Thuyền Linh

Chương 114: Đêm Nay, Ngươi Mới Là Con Mồi.

Đăng: 14/07/2026 12:33 3,794 từ 247 lượt đọc

Tiếng tru thứ ba vọng tới từ một nơi xa hơn, kéo dài trong gió rồi chậm rãi tan vào bóng tối.

Không ai quanh đống lửa lên tiếng ngay. Những cặp mắt xanh lục ngoài rìa ánh sáng vẫn lúc ẩn lúc hiện, nhưng sau tiếng tru vừa rồi, đàn Sa Hồ dường như trở nên yên tĩnh hơn. Chúng không tiến tới, cũng không tiếp tục đi vòng như trước, chỉ hạ thấp thân thể giữa bóng tối như đang chờ một mệnh lệnh khác.

Lưu Thanh cầm bầu rượu trong tay, nhìn ra ngoài một lúc rồi vẫn rót thêm vài chén.

“Đã đốt lửa rồi thì diễn cho trọn.”

Hắn đặt một chén xuống trước mặt Hạo Nhiên.

Mùi rượu xương rồng gai chua ngọt hòa cùng mùi khói và hơi lạnh của Sa Trầm Địa. Hạo Nhiên

cầm chén lên, ánh mắt vẫn hướng về phía những bóng thú ngoài xa.

“Uống một chén.”

Cát Đằng nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. Hạo Nhiên cười nhẹ.

“Không phải để quên lo lắng. Chỉ là chúng ta vẫn còn sống, vậy thì một chén cũng không lãng

phí.”

Không khí căng cứng quanh đống lửa dịu xuống đôi chút. Mấy chén sứ khẽ chạm nhau, tiếng

vang rất nhỏ giữa sa mạc đêm. Rượu trôi qua cổ họng, ban đầu chua ngọt rồi mới để lại chút cay

nóng trong bụng.

Hạo Nhiên vừa đặt chén xuống thì một tiếng tru khác vang lên từ phía xa. Lần này âm thanh gần

hơn, nặng hơn, khiến những cặp mắt xanh bên ngoài đồng loạt hạ thấp.

Hắn đứng dậy, phủ nhẹ cát trên áo.

“Bắt đầu rồi.”

Lưu Thanh lập tức đặt bầu rượu xuống, kéo cây cung về phía mình. Cát Đằng cũng nắm lấy

trường thương, còn Lãnh Hỏa đã đứng lên từ trước, ánh mắt chưa từng rời khỏi vùng tối phía

trước.

Hạo Nhiên nhìn qua mọi người.

“Kế hoạch không đổi. Không ai tiến vào Sa Trầm Địa nếu ta chưa ra hiệu.”

Lưu Thanh gật đầu nhưng vẫn hỏi:

“Nếu con lớn kia không chịu xuất hiện thì sao?”

“Ta sẽ khiến nó phải cân nhắc.”

Hạo Nhiên nhìn những bóng Sa Hồ ngoài xa.

“Nhưng mục tiêu không phải giết hết đàn này. Chỉ cần tạo đủ động tĩnh để con đứng phía sau

không thể tiếp tục nhìn.”

Lãnh Hỏa trầm giọng:

“Ta giữ mép ngoài.”

“Ừ. Nếu đàn nhỏ vòng sang đường lui thì chặn chúng lại, nhưng đừng đuổi sâu.”

Hạo Nhiên quay sang Lưu Thanh.

“Ngươi giữ vị trí cao. Chỉ bắn khi ta ra hiệu hoặc khi có con thoát khỏi hướng ta muốn.”

Sau đó hắn nhìn Cát Đằng.

“Cát Đằng lão ở lại bảo vệ người Cát Lôi và chiến mã. Nếu tình hình vượt ngoài dự tính, lập tức

rút khỏi đây. Không cần chờ ta.”

Cát Đằng im lặng một chút rồi gật đầu.

“Ta hiểu.”

Hạo Nhiên lúc này mới quay lại phía bóng tối.

Ý niệm vừa động, một thanh kiếm bản rộng xuất hiện trong tay hắn. Đây là chiến lợi phẩm lấy

được từ Hắc Phong trước đó. Thân kiếm dày, trọng lượng nặng hơn Tiêu Dao Kiếm nhiều, trên bề

mặt còn vài đường vân cổ đã mờ.

Nó không sắc bằng Tiêu Dao Kiếm, cũng không thích hợp với những đường kiếm tinh tế, nhưng

tối nay Hạo Nhiên không cần một thanh kiếm nhanh hơn. Hắn cần trọng lượng. Cần lực ép.

Và cần một thứ đủ nặng để buộc một thân hình lớn hơn hắn nhiều lần phải thay đổi trọng tâm

đúng lúc.

Hạo Nhiên siết chuôi kiếm, cảm nhận sức nặng truyền xuống cổ tay rồi bước khỏi vòng sáng.

Hạo Nhiên chỉ vận chuyển linh lực qua kinh mạch, kết hợp Phong thuộc tính để giảm trọng lượng

thân thể rồi lao về phía đàn Sa Hồ. Linh Dực là ưu thế lớn nhất của hắn trong địa hình này,

nhưng cũng tiêu hao không ít. Nếu từ đầu đã dựa vào nó để duy trì tốc độ liên tục, đến lúc thật

sự cần thoát khỏi một cú vồ chí mạng, chính hắn sẽ tự cắt mất đường lui.

Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp.

Một con Sa Hồ ở ngoài rìa vừa quay đầu thì Hạo Nhiên đã áp tới. Kiếm bản rộng quét ngang, lưỡi

kiếm nặng bổ vào vai con thú, xé rách lớp lông dày rồi đánh nó lăn nghiêng trên cát.

Tiếng gào lập tức vang lên.

Hạo Nhiên không truy sát. Hắn mượn lực xoay người, đổi hướng về phía con thứ hai và chém

xuống lưng nó một nhát đủ sâu để máu chảy nhưng chưa tới mức mất mạng.

Đó chính là điều hắn muốn.

Mùi máu nhanh chóng lan trong gió.

Tiếng gào nối nhau vang lên.

Sự yên tĩnh mà đàn Sa Hồ duy trì từ nãy bắt đầu bị phá vỡ.

Nhưng chúng phản ứng nhanh hơn Hạo Nhiên dự đoán. Ba con ở gần nhất không lao thẳng vào

hắn mà tản sang hai bên, chủ động ép góc di chuyển. Một con khác thấp người phía sau, chờ

hắn lướt qua mới bất ngờ chồm tới.

Hạo Nhiên cảm nhận luồng gió bên sườn thay đổi, lập tức nghiêng người tránh. Móng vuốt vẫn

sượt qua tay áo, kéo rách một đường dài trên vải và để lại vết xước nóng rát trên cánh tay.

Hắn cau mày nhưng không dừng.

Những con Sa Hồ này sống trong Tây Hoang bằng săn giết, khả năng phối hợp và phản ứng với

nguy hiểm không hề kém. Tốc độ của Hạo Nhiên giúp hắn chiếm ưu thế, nhưng không thể biến

cả đàn thành những mục tiêu đứng yên chờ chém.

Một con khác lao tới từ phía trước. Hạo Nhiên không đối đầu trực diện mà xoay mặt kiếm, dùng

trọng lượng của thanh kiếm đập ngang vào mõm nó. Cú va chạm khiến đầu con thú lệch sang

một bên, nhưng đồng thời hai con phía sau đã khép lại đủ gần để chặn đường lui.

Đến lúc đó, Linh Dực mới mở trong một nhịp ngắn.

Hai cánh trong suốt lóe lên sau lưng. Một luồng gió đẩy thân thể hắn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu,

xuyên qua khe hở giữa hai con thú rồi hạ xuống cách đó vài trượng.

Linh Dực lập tức thu lại.

Hắn không ở lại một vị trí đủ lâu để đàn Sa Hồ hoàn thành thế vây. Mỗi khi áp sát, trọng kiếm chỉ

chém một lần rồi hắn lập tức chuyển góc. Có lúc lưỡi kiếm rạch ngang lưng một con thú, có lúc

chỉ để lại vết thương ngoài da, nhưng tiếng gào và mùi máu liên tục tăng lên.

Đàn Sa Hồ bắt đầu trở nên hung hãn hơn. Số lượng tham gia vây bắt cũng tăng theo.

Một con cấp hai bất ngờ lao ra từ khoảng tối bên phải với tốc độ nhanh hơn hẳn những con còn

lại. Hạo Nhiên chỉ kịp xoay vai tránh chỗ hiểm. Hàm răng sắc lướt qua phần vai trái, rạch một

đường khiến máu lập tức thấm qua áo đen.

Hắn xoay người ngay sau đó, trọng kiếm quét ngược vào mõm con thú. Một tiếng va chạm trầm

đục vang lên. Con Sa Hồ bị đánh lệch sang bên, còn Hạo Nhiên cũng phải lùi thêm vài bước

kéo khoảng cách xa ra.

Hắn thở chậm lại, cảm nhận vai trái đau rát.

Nguy hiểm hơn dự tính một chút.

Nhưng như vậy là đủ.

Hạo Nhiên không tiếp tục tiến sâu vào đàn thú mà bắt đầu rút theo một đường chéo, cố ý để

những con bị thương còn sống phía sau tiếp tục phát ra tiếng gào. Nếu con đứng sau vẫn không

chịu xuất hiện, hắn sẽ phải đổi cách.

Nhưng hắn chưa đi được bao xa thì một tiếng gầm trầm thấp bất ngờ vang lên từ sườn núi đối

diện.

Không giống những tiếng tru trước đó.

Âm thanh này nặng đến mức cát dưới chân dường như rung nhẹ.

Đàn Sa Hồ đang truy đuổi Hạo Nhiên lập tức khựng lại. Từng con hạ thấp đầu rồi lùi sang hai

bên, để lộ một khoảng trống kéo dài trong bóng tối.

Một thân hình khổng lồ chậm rãi bước ra dưới ánh trăng.

Đồng tử Hạo Nhiên hơi co lại.

Con thú trước mặt lớn hơn hẳn Sa Hồ Vương đã chết trong trận chiến hôm trước. Thân nó dài

gần bốn trượng, vai cao, bốn chân thô chắc như cột đá. Lớp lông vàng xám ép sát thân, dưới

ánh trăng phản chiếu thành từng mảng lạnh như kim loại.

Nó bước rất chậm.

Không hề có vẻ nóng nảy.

Nhưng những con Sa Hồ xung quanh đều tự động hạ thấp thân thể khi nó đi qua. Chỉ phản ứng

ấy cũng đủ cho thấy địa vị của nó cao hơn hẳn con Vương trước.

Hạo Nhiên không thể xác định chính xác thực lực của nó, nhưng áp lực tỏa ra rõ ràng đã vượt xa

con cấp ba hôm trước. Nếu nói nó đã đứng ở cực hạn cấp ba, thậm chí chạm rất gần tầng thứ

tiếp theo, hắn cũng không cảm thấy quá lời.

Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu rồi nhanh chóng bị hắn ép xuống.

Tầng thứ nào lúc này không quan trọng. Quan trọng là hắn phải khiến con thú này bước vào

đúng nơi.

Con Sa Hồ Vương dừng lại cách hắn hơn trăm trượng. Đôi mắt xanh lục lần lượt lướt qua những

con Sa Hồ bị thương, những vệt máu trên cát rồi mới trở lại trên người Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên nắm chặt trọng kiếm.

“Cuối cùng cũng chịu ra.”

Con thú hạ thấp đầu.

Một cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên.

Hạo Nhiên vừa chuyển trọng tâm thì thân hình khổng lồ kia đã lao tới. Nó không thật sự biến

mất, nhưng tốc độ nhanh đến mức khoảng cách hơn trăm trượng bị rút ngắn chỉ trong vài nhịp.

Linh Dực mở ra.

Một luồng gió bùng lên phía sau, kéo Hạo Nhiên trượt xéo sang phải đúng lúc trảo trước của Sa

Hồ Vương quét qua vị trí hắn vừa đứng.

Mặt cát nổ tung.

Sóng cát đập vào lưng khiến hắn loạng choạng thêm mấy bước. Một mảnh đá nhỏ bị lực trảo hất

lên, đập vào ngực đủ mạnh để khí huyết trong người hắn nghẹn lại một thoáng. Hạo Nhiên cắn

răng, thuận theo quán tính xoay người rồi chém trọng kiếm vào chân trước của con thú.

Lưỡi kiếm va vào lớp lông cứng phát ra tiếng kim loại khô khốc.

Chỉ một đường máu nông xuất hiện.

Sa Hồ Vương thậm chí không phát ra tiếng kêu. Nó chỉ quay đầu lại, đôi mắt xanh vẫn lạnh như

cũ.

Hạo Nhiên nhìn vết chém, khóe miệng hơi giật.

“Da dày thật.”

Cái đuôi lớn quét ngang gần như cùng lúc.

Hắn lập tức dùng Linh Dực thay đổi hướng, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi dư lực. Luồng khí

nặng đập vào lưng, hất hắn bay lệch hơn mười trượng trước khi chạm đất rồi trượt dài trên cát.

Vị máu dâng lên trong cổ họng.

Hạo Nhiên nuốt xuống.

Đòn chính chưa trúng, nhưng chỉ phần dư lực cũng đủ khiến hắn khó chịu. Điều đó có nghĩa nếu

thật sự ăn trọn một cú vồ, thân thể hiện tại chưa chắc chịu nổi.

Từ gò cao phía xa, Cát Đằng nhìn cảnh ấy mà siết chặt trường thương.

Tiểu Nhạn cũng không còn vẻ tò mò ban đầu. Nàng nhìn không chớp mắt, hai tay vô thức nắm

chặt, lúc này mới thật sự hiểu lời Hạo Nhiên trước khi vào trận.

Hắn không chắc chắn mình sẽ an toàn.

Hắn chỉ là người có khả năng thoát ra cao nhất.

Hạo Nhiên không để Sa Hồ Vương có thời gian áp sát lần nữa. Hắn đổi hướng, lướt sang sườn

trái của con thú rồi chém xuống.

Trọng kiếm lần này rạch được một đường máu rõ hơn trên lớp lông vàng xám.

Sa Hồ Vương lập tức xoay người. Trảo trước quét tới rất nhanh, buộc Hạo Nhiên phải mở Linh

Dực thêm một nhịp để kéo mình ra khỏi tầm đánh. Dù vậy, khí kình vẫn lướt qua cánh tay, để lại

một đường rách mỏng.

Hạo Nhiên không quay lại ngay. Hắn kéo khoảng cách rộng hơn, rồi quan sát.

Sau vài lần trao đổi, hắn đã xác định được một điều. Sức mạnh trực diện của hắn không đủ để

phá lớp phòng ngự này. Ngay cả trọng kiếm cũng chỉ để lại thương tích nông.

Như vậy cũng không sao. Hắn vốn biết không thể giết nó bằng kiếm.

Hạo Nhiên bắt đầu thay đổi nhịp chiến đấu.

Hắn áp sát từ bên trái, chém một nhát rồi rút. Một lúc sau lại vòng sang phía sau, rạch thêm một

đường khác. Mỗi lần chỉ gây ra một vết thương nhỏ, nhưng đủ khiến máu rỉ ra và cơn đau tích

lũy.

Sa Hồ Vương phản kích liên tục, nhưng Hạo Nhiên không bao giờ ở lại quá lâu để trao đổi chính

diện. Hắn chủ yếu dựa vào bộ pháp và Phong thuộc tính, chỉ mở Linh Dực khi cần đổi góc trong

quãng ngắn hoặc tránh một cú đánh không thể né bằng cách bình thường.

Dần dần, tiếng gầm thấp bắt đầu xuất hiện trong cổ họng con thú.

Hạo Nhiên nhận ra sự thay đổi ấy.

Nó bắt đầu khó chịu. Nhưng chưa mất bình tĩnh.

Hắn tiếp tục.

Một lần áp sát.

Một lần rút ra.

Một vết thương khác.

Mùi máu càng lúc càng rõ.

Sau thêm vài lượt, Sa Hồ Vương đột nhiên không đuổi nữa.

Nó đứng yên.

Đôi mắt xanh không còn chạy theo từng bước của Hạo Nhiên như trước, mà chỉ giữ hắn trong

tầm nhìn.

Hạo Nhiên chậm lại.

Quả nhiên con thú này đang thích nghi.

Nếu cứ tiếp tục đuổi theo một đối thủ nhanh hơn trong quãng ngắn, nó chỉ tự tiêu hao mà chẳng

thu được gì. Thay vì vậy, nó bắt đầu chờ Hạo Nhiên chủ động tới.

Điều này khiến hắn càng chắc chắn con trước mặt không chỉ mạnh hơn Sa Hồ Vương hôm qua.

Nó còn thông minh hơn.

Hạo Nhiên hít sâu, bàn tay siết chặt chuôi trọng kiếm.

Muốn kéo nó thêm vài chục trượng nữa, cách đánh cũ sẽ không đủ.

Hắn phải cho nó thấy một sơ hở đáng giá.

Hạo Nhiên bất ngờ tăng tốc. Lần này hắn không vòng sang hai bên mà lao thẳng vào chính diện.

Trọng kiếm chém tới giữa mi tâm con thú.

Đòn đánh quá rõ.

Cũng quá trực tiếp.

Sa Hồ Vương không né.

Đến khi Hạo Nhiên vào đủ gần, bốn chân nó mới đồng thời phát lực, thân hình khổng lồ bật lên.

Trảo phải nghênh thẳng lưỡi kiếm.

Tiếng va chạm vang lên dữ dội.

Lực lượng từ trảo truyền qua thân kiếm khiến hai cánh tay Hạo Nhiên tê rần. Hắn bị đánh bật về

sau, phải mở Linh Dực trong một nhịp ngắn mới ổn định được thân thể khi chạm đất.

Máu rỉ ra nơi khóe miệng.

Sa Hồ Vương tiến thêm vài bước.

Hạo Nhiên nhìn nó. Rồi lại lao tới. Vẫn chính diện, gần như cùng một góc.

Lần thứ hai, con thú phản ứng còn nhanh hơn. Trảo đánh thẳng vào mặt kiếm, lực va chạm khiến

Hạo Nhiên bay ngược thêm một đoạn.

Lần này hắn không hoàn toàn triệt tiêu được phản lực. Ngực đau nhói, hơi thở cũng loạn một

chút.

Từ xa, Cát Đằng không nhịn được lên tiếng:

“Không ổn.”

Lãnh Hỏa chỉ đáp một câu:

“Đợi.”

Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng bàn tay nắm chuôi đao đã siết tới trắng khớp.

Hạo Nhiên lùi thêm vài trượng.

Sa Hồ Vương tiến thêm vài bước.

Khoảng cách giữa nó và vùng cát Hạo Nhiên đã chọn chỉ còn rất ngắn.

Hắn không nhìn xuống mặt đất. Càng không để ánh mắt dừng ở vị trí đó.

Thay vào đó, Hạo Nhiên cố ý khiến hơi thở trở nên gấp hơn. Tay cầm kiếm cũng run nhẹ sau hai

lần đối đầu trực diện. Hắn để con thú nhìn thấy sự mệt mỏi.

Nhìn thấy một đối thủ dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Sau vài nhịp thở, Hạo Nhiên đột ngột lao lên cao.

Linh Dực chỉ mở trong khoảnh khắc đưa thân thể vượt khỏi tầm trảo trực tiếp. Khi đã lên đủ độ

cao, hắn thu cánh lại, hai tay nắm trọng kiếm rồi mượn trọng lực lao xuống.

Ánh trăng kéo một đường lạnh dọc theo lưỡi kiếm.

Đòn này không còn né tránh. Không còn thăm dò.

Nhìn qua, nó giống như một cú liều mạng muốn quyết thắng bại.

Sa Hồ Vương ngẩng đầu, không lùi.

Khi Hạo Nhiên lao xuống đủ gần, hai chân sau của con thú đột ngột đạp mạnh, thân thể khổng

lồ dựng lên. Hai trảo trước đồng thời nâng cao, trong đó trảo phải nghênh thẳng trọng kiếm.

Một tiếng nổ trầm vang lên giữa không trung.

Cát xung quanh bắn tung.

Hạo Nhiên bị phản lực đẩy ngược lên, hai cánh tay tê đến gần như mất cảm giác.

Nhưng lần này, ánh mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Dao Kiếm vẫn luôn ở phía sau hắn chợt lao

ra. Linh thức thúc đẩy thanh kiếm tăng tốc, mũi kiếm nhắm thẳng giữa trán Sa Hồ Vương.

Con thú phản ứng cực nhanh. Nó chỉ nghiêng đầu một chút, tránh khỏi đường đâm chính. Tiêu

Dao Kiếm sượt qua bên cổ rồi cắm vào vai, nhưng vết thương không sâu.

Sa Hồ Vương không hề dừng lại vì cú đánh ấy.

Ngược lại, nó lập tức dồn lực vào bốn chân.

Hạo Nhiên đang bị phản lực đẩy ra sau, không còn chạm đất. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đây rõ

ràng là thời điểm tốc độ của hắn giảm mạnh nhất.

Con thú bật lên.

Toàn bộ thân hình gần bốn trượng lao tới như một tảng đá khổng lồ được ném khỏi mặt đất.

Hạo Nhiên nhìn nó áp sát.

Khóe miệng hắn khẽ cong.

“Được rồi.”

Linh Dực mở hoàn toàn trong một nhịp ngắn.

Hắn không chống lại luồng khí đang ép tới từ cú vồ của Sa Hồ Vương, mà mượn chính dòng khí

ấy để đẩy cơ thể trượt chéo sang bên.

Khoảng cách chỉ lệch đi một chút.

Nhưng vừa đủ.

Trảo lớn lướt qua trước ngực Hạo Nhiên mà không chạm tới.

Sa Hồ Vương rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc bốn chân nó chạm cát, Hạo Nhiên đã biết kế hoạch thành công.

Mặt đất dưới chân con thú rung lên.

Ban đầu chỉ là một vòng gợn rất nhỏ lan ra quanh bàn chân trước. Sau đó, lớp cát chịu lực phía

dưới vỡ hẳn. Cả một mảng lớn đột ngột trượt xuống.

Trọng lượng của thân thể gần bốn trượng, cộng thêm lực tiếp đất sau cú vồ, tất cả cùng dồn vào

đúng vùng cát mà Hạo Nhiên đã thử từ trước.

Sa Hồ Vương lập tức mất thăng bằng.

Hai chân trước thụt sâu xuống.

Ngay sau đó tới hai chân sau.

Cát không đơn giản sụp xuống mà chảy vòng quanh thân nó như bùn lỏng, liên tục rút phần nền

còn lại ra khỏi chân.

Con thú gầm lên, cố bật khỏi đó.

Nhưng chính cú phát lực ấy lại khiến mặt cát phía dưới sụp nhanh hơn.

Nó đưa trảo sang trái tìm điểm tựa. Mép cát bên trái lập tức vỡ.

Nó chuyển trọng tâm sang phải. Phía phải cũng bắt đầu trượt.

Chỉ trong vài hơi thở, phần chân của Sa Hồ Vương đã bị giữ sâu trong cát.

Hạo Nhiên không cho nó thời gian thích nghi.

Linh Dực mở thêm một nhịp, kéo hắn lên cao vừa đủ. Trọng kiếm lập tức được nâng bằng hai tay.

Lần này hắn không cần chém xuyên lớp lông cứng.

Hắn chỉ cần ép xuống.

Hạo Nhiên lao tới.

Trọng kiếm nện thẳng vào hai trảo mà Sa Hồ Vương vừa giơ lên chống đỡ.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Cả thân hình khổng lồ lập tức lún thêm.

Sa Hồ Vương gầm dữ dội, trảo trái quét lên, nhưng nửa thân dưới đã bị cát giữ chặt nên tốc độ

giảm đi rõ rệt.

Hạo Nhiên dùng Linh Dực kéo người lệch khỏi đường chính. Khí kình vẫn quét qua vai, khiến vết

thương cũ đau nhói và máu lại thấm ra áo.

Hắn không dừng. Trọng kiếm được nâng lên lần nữa rồi lại nện xuống.

Lực phản chấn truyền ngược vào cánh tay khiến hắn tê buốt tới tận vai, nhưng phía dưới Sa Hồ

Vương cũng lún sâu thêm.

Cát đã gần chạm tới bụng nó.

Từ xa, Lưu Thanh nhìn cảnh ấy, ánh mắt dần thay đổi.

Không phải Hạo Nhiên mạnh hơn con thú.

Ngay từ đầu đã không phải như vậy.

Hắn chỉ kéo đối thủ tới một nơi mà sức mạnh khổng lồ của nó không còn hoàn toàn là ưu thế.

“Không phải dùng sức đánh thắng.”

Lưu Thanh nói rất thấp.

“Là dùng Sa Trầm Địa đánh nó.”

Cát Đằng không đáp.

Ông chỉ nhìn thân hình khổng lồ đang vùng vẫy giữa cát rồi lại nhìn Hạo Nhiên phía trên.

Tiểu Nhạn cũng không còn vẻ tò mò của trước đó. Nàng nhìn trận chiến không chớp mắt, lần

đầu tiên thật sự hiểu sự khác biệt giữa một người mạnh và một người biết chọn nơi để dùng sức

mạnh của mình.

Lãnh Hỏa vẫn im lặng. Nhưng bàn tay trên chuôi đao đã dần thả lỏng hơn.

Hạo Nhiên không biết những người phía sau đang nghĩ gì.

Hắn cũng không có thời gian để quan tâm.

Sa Hồ Vương vẫn chưa chết.

Thậm chí nó còn chưa thực sự mất khả năng phản kháng.

Một yêu thú đứng gần cực hạn cấp ba không thể bị kết thúc chỉ vì sa vào cát.

Hạo Nhiên nhìn xuống.

Đôi mắt xanh lục phía dưới đã mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Trong đó xuất hiện sự hung dữ pha

lẫn hoảng loạn, nhưng càng nguy hiểm hơn là con thú vẫn đang cố tìm cách đổi trọng tâm thay

vì vùng vẫy hoàn toàn mất kiểm soát.

Hạo Nhiên siết lại trọng kiếm.

Gió đêm thổi tung phần áo bào đã rách ở vai. Hạo Nhiên nhìn con Vương đang chìm dần trong

cát, giọng không lớn nhưng vẫn truyền rõ qua khoảng không yên tĩnh.

“Đêm nay, ngươi mới là con mồi.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.