Chương 174: Một Bước Vào Hỏa Vân
Thuyền Linh
Mục lục
349 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/349 chương
Ba người vừa rời khỏi tiểu viện, những đan sinh đang làm việc bên ngoài đã đồng loạt nhìn sang. Một người tò mò hỏi Phong Vân Tử định đi đâu, lão không dừng bước, chỉ thuận miệng đáp rằng mình đang đi xin trưởng môn cho vài người trong số họ tới Tây Hoang chịu khổ một thời gian.
Cả dược đường lập tức im lặng.
Một đan sinh đang cầm khay dược suýt để trượt khỏi tay, vội hỏi:
“Có thể không đi không ạ?”
Phong Vân Tử vẫn tiếp tục bước, giọng từ phía trước truyền lại:
“Chưa chọn người. Nhưng kẻ vừa hỏi chắc chắn được ưu tiên xem xét.”
Người kia lập tức che miệng, còn mấy đan sinh xung quanh thì không nhịn được bật cười.
Tiểu Lan đi bên cạnh Hạo Nhiên, bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn, ánh mắt không giấu được vui mừng.
“Thiếu gia, sư phụ đã đồng ý rồi.”
“Mới chỉ đồng ý đề nghị khảo sát.” Hạo Nhiên nhắc nàng, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên. “Dù vậy, đó đã là bước đầu tiên.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
Phía trước, đại điện trưởng môn nằm giữa những tầng mây trắng. Hạo Nhiên biết Bạch Lão có lẽ đã tới đó từ trước với danh sách đổi tài nguyên trị giá tám mươi ba vạn điểm nhiệm vụ. Bây giờ Phong Vân Tử lại mang tới một đề nghị khác liên quan tới nhân lực và Dược Phong; hai chuyện nhìn qua không giống nhau, nhưng cuối cùng đều hướng về Hỏa Vân.
Một lời mời đã được Phong Vân Tử chấp nhận về nguyên tắc. Phần còn lại phải xem Vân Du Tử nhìn chuyện này như thế nào.
Đại điện trung tâm của Tiêu Dao Phái nằm trên một đỉnh núi cao, những bậc đá ngọc kéo dài từ quảng trường tới tận cửa điện. Hai bên là những cột đá khắc mây trôi cùng kiếm ảnh, dưới ánh nắng phản chiếu linh quang nhàn nhạt.
Ba người vừa bước tới trước cửa đã nghe thấy giọng Bạch Lão vang ra từ bên trong.
“Tám mươi ba vạn điểm nhiệm vụ không phải vấn đề lớn với tông môn, nhưng hắn đổi một lần từ dược liệu, trận bàn, phù truyền tin, giới chỉ trữ vật tới năm bộ công pháp cơ sở. Lão phu ngồi trước mặt hắn mà cứ có cảm giác mình đang xử lý danh sách cấp vật tư cho một phân đường, không phải đổi thưởng cho một đệ tử.”
Giọng Vân Du Tử từ bên trong truyền ra, vẫn bình thản.
“Ngươi tới đây chỉ để than với ta?”
“Đương nhiên không.” Bạch Lão lập tức đáp. “Lão phu chỉ muốn trưởng môn biết rõ trước. Số đồ này nếu xuất đi rồi, sau này đừng để một mình Nhiệm Vụ Điện chịu trách nhiệm.”
Phong Vân Tử đứng ngoài cửa nghe đến đó, khóe miệng hơi cong lên.
“Xem ra Bạch Lão không đau lòng vì vật tư, chỉ muốn kéo trưởng môn cùng ký tên.”
Một đệ tử canh điện bước ra, cúi người hành lễ.
“Phong trưởng lão, Quân sư huynh, Tiểu Lan sư tỷ, trưởng môn cho mời ba vị vào.”
Cửa đại điện chậm rãi mở rộng.
Bên trong, những viên Minh Quang Châu treo lơ lửng trên cao, ánh sáng trắng dịu phủ xuống nền đá. Vân Du Tử ngồi trên ghế chủ vị, áo bào trắng rộng, tóc bạc được buộc gọn bằng một cây trâm gỗ đơn giản. Khuôn mặt lão chỉ giống người trung niên ngoài bốn mươi, nhưng đôi mắt sâu và tĩnh tới mức khó đoán đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Bạch Lão đang đứng bên chiếc bàn ngọc. Trên bàn là danh sách của Hạo Nhiên, cuối danh sách hiện rõ con số tám mươi ba vạn điểm nhiệm vụ.
Ba người tiến vào giữa điện rồi đồng thời hành lễ.
Vân Du Tử đưa tay.
“Không cần đa lễ.”
Ánh mắt lão dừng trên Hạo Nhiên. Một tia thần thức rất mỏng lướt qua bên ngoài cơ thể hắn rồi nhanh chóng thu lại.
“Trúc Cơ tầng bốn. Xem ra chuyến Tây Hoang này không chỉ mang về quân công.”
Hạo Nhiên cúi đầu.
“Đệ tử gặp được một số cơ duyên.”
Bạch Lão lập tức quay sang.
“Trưởng môn không cần hỏi sâu. Mỗi lần hắn nói ‘một số cơ duyên’, phía sau thường là chuyện khiến người khác phải suy nghĩ rất lâu.”
Hạo Nhiên hơi bất đắc dĩ.
“Bạch Lão yên tâm, đệ tử lần này không tới đổi thêm vật phẩm.”
Bạch Lão gật đầu rất nhanh.
“Vậy là tốt.”
Tiểu Lan không nhịn được che miệng cười.
Vân Du Tử chỉ nhìn hai người một lát rồi chuyển ánh mắt về danh sách trên bàn.
“Quân công của ngươi là thật, tỷ lệ quy đổi đúng quy củ nhiệm vụ biên giới, những vật phẩm ngươi chọn cũng đều nằm trong phạm vi được phép đổi. Về nguyên tắc, không có vấn đề.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đệ tử định dùng toàn bộ cho Hỏa Vân.”
“Ta biết.”
Vân Du Tử đưa tay, danh sách trên bàn lập tức bay lên rồi lơ lửng giữa đại điện.
“Đối với Tiêu Dao Phái, tám mươi ba vạn điểm nhiệm vụ không phải chuyện cần tranh luận quá lâu. Điều đáng cân nhắc là ngươi định dùng số tài nguyên ấy để làm gì và sau khi dùng xong có tạo ra được thứ gì hay không.”
Bạch Lão đứng bên cạnh nghe vậy liền vuốt râu.
“Lão phu cũng nói rồi, kho không thiếu. Chỉ là một lần xuất quá nhiều chủng loại, sau này nếu có vấn đề thì phải ghi rõ đây là quyết định của trưởng môn.”
Vân Du Tử liếc lão một cái.
“Được. Ta chịu cùng ngươi.”
Bạch Lão lập tức hài lòng hơn hẳn.
Phong Vân Tử khẽ cười.
Vân Du Tử không để ý, tiếp tục nói:
“Danh sách này chia thành ba đợt. Đợt đầu ưu tiên những thứ phục vụ trực tiếp cho sinh tồn và vận hành như dược liệu cần thiết, vật tư chữa trị, phù truyền tin, trận bàn cảnh báo và dụng cụ dựng kho. Những loại dược liệu khó bảo quản chỉ xuất khi Hỏa Vân xác nhận đã có kho phù hợp. Giới chỉ trữ vật, công pháp và các vật phẩm dùng cho mở rộng lâu dài có thể cấp theo tiến độ.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Đệ tử hiểu.”
Vân Du Tử chuyển ánh mắt sang phần công pháp.
“Năm bộ công pháp Ngũ hành cơ sở có thể cấp, nhưng ngọc giản phải có giới hạn sao chép. Người học cần được ghi tên, không được bán, cũng không được truyền cho thế lực ngoài Hỏa Vân. Phần chi tiết để Bạch Lão cùng Nội Vụ Điện xử lý.”
Bạch Lão lập tức chắp tay.
“Rõ.”
Vân Du Tử nhìn Hạo Nhiên.
“Ta không cần ngươi chứng minh mình đủ điểm. Điều ta muốn thấy là sau một năm, số tài nguyên này có biến thành một dược viên tốt hơn, một tuyến vận chuyển ổn định hơn, vài chục người có khả năng tự nuôi sống mình hay không. Nếu làm được, tám mươi ba vạn điểm rất rẻ. Nếu làm không được, cho dù chỉ tám vạn điểm cũng là lãng phí.”
Hạo Nhiên im lặng một thoáng rồi nghiêm túc chắp tay.
“Đệ tử hiểu.”
Vân Du Tử gật đầu, như thể chuyện tài nguyên tới đây đã đủ.
“Bạch Lão xử lý theo nguyên tắc đó. Phong Vân Tử, ngươi mang người tới đây chắc không phải để uống trà.”
Phong Vân Tử nhìn ấm trà đang cầm trong tay rồi bình thản đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh.
“Trà đúng là Tiểu Lan pha, nhưng chuyện ta tới đây cũng không phải vì trà.”
Bạch Lão nhìn ấm trà.
“Lát nữa rót cho ta một chén.”
Vân Du Tử khẽ day trán.
“Chính sự trước.”
Phong Vân Tử lúc này mới thu lại vẻ tùy ý, bước lên một bước rồi chắp tay.
“Ta muốn xin phép dẫn một nhóm nhỏ người của Dược Phong tới Hỏa Vân khảo sát một tháng.”
Vân Du Tử hơi nhíu mày.
“Đó là ý của ngươi? Lý do?”
Phong Vân Tử đáp:
“Hỏa Vân có nguồn dược liệu Tây Hoang, có nhu cầu chữa trị thật, có môi trường hoàn toàn khác tông môn. Đan sinh ở Dược Phong phần lớn học trong điều kiện ổn định, có sư phụ ở bên, dược liệu đầy đủ, thất bại thì cùng lắm mất một lò. Nhưng ra ngoài, một loại dược bị thiếu, nguồn nước thay đổi, nhiệt độ khác, thương thế thật cũng không chờ người ta chậm rãi đọc đan thư.”
Lão nhìn sang Tiểu Lan rồi tiếp tục:
“Nếu chỉ học trong núi, rất nhiều người có thể thuộc hàng trăm đan phương nhưng vẫn không biết lúc một người bị yêu thú cào rách bụng trước mặt mình thì phải cứu cái gì trước. Ta muốn đan sinh của Dược Phong có cơ hội thấy được những thứ đó.”
Vân Du Tử hơi nheo mắt.
“Ngươi xem Hỏa Vân là nơi thực hành.”
“Đúng, nhưng không chỉ vậy. Nếu Hỏa Vân thật sự phát triển thành điểm nối giữa Đông Nguyên và Tây Hoang, Dược Phong đi sớm sẽ có cơ hội hiểu dược liệu, bệnh chứng và điều kiện luyện dược ở đó trước những người khác.”
Vân Du Tử gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn.
“Nguy hiểm?”
Phong Vân Tử không né tránh.
“Có. Vì vậy chỉ nhận người tự nguyện, đan sinh không tham gia chiến đấu, người ra ngoài thu thập dược liệu phải có hộ vệ, còn tại Hỏa Vân phải có khu chữa trị và luyện dược riêng cùng tuyến rút lui về Tam Thành.”
Vân Du Tử nhìn sang Hạo Nhiên.
“Ngươi làm được?”
Hạo Nhiên bước lên.
“Đệ tử không dám nói Tây Hoang tuyệt đối an toàn, nhưng có thể bảo đảm người của Dược Phong không bị tùy tiện đẩy ra tiền tuyến. Hỏa Vân sẽ bố trí khu riêng, trận pháp phòng hộ, người tuần tra và đường rút lui. Mọi nhiệm vụ ngoài trấn đều dựa trên tự nguyện và phải có đội hộ vệ phù hợp.”
Vân Du Tử không phản ứng ngay. Một lát sau, lão mới hỏi:
“Chỉ những điều đó đã khiến ngươi muốn tự mình đi?”
Phong Vân Tử lắc đầu.
“Chưa đủ.”
Hạo Nhiên hiểu ý. Hắn lấy hộp ngọc ra nhưng chưa vội mở, chỉ nhìn Vân Du Tử rồi khẽ liếc về phía cửa điện.
Vân Du Tử lập tức hiểu. Lão phất tay, cửa đại điện chậm rãi khép lại, trận văn mây kiếm trên nền và cột đá đồng thời sáng lên. Một tầng cấm chế vô hình bao phủ toàn bộ đại điện.
“Những gì nói từ lúc này không được truyền ra ngoài.”
Bạch Lão và Phong Vân Tử đều khẽ gật đầu.
Hạo Nhiên đặt hộp ngọc lên bàn.
“Đây là một trong những thành quả của vãn bối và Tiểu Lan tại Hỏa Vân.”
Vân Du Tử đưa tay, hộp ngọc bay vào lòng bàn tay lão. Khi ba lớp phong ấn được mở ra, ánh mắt vốn bình thản lập tức sâu thêm.
Thần thức của lão quét qua viên đan rất chậm.
Một lát sau, Vân Du Tử mới nói:
“Cực phẩm Cố Thân Đan.”
Bạch Lão đang đứng gần đó lập tức nghiêng người nhìn vào hộp, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi.
“Thật sự là cực phẩm?”
Phong Vân Tử đáp:
“Ta đã kiểm tra nhiều lần.”
Bạch Lão dùng thần thức quan sát thêm một lúc rồi mới chậm rãi vuốt râu.
“Đan văn tự hành, dược khí không tán, tạp chất gần như không thể cảm nhận. Quả thật không sai.”
Vân Du Tử nhìn Hạo Nhiên và Tiểu Lan.
“Các ngươi luyện ra?”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đúng.”
Tiểu Lan cũng khẽ gật đầu.
Phong Vân Tử đứng bên cạnh không giấu được một tia hài lòng.
“Không chỉ một viên. Trước đó bọn chúng còn luyện ra một viên Hồi Khí Đan cực phẩm và một viên Huyền Dương Đan cực phẩm. Viên Huyền Dương hiện được gửi giữ tại Thiên Bảo Các.”
Bạch Lão im lặng một lát rồi quay sang Hạo Nhiên.
“Ngươi tới Tây Hoang rốt cuộc làm nhiệm vụ hay mở đan phòng?”
Hạo Nhiên bất đắc dĩ.
“Cả hai đều có một chút.”
Vân Du Tử không cười. Lão vẫn nhìn viên đan trong hộp, một lát sau mới hỏi:
“Ba viên cực phẩm có tái hiện được không?”
“Chưa.”
Hạo Nhiên đáp rất thẳng.
“Đó cũng không phải mục tiêu trước mắt của chúng con.”
Vân Du Tử ngẩng đầu.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Cực phẩm chỉ chứng minh phương pháp có tiềm năng. Thứ vãn bối thật sự muốn là xây được một hệ thống có thể cung cấp đan dược trung phẩm và thượng phẩm với chất lượng ổn định trong thời gian dài. Nếu Hỏa Vân làm được điều đó, thương nhân mới có lý do tới, tán tu mới có lý do ở lại, những người khác mới dám mở cửa hàng, dựng kho và đầu tư vào đó.”
Vân Du Tử gật đầu rất nhẹ.
“Vậy phương pháp của các ngươi là gì?”
Phong Vân Tử và Bạch Lão đều nhìn sang Hạo Nhiên.
Hắn chậm rãi nói:
“Chúng con tạm gọi hướng này là Phong Hỏa Luyện Dược. Hiện tại vẫn chỉ là phương pháp thử nghiệm, chưa phải một hệ thống luyện đan hoàn chỉnh.”
Hạo Nhiên không đi sâu vào từng bí quyết trong đan lô mà chỉ giải thích nguyên lý cốt lõi. Dược liệu được chia theo từng giai đoạn từ tuyển chọn, sơ chế, tinh luyện, loại tạp chất cho tới chuẩn bị trước khi dung hợp. Những bước có thể ghi chép, kiểm tra và đặt ra tiêu chuẩn thì tách riêng, còn những khâu cần thần thức mạnh, khống hỏa tinh tế hoặc xử lý biến hóa bất thường vẫn giao cho người đủ năng lực đứng lò.
“Phương pháp này đã có hiệu quả thực tế. Chúng con không chỉ luyện ra cực phẩm, mà tỷ lệ trung phẩm và thượng phẩm cũng ổn định hơn trước, sai lệch giữa các lô giảm đi rõ rệt. Vấn đề hiện tại không còn nằm ở việc có luyện ra được hay không, mà là hai người chúng con không thể tự mình xử lý đủ số lượng để duy trì một nguồn cung lớn.”
Vân Du Tử im lặng nghe.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Vì vậy kế hoạch của vãn bối không phải cố ý theo đuổi cực phẩm. Cực phẩm quá hiếm, cũng không thể dùng làm nền tảng cho cả một thị trường. Thứ Hỏa Vân thật sự cần là số lượng lớn đan dược có chất lượng tốt, ổn định, cùng loại thì dược lực không chênh lệch quá nhiều, có thể cung cấp đều đặn trong thời gian dài.”
Hắn nhìn sang Phong Vân Tử rồi nói tiếp:
“Muốn làm được như vậy, chúng con cần người. Người giỏi nhận dược phụ trách tuyển chọn và sơ chế, người khống hỏa tốt tập trung tinh luyện, người hiểu dược tính phụ trách tỷ lệ và kiểm tra thành phẩm; những bước khó nhất vẫn do người đủ năng lực đứng lò xử lý. Khi mỗi người phát huy sở trường của mình, sản lượng mới có thể tăng mà chất lượng không bị kéo xuống.”
Hạo Nhiên dừng lại một chút rồi mới kết luận:
“Cho nên điều vãn bối muốn xây không phải một đan thất chuyên chờ xuất hiện cực phẩm, mà là một hệ thống có thể liên tục tạo ra đan dược trung phẩm và thượng phẩm với chất lượng ổn định. Cực phẩm chỉ chứng minh con đường này có thể đi rất xa; còn nhân lực mới quyết định Hỏa Vân có thể đi được bao nhanh và bao lớn.”
Bạch Lão khẽ nhướng mày.
Phong Vân Tử thì đã nghe qua, nhưng khi Hạo Nhiên nói lại trước mặt trưởng môn, lão vẫn chậm rãi gật đầu.
Vân Du Tử nhìn tờ danh sách tài nguyên trên bàn rồi lại nhìn hộp đan trong tay.
“Cho nên ngươi xin dược liệu, xin công pháp cơ sở, còn Phong Vân Tử muốn đưa đan sinh tới Hỏa Vân. Hai việc thực ra là một.”
Hạo Nhiên đáp:
“Đúng.”
“Ngươi muốn dùng Hỏa Vân làm nơi thử xem một phương pháp có thể biến năng lực cá nhân thành năng lực của một nhóm người hay không.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Đó là điều vãn bối muốn thử.”
Đại điện yên tĩnh một lúc.
Vân Du Tử không lập tức nhìn vào những rủi ro nhỏ nhặt hơn, cũng không hỏi Hạo Nhiên liệu hắn có chắc chắn thành công hay không. Lão chỉ khép mắt một thoáng rồi nói:
“Ta từng thấy nhiều đệ tử có ý tưởng. Phần lớn không làm, một số làm được vài bước rồi bỏ, chỉ rất ít người dám kéo người khác cùng thử.”
Hạo Nhiên im lặng.
Vân Du Tử mở mắt.
“Thành công tất nhiên tốt. Nhưng ngay cả thất bại, nếu các ngươi ghi lại được vì sao thất bại, điều kiện nào không phù hợp, công đoạn nào không thể tách, người nào thích hợp với loại việc nào, vậy kinh nghiệm ấy vẫn còn.”
Lão nhìn Phong Vân Tử.
“Đan sinh của Dược Phong nếu chỉ ở trong núi luyện những đan phương đã hoàn thiện, bọn chúng học được cách làm đúng. Nếu tới Hỏa Vân tham gia một việc chưa ai biết chắc kết quả, bọn chúng còn có cơ hội học cách tìm ra điều gì sai.”
Phong Vân Tử chậm rãi gật đầu.
Vân Du Tử lại nhìn Hạo Nhiên.
“Người dám bắt đầu một việc chưa từng có đôi khi còn quý hơn một kế hoạch hoàn hảo. Kế hoạch có thể sửa, thất bại có thể dùng để học, nhưng nếu không ai chịu làm bước đầu tiên thì mọi ý tưởng đều chỉ nằm trên giấy.”
Lời này khiến Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Nó khiến hắn nhớ tới Liễu Thiên Vân, nhưng cách nhìn của Vân Du Tử còn rộng hơn một tầng. Liễu Thiên Vân nhìn Hỏa Vân từ góc độ tiền tuyến, còn Vân Du Tử dường như nhìn thấy giá trị của chính quá trình thử nghiệm.
Vân Du Tử đặt hộp ngọc xuống.
“Ta đồng ý đoàn khảo sát một tháng.”
Phong Vân Tử chắp tay.
“Đa tạ trưởng môn.”
“Ngươi dẫn đội. Một người có kinh nghiệm luyện dược, một chấp sự hậu cần và tối đa năm đan sinh tự nguyện. Mọi người phải được nói rõ nguy hiểm trước khi quyết định. Chuyến đi được tính là nhiệm vụ tông môn dài hạn, có điểm nhiệm vụ và hỗ trợ vật tư.”
Lão hơi dừng lại rồi bổ sung:
“Nhưng phải nhớ một điều. Tiêu Dao Phái cử người tới khảo sát, không có nghĩa Hỏa Vân trở thành địa bàn của Tiêu Dao Phái. Người của Dược Phong ở đó vẫn chịu quy củ tông môn, đồng thời phải tuân quy định của Hỏa Vân. Thành quả nào do hai bên cùng nghiên cứu thì phải ghi rõ quyền sử dụng trước khi bắt đầu, không để sau này vì lợi ích mà trở mặt.”
Hạo Nhiên lập tức chắp tay.
“Đệ tử đồng ý.”
Phong Vân Tử cũng gật đầu.
“Ta không có ý biến Hỏa Vân thành phân phong của Dược Phong.”
Vân Du Tử khẽ gật đầu.
“Nếu sau một tháng kết quả đáng để tiếp tục, khi đó mới bàn chuyện kéo dài ba tháng hoặc tăng thêm người.”
Phong Vân Tử đáp:
“Rõ.”
Bạch Lão vuốt râu.
“Như vậy Nhiệm Vụ Điện lại phải mở thêm một nhiệm vụ dài hạn.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Phần quân công dùng cho danh sách vẫn chưa bị khấu trừ.”
Bạch Lão lập tức quay sang.
“Đương nhiên chưa. Trưởng môn mới chỉ phê chuẩn nguyên tắc, còn phải chia ba đợt, lão phu không thể tự nhiên trừ một lần tám vạn ba nghìn quân công.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy còn tốt.”
Mí mắt Bạch Lão hơi giật.
“Ngươi lại đang tính gì?”
“Đệ tử chỉ muốn biết phần còn lại có thể dùng vào việc khác hay không.”
Bạch Lão lập tức khoát tay.
“Việc đó để sau. Hôm nay lão phu không muốn nghe thêm.”
Phong Vân Tử cuối cùng cũng rót cho lão một chén trà.
Không khí trong đại điện nhẹ đi đôi chút.
Nhưng Hạo Nhiên biết còn một chuyện không thể để tới sau.
Hắn bước lên một bước.
“Trưởng môn, đệ tử còn có một việc liên quan tới Thiên Nhãn.”
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Vân Du Tử lập tức biến mất.
“Ngươi nói đi.”
Hạo Nhiên không kể lại từng trận đánh ở Tây Hoang mà chỉ chọn những điểm khiến hắn bất an nhất. Dương Long đã ẩn trong Hỏa Kỳ Tộc nhiều năm mà không bị phát hiện. Những kẻ phục kích từng sử dụng lệnh bài thật của Tam Thành, trong khi một số dấu vết khác lại dẫn tới những người có liên hệ với Huyền Thiên Tông. Mỗi chuyện riêng lẻ đều chưa đủ để chứng minh điều gì, nhưng đặt cạnh nhau, chúng cho thấy Thiên Nhãn rất có thể đã cài người vào nhiều tầng khác nhau từ lâu.
Điều khiến Hạo Nhiên lo hơn là Âm Hồn Giáo cũng xuất hiện tại Tây Hoang, âm thầm thu gom thi khí và oán niệm từ chiến trường cổ. Hắn chưa có bằng chứng để nói hai bên cùng một thế lực, cũng không muốn vì một vài điểm trùng hợp mà đưa ra kết luận quá sớm, nhưng nhiều bàn tay đồng thời hoạt động trong bóng tối khiến hắn không thể tiếp tục coi bất kỳ tông môn, gia tộc hay thành trì nào là nơi tuyệt đối an toàn.
“Đệ tử không biết Tiêu Dao Phái có người của Thiên Nhãn hay không.” Hạo Nhiên nhìn thẳng Vân Du Tử. “Nhưng nếu bọn chúng có thể chuẩn bị nhiều năm trong Hỏa Kỳ Tộc và đưa lệnh bài thật của Tam Thành cho người phục kích, vậy khả năng chúng đã thử xâm nhập các thế lực Đông Nguyên không thể bỏ qua.”
Đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
Vân Du Tử không lập tức hỏi thêm. Ngón tay đặt trên tay vịn của lão chậm rãi dừng lại, ánh mắt vốn bình thản trở nên sâu hơn rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.