Thuyền Linh

Chương 140: Hai Đầu Khép Lại

Đăng: 24/07/2026 19:32 4,097 từ 236 lượt đọc

Lý Vinh hạ thấp thanh đại đao trong tay, ánh mắt rời khỏi Hạo Nhiên rồi chuyển về điểm cao phía xa, nơi năm đốm lửa vừa lần lượt lóe lên giữa những tán Sương Rồng đen đặc.

Hắn cau mày.

“Truyền tin?”

Giọng không lớn, nhưng khí thế vốn đang dâng lên quanh người đã lập tức thay đổi. Đại đao vẫn nằm trong tay, linh lực hệ Hỏa vẫn cuộn quanh lưỡi thép, chỉ có ánh mắt trở nên cảnh giác hơn trước.

Hắn rõ ràng không thể biết năm đốm lửa kia có ý nghĩa gì. Hạo Nhiên thì biết.

Kim Lĩnh phụ trách quan sát đầu còn lại của lối tắt, hướng thông từ Hỏa Kỳ Tộc đi ra. Năm tín hiệu đồng nghĩa năm người đang tiến vào từ phía đó, và trong phạm vi nàng có thể quan sát, chưa có dấu hiệu cho thấy còn một nhóm khác theo sau.

Hạo Nhiên không quay đầu nhìn Lãnh Hỏa. Hắn vẫn giữ ánh mắt trên người Lý Vinh, nhưng bàn tay nắm Hỏa Linh Kiếm đã siết chặt thêm một chút. Những vết rách cũ giữa các ngón tay lại rỉ máu, khiến chuôi kiếm trở nên trơn hơn.

Lãnh Hỏa cũng hiểu tình hình. Lão chỉ dịch nửa bước, đứng lệch về phía trước Hạo Nhiên. Động tác rất nhỏ, nhưng ý định đã quá rõ ràng.

Nếu phải có người chịu đòn đầu tiên, lão sẽ đứng trước. Hạo Nhiên không ngăn.

Hiện tại phía trước họ là một Trúc Cơ hậu kỳ cùng một Trúc Cơ trung kỳ. Sau lưng, năm người khác đang tiến vào. Chính đoạn cổ chai mà Hạo Nhiên dùng để chia cắt lực lượng đối phương giờ đang dần biến thành một chiếc bẫy khép từ hai đầu.

Nếu để hai nhóm hội quân, bọn họ gần như không còn cơ hội.

Lý Vinh cũng đã đưa ra quyết định. Hắn nhìn nam tử áo xám bên cạnh rồi nói:

“Đánh nhanh, diệt gọn rồi rút.”

Tên áo xám khẽ gật đầu. Những luồng gió mỏng quanh trường kiếm lập tức dày hơn.

Lý Vinh quay lại nhìn Hạo Nhiên. Sự dò xét trong mắt hắn đã biến mất. Hắn không cần biết tín hiệu kia có ý nghĩa gì, chỉ cần hiểu rằng càng kéo dài càng bất lợi là đủ.

Linh lực hệ Hỏa từ cơ thể hắn bùng lên.

Áo choàng đen lập tức bị luồng khí nóng thổi tung về phía sau. Đại đao trong tay dần chuyển từ màu đen xám sang đỏ sẫm, giống như một khối kim loại vừa được kéo khỏi lò nung.

Một khắc sau, Lý Vinh lao xuống.

Thân hình cao lớn rời khỏi mô đá, mang theo toàn bộ trọng lượng và linh lực Trúc Cơ hậu kỳ ép thẳng xuống vị trí của Hạo Nhiên. Đại đao chém từ trên cao, hỏa quang kéo thành một đường đỏ sẫm giữa màn đêm.

Hạo Nhiên chỉ nhìn một thoáng đã biết không thể đỡ.

Lý Vinh vốn hơn hắn quá nhiều về cảnh giới, lúc này lại mượn cả lực rơi từ trên cao. Nếu cưỡng ép đối kháng, cho dù Hỏa Linh Kiếm chịu được, hai cánh tay hắn cũng chưa chắc chịu nổi.

Hạo Nhiên đẩy mạnh vai Lãnh Hỏa.

“Lùi!”

Lãnh Hỏa lập tức mượn lực lao sang bên.

Gần như cùng lúc, Linh Dực mở ra sau lưng Hạo Nhiên. Gió quấn quanh thân thể, kéo hắn giật chéo về phía sau hơn một trượng. Tiêu Dao Kiếm cũng rời khỏi vị trí bên cạnh, men sát vách đá rồi vòng ra phía sau Lý Vinh.

Ánh bạc nhắm thẳng vào khe giữa gáy và vai.

Lý Vinh vẫn đang ở giữa không trung, thế đao đã đi quá nửa, vậy mà phản ứng vẫn cực nhanh. Hắn nghiêng người theo chính lực kéo của đại đao, tránh khỏi đường kiếm trong gang tấc mà không phải thu thế.

Ngay sau đó, đại đao bổ xuống vị trí Hạo Nhiên vừa rời khỏi.

Một tiếng nổ nặng nề vang lên.

Cát và đá vụn bắn tung, nền đá dưới lớp cát bị xé thành một rãnh dài.

Hạo Nhiên còn chưa kịp đứng vững thì trong màn bụi, một vệt đỏ đã quét ngang ra ngoài.

Lý Vinh vừa chạm đất đã xoay người. Thế bổ từ trên cao được hắn thuận thế chuyển thành một đao quét rộng, linh lực hệ Hỏa cuốn theo bụi cát, chém ngang qua khoảng trống trước mặt.

Hạo Nhiên đạp chân lên vách đá bên trái. Linh Dực rung mạnh, thân thể nghiêng đi giữa không trung.

Đao phong lướt sát bụng hắn.

Vạt áo lập tức bị xé rách, trên da để lại một đường máu mảnh. Vết thương không sâu, nhưng sức nóng bám theo đao khí khiến vùng da xung quanh đau rát.

Hạo Nhiên không nhìn xuống. Ngón tay hắn khẽ động.

Tiêu Dao Kiếm lập tức đổi hướng, từ dưới thấp lao lên, vòng qua vai phải Lý Vinh rồi đâm xiên xuống cổ.

Lý Vinh không quay đầu.

Đại đao trong tay quét ngược lên.

“Keng!”

Tiêu Dao Kiếm bị đánh lệch, nhưng không rút xa mà lập tức vòng sang bên trái, buộc Lý Vinh phải xoay đại đao đón tiếp. Hạo Nhiên nhân cơ hội ấy lướt sang phải, kéo khoảng cách giữa hai người ra thêm một đoạn.

Chỉ qua vài lần truy đuổi, Hạo Nhiên đã xác định rõ chênh lệch giữa hai bên. Lý Vinh vượt xa hắn cả về lượng linh lực, nhục thân lẫn sức bộc phát, còn thanh đại đao trong tay lại đặc biệt thích hợp với lối đánh trực diện.

Với tu vi Trúc Cơ tầng hai hiện tại, Hạo Nhiên căn bản không có ý định dùng Hỏa Linh Kiếm đối cứng với đối phương. Chỉ cần phán đoán sai một lần và bị ép phải đón trọn một đao, cho dù binh khí không tổn hại, hai cánh tay hắn cũng chưa chắc chịu nổi lực chấn.

Vì vậy, Hỏa Linh Kiếm phần lớn chỉ được giữ trước người để đề phòng tình huống không thể tránh, còn nhịp chiến đấu thực sự lại dựa vào Linh Dực và Tiêu Dao Kiếm.

Mỗi khi Lý Vinh bổ xuống, Hạo Nhiên đều rời khỏi đường đao trước khi lưỡi thép chạm tới. Khi thế đao chuyển ngang để truy kích, hắn lại mượn luồng khí bị ép ra từ đòn chém cùng sức nâng của Linh Dực để đổi hướng nhanh hơn, không cho đối phương kéo mình vào một cuộc đối đầu trực diện.

Tiêu Dao Kiếm thì liên tục xuất hiện ở những góc khó chịu nhất. Có lúc nó ép vào cổ tay đang cầm đao, có lúc lướt thấp sát đầu gối, khi khác lại vòng lên nhắm thẳng vào mắt hoặc vùng cổ. Những đòn ấy chưa đủ uy hiếp tính mạng một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng Lý Vinh cũng không thể mặc kệ. Chỉ cần hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào Hạo Nhiên và chậm phản ứng một nhịp, phi kiếm hoàn toàn có thể xuyên vào một vị trí không được bảo vệ.

Cứ như vậy, Hạo Nhiên vừa tránh vừa kéo đối phương lệch khỏi tuyến ban đầu. Đại đao nhiều lần chém hụt xuống nền đất, khiến đá vụn văng tung và những bụi Sương Rồng ven đường bị xé gãy từng đoạn.

Một thân cây đầy gai bị lưỡi đao quét ngang, nhựa xanh đen lập tức bắn ra. Hỏa linh lực còn bám trên đại đao làm lớp nhựa nhanh chóng nóng lên rồi bốc thành một làn khói cay nồng.

Hạo Nhiên vừa lướt qua mép làn khói ấy thì Lý Vinh cũng đuổi tới. Ngay khi bước vào trong, hơi thở của hắn khựng lại rất nhẹ.

Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng Hạo Nhiên vẫn nhận ra.

Nhựa Sương Rồng vốn có độc. Với một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, lượng khói ấy còn xa mới đủ gây thương tổn nghiêm trọng, nhưng trong lúc liên tục vận chuyển linh lực ở cường độ cao, hít phải thứ khói nóng này rõ ràng khiến hơi thở khó giữ ổn định như trước.

Hạo Nhiên lập tức ghi nhớ.

Từ đó, mỗi lần né đao, hắn không còn đơn thuần tìm khoảng trống để tránh. Hắn bắt đầu dẫn Lý Vinh xuyên qua những nơi Sương Rồng mọc dày hơn.

Một đao chém xuống.

Hai thân cây lại gãy.

Khói độc tiếp tục bốc lên.

Lý Vinh cau mày, tay trái phất mạnh, linh lực ép làn khói tản ra. Nhưng chính động tác ấy khiến nhịp truy kích chậm lại một chút.

Hạo Nhiên vẫn không phản công. Chưa đủ.

Lý Vinh nhận ra hắn đang kéo dài thời gian, vẻ lạnh lẽo trên mặt càng đậm.

“Ngươi định chạy đến bao giờ?”

Hạo Nhiên không đáp.

Sự im lặng khiến ánh mắt Lý Vinh càng lạnh hơn.

Linh lực hệ Hỏa quanh đại đao bỗng dồn lại thành một luồng sáng đỏ rực. Khi hắn chém ra, đao mang kéo dài dọc theo khe núi, hình thế uốn lượn như một con hỏa long lao thẳng tới.

Sức nóng tràn qua khoảng không, thiêu tan lớp sương mỏng giữa rừng.

Đòn này phủ gần hết khoảng trống phía trước.

Hạo Nhiên không thể tiếp tục né ngang.

Linh Dực rung mạnh. Gió cuộn quanh chân kéo hắn lao chéo lên vách đá. Mũi chân vừa chạm một điểm nhô ra, thân thể đã bắn sang phía đối diện.

Luồng đao mang đỏ rực lướt qua phía dưới.

Dù vậy, phần rìa hỏa khí vẫn quét trúng cánh tay trái hắn.

Ống tay áo lập tức cháy xém. Da thịt bên dưới đỏ lên, để lại một dải bỏng dài.

Hạo Nhiên nghiến răng nhưng không dừng.

Ngay khi đao mang che khuất tầm nhìn giữa hai người, Tiêu Dao Kiếm đã men sát mép hỏa quang rồi lao thẳng về phía ngực Lý Vinh.

Đòn đánh của Lý Vinh quá lớn. Đại đao vừa đi hết thế, chưa kịp thu hoàn toàn.

Đến khi hắn nhận ra ánh bạc, Tiêu Dao Kiếm đã chỉ còn cách ngực vài thước.

Đồng tử Lý Vinh co lại.

Đại đao lập tức kéo về.

“Keng!”

Hắn vẫn kịp đỡ.

Nhưng chậm nửa nhịp.

Mũi Tiêu Dao Kiếm sượt qua trước ngực, xé toạc áo choàng và để lại một đường máu ngang. Bên dưới lớp áo rách lộ ra một mảnh nội giáp đen bóng, thứ vừa triệt tiêu phần lớn lực lượng của cú đánh.

Hạo Nhiên lập tức thu Tiêu Dao Kiếm trở lại.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Phòng ngự của đối phương mạnh hơn dự tính.

Nhưng Lý Vinh cũng không hoàn toàn vô tổn. Liên tục bộc phát linh lực, đuổi theo Linh Dực, phòng bị Tiêu Dao Kiếm và nhiều lần phải đi xuyên qua khói độc khiến hơi thở của hắn không còn đều như lúc đầu.

Hạo Nhiên chỉ cần tiếp tục kéo dài.

Vấn đề duy nhất là thời gian cũng đang chống lại hắn.

Ở đầu kia của lối tắt, năm người kia vẫn đang tiến gần.

Cách đó hơn chục trượng, Lãnh Hỏa và nam tử áo xám cũng đã giao chiến.

Cổ kiếm trong tay Lãnh Hỏa sáng đỏ dưới linh lực hệ Hỏa. Kiếm pháp của lão không nhiều biến hóa, nhưng mỗi nhát chém đều nặng và trực tiếp, đủ ép đối phương phải thay đổi vị trí.

Tên áo xám lại hoàn toàn khác.

Gió quấn quanh cổ chân khiến bước chân hắn cực nhẹ. Trường kiếm không bao giờ đối đầu trực diện quá lâu. Mỗi khi cổ kiếm của Lãnh Hỏa chém xuống, hắn lập tức lách sang bên, sau đó dùng tốc độ đổi thành ba bốn đường kiếm liên tiếp nhằm vào cổ tay, vai, sườn hoặc đầu gối.

Một đường kiếm khí lướt qua vai trái Lãnh Hỏa.

Máu bật ra.

Lão không lùi.

Cổ kiếm lập tức chém ngược, ép đối phương phải bỏ góc tấn công thuận lợi.

Một mũi kiếm khác đâm tới sườn phải. Lãnh Hỏa chỉ xoay người vừa đủ, để lưỡi kiếm xé qua phần thịt bên ngoài thay vì xuyên sâu. Cùng lúc, khuỷu tay lão thúc mạnh về phía trước, linh lực hệ Hỏa bùng lên ở khoảng cách rất gần.

Tên áo xám lập tức rút kiếm. Vài sợi tóc trước trán bị nhiệt lực đốt cháy.

Hai người cùng tách ra.

Không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Tên áo xám nhanh hơn, nhưng không dám ở quá gần Lãnh Hỏa. Chỉ cần cổ kiếm kia đánh trúng một lần, thế trận có thể lập tức đảo chiều.

Lãnh Hỏa thì trái lại. Chính diện lão mạnh hơn, nhưng những vết thương cũ đã nhiều lần nứt ra, khiến máu liên tục thấm dọc áo bào.

Tên áo xám lại lao tới.

Gió quanh trường kiếm tách thành nhiều đường sắc mảnh, phối hợp với mũi kiếm ép xuống từ nhiều góc.

Lãnh Hỏa không thể tránh hết.

Lão cũng không định tránh hết. Cổ kiếm dựng ngang.

Một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên.

Hai đường kiếm khí lọt qua, cắt vào cánh tay và bắp chân.

Lãnh Hỏa không đổi sắc mặt. Ngay khi nhịp kiếm cuối cùng kết thúc, lão bước thẳng vào khoảng trống đối phương vừa để lại, cổ kiếm đâm tới.

Tên áo xám vặn người né. Mũi kiếm đỏ lướt sát ngực, xé áo và để lại một vệt bỏng dài. Hắn lập tức lùi ba bước.

Lãnh Hỏa không truy. Lão giữ kiếm trước người, hơi thở đã nặng hơn lúc đầu nhưng ánh mắt vẫn lạnh và ổn định.

Hạo Nhiên vẫn đang di chuyển. Nhưng tốc độ đổi hướng đã chậm hơn lúc đầu.

Nhiều đường đao khí lướt sát thân thể hắn, để lại trên cánh tay, vai và sườn những vết thương nông. Linh Dực cũng bắt đầu rung lệch sau mỗi lần hắn cưỡng ép thay đổi phương hướng, còn việc liên tục điều khiển Tiêu Dao Kiếm khiến thần thức ngày càng nặng nề.

Phía đối diện, nhịp đao của Lý Vinh cũng không còn liền mạch như ban đầu.

Hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chênh lệch cảnh giới vẫn chưa thay đổi. Chỉ cần Hạo Nhiên phán

đoán sai một lần, một đao chính diện vẫn đủ giết hắn. Nhưng thứ Hạo Nhiên cần không phải san

bằng chênh lệch ấy. Hắn chỉ cần làm nó nhỏ đi đủ để tạo ra một cơ hội.

Đại đao lại bổ xuống.

Hạo Nhiên nghiêng người tránh.

Lưỡi thép chém vào nền đá.

Khi Lý Vinh rút đao, cổ tay hắn chậm hơn trước một chút.

Hạo Nhiên nhìn thấy.

Lý Vinh tiếp tục ép tới. Một đao quét qua vai, xé rách áo Hạo Nhiên và để lại một đường máu dài.

Hắn vẫn giữ nhịp lùi, tiếp tục kéo đối phương qua những bụi Sương Rồng đã bị chém gãy.

Khói độc lại bốc lên.

Lý Vinh cũng dần nhận ra cách Hạo Nhiên đang kéo dài trận đấu.

Những đường đao sau đó không còn chỉ nhằm chém trúng người. Hắn bắt đầu ép góc, từng bước đẩy Hạo Nhiên rời khỏi khoảng trống rộng hơn và tiến về phía một đoạn khe núi hẹp, nơi vách đá hai bên nhô ra gần nhau.

Không gian càng thu nhỏ, Linh Dực càng khó phát huy.

Hạo Nhiên vẫn có thể tăng tốc trong những nhịp ngắn, nhưng khoảng trống để đổi hướng đã ít đi rõ rệt. Tiêu Dao Kiếm cũng không còn dễ vòng ra sau như trước, bởi chỉ cần Lý Vinh giữ vị trí giữa khe, đại đao trong tay hắn gần như có thể khống chế toàn bộ đường tiến lùi phía trước.

Hạo Nhiên nhìn qua địa hình rồi lập tức hiểu.

Lý Vinh đang ép hắn vào nơi không thể tiếp tục chạy.

Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra một thay đổi khác.

Hơi thở của Lý Vinh đã nặng hơn trước, phần ngực dưới lớp áo choàng phập phồng rõ hơn, còn sắc mặt cũng không còn hoàn toàn bình thường. Sau thời gian dài truy kích, liên tục bộc phát linh lực và nhiều lần đi xuyên qua khói độc từ nhựa Sương Rồng, ảnh hưởng cuối cùng cũng bắt đầu tích tụ.

Hạo Nhiên không biết đối phương đã suy yếu bao nhiêu. Nhưng hắn biết mình sắp hết chỗ để né.

Lý Vinh lại tiến lên.

Đại đao chém xuống, lần này không để lại khoảng trống đủ rộng cho Hạo Nhiên lách sang hai bên. Một phía là vách đá, phía còn lại đã bị thế đao khóa kín, còn đường lùi phía sau chỉ còn vài bước.

Hạo Nhiên không né nữa.

Không phải vì hắn tin mình có thể đối cứng với một Trúc Cơ hậu kỳ. Mà vì hắn không còn lựa chọn tốt hơn.

Linh Dực lập tức thu hẹp, gió quanh người bị ép xuống thấp để giữ trọng tâm. Linh lực trong kinh mạch đồng loạt dồn vào hai tay, còn Hỏa Linh Kiếm được nâng lên theo một góc hơi nghiêng, không phải để trực tiếp thắng sức mạnh của đại đao mà để cố gắng dẫn bớt lực sang một bên.

Đại đao bổ xuống.

Hỏa Linh Kiếm chém lên.

“Ầm!”

Hai binh khí va nhau giữa khe núi.

Toàn thân Hạo Nhiên lập tức chấn động.

Mặt đất dưới chân lõm xuống, hai đầu gối hắn trùng hẳn. Lực lượng khủng khiếp từ đại đao ép dọc theo Hỏa Linh Kiếm truyền thẳng vào cổ tay và vai, khiến những vết rách giữa các ngón tay đồng loạt bật máu.

Hắn gần như bị ép quỳ.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc hai lưỡi binh khí đang ghì chặt vào nhau, Hạo Nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ khác thường.

“Rắc.”

Không phải từ Hỏa Linh Kiếm.

Ánh mắt hắn lập tức hạ xuống.

Gần sống đại đao của Lý Vinh, một đường rạn mảnh vừa xuất hiện.

Rất nhỏ.

Nếu không phải khoảng cách lúc này chỉ còn chưa tới một cánh tay, hắn có lẽ cũng không nhận ra.

Hạo Nhiên lập tức hiểu một chuyện. Thanh đao này không phải không thể phá.

Hắn không biết vết rạn vốn đã tồn tại từ trước hay vừa xuất hiện sau cú va chạm với Hỏa Linh Kiếm. Nhưng điều đó không còn quan trọng.

Bởi từ khoảnh khắc nhìn thấy nó, cách hắn đánh trận này đã thay đổi.

Lý Vinh cũng nhận ra. Hắn giật mạnh đại đao về.

Nhưng Tiêu Dao Kiếm đã tới từ phía sau. Ánh bạc nhắm thẳng thái dương.

Lý Vinh buộc phải nghiêng đầu tránh.

Chỉ một nhịp ấy, Hạo Nhiên đã bước lên. Hỏa Linh Kiếm chém xuống lần thứ hai.

Lý Vinh không còn lựa chọn, đại đao buộc phải dựng lên đón đỡ.

“Keng!”

Âm thanh lần này khác hẳn.

Sau tiếng kim loại va nhau là một tiếng vỡ sắc lạnh. Đường rạn trên thân đại đao mở rộng trong

nháy mắt. Hơn nửa lưỡi đao vỡ tung, những mảnh thép đỏ nóng bắn ra giữa màn đêm.

Lý Vinh lùi mạnh. Một mảnh vỡ sượt qua má, để lại đường máu dài.

Hỏa Linh Kiếm tiếp tục đi xuống, xé một vết thương sâu trên vai phải hắn. Hỏa linh lực bám theo lưỡi kiếm tràn vào miệng vết thương, khiến mép thịt lập tức cháy sém.

Lý Vinh gầm lên.

Hạo Nhiên không cho hắn thời gian.

Tiêu Dao Kiếm lập tức đổi hướng.

Nhưng Lý Vinh là Trúc Cơ hậu kỳ.

Ngay cả khi mất vũ khí chính và vai phải bị thương, phản ứng của hắn vẫn nhanh hơn một tu sĩ bình thường rất nhiều.

Hắn đổi phần cán đao còn lại sang tay trái rồi bước mạnh lên.

Không có chiêu thức phức tạp. Cán đao quật ngang bằng toàn bộ sức mạnh của nhục thân và linh lực Trúc Cơ hậu kỳ.

Hạo Nhiên vừa chém xong hai kiếm toàn lực, hai tay vẫn còn tê cứng. Hắn chỉ kịp dựng Hỏa Linh Kiếm trước ngực.

“Ầm!”

Cán đao đập vào thân kiếm.

Lực lượng khủng khiếp xuyên qua Hỏa Linh Kiếm, dội thẳng vào ngực và hai cánh tay Hạo Nhiên.

Hắn nghe rõ tiếng xương khớp phát ra âm thanh khô khốc.

Linh Dực mở rộng trong khoảnh khắc va chạm.

Hạo Nhiên không cưỡng ép đứng lại mà để thân thể trôi theo kình lực, đồng thời dùng gió kéo lệch quỹ đạo.

Hắn vẫn bị đánh bay hơn ba trượng.

Vai va mạnh vào vách đá trước khi thân thể xoay xuống.

Máu trào khỏi khóe miệng.

Hỏa Linh Kiếm suýt rời khỏi tay.

Sau cú cưỡng ép giải lực, Linh Dực sau lưng hắn cũng nhạt đi rõ rệt.

Nếu vừa rồi chậm một nhịp, cán đao có thể đã đập trực tiếp vào lồng ngực.

Hạo Nhiên chưa chắc còn đứng được.

Lý Vinh cũng không thể lập tức truy kích.

Pháp bảo bị phá khiến thần thức hắn chấn động, vai phải lại vừa chịu một kiếm sâu. Cú phản kích vừa rồi gần như dồn hết lực sang bên trái, khiến trọng tâm cơ thể lệch đi sau khi thu thế.

Hắn chỉ nghiêng đi trong một khoảnh khắc.

Nhưng Hạo Nhiên đã chờ những khoảnh khắc như vậy suốt cả trận.

Trong thức hải, Linh Kiếm khẽ rung.

Cơn đau từ thần thức đã tiêu hao lập tức kéo lên thái dương. Hạo Nhiên vẫn dồn Thần Hồn lực vào một lần can thiệp ngắn.

Hắn cần một nhịp.

Lý Vinh vừa gượng thẳng người thì ý thức bỗng bị một lớp nhiễu vô hình cắt ngang.

Cơ thể hắn không hoàn toàn mất kiểm soát, động tác chậm đi trong một tích tắc. Hiệu quả Linh

Kiếm rõ ràng yếu hơn khi Hạo Nhiên dùng cùng thủ đoạn với Trúc Cơ trung kỳ.

Nhưng Hạo Nhiên chỉ cần từng đó.

Tiêu Dao Kiếm từ phía sau hóa thành một vệt bạc, nhắm thẳng vào gáy Lý Vinh.

Lý Vinh đã từng thấy Hạo Nhiên điều khiển phi kiếm.

Ngay khi lớp nhiễu Thần Hồn vừa dứt, bản năng chiến đấu khiến toàn bộ cơ bắp trên cổ và vai hắn căng lên. Hắn cố nghiêng đầu, đồng thời xoay phần thân còn có thể điều khiển.

Rất chậm. Nhưng không hoàn toàn bất động.

Tiêu Dao Kiếm lao tới. Khoảng cách nhanh chóng thu ngắn.

Lý Vinh đã cố hết sức để nghiêng người, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Với khoảng cách này, Hạo Nhiên tin chắc Tiêu Dao Kiếm sẽ xuyên qua gáy hắn.

Đúng lúc ấy, một tiếng kim loại sắc lạnh vang lên. Một vệt bạc khác xuyên qua bóng tối.

Nhanh hơn Tiêu Dao Kiếm.

Nặng hơn.

Thanh kiếm bạc đánh ngang vào thân Tiêu Dao Kiếm đúng khoảnh khắc cuối cùng.

“Keng!”

Hai thanh kiếm va nhau.

Tia lửa bạc bắn tung.

Tiêu Dao Kiếm lập tức bị hất lệch, xoay vài vòng rồi cắm sâu vào vách đá bên cạnh.

Thanh kiếm vừa xuất hiện cũng bật ngược lên cao, nhưng không rơi xuống. Nó dừng lại giữa không trung, mũi kiếm hơi chúc xuống, linh lực quanh thân kiếm lạnh và ổn định.

Thoáng kinh ngạc trên gương mặt Lý Vinh khiến Hạo Nhiên lập tức hiểu rằng người vừa ra tay cũng nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn chống Hỏa Linh Kiếm xuống đất để giữ thân thể đứng vững. Thức hải đau nhói sau lần cưỡng ép sử dụng Linh Kiếm, khiến tầm mắt hắn chao đi trong một thoáng.

Lãnh Hỏa và đối thủ bên kia cũng dừng lại, cùng nhìn về phía này.

Từ đầu kia của lối tắt, tiếng bước chân bắt đầu truyền tới. Nhịp chân không nhanh cũng không

hỗn loạn, thậm chí có phần ung dung, nhưng mỗi bước đều đang rút ngắn khoảng cách.

Thanh phi kiếm bạc vẫn lơ lửng giữa khe núi, mũi kiếm hơi chúc xuống.

Phía sau nó, một bóng người dần hiện ra khỏi màn đêm.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.