Thuyền Linh

Chương 132: Phản Săn

Đăng: 21/07/2026 19:26 3,746 từ 235 lượt đọc

Lãnh Hỏa đi trước, thân hình gần như hòa vào bóng tối giữa những vách đá. Hạo Nhiên theo sau cách lão hơn mười bước, áo choàng xám kéo thấp che gần nửa khuôn mặt. Tiêu Dao Kiếm được hắn thu liễm ánh sáng, chỉ còn một lớp bạc rất mờ lặng lẽ theo sau lưng.

Lối tắt mà Lãnh Hỏa nhắc tới quả thật rất khó phát hiện. Nó thậm chí không giống một con đường, chỉ là một khe hẹp nằm giữa hai vách đá nghiêng vào nhau, bên ngoài bị những bụi Sương Rồng già che gần kín. Thân cây xám tro chen chúc, những chiếc gai dài như kim vươn ra từ mọi hướng, trên đầu gai đọng một lớp sương bạc mỏng phản chiếu ánh trăng tàn. Nếu không có người quen địa hình dẫn đường, dù đứng ngay trước khe núi cũng rất khó nhận ra phía sau lớp cây độc ấy còn có một lối đi.

Lãnh Hỏa chậm rãi gạt một cành Sương Rồng sang bên, cẩn thận không để gai chạm vào da hay khiến cành cây bật ngược gây tiếng động, sau đó mới nghiêng người lách vào khe đá.

Hạo Nhiên theo sát phía sau.

Vừa bước vào bên trong, cảm giác xung quanh lập tức thay đổi. Gió sa mạc bên ngoài bị hai vách đá chắn lại, tiếng cát lướt trên mặt đất cũng dần biến mất. Trong khe chỉ còn tiếng hô hấp rất nhẹ, tiếng vải áo đôi lúc ma sát với đá cùng mùi ngai ngái của Sương Rồng quanh quẩn trong không khí.

Lối đi có nhiều đoạn hẹp tới mức một người phải nghiêng vai mới có thể lách qua. Hai bên vách đá lởm chởm, những mũi đá sắc nhọn thỉnh thoảng chĩa ra như răng thú, còn phía trên là các bụi Sương Rồng bò ngang, đan thành một mái gai tự nhiên khiến ánh trăng chỉ có thể lọt xuống thành những vệt bạc mờ đứt quãng.

Lãnh Hỏa vừa đi vừa dùng những động tác tay rất nhỏ để báo Hạo Nhiên lúc cần dừng lại, hạ thấp người hoặc tránh sang một bên. Hạo Nhiên không hỏi gì, chỉ thu linh thức vào phạm vi rất gần, vừa đủ cảm nhận những dao động bất thường quanh khe đá mà không tùy tiện khuếch tán ra xa.

Hai người đi được gần nửa nén hương thì Lãnh Hỏa đột nhiên dừng lại, bàn tay giơ ngang trước ngực.

Hạo Nhiên lập tức đứng yên.

Phía trước, khe đá mở rộng hơn một chút. Nền cát tại đó bằng phẳng một cách khác thường. Giữa một lối đi đầy đá vụn, rễ cây và những vết gió xói lộn xộn, chính sự bằng phẳng ấy lại khiến nó trở nên nổi bật.

Lãnh Hỏa ngồi xuống, dùng hai ngón tay chạm rất nhẹ vào mép cát. Một lớp bụi mỏng trượt xuống, để lộ bên dưới một sợi dây đen gần như hòa hẳn vào bóng tối.

Không phải sát trận mà chỉ là một bẫy cảnh báo đơn giản. Nếu người đi qua vô tình giẫm phải, sợi dây sẽ kéo động viên đá được bố trí ở phía xa, tạo ra tiếng vang đủ để người đang mai phục biết có kẻ tiến vào.

Lãnh Hỏa quay đầu nhìn Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Điều đó ít nhất chứng minh lối phụ cũng đã bị để mắt tới, đúng như bọn họ dự đoán. Chỉ có điều mức phòng bị ở đây rõ ràng không dày đặc như đường chính.

Lãnh Hỏa dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đè sợi dây xuống, lấy một mảnh đá nhỏ chèn vào đúng vị trí để giữ nguyên độ căng, sau đó ra hiệu cho Hạo Nhiên vòng qua mép đá bên phải.

Hạo Nhiên vừa đi qua đã thấp giọng nói:

“Lão đi sau ta ba nhịp. Để chúng nghĩ chỉ có một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đi vào.”

Lãnh Hỏa hơi khựng lại, nhưng lập tức hiểu ý. Khóe môi lão thoáng cong lên rồi thân hình chậm lại, dần chìm vào khoảng tối phía sau.

Hạo Nhiên tiếp tục một mình tiến sâu hơn.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện một đoạn khe rộng, vài tảng đá lớn chồng lên nhau tạo thành một khoảng trống kín gió. Bụi Sương Rồng mọc dày trên miệng khe, gần như che hết ánh sáng từ bên ngoài.

Khi còn cách nơi đó không xa, linh thức của Hạo Nhiên chợt chạm phải một dao động rất nhẹ.

Khí tức tu sĩ.

Hắn lập tức dừng lại, nhưng chỉ sau một nhịp lại cố ý bước thêm về phía trước. Mũi giày lướt qua lớp cát mỏng, tạo ra một tiếng động rất khẽ.

Ngay lập tức, bóng tối phía trước có phản ứng.

Hai bụi Sương Rồng bên khe đá rung nhẹ, sau đó bốn bóng người lần lượt bước ra.

Ba người mặc áo choàng đen, vóc dáng cao lớn, Thí tức trúc cơ trung kỳ đều khá trầm ổn. Trong đó có một người mang áp lực không kém Lãnh Hỏa bao nhiêu, rõ ràng đã ở rất gần đỉnh trung kỳ. Người còn lại đứng lùi phía sau, thân hình nhỏ hơn, khí tức yếu hơn rõ rệt, chỉ ở Trúc cơ sơ kỳ.

Điều khiến Hạo Nhiên chú ý nhất lại là một tia Hỏa khí rất mờ trên người kẻ cuối cùng.

Hỏa Kỳ Tộc.

Tên đại hán đứng giữa bước lên nửa bước, giọng khàn và lạnh.

“Nói rõ thân phận. Ngươi là ai, vì sao lại đi vào con đường này?”

Ánh mắt hắn quét từ áo choàng tới Tiêu Dao Kiếm sau lưng Hạo Nhiên rồi dừng lại ở khuôn mặt bị che gần hết.

“Đừng nghĩ tới chuyện nói dối. Nếu lời khai có vấn đề, ngươi sẽ không rời khỏi đây được.”

Hạo Nhiên dừng cách bọn chúng khoảng mười trượng, cố tình để trong giọng có thêm chút dè chừng.

“Ta là người Hỏa Kỳ Tộc, đang trở về bộ lạc. Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai, tại sao lại canh giữ lối này?”

Tên đại hán lập tức quay sang người nhỏ con phía sau.

“Ngươi có nhận ra hắn không?”

Người Hỏa Kỳ kia bước lên vài bước, nhìn Hạo Nhiên từ đầu đến chân rất lâu. Ánh mắt hắn lướt qua vóc dáng, áo choàng, thanh kiếm rồi cố nhìn rõ khuôn mặt phía dưới lớp mũ trùm.

Cuối cùng hắn lắc đầu.

“Không nhận ra. Người này rất lạ.”

Tên đại hán đứng đầu cười lạnh.

“Vậy mà cũng dám tự nhận người Hỏa Kỳ?”

Hắn nâng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hạo Nhiên.

“Bỏ mũ xuống.”

Hạo Nhiên im lặng một lát rồi chậm rãi đưa tay kéo mũ áo choàng ra phía sau.

Chỉ vậy là đủ.

Tên nhỏ con kia đúng là người Hỏa Kỳ, còn ba người đứng trước rõ ràng không phải. Lãnh Hỏa đang ẩn phía sau chắc chắn cũng đã nhìn ra điểm này.

Hạo Nhiên không giải thích thêm. Hắn bất ngờ quay người, thân pháp bùng lên như muốn chạy ngược về phía lối vào.

Tên đại hán gần nhất lập tức lao tới.

“Muốn chạy?”

Kiếm khí bùng lên, cuốn theo cát cùng sương độc trong khe đá. Hai người còn lại cũng nhanh chóng tản sang hai bên, muốn khóa những góc rút lui của Hạo Nhiên.

Chạy được vài bước, Hạo Nhiên đột ngột xoay người.

Hỏa Linh Kiếm đã xuất hiện trong tay từ lúc nào.

Hỏa linh lực tràn vào thân kiếm bản dày, khiến những đường vân tối trên bề mặt sáng lên màu đỏ sẫm. Hạo Nhiên xoay eo, mượn lực từ bước chân vừa dừng lại để chém ngược một kiếm.

Tên đại hán truy sát phía trước không hề hoảng hốt. Kiếm trong tay hắn lập tức nâng lên đón đỡ.

Hai binh khí va chạm, tiếng kim loại vang lên chói tai giữa khe núi.

Lực phản chấn truyền ngược vào cánh tay Hạo Nhiên, ép hắn trượt lui trên cát hơn mười bước. Tu vi chênh lệch lập tức hiện rõ, nhưng mục đích của Hạo Nhiên vốn không phải dùng sức mạnh chính diện để thắng người này.

Tên đại hán vừa định tiếp tục áp sát thì sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện một luồng Hỏa linh lực mạnh mẽ.

Lãnh Hỏa đã ra tay.

Lão từ giữa bụi Sương Rồng lao ra, thanh cổ kiếm hệ Hỏa trong tay gần như hòa thành một đường sáng đỏ sẫm. Tên Trúc cơ trung kỳ đứng bên phải chỉ kịp xoay người khi kiếm của Lãnh Hỏa đã tới trước ngực.

Hắn vội đưa kiếm lên chắn.

Nhưng thế kiếm của Lãnh Hỏa đã tích lực từ trước, lại được Hỏa linh lực tầng sáu dồn vào trong khoảnh khắc bộc phát. Cú đánh bất ngờ khiến thanh kiếm của đối phương bị hất lệch sang một bên, mũi cổ kiếm lập tức xuyên qua khoảng trống vừa mở, đâm sâu vào ngực.

Hỏa khí bùng lên bên trong vết thương.

Tên kia chỉ kịp phát ra một tiếng nghẹn rồi thân thể đã bị Lãnh Hỏa rút kiếm hất sang một bên, nặng nề ngã xuống cát.

Những người còn lại lập tức thay đổi sắc mặt.

Không ai còn dám coi đây là một tu sĩ Trúc cơ sơ kỳ vô tình đi lạc nữa.

Tên đại hán mạnh nhất trong ba người phản ứng rất nhanh. Khí tức của hắn bùng lên, áp lực gần như ngang với Lãnh Hỏa. Hắn lao tới chặn trước, trường kiếm liên tục biến đổi góc đánh, không cho Lãnh Hỏa cơ hội tiếp tục truy sát.

Hai thanh kiếm va nhau liên tiếp giữa khe đá hẹp.

Lãnh Hỏa có ưu thế về Hỏa hệ, Hỏa linh lực lại cực kỳ phù hợp với thanh cổ kiếm vừa nhận không lâu trước đó. Mỗi lần kiếm phong quét qua, nhiệt độ xung quanh đều tăng lên rõ rệt, lớp sương bạc trên Sương Rồng gần đó lập tức tan thành hơi nước.

Đối thủ có tu vi không kém bao nhiêu, nhưng binh khí và thuộc tính lại kém hơn một bậc. Sau vài lần va chạm, thanh kiếm trong tay hắn đã xuất hiện những vết nứt mảnh.

Hắn lập tức không còn dám đón trực diện, bắt đầu lùi và đổi góc liên tục để kéo Lãnh Hỏa vào thế giằng co.

Bên kia, Hạo Nhiên đã bị tên đại hán ban đầu ép trở lại.

Đối phương cũng ở Trúc cơ trung kỳ. Mỗi kiếm đều nặng hơn, linh lực cũng dày hơn hắn rất nhiều. Nếu đối đầu bằng sức mạnh, Hạo Nhiên hoàn toàn không có lợi thế.

Nhưng hắn không định làm như vậy.

Phong hệ giúp hắn cảm nhận sự thay đổi rất nhỏ của dòng khí trong khe đá, còn Linh Dực phía sau thỉnh thoảng mở ra trong những nhịp cực ngắn, đẩy thân hình hắn đổi hướng hoặc tăng tốc đúng lúc cần thiết. Không phải bay lượn tự do, cũng không phải biến mất khỏi tầm mắt, nhưng tốc độ bùng nổ trong khoảng cách ngắn đủ khiến đối thủ nhiều lần chém vào khoảng trống.

Hỏa Linh Kiếm thỉnh thoảng phản kích từ những góc rất khó chịu, khiến tên đại hán càng đánh càng mất kiên nhẫn.

Một kiếm quét ngang vừa tới, Hạo Nhiên đã lại lệch sang phải. Thân hình hắn trượt khỏi đường chém trong gang tấc, đồng thời Hỏa Linh Kiếm chém ngược vào cổ tay đối phương.

Tên kia lập tức thu tay.

Mũi kiếm chỉ xé được một phần ống tay áo.

“Chỉ biết tránh sao?”

Hạo Nhiên không đáp.

Hắn vẫn đang chờ.

Tên đại hán rõ ràng đã bị cách đánh của hắn kéo vào nhịp tấn công ngày càng nặng hơn. Sau vài lần không thể chạm tới mục tiêu, người kia bất ngờ đổi sang cầm đao bằng hai tay, linh lực dồn mạnh vào lưỡi đao rồi chém ngang.

Tiếng gió rít lên dữ dội.

Ngay trước khi lưỡi đao thật sự tới nơi, Hạo Nhiên đã cảm nhận rõ luồng khí bị ép thành một lớp áp lực mỏng phía trước.

Linh Dực mở mạnh trong một nhịp. Hạo Nhiên thuận theo chính dòng khí bị lưỡi đao ép tới, để nó đẩy thân thể hắn lùi theo hướng chém. Lưỡi đao quét sát trước ngực, xé toạc một mảng áo choàng nhưng không thể chạm tới da thịt.

Tên đại hán lập tức tăng lực, hông và vai cùng xoay theo, muốn ép cú chém đuổi kịp thân hình đang trượt đi.

Chính khoảnh khắc đó, Tiêu Dao Kiếm sau lưng Hạo Nhiên đột nhiên lóe sáng.

Hạo Nhiên không điều khiển nó biến đổi quỹ đạo phức tạp. Hắn chỉ dồn linh lực vào một đòn đã chuẩn bị từ trước, khiến Tiêu Dao Kiếm bắn thẳng qua khoảng trống vừa lộ ra.

Tên đại hán nhìn thấy ánh bạc. Hắn lập tức muốn thu đao.

Nhưng toàn bộ lực của thân thể vừa được dồn vào cú chém ngang, động tác thu thế chậm hơn bình thường chỉ trong một nhịp ngắn.

Thế là đủ.

Tiêu Dao Kiếm xuyên thẳng qua mi tâm.

Cơ thể người kia cứng lại, thanh đao tuột khỏi tay rồi cả thân hình đổ nặng xuống cát.

Hạo Nhiên thở mạnh một hơi. Hổ khẩu bên tay cầm Hỏa Linh Kiếm đã rách ra từ những lần va chạm trước đó, máu chảy dọc xuống chuôi kiếm, còn Linh Dực sau nhiều lần bùng phát cũng khiến cơ thể hắn nặng hơn rõ rệt.

Hắn vừa định quay sang phía Lãnh Hỏa thì từ ngoài khe núi bất ngờ vang lên tiếng xé gió.

Một bóng người lao tới với tốc độ rất nhanh.

Khí tức Trúc cơ hậu kỳ bùng nổ trước cả khi hắn thật sự xuất hiện trong tầm mắt.

“Phế vật!”

Giọng gầm trầm thấp vang vọng giữa hai vách đá.

“Ta mới rời đi có một khắc, các ngươi đã để người đánh tới tận đây?”

Người vừa trở về là một đại hán cao lớn như tháp sắt. Áo choàng đen phủ kín thân thể, gương mặt cũng bị che dưới lớp vải tối màu, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo.

Tên Trúc cơ trung kỳ đang giao chiến với Lãnh Hỏa nghe thấy tiếng quát lập tức đổi thế, lùi sang một bên.

Lãnh Hỏa cũng dừng truy kích, ánh mắt trầm xuống.

Tên mới tới chỉ quét qua thi thể dưới đất một lượt rồi dừng ánh mắt trên thanh cổ kiếm trong tay Lãnh Hỏa.

“Kiếm tốt.”

Hắn rút trường đao sau lưng.

“Đáng tiếc người cầm nó chưa chắc giữ nổi.”

Lãnh Hỏa không đáp.

Lão vốn đã đề phòng khả năng lối phụ còn có người chưa lộ mặt, nên ngay khi khí tức Trúc cơ hậu kỳ bùng lên, tư thế đã lập tức chuyển sang phòng thủ.

Tên đầu lĩnh không cho lão thêm thời gian.

Trường đao chém xuống.

Lãnh Hỏa nghiêng người, thanh cổ kiếm hệ Hỏa quét ngang đón đỡ.

Một tiếng nổ trầm vang lên.

Hỏa khí cùng đao phong va chạm, ép những bụi Sương Rồng hai bên rung mạnh. Lãnh Hỏa lùi liền mấy bước, bàn chân cày thành hai vệt sâu trên cát.

Tên đầu lĩnh không dừng lại, đao thứ hai đã nối tiếp đao thứ nhất.

Lãnh Hỏa tầng sáu, Hỏa hệ cùng thanh cổ kiếm giúp chiến lực của lão vượt xa tu sĩ thông thường cùng cảnh giới, nhưng đối thủ trước mặt đã bước vào hậu kỳ. Chênh lệch về lượng linh lực cùng sức ép cảnh giới khiến lão vẫn bị ép xuống hạ phong khi đối đầu chính diện.

Phía sau, tên trung kỳ còn lại lập tức muốn tham chiến.

Nhưng ngay lúc hắn nâng kiếm, Hỏa Linh Kiếm của Hạo Nhiên đã chém tới từ bên sườn.

Hắn buộc phải quay lại đỡ.

Hạo Nhiên không cho người này cơ hội hỗ trợ tên đầu lĩnh. Hai thanh kiếm liên tục va nhau trong khoảng hẹp. Dù đối phương có khí tức gần ngang với Lãnh Hỏa, trước đó đã giao chiến với lão một lúc, thanh kiếm trong tay cũng bị Hỏa linh lực cùng cổ kiếm ép tới mức xuất hiện vết nứt.

Hạo Nhiên không cố thắng nhanh.

Hắn chỉ giữ người này lại.

Phía xa hơn, tên Hỏa Kỳ sơ kỳ đứng dựa sát vào vách đá, sắc mặt trắng bệch. Hắn cầm kiếm nhưng không biết nên lao vào bên nào, ánh mắt liên tục đảo giữa những người đang giao chiến.

Trận đấu giữa Lãnh Hỏa và tên đầu lĩnh càng lúc càng dữ dội.

Một đao bổ xuống ép Lãnh Hỏa phải nghiêng kiếm đón đỡ. Lực lượng khổng lồ truyền qua thân kiếm khiến cánh tay lão tê rần, thân hình lại lùi thêm vài bước. Mũi đao của đối phương theo thế quét ngang, rạch một đường dài trên vai trái Lãnh Hỏa trước khi lão kịp lách khỏi.

Máu lập tức thấm đỏ áo.

Tên đầu lĩnh cười lạnh.

“Kiếm tốt, Hỏa linh lực cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ.”

Hắn nâng đao chuẩn bị tiếp tục áp sát.

Đúng lúc ấy, một tiếng kim loại gãy vang lên phía bên kia.

Tên trung kỳ đang giao chiến với Hạo Nhiên vừa dùng thanh kiếm vốn đã nứt để đỡ Hỏa Linh Kiếm thêm một lần nữa. Lưỡi kiếm cuối cùng không chịu nổi, gãy đôi ngay giữa thân.

Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

Hạo Nhiên không bỏ lỡ cơ hội.

Phong hệ dẫn đường, Linh Dực mở ra trong một nhịp ngắn, đẩy hắn tăng tốc thẳng vào khoảng trống trước mặt. Hỏa Linh Kiếm đâm thẳng vào vùng hở trước ngực

Tiêu Dao Kiếm đồng thời lao tới từ một góc thấp.

Người kia vội lùi lại, nhưng vẫn chậm một chút. Ánh bạc xuyên qua ngực, hắn ngã mạnh vào vách đá không còn chút động đậy.

Tên đầu lĩnh hậu kỳ đã quay đầu.

Chỉ một nhịp ấy đã đủ để hắn nhận ra tình hình phía sau đang mất kiểm soát.

“Rác rưởi!”

Trường đao đổi hướng.

Lãnh Hỏa cũng đồng thời ép tới.

Tên đầu lĩnh buộc phải quay lại đỡ cổ kiếm đang chém xuống, nhưng Hạo Nhiên đã từ phía sau lao tới như một luồng gió.

Linh Dực mở rộng.

Hắn không bay lên cao, chỉ mượn lực đẩy để thay đổi góc lao tới trong không gian chật hẹp, tránh đường đao vừa quét ngược rồi ép Hỏa Linh Kiếm xuống từ phía bên trái.

Tên đầu lĩnh phản ứng cực nhanh.

Trường đao vừa đẩy cổ kiếm của Lãnh Hỏa ra đã lập tức xoay ngang, sống đao đón lấy Hỏa Linh Kiếm.

“Keng!”

Hạo Nhiên bị lực phản chấn ép lệch sang một bên.

Cùng lúc đó, Tiêu Dao Kiếm từ sau lưng hắn bắn thẳng tới.

Tên đầu lĩnh lập tức nghiêng đao gạt nó ra.

Ba đòn nối tiếp nhau, vậy mà thế đao của hắn vẫn chưa loạn.

Hạo Nhiên lập tức hiểu người này không chỉ dựa vào cảnh giới. Kinh nghiệm chiến đấu cũng rất dày.

Tên đầu lĩnh vừa đỡ Tiêu Dao Kiếm đã xoay eo, muốn mượn đà quay lại chém Hạo Nhiên. Phía sau hắn, Lãnh Hỏa cũng đã một lần nữa áp sát, cổ kiếm mang theo Hỏa linh lực bùng lên, đâm thẳng vào lưng.

Nếu là tu sĩ Trúc cơ trung kỳ, thế giáp công này có lẽ đã đủ.

Nhưng tên đầu lĩnh vẫn không lùi. Hắn xoay trường đao rất nhanh, rõ ràng định dựa vào tốc độ cùng tu vi cao hơn để lần lượt hóa giải cả hai phía.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên nhìn thấy cơ hội.

Trong thức hải, Linh Kiếm khẽ rung.

Không có ánh sáng, cũng không có tiếng động.

Một dao động vô hình xuyên qua khoảng cách giữa hai người, chạm thẳng vào thần hồn của tên đầu lĩnh. Nó không đủ mạnh để gây thương tổn thực sự cho một tu sĩ hậu kỳ, thậm chí không thể khiến đối phương mất ý thức.

Nhưng động tác của hắn khựng lại.

Chưa tới nửa nhịp.

Trong sinh tử giao phong, như vậy đã quá đủ.

Lãnh Hỏa đâm tới.

Mũi cổ kiếm hệ Hỏa xuyên vào lưng tên đầu lĩnh, Hỏa linh lực bị nén bên trong lập tức bùng phát. Người kia gầm lên, cơ thể cưỡng ép xoay lại, trường đao trong tay vẫn muốn chém về phía sau.

Nhưng lưỡi kiếm của Lãnh Hỏa đã xuyên qua xương sườn.

Đi sâu thêm một đoạn.

Chạm tới tim.

Hỏa khí bộc phát bên trong cơ thể khiến tiếng gầm của hắn lập tức nghẹn lại.

Tên đầu lĩnh vẫn đứng thêm được một hơi.

Đôi mắt phía trên lớp khăn che mặt mở lớn, sau đó sức lực trong tay mới dần biến mất. Trường đao rơi xuống cát, tạo ra một tiếng động nặng nề.

Lãnh Hỏa rút kiếm rồi lùi lại hai bước.

Thân thể tên đầu lĩnh đổ xuống giữa khe đá.

Trong vài hơi thở sau đó, không ai nói gì.

Hạo Nhiên dựa nhẹ Hỏa Linh Kiếm xuống cát, điều chỉnh hơi thở. Cánh tay cầm kiếm vẫn còn tê, hổ khẩu đã rách, linh lực cũng tiêu hao không ít sau nhiều lần thúc động Linh Dực và Tiêu Dao Kiếm.

Lãnh Hỏa cũng không khá hơn bao nhiêu. Vết đao trên vai trái vẫn đang chảy máu, khí tức tuy chưa loạn nhưng đã nặng hơn lúc đầu rõ rệt.

Tên Hỏa Kỳ sơ kỳ cuối cùng trong nhóm phục kích đứng gần cuối khe đá vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Thanh kiếm trong tay hắn đã hạ xuống từ lúc nào.

Hạo Nhiên nhìn qua hai người còn sống, nhưng không lập tức bước tới.

Bởi trận chiến ở lối tắt này vẫn chưa thực sự kết thúc.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.