Thuyền Linh

Chương 172: Một Trăm Vạn Điểm

Đăng: 04/08/2026 20:22 3,868 từ 221 lượt đọc

Vừa bước ra khỏi Thiên Bảo Các, Tiểu Lan đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc ngồi trong phòng thương lượng. Nàng đi bên cạnh Hạo Nhiên, bước chân nhẹ hơn bình thường, mái tóc dài khẽ lay theo gió, còn nụ cười từ lúc rời khỏi đại sảnh tới giờ vẫn chưa hề tắt.

“Thiếu gia, gần năm vạn linh thạch trung phẩm, lại còn đổi được nhiều dược liệu, cây giống và dụng cụ như vậy. Bây giờ Thiên Bảo Các còn đang cân nhắc mở chi nhánh ở Hỏa Vân, em vẫn cảm thấy có chút không thật.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt nàng, khóe môi cũng khẽ cong lên.

“Em vui là tốt. Những đêm ngồi trước đan lô, mấy lần bị khói hun tới đỏ mắt, cuối cùng cũng có kết quả.”

Tiểu Lan lập tức nhớ tới lần đầu tiên đan lô phun ra một đám khói đen, phủ kín cả gương mặt hai người, không nhịn được che miệng cười.

“Lần đó là vì thiếu gia dùng lửa như đánh yêu thú.”

“Em vẫn còn nhớ chuyện đó?”

“Nhớ chứ, em đã ghi vào sổ.”

Hạo Nhiên im lặng một lát rồi hỏi:

“Có thể bỏ dòng ấy không?”

Tiểu Lan nghiêm túc lắc đầu.

“Không được. Đó là kinh nghiệm luyện đan rất quan trọng.”

Hạo Nhiên bật cười, nhưng vừa đi thêm vài bước đã nhận ra Tiểu Lan đang nhìn mình với vẻ khác thường.

“Sao vậy?”

Tiểu Lan chớp mắt, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại cong lên.

“Em chỉ đang nghĩ tới Lăng Tuyết trưởng quản.”

Hạo Nhiên lập tức biết nàng muốn nói gì.

“Lại chuyện đó?”

Tiểu Lan gật đầu, giọng cố ý chậm hơn một chút.

“Lần trước Lăng trưởng quản còn nói muốn tự mình ‘kiểm tra’ thiếu gia để xem sản phẩm của sản phẩm có thật sự tốt như lời nói hay không. Bây giờ nếu biết thiếu gia chẳng những trở về Trúc Cơ trung kỳ mà còn mang theo cả cực phẩm Huyền Dương Đan, không biết nàng sẽ muốn kiểm tra tới mức nào.”

Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.

“Em cũng ghi vào sổ sao?”

Tiểu Lan bật cười, lần này không trả lời ngay. Một lát sau nàng mới nói:

“Không cần ghi. Chuyện đó dễ nhớ hơn luyện đan.”

Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn hiểu Tiểu Lan chỉ đang trêu, nhưng lời nàng cũng khiến hắn nhớ tới khối ngọc bài truyền tin riêng Lăng Tuyết từng đưa cho mình. Nếu chuyện mở chi nhánh thật sự gặp trở ngại, hắn hoàn toàn có thể cân nhắc liên lạc trực tiếp với nàng thay vì chỉ chờ tin đi từng tầng trong Thiên Bảo Các.

Tuy nhiên, hiện tại chưa cần vội.

“Nếu cần, ta sẽ liên lạc với Lăng Tuyết.”

Hạo Nhiên nhìn về phía những dãy núi ngoài Thanh Vân Thành.

“Nhưng trước đó còn một việc khác phải làm.”

Tiểu Lan lập tức đoán được hắn đang tính toán.

“Về Tiêu Dao Phái?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên khẽ vỗ vào túi trữ vật.

“Quân công ở Tây Hoang vẫn chưa dùng. Trước khi quyết định Thiên Bảo Các cần đầu tư bao nhiêu, ta muốn biết tông môn có thể cung cấp cho chúng ta những gì. Dược liệu, trận bàn, phù truyền tin, công pháp cơ sở, những thứ có thể đổi bằng quân công thì không có lý do gì phải dùng linh thạch mua hết từ bên ngoài.”

Tiểu Lan nhìn hắn một lát rồi bật cười.

“Bạch Lão nhìn thấy thiếu gia chắc sẽ đau đầu.”

“Ta chỉ đổi theo quy củ.”

“Dạ, nhưng thiếu gia hình như rất giỏi khiến những chuyện vốn nằm trong quy củ trở nên khó xử.”

Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không tìm được lời phản bác.

Trước khi rời thành, hắn lấy ra một ngọc giản truyền tin, ghi rõ mình và Tiểu Lan sẽ trở về Tiêu Dao Phái xử lý một số việc, đồng thời nhắn Quân Lâm rằng nếu Quân Nhã hoặc Linh Vấn trưởng lão có bất kỳ tin tức nào thì phải lập tức truyền tới lệnh bài của hắn.

Sau khi xác nhận tin đã được tiếp nhận, Hạo Nhiên mới dẫn Tiểu Lan rời khỏi Thanh Vân Thành.

Tiêu Dao Kiếm hóa thành một đạo sáng bạc dưới ánh nắng. Tiểu Lan bước lên phía sau, hai tay ôm lấy eo hắn, còn kiếm quang nhanh chóng vượt qua tường thành rồi hướng về những dãy núi trùng điệp phía xa.

Tới giữa buổi chiều, sơn môn Tiêu Dao Phái đã xuất hiện giữa biển mây trắng.

Những dãy núi cao nối tiếp nhau, linh khí dày đặc trôi quanh các đỉnh như sương. Thác nước đổ từ vách đá xuống vực sâu, phản chiếu ánh nắng thành từng dải bạc dài.

Hạo Nhiên giảm tốc độ, điều khiển Tiêu Dao Kiếm hạ xuống chân núi.

Khu ngoại môn vẫn gần như không thay đổi. Con đường lát đá, khu chợ nhỏ, những quầy linh thảo và pháp khí hạ phẩm vẫn nằm ở những vị trí quen thuộc, chỉ có số gương mặt từng biết đã ít đi khá nhiều. Một số người vượt qua khảo hạch đã vào nội môn, một số thất bại trở về gia tộc, những người còn lại vẫn tiếp tục tu luyện và chờ cơ hội lần sau.

Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan không cố gây chú ý, nhưng vừa đi qua khu chợ nhỏ đã có người nhận ra.

Một nam tử đang bày tinh hạch trước quầy nhìn hắn rất lâu rồi kéo tay người bên cạnh.

“Có phải Quân Hạo Nhiên không?”

Người kia quay lại, ánh mắt lập tức mở lớn.

“Đúng là hắn. Nghe nói vừa vào nội môn đã tới Tây Hoang, không ngờ bây giờ mới trở về.”

Một đệ tử khác nhìn Hạo Nhiên một lúc rồi thấp giọng nói:

“Khí tức của hắn ta hoàn toàn không nhìn thấu.”

Người bên cạnh lập tức đáp:

“Ngươi mới Ngưng Khí tầng bảy, muốn nhìn thấu tu sĩ Trúc Cơ sao?”

Những tiếng bàn tán nhanh chóng lan ra.

Hạo Nhiên chỉ khẽ gật đầu với vài người từng quen biết rồi tiếp tục đi lên núi. Khi hai người vừa qua một lối rẽ, phía sau lại vang lên giọng của một đệ tử trẻ.

“Nữ tử kia là ai?”

“Không biết, nhưng nàng đi cùng Quân Hạo Nhiên, còn nắm tay nữa.”

Tiểu Lan nghe được, vành tai lập tức hơi đỏ lên. Bàn tay đang nắm Hạo Nhiên khẽ động như muốn rút lại, nhưng hắn lại siết nhẹ hơn.

Hạo Nhiên biết người khác sẽ hiểu thế nào.

Có lẽ từ lâu, điều ấy đã không còn là hiểu lầm.

“Không cần để ý.”

Tiểu Lan nhìn hắn một lát rồi khẽ gật đầu.

“Dạ.”

Hai người không dừng lại mà đi thẳng về Nhiệm Vụ Điện.

Bên trong đại điện, hàng chục tấm bia nhiệm vụ lơ lửng giữa không trung, từng dòng chữ sáng liên tục thay đổi. Các nhóm đệ tử đứng rải rác quanh điện, có người xem nhiệm vụ, có người giao ngọc giản công trạng, cũng có người đang tranh luận với chấp sự về số điểm vừa nhận được.

Ở chính giữa đại sảnh là một chiếc bàn ngọc lớn.

Bạch Lão đang ngồi phía sau với dáng vẻ gần như không thay đổi so với trước kia. Áo bào trắng rộng, râu bạc dài, hai mắt hơi híp lại, một tay chống cằm, tay còn lại chậm rãi lật cuốn sổ trước mặt.

Hạo Nhiên vừa bước vào, thần thức của Bạch Lão đã quét tới theo bản năng.

Bàn tay đang lật trang sách của lão chợt dừng lại.

Bạch Lão ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, lại nhìn sang Tiểu Lan rồi mới quay trở lại nhìn hắn lần nữa.

“Ngươi…”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Bạch Trưởng Lão, đã lâu không gặp.”

Bạch Lão lập tức đứng dậy, chiếc ghế phía sau bị đẩy trượt đi một đoạn.

“Quả nhiên là ngươi. Quán quân ngoại môn cuối cùng cũng biết đường trở về rồi sao? Lão phu còn tưởng ngươi vào Tây Hoang rồi bị cát cuốn đi luôn.”

Nói tới đây, thần thức của lão lại quét qua Hạo Nhiên một lần nữa, nụ cười trên mặt lập tức khựng lại.

“Trúc Cơ trung kỳ?”

Bạch Lão nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt dần trở nên khó tin.

“Ngươi rốt cuộc ăn thứ gì ở Tây Hoang vậy, yêu thú hay linh thạch?”

Hạo Nhiên hơi ho một tiếng.

“Đệ tử gặp chút cơ duyên.”

Bạch Lão lập tức giơ tay ngăn hắn nói tiếp.

“Đừng.”

Lão nhìn Hạo Nhiên bằng vẻ mặt như vừa nghe thấy một câu cực kỳ đáng ngờ.

“Lúc ngươi đi mới vừa đột phá Trúc Cơ. Bây giờ quay về đã là Trúc Cơ trung kỳ, vậy mà vẫn gọi là

‘chút cơ duyên’?”

Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:

“Lần này quả thật có may mắn.”

Bạch Lão im lặng nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi vuốt râu.

“Lão phu bắt đầu thấy hai chữ ‘may mắn’ từ miệng ngươi rất không lành.”

Mấy đệ tử đứng gần đó đã phải quay mặt đi để giấu cười.

Bạch Lão vẫn chưa buông tha.

“Nếu lần sau ngươi lại bước vào đây rồi nói ‘đệ tử gặp chút cơ duyên’, lão phu e rằng phải tránh

xa ngươi trước. Không biết đến lúc ấy ngươi lại mang thứ gì về làm lão phu mất ngủ.”

Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói:

“Bạch Lão quá lời rồi.”

Bạch Lão hừ nhẹ.

“Nhưng kinh nghiệm mấy lần trước nói với lão rằng tốt nhất đừng tin ngươi.”

Bạch Lão lúc này mới nhìn sang Tiểu Lan.

“Tiểu Lan cũng trở về rồi. Phong Vân Tử đã nhắc tới con mấy lần, nói con đi Tây Hoang lâu như

vậy, không biết còn nhớ đường về Dược Phong hay không.”

Tiểu Lan vội cúi người.

“Tiểu Lan ra mắt Bạch Trưởng Lão. Lát nữa con sẽ tới gặp sư phụ.”

Bạch Lão gật đầu.

“Biết vậy là tốt.”

Sau đó lão quay lại nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi tới Nhiệm Vụ Điện chắc không phải chỉ để thăm lão phu. Muốn đổi thứ gì?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đệ tử có một phần quân công từ Tây Hoang muốn đổi thành điểm nhiệm vụ, sau đó muốn xem

kho tông môn có những vật phẩm phù hợp hay không.”

Bạch Lão nhướng mày.

“Có bao nhiêu quân công?”

“Đệ tử cũng chưa đổi chính thức.”

Hạo Nhiên đáp.

“Trước tiên muốn xem danh sách.”

Bạch Lão nhìn hắn một lát rồi lấy từ dưới bàn ra hai quyển sổ, một quyển bìa xanh và một quyển bìa đen.

“Bìa xanh là dược liệu cùng vật tư tiêu hao, bìa đen là pháp khí, công pháp và vật phẩm đặc biệt. Những thứ hạch tâm của tông môn không nằm trong danh sách, còn vật phẩm đã chạm hạn mức dự phòng cũng sẽ tự động bị khóa.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu rồi đưa quyển bìa xanh cho Tiểu Lan.

“Em xem dược liệu, chọn những thứ thật sự cần.”

Tiểu Lan nhận lấy bằng hai tay.

“Dạ.”

Hai người ngồi xuống bên bàn ngọc.

Tiểu Lan mở danh mục, từng trang đều ghi rõ tên vật phẩm, phẩm chất, tồn kho, hạn mức dự phòng và số điểm cần đổi. Nàng xem rất nhanh, nhưng mỗi lần đánh dấu đều cân nhắc lượng tồn kho còn lại.

Hạo Nhiên thì mở quyển bìa đen, không chọn theo sở thích cá nhân mà chia thành từng nhóm. Những thứ có thể mua dễ dàng ngoài thị trường hắn lập tức bỏ qua, chỉ giữ lại một số vật phẩm có giá trị thực tế hơn như trận bàn cảnh giới, phù truyền tin đường dài, vài giới chỉ trữ vật và những bộ công pháp Ngũ hành cơ sở được phép truyền dạy trong phạm vi giới hạn.

Phần dược liệu do Tiểu Lan lựa chọn cũng không quá phô trương. Những loại phổ thông có tồn kho dồi dào được lấy nhiều hơn để dùng cho luyện tập và thử nghiệm, còn những loại gần hạn dự phòng chỉ lấy một phần vừa đủ.

Ban đầu Bạch Lão vẫn bình thản uống trà.

Đến khi Tiểu Lan đánh dấu liên tiếp phần dược liệu, động tác nâng chén của lão chậm lại.

Khi Hạo Nhiên ghi thêm phần hắn chọn, mí mắt Bạch Lão bắt đầu giật.

Cuối cùng lão đặt chén xuống.

“Hai đứa các ngươi đang đổi đồ cho bản thân, hay chuẩn bị mở một phân điện của Nhiệm Vụ Điện ở nơi khác?”

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

Tiểu Lan cũng ngẩng đầu.

Bạch Lão chỉ vào hai quyển sổ trước mặt.

“Dược liệu tính bằng trăm phần, trận bàn, phù truyền tin, giới chỉ trữ vật, còn lấy đủ năm bộ công pháp Ngũ hành cơ sở. Ngươi có biết số này cần bao nhiêu điểm không?”

Hạo Nhiên thành thật đáp:

“Đệ tử chưa cộng.”

Bạch Lão hừ một tiếng.

“Lão biết ngươi chưa cộng.”

Một vài đệ tử gần đó không nhịn được quay sang nhìn, nhưng Bạch Lão chỉ liếc qua rồi phất tay.

Một tầng cấm chế mờ lập tức phủ xuống khu vực quanh bàn ngọc, ngăn toàn bộ âm thanh bên trong truyền ra ngoài.

Vẻ mặt lão cũng nghiêm túc hơn.

“Bây giờ nói đi.”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một khối ngọc bài màu sẫm rồi đặt lên bàn.

“Những việc ở Tây Hoang đều đã được ghi trong này. Đây là quân công ngọc bài do Liễu Thiên Vân Thành chủ xác nhận, Bạch Lão xem sẽ rõ.”

Nghe tới tên Liễu Thiên Vân, ánh mắt Bạch Lão lập tức thay đổi.

Lão nhận lấy quân công ngọc bài, thần thức chậm rãi thấm vào bên trong. Ban đầu vẻ mặt lão vẫn còn khá bình thường, nhưng khi từng phần ghi nhận quân vụ hiện lên, ánh mắt dần thay đổi. Những nội dung liên quan tới Thiên Nhãn, Hỏa Kỳ Tộc, các nhiệm vụ truy kích, cảnh báo tiền tuyến và những đóng góp được Tam Thành xác nhận lần lượt xuất hiện, mỗi mục đều có dấu ấn rõ ràng, cuối cùng còn có xác nhận trực tiếp của Liễu Thiên Vân.

Càng đọc, Bạch Lão càng im lặng.

Tới khi xem gần hết, lão mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.

“Đây là ‘vài cơ duyên’ của ngươi?”

Hạo Nhiên hơi khựng lại.

“Phần lớn là quân vụ.”

Bạch Lão gật đầu rất chậm.

“Tốt. Ít nhất lần này ngươi còn biết đổi cách gọi.”

Hạo Nhiên còn chưa kịp đáp, thần thức của Bạch Lão đã tiếp tục đi xuống phần cuối ngọc bài.

Một lúc sau, động tác vuốt râu của lão bỗng dừng hẳn.

Lão nhìn lại một lần.

Sau đó thêm một lần nữa.

Cuối cùng mới ngẩng đầu, ánh mắt có chút không thể tin nổi.

“Một trăm nghìn quân công khả dụng?”

Hạo Nhiên cũng hơi bất ngờ. Hắn nhận lại ngọc bài, thần thức quét qua phần cuối rồi mới phát hiện con số ấy quả thật đã được mở quyền sử dụng. Trước khi rời Tam Thành, Liễu Thiên Vân chỉ nói quân công đã được xác nhận và có thể dùng khi cần, Hạo Nhiên cũng không để ý cụ thể lão đã cho phép sử dụng tới mức nào.

“Đệ tử trước đó không kiểm tra kỹ.”

Râu bạc của Bạch Lão khẽ rung lên.

“Một trăm nghìn quân công, tương đương một triệu điểm nhiệm vụ của tông môn, vậy mà ngươi nói ngươi không kiểm tra kỹ?”

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Vậy số này có đủ đổi danh sách không?”

Bạch Lão im lặng nhìn hắn.

Hạo Nhiên thấy lão không trả lời, lại nói thêm:

“Nếu thiếu, đệ tử có thể hỏi Liễu Thành chủ xem phần quân công còn lại có thể...”

Bạch Lão lập tức bật cười.

“Ngươi nói nghe như Liễu Thiên Vân đang giữ một túi linh thạch, thiếu bao nhiêu thì ngươi chạy tới xin thêm bấy nhiêu vậy. Quân công là thứ muốn xin thì xin sao?”

Hạo Nhiên thành thật đáp:

“Đệ tử nghĩ nếu những phần còn lại vốn đã được xác nhận thì chỉ cần hỏi quyền sử dụng.”

Bạch Lão nhìn hắn rất lâu rồi hít sâu một hơi.

“Được, được. Ngươi đừng nói nữa. Để lão phu tính.”

Lão kéo hai danh sách lại, hai tay kết ấn. Ánh sáng trên bàn ngọc lập tức lan ra, từng vật phẩm được trận pháp kiểm tra theo tồn kho, hạn mức dự phòng, số lượng có thể xuất, giá điểm và ưu đãi quân vụ. Những món gần chạm hạn mức tự động bị giảm số lượng, một số vật phẩm cần phê chuẩn riêng hiện lên màu vàng.

Sau gần nửa khắc, tổng giá trị cuối cùng hiện ra giữa mặt bàn.

Tám mươi ba vạn điểm nhiệm vụ.

Bạch Lão nhìn con số ấy rồi lập tức chỉ vào Hạo Nhiên.

“Đủ rồi. Đủ rất nhiều. Tuyệt đối không cần đi hỏi Liễu Thiên Vân thêm bất kỳ quân công nào nữa.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Vậy còn dư mười bảy vạn điểm.”

Mí mắt Bạch Lão lại giật một cái.

“Ngươi đang nghĩ cách tiêu nốt?”

Hạo Nhiên hơi bất đắc dĩ.

“Đệ tử chỉ tính thôi.”

Bạch Lão hít sâu một hơi.

“Ngươi nói nghe nhẹ như mua vài bó linh thảo.”

Tiểu Lan mở lại danh sách dược liệu, nghiêm túc xem thêm một lượt rồi chỉ vào một dòng.

“Nếu cần giảm, Băng Linh Quả có thể từ ba mươi xuống hai mươi tám.”

Bạch Lão nhìn nàng như không chắc mình vừa nghe đúng.

“Con định cứu tám mươi ba vạn điểm bằng hai quả Băng Linh Quả?”

Tiểu Lan suy nghĩ một chút.

“Ít nhất cũng tiết kiệm được một ít.”

Bạch Lão nhắm mắt.

“Không cần. Lão phu cảm ơn tấm lòng của con.”

Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.

Bạch Lão lập tức trừng hắn.

“Ngươi còn cười?”

“Đệ tử chỉ cảm thấy tông môn quả thật rất giàu.”

Bạch Lão hừ một tiếng.

“Đó là trước khi ngươi trở về.”

Không khí trong cấm chế lập tức nhẹ đi đôi chút.

Bạch Lão thở ra thật dài, sau đó vẻ mặt mới dần nghiêm túc trở lại.

“Nhưng có một chuyện ngươi phải hiểu. Một trăm nghìn quân công khả dụng đối với một đệ tử nội môn gần như chưa từng có tiền lệ, ít nhất lão phu chưa từng xử lý một trường hợp như vậy ở Nhiệm Vụ Điện. Điểm của ngươi đủ, kho cũng có thể xuất phần lớn danh sách, nhưng chuyện này không còn đơn giản là đổi thưởng cá nhân.”

Lão chỉ vào năm bộ công pháp cơ sở và phần tài nguyên số lượng lớn.

“Những thứ này sẽ được đưa ra ngoài tông môn để phục vụ việc xây dựng Hỏa Vân, trong đó còn có công pháp được phép truyền cho nhiều người. Cho dù quân công của ngươi hoàn toàn hợp lệ, lão phu cũng không có quyền tự mình ký xuất toàn bộ.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Cần trưởng môn phê chuẩn?”

Bạch Lão không trả lời, thu lại danh sách.

“Ngươi quay lại sau. Lão sẽ tự mang việc này tới gặp trưởng môn.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Phiền Bạch Lão.”

“Không cần cảm ơn quá sớm.”

Bạch Lão đáp.

“Lão còn chưa biết trưởng môn nhìn thấy danh sách này sẽ có vẻ mặt thế nào.”

Tiểu Lan khẽ hỏi:

“Bạch Lão, khoảng bao lâu mới có kết quả?”

“Chuyện này không thích hợp để kéo dài.”

Bạch Lão nhìn Hạo Nhiên.

“Lão sẽ đi ngay.”

Nói xong, lão thu ngọc giản vào tay áo rồi nhìn hai người.

“Trong lúc chờ, các ngươi định làm gì?”

Hạo Nhiên đáp:

“Tiểu Lan vừa trở về, trước hết phải tới Dược Phong bái kiến Phong Vân Tử tiền bối. Đệ tử cũng có vài chuyện liên quan tới dược liệu muốn thỉnh giáo.”

Bạch Lão nheo mắt vẻ nghi ngờ.

“Chỉ thỉnh giáo?”

Hạo Nhiên hơi dừng lại.

“Trước mắt là vậy.”

Bạch Lão nhìn hắn rất lâu rồi mới phất tay.

“Đi đi. Trước khi lão đổi ý, bắt ngươi tự mang danh sách này tới đại điện trưởng môn.”

Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, Tiểu Lan cũng theo hắn hành lễ rồi cùng rời khỏi Nhiệm Vụ Điện.

Khi bước ra ngoài, những tiếng bàn tán vẫn vang lên quanh đại sảnh, nhưng nhờ cấm chế vừa rồi, đám đệ tử chỉ biết Bạch Lão đã giữ hai người lại nói chuyện khá lâu chứ không ai biết cụ thể Hạo Nhiên mang về bao nhiêu quân công hay đang chuẩn bị đổi những gì.

Hai người đi qua quảng trường.

Tới lối rẽ trên sườn núi, một đạo khí tức quen thuộc bỗng lướt nhanh qua tầng mây phía trên.

Hạo Nhiên ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy một góc áo trắng cùng chòm râu bạc bị gió thổi ngược về phía sau. Phương hướng ấy dẫn thẳng tới đại điện trưởng môn.

Tiểu Lan cũng nhìn thấy.

“Bạch Lão đi thật nhanh.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Xem ra danh sách của chúng ta khiến người không muốn chậm trễ.”

Tiểu Lan ôm cuốn sổ dược liệu trước ngực, vẻ vui mừng ban đầu đã xen thêm một chút lo lắng.

“Thiếu gia nghĩ trưởng môn sẽ đồng ý sao?”

“Không biết.”

Hạo Nhiên nhìn về phía đại điện nằm giữa những tầng mây.

“Trưởng môn còn phải cân nhắc tồn kho, quy củ của tông môn và việc đưa công pháp ra ngoài. Có quân công chỉ chứng minh chúng ta đủ tư cách yêu cầu, không có nghĩa mọi thứ đều sẽ được chấp thuận.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta chỉ có thể chờ.”

“Không thể chỉ chờ.”

Hạo Nhiên quay sang nhìn ngọn Dược Phong đang chìm trong mây xanh phía xa.

“Trong lúc Bạch Lão gặp trưởng môn, chúng ta tới gặp sư phụ của em.”

Tiểu Lan nhìn theo hướng ấy, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Đi bái kiến sư phụ?”

“Trước hết là bái kiến.”

Hạo Nhiên đáp.

Hắn không nói thêm, nhưng trong đầu đã hiện lên vài vấn đề hắn suy nghĩ từ lúc còn ở Tây Hoang.

Lần này đưa Tiểu Lan trở về Dược Phong chỉ là một phần.

Có một chuyện khác, hắn cũng muốn nghe xem Phong Vân Tử sẽ trả lời thế nào.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.