Thuyền Linh

Chương 157: Tin Của Quân Nhã

Đăng: 29/07/2026 06:31 2,459 từ 217 lượt đọc

Phủ thành chủ nằm ở khu trung tâm Tam Thành, cách thư viện không quá xa. Sau khi rời khỏi khu phố phía tây, Hạo Nhiên đi thẳng về phía đó, trong đầu vẫn nhớ rõ câu chuyện Tiểu Lan kể tối qua.

Quân Nhã đã rời Tam Thành ba ngày trước sau khi nhận được tin từ phủ thành chủ. Nàng chỉ nói mình phải ra ngoài xử lý một nhiệm vụ và sẽ trở về sau vài ngày. Với tu vi và kinh nghiệm của Quân Nhã, ba ngày vốn chưa phải khoảng thời gian đủ để khiến người khác lo lắng, nhưng Hạo Nhiên vẫn muốn tự mình xác nhận.

Hắn không nghi ngờ Quân Nhã, chỉ là giờ hắn đã trở về, những chuyện trước kia không thể hỏi thì ít nhất bây giờ cũng nên tự mình biết rõ.

Hai hàng thủ vệ đứng trước cổng phủ thành chủ. Khi Hạo Nhiên bước tới, một người nhanh chóng nhận ra hắn.

“Hạo đạo hữu.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu rồi lấy lệnh bài hiệp trợ tiền tuyến ra. Sau khi kiểm tra khí tức trên lệnh bài, người thủ vệ lập tức tránh sang một bên.

“Lãnh phó thành chủ đang ở thư phòng phía tây. Nếu đạo hữu muốn gặp, có thể trực tiếp qua đó.”

“Đa tạ.”

Hạo Nhiên thu lệnh bài lại rồi bước vào trong. Sau khi đi qua hai khoảng sân và một hành lang

đá, Hạo Nhiên tới thư phòng phía tây.

Cửa đang mở.

Lãnh Huyền đứng trước một tấm bản đồ lớn trải trên bàn, tay cầm bút đen, vừa đánh dấu thêm vài vị trí trên tuyến phía bắc. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên.

“Hạo Nhiên?”

Ông đặt bút xuống rồi bật cười.

“Ta còn tưởng ngươi sẽ ở trong tiểu viện tới ngày mai.”

Hạo Nhiên bước vào.

“Tin ta trở về lan nhanh vậy sao?”

“Ngươi dùng lệnh bài hiệp trợ tiền tuyến đi qua trận pháp phòng không. Người trực trận đương nhiên phải báo lại.”

Lãnh Huyền chỉ vào chiếc ghế phía đối diện.

“Ngồi đi. Ngươi tới vì Hỏa Vân Trấn hay vì người?”

Hạo Nhiên không vòng vo.

“Quân Nhã trước.”

Ánh mắt Lãnh Huyền hơi thay đổi, nhưng ông không tỏ ra bất ngờ.

“Ta đoán được.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ba ngày trước nàng ấy có nhận nhiệm vụ từ phủ thành chủ không?”

Lãnh Huyền không trả lời ngay. Ông kéo một quyển sổ mỏng từ ngăn bàn ra, lật qua vài trang rồi dừng lại tại một dòng ghi chép. Lãnh Huyền xoay quyển sổ về phía hắn.

“Không có nhiệm vụ quân vụ.”

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.

Trên trang giấy chỉ có một hàng ngắn.

Quân Nhã xin phép rời Tam Thành, trở về Đông Nguyên xử lý việc gia đình. Thời gian dự kiến từ

ba đến năm ngày. Bên dưới là dấu xác nhận của phòng quân vụ.

Lãnh Huyền nhìn thái độ của hắn liền giải thích.

“Nàng không nhận nhiệm vụ quân sự nào trong mấy ngày qua. Người tới tiểu viện đưa tin cũng là người của phủ thành chủ, nhưng chỉ chuyển thư từ Quân gia tới, không phải lệnh điều động.”

Hạo Nhiên im lặng một lúc.

Thông tin này khác với lời Tiểu Lan đã nghe, nhưng chưa đủ để khiến hắn cho rằng có chuyện bất thường.

Quân Nhã vốn không phải người thích giải thích chuyện riêng. Nếu Quân gia có việc, nàng chỉ nói ngắn rằng mình phải đi làm một việc vài ngày để Tiểu Lan khỏi hỏi thêm cũng hoàn toàn có thể.

“Có biết nàng về Quân gia vì chuyện gì không?”

“Không.”

Lãnh Huyền lắc đầu.

“Thư riêng của gia tộc, phủ thành chủ chỉ chuyển tới. Không ai mở.”

“Các trạm phía đông có báo gì không?”

“Không có biến cố.”

Lãnh Huyền nói.

“Cũng không có tín hiệu cầu viện liên quan tới nàng. Hôm nay mới là ngày thứ ba, vẫn nằm trong thời gian nàng xin phép.”

Nghe tới đó, Hạo Nhiên mới thật sự thả lỏng hơn.

“Vậy có lẽ nàng chỉ không muốn giải thích nhiều với Tiểu Lan.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Lãnh Huyền khép quyển sổ lại.

“Nếu quá năm ngày vẫn không có tin thì quay lại hỏi. Khi ấy ta sẽ cho người kiểm tra thêm tuyến phía đông.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đa tạ.”

“Không cần khách sáo.”

Lãnh Huyền khoát tay.

“Nàng từng giúp Tam Thành, không phải người ngoài.”

Hạo Nhiên gật đầu rồi hỏi tiếp:

“Phong Vân Tiểu Đội hiện ở đâu?”

Lãnh Huyền lại bật cười.

“Ta biết ngươi sẽ hỏi.”

Ông kéo tấm bản đồ lại gần rồi chỉ vào một tuyến phía bắc Tam Thành.

“Tiêu Kiếm đang dẫn đội tuần tra tuyến ngoài. Lâm Phong và Tiêu Vân đều đi cùng. Một số điểm liên lạc phía bắc bị gián đoạn nên họ được phái đi kiểm tra.”

“Có vấn đề lớn gì không, Lãnh Phó thành?”

“Hiện tại chưa thấy gì nghiêm trọng. Nếu không phát sinh chuyện ngoài dự kiến, khoảng ba

hoặc bốn ngày nữa sẽ trở về.”

Hạo Nhiên nhìn vị trí ấy một lúc rồi nói:

“ Khi họ trở lại, phiền Phó thành truyền giúp ta một lời. Ta muốn hỏi xem họ có nguyện ý tham gia Hỏa Vân Trấn một thời gian hay không.”

Lãnh Huyền gật đầu.

“Ta sẽ truyền lời. Nhưng lựa chọn vẫn ở bọn họ.”

“Đương nhiên.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta chỉ muốn hỏi. Nếu họ không muốn thì không cần miễn cưỡng.”

Lãnh Huyền nhìn hắn, sau đó nói:

“Đội khảo sát Hỏa Vân Trấn cũng đã được sắp xếp. Sáng mai sẽ có một trận sư, một người chuyên dò nước ngầm, hai thợ xây từng dựng trạm trong sa mạc và vài người phụ trách đo địa hình xuất phát.”

Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

“Nhanh vậy sao?”

“Liễu Thành chủ đã truyền tin từ trước.”

Lãnh Huyền đáp.

“Đừng nghĩ mọi việc đều phải chờ ngươi tự tay làm.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Ta đang cố tập quen với chuyện đó.”

“Vậy thì tập cho tốt.”

Lãnh Huyền nói.

“Nếu thật sự muốn dựng một nơi cho nhiều người sống, ngươi càng không thể tự ôm hết mọi việc.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta hiểu.”

Lãnh Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:

“Nếu không còn gì nữa thì về đi. Tiểu Lan chắc đang chờ tin.”

Hạo Nhiên đứng dậy.

“Vậy ta xin cáo từ.”

Lãnh Huyền khẽ gật đầu.

“Chuyện Quân Nhã hiện tại không cần lo quá nhiều. Khi ngươi về Đông Nguyên, gặp nàng rồi hỏi trực tiếp là được.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Hạo Nhiên đáp rồi rời thư phòng.

Khi bước ra khỏi phủ thành chủ, mặt trời đã nghiêng về phía tây nhưng vẫn còn khá lâu mới tối. Hạo Nhiên không vội, chỉ chậm rãi đi qua những con đường đá của Tam Thành.

Quân Nhã chỉ trở về Quân gia xử lý việc riêng, Phong Vân Tiểu Đội vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bình thường, còn đội khảo sát Hỏa Vân Trấn sẽ xuất phát vào sáng mai. Những thông tin ấy đủ khiến lớp lo lắng mỏng trong lòng hắn tan đi phần lớn.

Khi Hạo Nhiên trở lại tiểu viện, Tiểu Lan đang đứng dưới mái hiên kiểm tra những gốc linh thảo đã được bọc lại cẩn thận. Nghe tiếng cửa, nàng lập tức quay đầu.

“Thiếu gia?”

Ánh mắt nàng lướt qua phía sau hắn theo phản xạ.

Hạo Nhiên nhìn thấy, liền nói ngay:

“Ta hỏi được rồi.”

Tiểu Lan bước tới.

“Quân Nhã tỷ thế nào?”

“Nàng ấy không đi làm nhiệm vụ quân vụ.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Quân gia gửi tin tới. Quân Nhã xin phép rời Tam Thành để về Đông Nguyên xử lý việc gia đình, thời gian dự kiến từ ba đến năm ngày. Hôm nay mới là ngày thứ ba.”

Hàng mày Tiểu Lan khẽ nhíu lại.

“Nhưng Quân Nhã tỷ nói với em là đi làm nhiệm vụ.”

“Có lẽ nàng ấy không muốn giải thích chuyện trong nhà.”

Hạo Nhiên nói.

“Hoặc chỉ nói ngắn để em khỏi hỏi thêm.”

Tiểu Lan suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Quân Nhã tỷ đúng là có thể làm như vậy.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Nghe tới đó, vẻ căng thẳng trên mặt Tiểu Lan mới dịu xuống.

“Vậy tốt rồi.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Sau khi xử lý bước đầu ở Hỏa Vân Trấn, ta còn phải trở về Đông Nguyên. Nếu lúc đó Quân Nhã chưa quay lại, chúng ta sẽ tới Quân gia hỏi trực tiếp.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Vâng.”

Cả hai không tiếp tục bàn thêm.

Quân Nhã có chuyện của riêng nàng. Chỉ cần hiện tại chưa có dấu hiệu nguy hiểm, họ không cần tự khiến mình lo lắng vì những điều chưa biết.

Hạo Nhiên nhìn xuống những túi linh thảo dưới mái hiên.

“Em chuẩn bị tới đâu rồi?”

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Tiểu Lan lập tức sáng hơn.

“Gần xong rồi.”

Nàng dẫn hắn vào trong.

Trên bàn đã được chia thành từng khu nhỏ. Một bên là những gốc linh thảo được bọc cả bầu đất, bên cạnh là ba túi đất lấy từ các ốc đảo khác nhau. Phía còn lại là sách, ngọc giản và những dụng cụ xử lý dược liệu vừa được mang về.

Tiểu Lan chỉ vào những gốc cây đầu tiên.

“Em chỉ chọn những gốc có sinh cơ ổn định nhất. Những cây còn nhỏ vẫn để lại. Khi tới nơi phải kiểm tra đất và nước trước rồi mới quyết định trồng ở đâu.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Đội khảo sát sáng mai cũng sẽ xuất phát. Có người dò nước và trận sư đi cùng.”

Đôi mắt Tiểu Lan sáng lên.

“Vậy tốt.”

Nàng kéo tấm sơ đồ Hỏa Vân Trấn lại gần.

“Em đã nghĩ thêm về dược viên.”

Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh nàng.

“Nói đi.”

“Không nên đặt tất cả linh thảo vào cùng một khu.”

Tiểu Lan dùng đầu bút chỉ vào phần phía đông bản đồ.

“Có loại cần nhiều nước, có loại chịu hạn, còn một số loại chúng ta chưa biết điều kiện sinh trưởng. Nếu chia thành vài khu nhỏ, sau này sẽ dễ so sánh hơn.”

Hạo Nhiên nhìn những vị trí nàng chỉ.

“Vậy em muốn chia thế nào?”

Tiểu Lan khoanh ba khu nhỏ.

“Phần gần nguồn nước nhất dùng cho những loại cần ẩm. Khu ngoài cùng thử các giống chịu nóng và ít nước. Khu giữa giữ cho những loại chưa rõ điều kiện, nhưng phải tách đủ xa để nếu xảy ra vấn đề cũng không ảnh hưởng cả vườn.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc rồi bật cười.

“Em đã bắt đầu sửa bản đồ của ta rồi.”

Tiểu Lan hơi khựng lại.

“Không được sao?”

“Được.”

Hạo Nhiên đáp.

“Dược viên do em phụ trách. Nếu mọi thứ đều phải chờ ta quyết định thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Tiểu Lan nghe vậy mới cúi xuống tiếp tục đánh dấu.

“Dược thất cũng không cần xây quá lớn. Ban đầu chỉ cần đủ chỗ xử lý, phơi, nghiền và bảo quản dược liệu. Khu thử nghiệm dược nên đặt riêng, nhất là nếu sau này dùng Hỏa linh lực.”

“Để tránh cháy?”

“Không chỉ cháy.”

Tiểu Lan nói.

“Lỡ nhiệt độ không ổn định hoặc dược tính thay đổi, ít nhất cũng không ảnh hưởng tới những thứ đã bảo quản.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Có lý.”

Hắn nhìn phần trống phía sau dược thất.

“Còn đan đạo?”

“Trước mắt chỉ học.”

Tiểu Lan đáp.

“Chúng ta còn chưa biết khống hỏa đủ tốt, cũng chưa hiểu Hỏa linh lực sẽ làm dược tính thay đổi thế nào. Trước tiên cứ thử dược dịch và thuốc tán, có kết quả ổn định rồi mới nghĩ xa hơn.”

Hạo Nhiên không phản đối.

“Vậy bắt đầu từ những thứ có thể kiểm chứng.”

Tiểu Lan lấy ra một cuốn sổ mới.

“Em sẽ ghi riêng từng lần thử.”

“Ghi thế nào?”

“Dược liệu nào, dùng bao nhiêu, xử lý bao lâu, màu sắc và mùi thay đổi ra sao, trước và sau khi dùng Hỏa linh lực có khác biệt gì. Nếu thử trên một lượng nhỏ mà kết quả không ổn định thì phải làm lại.”

Hạo Nhiên nghe một lúc rồi hỏi:

“Ta phụ trách gì?”

Tiểu Lan nhìn hắn.

“Thiếu gia phụ trách Hỏa linh lực.”

“Chỉ vậy?”

Nàng hơi cong môi.

“Và ghi chép.”

Hạo Nhiên im lặng một nhịp rồi gật đầu rất nghiêm túc.

“Được.”

Tiểu Lan không nhịn được cười.

Hạo Nhiên cũng bật cười theo.

Không khí trong phòng nhẹ đi rất nhiều.

Chuyện của Quân Nhã đã có lời giải thích hợp lý, còn những dấu mực trên bản đồ Hỏa Vân Trấn cũng bắt đầu biến thành những việc có thể thực hiện từng bước.

Hai người ngồi lại bên bàn, tiếp tục chỉnh sơ đồ và kiểm tra những thứ sẽ mang theo. Tiểu Lan không mang nhiều linh thảo, Hạo Nhiên cũng không đề nghị thêm. Cả hai đều hiểu lần trở lại này trước hết chỉ để khảo sát và thử nghiệm.

Khi ánh chiều bắt đầu nghiêng thấp hơn, Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ngày mai chúng ta đi.”

Tiểu Lan dừng bút.

“Về khu Hỏa Vân Trấn?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp.

“Trước khi về Tiêu Dao Phái, ta muốn trực tiếp kiểm tra nguồn nước, đất, đường vận chuyển và những vị trí quan trọng. Biết rõ mình thiếu gì rồi mới về tông môn xin tài nguyên sẽ tốt hơn.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Em sẽ chuẩn bị xong trước tối.”

Hạo Nhiên nhìn những gốc linh thảo đã được bọc cẩn thận, không nói thêm gì.

Hắn biết chuyện đó nàng hiểu rõ hơn mình.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều phủ lên mặt hồ sen. Đôi thiên cầm trắng vẫn bơi sát nhau giữa những phiến lá.

Trên bàn, bản đồ Hỏa Vân Trấn đã có thêm ba khu nhỏ do Tiểu Lan tự tay đánh dấu.

Hạo Nhiên nhìn những nét mực mới xuất hiện rồi chậm rãi gấp bản đồ lại.

“Ngày mai đi xem đất thật.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Em sẽ mang những gốc đầu tiên.”

Lần này, khi trở lại Tây Hoang, họ sẽ không chỉ mang theo một kế hoạch trên giấy.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.