Thuyền Linh

Chương 161: Phong Hoả Luyện Đan

Đăng: 29/07/2026 12:24 3,654 từ 209 lượt đọc

Tiểu Lan đặt bút xuống. Nàng vừa đứng dậy định thu dọn những dược liệu còn sót lại thì Hạo Nhiên lên tiếng:

“Để đó đã.”

Tiểu Lan quay đầu nhìn hắn.

“Thiếu gia?”

Hạo Nhiên đặt viên Hồi Khí Đan trên tay trở lại khay ngọc, ánh mắt vẫn dừng trên ba viên đan vừa luyện thành.

“Ta muốn thử thêm một lò.”

Tiểu Lan nhìn ánh sáng ngoài cửa lều. Mặt trời đã ngả về phía tây, tuy chưa xuống thấp nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều.

“Vẫn là Hồi Khí Đan sao?”

“Ừ, nhưng lần này không làm hoàn toàn theo cách vừa rồi.”

Tiểu Lan hơi khựng lại.

Hạo Nhiên chỉ về phía những túi dược liệu đã được phân loại trên giá.

“Lấy những nguyên liệu tốt nhất chúng ta đang có. Sa Linh Căn chọn loại dược lực đầy đủ nhất, Hỏa Sa Thảo không lấy những cây đã mất nước, Linh Vân Diệp chọn những phiến còn giữ sinh cơ mạnh, còn Băng Linh Quả cũng dùng phần tốt nhất.”

Tiểu Lan lập tức lắc đầu.

“Thiếu gia, số đó không nhiều.”

Nàng nhìn hắn rồi nói tiếp:

“Trước đây chính người đã đồng ý rằng khi chúng ta còn chưa hiểu rõ phương pháp thì không nên lãng phí dược liệu tốt.”

“Trước đây chúng ta còn chưa biết liệu mình có thể thành đan hay không.”

Hạo Nhiên đáp rất bình tĩnh.

“Bây giờ đã khác. Chúng ta đã luyện ra Hồi Khí Đan trung phẩm, nhưng vẫn chưa biết kết quả ấy đến từ phương pháp, chất lượng dược liệu hay chỉ vì lần vừa rồi các yếu tố tình cờ phù hợp với nhau.”

Hắn đưa tay chỉ vào những túi dược liệu.

“Nếu nguyên liệu mỗi lần khác nhau quá nhiều, dù kết quả tốt lên hay xấu đi, chúng ta cũng khó biết nguyên nhân thật sự nằm ở đâu. Lần này ta muốn giảm bớt một biến số, dùng những thứ tốt nhất và ổn định nhất chúng ta có để xem giới hạn của phương pháp hiện tại nằm ở đâu.”

Tiểu Lan không đáp ngay.

Nàng nhìn vẻ mặt hắn rất lâu.

Không có sự nóng vội sau thành công, cũng không giống tâm trạng muốn dùng dược liệu quý để đánh cược vào một lò đan tốt hơn. Hạo Nhiên rõ ràng đang nghĩ về cách xác định nguyên nhân.

Một lúc sau, Tiểu Lan mới khẽ gật đầu.

“Được, nhưng chỉ một lò.”

“Một lò.”

Hạo Nhiên đồng ý.

Tiểu Lan quay tới giá dược liệu, không lấy những túi đã phân sẵn cho thử nghiệm thông thường mà mở một hộp gỗ đặt ở tầng cao nhất.

Bên trong là ba gốc Sa Linh Căn màu vàng nâu, phần rễ đầy đặn hơn hẳn những gốc đã dùng trước đó. Đây là số dược liệu phẩm chất tốt nhất mà kho quân nhu Tam Thành cho họ mang đi làm mẫu đối chiếu.

Tiểu Lan lựa một gốc, sau đó lấy năm cây Hỏa Sa Thảo có màu đỏ đều, sáu phiến Linh Vân Diệp còn nguyên sinh cơ và một phần tư Băng Linh Quả.

Nàng đặt từng loại lên bàn.

“Đây là những phần tốt nhất.”

Trong giọng nói vẫn có chút tiếc.

Hạo Nhiên nhìn những dược liệu ấy.

“Ta sẽ không để chúng bị lãng phí vô ích.”

Tiểu Lan lại lắc đầu.

“Thất bại cũng không phải hoàn toàn lãng phí, miễn là chúng ta thật sự tìm ra được điều gì từ nó.”

Hạo Nhiên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên.

“Đúng, vậy lần này càng phải ghi thật kỹ.”

Hai người không lập tức đưa dược liệu vào lò.

Hạo Nhiên kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, sau đó lấy những dụng cụ đang có trong dược thất ra. Một chiếc cân dùng để chia thuốc, vài bình ngọc, ba chiếc chén đá, một ống trúc nhỏ, mấy bình thủy tinh trong suốt cùng một chiếc đồng hồ cát vốn được Tiểu Lan dùng để tính thời gian sắc thuốc lần lượt được đặt lên bàn.

Tiểu Lan nhìn một lượt rồi hỏi:

“Thiếu gia muốn làm gì?”

“Trước tiên cân lại toàn bộ.”

Hạo Nhiên đặt gốc Sa Linh Căn lên cân.

“Lần này không chỉ ghi ba phần, hai phần hay một ít nữa. Ta muốn biết mỗi loại thực sự nặng bao nhiêu, rồi so với lượng dược lực chúng ta cảm nhận được.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Trong những đan phương nàng từng đọc, tỷ lệ phần nhiều được ghi theo phần. Đối với đan sư có kinh nghiệm, cách ấy đủ dùng, bởi họ có thể dựa vào màu sắc, trạng thái và dược khí để tự điều chỉnh.

Hạo Nhiên lần lượt cân từng loại, còn Tiểu Lan ghi lại những con số dựa trên quả cân đang có.

Sau khi kiểm tra xong gốc Sa Linh Căn, Hạo Nhiên dùng thần thức cảm nhận dược lực bên trong rồi nói:

“Gốc này nặng hơn phần chúng ta dùng trước gần hai thành, nhưng dược khí chỉ mạnh hơn khoảng một thành.”

Tiểu Lan nhìn gốc rễ.

“Có lẽ lượng nước bên trong nhiều hơn.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Hạo Nhiên cắt một lát rất mỏng, đặt lên khay đá rồi dùng Hỏa linh lực ở mức cực thấp hong từ từ. Đợi đến khi lát rễ khô rõ rệt, hắn mới đặt lại lên cân.

Chênh lệch trọng lượng lập tức xuất hiện.

Tiểu Lan nhìn con số rồi ngẩng lên.

“Thiếu gia muốn tính tỷ lệ sau khi loại bớt nước?”

“Không hoàn toàn.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nước cũng ảnh hưởng tới quá trình tinh luyện, cho nên không thể coi nó là thứ vô dụng. Nhưng nếu không biết lượng nước trong mỗi loại chênh nhau bao nhiêu, chúng ta rất dễ nhầm rằng cùng một trọng lượng nghĩa là cùng một lượng dược chất.”

Hắn chỉ sang Băng Linh Quả.

“Loại này chứa nhiều nước hơn rõ rệt. Nếu chỉ cân tổng trọng lượng, chúng ta có thể tưởng đã dùng một lượng hàn tính rất lớn, trong khi phần chênh lệch thật ra chủ yếu đến từ nước.”

Tiểu Lan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Nàng lấy một tờ giấy mới, chia thành bốn cột rồi lần lượt ghi:

Trọng lượng ban đầu.

Trọng lượng sau hong khô.

Dược lực cảm nhận.

Lượng sử dụng thực tế.

Hạo Nhiên nhìn trang giấy, những ký ức từ thế giới cũ cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Ở đó không có thần thức để trực tiếp cảm nhận dược lực, cũng không có linh hỏa để điều khiển nhiệt theo ý niệm, nhưng con người vẫn biết cân, biết đo, biết ghi chép và quan trọng hơn là biết thay đổi từng yếu tố riêng biệt để tìm ra nguyên nhân.

Thế giới này lại có những thứ mà Trái Đất không có.

Nếu hai cách có thể bổ sung cho nhau thì sao?

Hạo Nhiên chưa biết câu trả lời, nhưng càng nghĩ hắn càng muốn thử.

“Còn một việc.”

Hắn cầm chiếc đồng hồ cát nhỏ lên.

“Thời gian cũng phải chính xác hơn.”

Tiểu Lan nhìn chiếc đồng hồ.

“Dùng cái này?”

“Ừ, nhưng không thể chỉ nhìn cả một lượt cát.”

Hạo Nhiên đổ thử lượng cát bên trong ra một khay nhỏ, dùng cân chia thành mười phần gần bằng nhau rồi mới lần lượt đổ trở lại. Hắn không cho rằng cách này đủ chính xác để gọi là một dụng cụ đo hoàn chỉnh, nhưng ít nhất nó tạo ra những mốc ổn định hơn việc chỉ dựa vào hơi thở.

“Nhịp thở của ta khi tập trung, khi mệt và lúc bình thường không giống nhau. Nếu lần nào cũng đếm bằng hơi thở, sai lệch sẽ tích lại.”

Tiểu Lan nhìn chiếc đồng hồ cát.

“Còn cách này thì mỗi lần gần giống nhau hơn.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất có thể so sánh.”

Tiểu Lan lập tức thêm một cột nữa vào trang giấy.

Thời gian.

Hạo Nhiên đặt đồng hồ cát cạnh đan lô, sau đó ánh mắt rơi lên những chiếc chén đá.

“Còn nhiệt độ…”

Tiểu Lan hỏi:

“Thiếu gia đã nghĩ ra cách đo chưa?”

“Chưa thể biến nó thành con số chính xác.”

Hạo Nhiên đáp.

“Nhưng chúng ta có thể tạo các mốc để lần sau biết mình đang dùng mức nhiệt gần giống hay khác hẳn.”

Hắn lấy ra một ít sáp linh ong, một chén nước sạch, một loại dầu dược thường dùng để xử lý vết thương và một mảnh Kim Sa Thạch nhỏ.

Bốn thứ được đặt riêng vào bốn chén đá.

“Sáp sẽ tan ở một mức nhiệt tương đối thấp, nước có thể dùng mốc khi bắt đầu sôi ổn định, dầu dược đổi màu ở mức cao hơn, còn Kim Sa Thạch chỉ phát sáng khi nhiệt tăng tới một mức nhất định.”

Tiểu Lan nhìn từng thứ.

“Thiếu gia muốn dùng chúng làm dấu hiệu?”

“Đúng.”

“Chúng ta chưa biết chính xác nhiệt độ là bao nhiêu, nhưng nếu cùng một loại vật liệu phản ứng theo cùng một cách thì ít nhất có thể biết lần này và lần trước có gần nhau hay không.”

Hắn nhìn bốn chén đá.

“Trước mắt cứ gọi là bốn mốc nhiệt. Sau này nếu tìm được thêm vật liệu phù hợp, chúng ta có thể chia nhỏ hơn.”

Tiểu Lan nhìn hắn khá lâu.

Nàng từng thấy đan sư phán đoán hỏa lực bằng màu lửa, nhiệt trên thân lô, mùi dược hay phản ứng của khói, nhưng chưa từng thấy ai đặt những vật liệu hoàn toàn khác bên cạnh để dùng làm mốc so sánh.

Cách làm này không thể thay thế cảm nhận của đan sư.

Nhưng nó có thể khiến những cảm nhận ấy trở nên dễ đối chiếu hơn.

“Vậy mức nhiệt lần trước nằm ở đâu?”

Tiểu Lan hỏi.

Hạo Nhiên suy nghĩ rồi chỉ vào hai mốc giữa.

“Phần lớn thời gian nằm giữa mốc thứ hai và thứ ba. Khi tinh luyện Sa Linh Căn thì gần mốc ba hơn, còn lúc thu đan có lúc cao hơn nhưng chưa tới mốc bốn.”

Tiểu Lan lập tức ghi lại.

Hạo Nhiên vẫn chưa dừng. Ánh mắt hắn rơi lên đan lô.

“Còn một vấn đề lớn hơn.”

Hạo Nhiên cầm một phiến Linh Vân Diệp lên.

“Trước đây chúng ta đưa dược liệu vào lô rồi dùng nhiệt ép tinh chất thoát ra. Nhiệt càng mạnh, dược lực thoát càng nhanh, nhưng những phần yếu cũng dễ bị phá.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Vậy thiếu gia muốn giảm nhiệt?”

“Không chỉ giảm.”

Hạo Nhiên đáp.

“Ta muốn tách riêng quá trình lấy tinh chất ra khỏi dược liệu.”

Trong ký ức của hắn, có những phương pháp không cần đun tới mức quá cao mới có thể lấy được thứ mình cần. Hơi mang theo một phần tinh chất có thể được dẫn sang nơi khác rồi làm lạnh để ngưng tụ lại.

Hắn không có những thiết bị ở Trái Đất.

Nhưng hắn có Phong hệ.

Có Hỏa linh lực.

Có thể tạo ra hàn khí từ Băng Linh Quả.

Và có thần thức để theo dõi biến hóa bên trong.

“Ta muốn thử chia đan lô thành hai vùng.”

Hạo Nhiên nói.

“Một bên dùng để làm nóng dược liệu, bên còn lại giữ nhiệt thấp hơn để dược khí ngưng lại.”

Tiểu Lan nhìn đan lô.

“Nhưng bên trong chỉ có một khoang.”

“Vậy dùng khí lưu để dẫn.”

Hạo Nhiên đặt một cây Hỏa Sa Thảo vào trong lô.

Hắn chưa tăng nhiệt ngay mà trước tiên vận dụng Phong hệ, tạo ra một dòng khí rất nhỏ chạy men theo thành lô. Luồng khí không mạnh, chỉ đủ duy trì một hướng chuyển động ổn định.

Sau đó Hạo Nhiên mới dùng Hỏa linh lực làm nóng phần đáy phía đông, đồng thời để khu vực phía tây giữ ở mức nhiệt thấp hơn. Tiểu Lan cắt một lát Băng Linh Quả rất mỏng rồi đặt gần thành lô phía tây, để hàn khí tỏa ra vừa đủ mà không lan thẳng vào vùng nóng.

“Phía đông tách dược, phía tây ngưng dược.”

Hạo Nhiên nói.

“Phong hệ chỉ làm nhiệm vụ dẫn phần dược khí vừa thoát ra sang bên kia.”

Tiểu Lan chăm chú nhìn.

Hỏa Sa Thảo bắt đầu nóng lên, nhưng nhiệt độ thấp hơn rõ rệt so với lúc tinh luyện trực tiếp hôm qua.

Từng sợi sương đỏ chậm rãi rời khỏi thân cây.

Hạo Nhiên lập tức điều chỉnh dòng khí, khiến lớp khí đã mang dược chất liên tục được đưa khỏi bề mặt dược liệu rồi men theo thành lô sang khu vực mát hơn.

Khi gặp thành lô có nhiệt thấp hơn, một phần sương đỏ bắt đầu ngưng thành những giọt dược dịch rất nhỏ.

Tiểu Lan bất giác đứng thẳng người hơn.

“Thật sự ngưng lại…”

Hạo Nhiên không đáp.

Hắn đang đồng thời giữ ba yếu tố: nhiệt ở khu vực phía đông, hàn khí ở phía tây và dòng khí nối giữa hai bên.

Nếu dòng khí quá nhanh, dược khí sẽ bị kéo tản trước khi kịp ngưng. Nếu quá chậm, phần hơi mới thoát ra sẽ tích tụ quanh dược liệu, khiến hiệu quả tách giảm xuống. Hàn khí quá mạnh cũng không được, bởi nó có thể làm phần dược khí ngưng quá sớm hoặc ảnh hưởng ngược trở lại vùng nóng.

Hạo Nhiên chỉ thay đổi từng yếu tố một chút rồi quan sát phản ứng.

Tiểu Lan nhìn đồng hồ cát và ghi từng mốc.

Sau một khoảng thời gian, màu của Hỏa Sa Thảo nhạt dần. Đến khi phần lớn dược lực đã được kéo ra, Hạo Nhiên mới thu Hỏa linh lực nhưng vẫn giữ dòng khí thêm một lúc để đưa phần hơi còn sót lại sang phía mát.

Cuối cùng, ở góc lò xuất hiện một lượng dược dịch đỏ nhạt.

Không nhiều, nhưng trong hơn phần tinh chất họ từng lấy trực tiếp bằng cách tăng nhiệt.

Tiểu Lan dùng kẹp ngọc lấy xác Hỏa Sa Thảo ra, đưa lên kiểm tra rồi dùng Mộc linh lực cảm nhận phần sinh cơ và dược lực còn lại.

Một lúc sau, nàng mới nói:

“Dược lực còn sót rất ít.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Còn tạp chất?”

Tiểu Lan lấy một ít dược dịch kiểm tra.

“Ít hơn trước, nhưng vẫn có phần nặng bị kéo theo.”

Hạo Nhiên nhìn lượng dược dịch trong chén.

“Đổ sang bình cao rồi để yên một lúc xem sao.”

Tiểu Lan làm theo.

Sau một thời gian, đáy bình thật sự xuất hiện một lớp cặn sẫm rất mỏng, trong khi phần dược dịch phía trên trong hơn.

Hạo Nhiên không vội kết luận đây là quy luật chung, nhưng ít nhất với Hỏa Sa Thảo lần này, hiện tượng phân lớp đã xuất hiện.

Tiểu Lan dùng ống trúc hút phần phía trên sang một bình khác rồi kiểm tra lại.

Đôi mắt nàng sáng lên.

“Phần này tinh thuần hơn.”

“Dược lực cũng không bị hỏa khí phá nhiều như cách cũ.”

Hạo Nhiên nhìn chiếc bình trong tay nàng.

“Ở quê hương cũ của ta, có một cách gọi gần giống thế này là chưng cất.”

Tiểu Lan lặp lại:

“Chưng cất?”

“Dùng nhiệt khiến phần cần lấy rời khỏi nguyên liệu, sau đó dẫn nó sang nơi khác rồi làm lạnh để ngưng lại.”

Hắn nhìn đan lô.

“Cách chúng ta làm còn rất thô, nhưng ý tưởng gần như vậy.”

Tiểu Lan cúi xuống cuốn sổ rồi ghi:

Hỏa tách tinh hoa, Phong dẫn dược khí, Hàn ngưng dược dịch.

Sau một lát suy nghĩ, nàng viết thêm:

Lắng để loại bớt cặn nếu xuất hiện phân lớp.

Hạo Nhiên nhìn những dòng chữ ấy.

“Không chỉ dựa vào hỏa nữa.”

“Phong hệ cũng tham gia.”

Tiểu Lan ngẩng lên.

“Phong Hỏa Luyện Dược?”

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

“Trước mắt gọi như vậy.”

Hai người không lập tức luyện Hồi Khí Đan.

Họ dành gần một canh giờ để thử riêng từng loại dược liệu, bởi sau khi Hỏa Sa Thảo thành công, Hạo Nhiên muốn biết phương pháp ấy có thật sự áp dụng được với những dược tính khác hay không.

Linh Vân Diệp cần mức nhiệt thấp hơn nhiều. Nếu nóng quá, phần Mộc tính trong lá sẽ tản nhanh trước khi được dẫn sang khu vực ngưng tụ. Hạo Nhiên vì vậy giảm Hỏa linh lực, đồng thời tăng nhẹ tốc độ dòng khí để đưa phần dược khí vừa thoát ra khỏi vùng nóng càng sớm càng tốt.

Thanh Tâm Hoa còn nhạy cảm hơn.

Hắn không cố tạo ra một vùng áp lực thấp thật sự, bởi chỉ với khí lưu bên trong một chiếc đan lô thì điều đó chưa đủ ổn định. Thay vào đó, Hạo Nhiên dùng Phong hệ liên tục kéo lớp khí đã mang dược khí khỏi bề mặt cánh hoa, nhờ vậy phần tinh chất mới có thể tiếp tục thoát ra ở nhiệt thấp hơn.

Tiểu Lan nhìn những giọt dược dịch trắng trong ngưng trên thành lô.

“Thanh Tâm Hoa không bị cháy.”

Nàng kiểm tra kỹ hơn rồi nói:

“Dược lực giữ lại cũng nhiều hơn lần trước.”

Sa Linh Căn lại hoàn toàn khác.

Phần rễ cứng và tinh chất nằm sâu hơn, nếu chỉ làm nóng bên ngoài thì rất dễ khiến lớp ngoài khô trước khi dược lực bên trong thoát hết.

Tiểu Lan đề nghị ngâm rễ bằng một lượng nhỏ nước linh tuyền trước.

Sau đó Hạo Nhiên dùng Hỏa linh lực ở mức vừa phải kết hợp dòng khí luân chuyển chậm, để nhiệt đi sâu dần theo hơi nước thay vì chỉ tập trung trên bề mặt.

Quá trình không nhanh, nhưng tinh chất màu vàng đất được kéo ra đều hơn rất nhiều.

Tiểu Lan ghi lại từng mốc thời gian và nhiệt độ tương đối, còn Hạo Nhiên liên tục điều chỉnh dòng khí cho đến khi phần dược lực còn lại trong xác rễ giảm xuống mức thấp.

Sau nhiều lần thử, trên bàn đã xuất hiện bốn bình dược dịch có màu đỏ nhạt, xanh lục, trắng trong và vàng đất, mỗi bình chứa phần tinh chất được tách riêng từ một loại dược liệu.

Tiểu Lan nhìn những chiếc bình rất lâu.

“Thiếu gia, lần này phần lớn quá trình tinh luyện đã được làm xong trước khi bước vào dung hợp.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên đáp.

“Trước đây chúng ta để quá nhiều việc xảy ra cùng lúc trong đan lô. Vừa tinh luyện, vừa loại tạp chất, vừa dung hợp, sau đó lại phải ngưng đan. Nếu một bước sai, chúng ta rất khó biết sai từ đâu.”

Hắn chỉ vào bốn bình dược dịch.

“Bây giờ tách chúng ra. Mỗi bước làm riêng, kiểm tra xong rồi mới sang bước tiếp theo. Có thể chậm hơn, nhưng nếu thất bại khi dung hợp thì ít nhất chúng ta biết phần tinh luyện trước đó không phải nguyên nhân.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Cũng dễ sửa hơn.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Nếu một bước đã ổn định, không cần thay đổi nó mỗi lần.”

Tiểu Lan bắt đầu thử tỷ lệ mới.

Bởi nguyên liệu lần này tốt hơn, phần tinh chất sau khi tách cũng đậm đặc hơn nên tỷ lệ trong phương cũ không thể dùng nguyên xi.

Nàng lấy từng lượng nhỏ cho vào các chén đá, mỗi lần chỉ thay đổi một yếu tố. Có chén hỏa tính quá mạnh, có chén Mộc tính quá nặng khiến dược lực trì trệ, cũng có chén Băng Linh Quả nhiều hơn mức cần thiết khiến tổng thể trở nên quá lạnh.

Đến lần phối thứ sáu, bốn loại dược lực mới duy trì được trạng thái tương đối cân bằng.

Tiểu Lan ghi lại tỷ lệ rất cẩn thận rồi đẩy trang giấy về phía Hạo Nhiên.

“Em chọn tỷ lệ này.”

“Không giống ghi chép của sư phụ?”

“Không giống hoàn toàn.”

Tiểu Lan đáp.

“Bởi tinh chất lần này đã được tách riêng và tinh thuần hơn trước. Nếu vẫn dùng đúng tỷ lệ cũ, dược lực sẽ quá mạnh.”

Hạo Nhiên nhìn lượng tinh chất đã chuẩn bị.

“Đủ ngưng mấy viên?”

“Nếu không thất thoát quá nhiều, năm viên.”

Tiểu Lan nhìn hắn rồi nói thêm:

“Nhưng năm viên khó kiểm soát hơn ba viên.”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn nhìn chiếc đan lô, sau đó lại nhìn các bình dược dịch đã được ghi chú rất rõ.

“Ta muốn thử xem phương pháp này có thể đi tới đâu.”

Tiểu Lan hơi nhíu mày.

“Thiếu gia đã giữ Hỏa linh lực, Phong hệ và hàn khí liên tục gần một canh giờ. Sắc mặt người đã không tốt như lúc sáng.”

“Ta còn chịu được.”

“Nhưng nếu thần thức hao quá nhiều giữa lúc ngưng đan thì sao?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ta sẽ không cố tới mức đó. Nếu cảm thấy không ổn thì dừng.”

Tiểu Lan vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Em ở bên cạnh. Nếu thấy ta điều khiển bắt đầu không ổn, cứ bảo dừng.”

Tiểu Lan im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu.

“Chỉ một lò.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên kéo ghế ngồi xuống trước đan lô.

“Chỉ một lò.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.