Chương 104: Cuồng Nộ
Thuyền Linh
Mục lục
349 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/349 chương
Hạo Nhiên cầm Hỏa Kỳ Ngọc trong lòng bàn tay, chậm rãi khép năm ngón tay lại rồi đưa một tia
linh thức vào trong viên ngọc.
Không có hỏa linh khí tràn ra, cũng không xuất hiện bất kỳ phản ứng rõ ràng nào. Trước mắt hắn
chỉ là một khoảng tối sâu đến khó hiểu, giống như linh thức vừa bước vào một không gian trống
rỗng không có điểm cuối.
Hạo Nhiên giữ nguyên tâm thần, không vội tiến sâu.
Một lúc sau, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Đó không phải cảm giác nguy hiểm, càng không giống thần thức của một tu sĩ khác đang dò
xét. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên có một linh cảm rất rõ ràng rằng mình đang bị nhìn.
Một ánh mắt vô hình dường như tồn tại ở nơi rất xa phía sau khoảng tối kia, lặng lẽ rơi xuống
người hắn.
Không có sát ý, không có thiện ý, thậm chí không mang theo cảm xúc mà hắn có thể hiểu được.
Nó chỉ im lặng nhìn, giống như đang cân nhắc điều gì đó.
Hạo Nhiên hơi siết bàn tay.
Cảm giác ấy khiến hắn nhớ tới lúc đối diện với một cánh cửa chưa quyết định có mở ra hay
không. Hỏa Kỳ Ngọc không từ chối hắn, nhưng cũng chưa hề chấp nhận.
Nó đang do dự.
Ý nghĩ ấy khiến chính Hạo Nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Một viên ngọc làm sao có thể do dự?
Nhưng trực giác của hắn lại nói rất rõ rằng thứ tồn tại bên trong đang cân nhắc hắn, không phải
tu vi hay tuổi tác, mà là một thứ sâu hơn mà chính hắn cũng chưa thể chạm tới.
Hạo Nhiên không cố tìm hiểu.
Hắn chỉ giữ linh thức ở đó, không tiến thêm cũng không rút lui.
Nếu Hỏa Kỳ Ngọc không chọn hắn, vậy cơ duyên này vốn không thuộc về hắn. Hắn đã quyết
định bước lên con đường ấy, nhưng chưa đến mức phải cưỡng ép một truyền thừa mà mình
không được thừa nhận.
Không biết qua bao lâu, cảm giác bị quan sát bỗng biến mất.
Khoảng tối trước linh thức của hắn vẫn yên tĩnh thêm một lúc rồi mới xuất hiện một điểm sáng
màu đỏ. Điểm sáng rất nhỏ, nhưng khi nó xuất hiện, Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được một
luồng khí tức cổ xưa từ phía sâu nhất của viên ngọc. Ánh đỏ chậm rãi lan rộng, không dữ dội mà
từng lớp một, giống như một ngọn lửa được che kín qua rất nhiều năm tháng cuối cùng cũng hé
ra khỏi lớp tro dày.
Cùng lúc đó, hơi ấm trở lại trong lòng bàn tay hắn.
Lần này, hỏa linh khí không chỉ dừng ở bên ngoài.
Một dòng lực lượng mỏng chậm rãi thấm qua da thịt, đi vào kinh mạch.
Hạo Nhiên lập tức tập trung tinh thần.
Hắn không biết đây có phải dấu hiệu Hỏa Kỳ Ngọc đã thật sự thừa nhận mình hay chưa, nhưng ít
nhất cánh cửa vừa rồi đã mở.
Hỏa linh khí đi rất chậm. Mỗi khi tiến qua một đoạn kinh mạch, nó đều dừng lại trong chốc lát rồi
mới tiếp tục, giống như vừa kiểm tra khả năng chịu đựng của cơ thể hắn, vừa âm thầm thay đổi
những nơi nó đi qua.
Nhiệt độ trong kinh mạch dần tăng lên.
Cảm giác ban đầu vẫn có thể chịu được, nhưng khi hỏa linh tiến sâu hơn, những nơi vốn chưa
hoàn toàn ổn định sau lần Trúc Cơ gần đây bắt đầu xuất hiện đau nhức. Linh lực trong đan điền
cũng dao động theo, không phải vì bị hỏa linh cưỡng ép nuốt chửng mà vì một loại lực lượng
hoàn toàn khác đang chen vào hệ thống vốn đã ổn định.
Hạo Nhiên không vội chống lại. Hắn vận chuyển Hồn Pháp, giữ Thần Hồn tỉnh táo, đồng thời
dùng linh thức quan sát từng thay đổi nhỏ trong kinh mạch.
Hỏa linh khí không hề cho hắn cảm giác muốn phá hủy cơ thể. Nó chỉ quá nặng, quá nóng và
quá khác biệt so với linh lực thuộc tính Phong mà hắn đã quen thuộc.
Khi hai loại lực lượng lần đầu gặp nhau, kinh mạch lập tức căng lên.
Linh lực Phong có xu hướng tản ra, trong khi hỏa linh lại tiếp tục tiến tới. Nếu mặc cho chúng
xung đột, cơ thể hắn chắc chắn sẽ trở thành nơi chịu hậu quả đầu tiên.
Hạo Nhiên thử thay đổi cách vận chuyển. Hắn không dùng linh lực Phong ép hỏa linh ra ngoài,
mà dẫn nó lệch sang một tuyến kinh mạch rộng hơn. Lần đầu không thành công, dòng nhiệt lập
tức dồn vào cánh tay khiến da thịt nóng rát. Hắn nhanh chóng điều chỉnh, lần thứ hai lại chậm
hơn một chút, tới lần thứ ba mới miễn cưỡng khiến hai dòng lực lượng đi qua cùng một đoạn
kinh mạch mà không trực tiếp va vào nhau.
Hạo Nhiên lập tức nắm được cảm giác ấy.
Gió không nhất thiết phải dập lửa. Nếu biết cách dẫn, nó có thể khiến lửa đi theo một hướng ổn
định hơn.
Hắn bắt đầu thử từng chút.
Phong thuộc tính vẫn là Phong, hỏa linh vẫn là Hỏa. Hai loại lực lượng không hòa thành một,
nhưng dần tìm được cách cùng tồn tại trong kinh mạch. Khi hỏa linh tập trung quá mạnh ở một
điểm, Hạo Nhiên dùng dòng Phong dẫn nó tản ra. Khi nó phân tán quá nhanh, hắn lại thu hẹp
đường vận chuyển, khiến lực lượng quay về quỹ đạo ổn định.
Quá trình ấy không nhanh.
Hỏa Kỳ Ngọc cũng không đẩy tu vi của hắn tăng vọt như một loại đan dược.
Thay vào đó, mỗi vòng vận chuyển đều khiến căn cơ Trúc Cơ của Hạo Nhiên vững thêm một
chút. Linh dịch trong đan điền dần trở nên ổn định hơn, những dao động còn hơi phù phiếm sau
khi vừa bước vào cảnh giới này cũng bị ép xuống từng chút một. Kinh mạch được hỏa linh đi qua
không lập tức mở rộng, nhưng khả năng chịu đựng và thích ứng rõ ràng đang tăng lên. Điều đó
khiến hắn càng kiên nhẫn hơn.
Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Hạo Nhiên bỗng chậm rãi trầm xuống.
Những hình ảnh xa lạ bắt đầu hiện lên.
Một vùng sa mạc đỏ rực dưới mặt trời. Những túp lều dựng sát những vách đá lớn để tránh bão
cát. Những người mang hoa văn đỏ trên trang phục cùng đứng quanh một đống lửa giữa đêm
lạnh.
Rồi gió nổi lên.
Cát phủ kín trời.
Một hàng người đứng chắn phía trước, phía sau họ là trẻ nhỏ, người già và những người đã kiệt
sức vì thương tích.
Một người ngã xuống.
Người phía sau lập tức bước lên thay thế.
Lại có người ngã.
Lại có người khác đứng lên.
Không ai trong số họ có gương mặt rõ ràng. Hạo Nhiên chỉ nhìn thấy những bóng người nối tiếp
nhau, giống như qua vô số thế hệ, luôn có người đi trước ngã xuống để những người phía sau
còn có thể tiếp tục sống.
Hình ảnh lại thay đổi.
Lửa cháy giữa sa mạc.
Có người ôm lấy một đứa trẻ chạy qua bão cát.
Có người quay lưng về phía bộ lạc, cầm vũ khí đối mặt với thứ gì đó ngoài tầm nhìn.
Có người quỳ xuống bên đồng bạn vừa chết, nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục bước về phía
trước.
Không có một gương mặt nào được Hỏa Kỳ Ngọc cố ý lưu lại. Chỉ là những mảnh ký ức vụn về
một tộc người đã sống quá lâu giữa vùng đất khắc nghiệt này.
Rồi giữa những hình ảnh ấy, một câu nói truyền tới. Không rõ là giọng nam hay nữ, cũng không
biết thuộc về thời đại nào.
“Đừng để lửa của chúng ta trở thành xiềng xích của kẻ khác.”
Hạo Nhiên im lặng. Những hình ảnh tiếp tục trôi qua rồi dần tan biến.
Hắn không biết câu nói đó thuộc về ai, càng không biết Hỏa Kỳ Ngọc đã lưu giữ nó từ bao lâu.
Nhưng chỉ bằng những mảnh ký ức vừa rồi, hắn đã hiểu thêm một chút vì sao Lưu Thái liều
mạng mang vật này rời khỏi bộ tộc.
Hỏa Kỳ Ngọc không chỉ chứa sức mạnh. Nó còn lưu lại một phần ký ức và ý chí đã được truyền
qua nhiều thế hệ của Hỏa Kỳ Tộc.
Ý thức Hạo Nhiên dần trở lại.
Dòng hỏa linh trong cơ thể vẫn tiếp tục vận chuyển, nhưng giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều.
Hắn phối hợp với nó thêm vài vòng, cảm nhận từng chút thay đổi trong kinh mạch và đan điền.
Rồi viên ngọc trong lòng bàn tay bắt đầu biến đổi.
Ánh đỏ trên bề mặt không bùng lên mà chậm rãi tan thành từng sợi sáng cực nhỏ. Những sợi
sáng ấy thấm qua da thịt, hòa vào cơ thể hắn từng chút một.
Qua một lúc lâu, Hỏa Kỳ Ngọc trong lòng bàn tay Hạo Nhiên bỗng trở nên nhẹ đi. Ánh đỏ trên bề
mặt không tắt mà dần hóa thành những tia sáng mảnh, rời khỏi lòng bàn tay rồi men theo một
liên hệ vô hình tiến thẳng vào thức hải.
Hạo Nhiên lập tức tập trung linh thức. Giữa vùng sương mờ trong thức hải, Hỏa Kỳ Ngọc lặng lẽ
hiện ra, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu nhưng đã nhỏ hơn đôi chút. Nó lơ lửng cách Linh
Kiếm một khoảng, ánh đỏ sâu bên trong chậm rãi dao động, từng đợt nhiệt lượng mỏng liên tục
tỏa ra xung quanh.
Viên ngọc không tan thành linh lực, cũng không biến mất sau khi được hắn thừa nhận. Hạo
Nhiên nhanh chóng hiểu rằng những gì vừa xảy ra chỉ là bước đầu của quá trình dung hợp. Hỏa
Kỳ Ngọc vốn là vật truyền thừa được nhiều đời Hỏa Kỳ Tộc ôn dưỡng, bản thân nó vẫn phải tiếp
tục tồn tại như một hạch tâm độc lập, còn sự thay đổi đối với hắn có lẽ sẽ diễn ra trong một thời
gian rất dài.
Hắn kiên nhẫn quan sát thêm và nhanh chóng nhận ra một điểm khác thường. Mỗi khi linh lực
trong cơ thể vận chuyển qua một chu thiên, Hỏa Kỳ Ngọc đều âm thầm hấp thu một phần rất
nhỏ. Lượng đó không đủ để ảnh hưởng rõ rệt tới việc tu luyện, nhưng quá trình chưa từng dừng
lại. Đồng thời, nhiệt lượng từ viên ngọc cũng chậm rãi phản hồi ra ngoài, xuyên qua thức hải rồi
men theo mối liên hệ giữa hai bên lan xuống kinh mạch và máu thịt.
Một bên hấp thu, một bên phản hồi.
Quá trình diễn ra rất chậm, nhưng ổn định đến mức Hạo Nhiên có thể cảm nhận được cơ thể
mình vẫn đang thay đổi từng chút một. Không có cảnh giới tăng vọt, cũng không xuất hiện sức
mạnh vượt quá khả năng kiểm soát. Thứ Hỏa Kỳ Ngọc mang tới giống một sự cải biến âm thầm
hơn, từng vòng vận chuyển đều khiến linh lực cô đọng thêm một chút, kinh mạch thích ứng
thêm một chút, còn luồng hỏa linh mới hình thành cũng dần trở nên quen thuộc hơn với cơ thể
hắn.
Hạo Nhiên đang định tiếp tục quan sát thì mi tâm bỗng nóng lên.
Cảm giác ấy xuất hiện rất rõ nhưng không hề đau đớn. Nó tập trung ngay giữa trán, giống như
một giọt lửa nhỏ đang chậm rãi ngưng tụ dưới da. Hạo Nhiên mở mắt, đưa tay chạm nhẹ vào vị
trí đó nhưng không cảm thấy gì bằng đầu ngón tay. Chỉ khi dùng linh thức kiểm tra, hắn mới
nhận ra một hoa văn đỏ nhạt đã xuất hiện tại mi tâm.
Hoa văn rất nhỏ, hình dáng giống một ngọn lửa đang khép lại.
Điều khiến Hạo Nhiên chú ý hơn là ngay khi nhận ra sự tồn tại của dấu ấn, hắn đồng thời có một
cảm giác rất tự nhiên rằng mình có thể kích hoạt nó. Không cần pháp quyết, cũng không cần
vận chuyển linh lực theo một lộ tuyến đặc biệt. Chỉ cần một ý niệm, thứ đang ngủ bên trong dấu
ấn dường như sẽ lập tức đáp lại.
Hạo Nhiên do dự trong chốc lát rồi quyết định thử.
Hắn chỉ đưa một tia ý niệm rất nhỏ chạm vào dấu ấn, nhưng phản ứng xuất hiện gần như ngay
lập tức. Mi tâm nóng lên, Hỏa Kỳ Ngọc trong thức hải đồng thời sáng hơn một chút, còn luồng
hỏa linh vốn đang yên tĩnh trong kinh mạch bỗng dâng lên rõ rệt. Tim hắn đập nặng thêm một
nhịp, khí huyết vận chuyển nhanh hơn, linh lực trong đan điền cũng có xu hướng tăng tốc theo.
Cùng lúc đó, hai chữ tự nhiên hiện lên trong tâm thức.
Cuồng Nộ.
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Hắn không nhận được bất kỳ pháp quyết hay ký ức hoàn chỉnh nào giải thích năng lực này. Tuy
vậy, ngay khi hai chữ ấy xuất hiện, hắn lại mơ hồ hiểu rằng dấu ấn ở mi tâm chính là chìa khóa để
mở nó. Nếu tiếp tục kích hoạt sâu hơn, trạng thái trong cơ thể chắc chắn sẽ còn thay đổi mạnh
hơn vừa rồi.
Không chỉ là hỏa linh tăng lên.
Mà là một loại bộc phát toàn thân.
Chính vì cảm nhận được điều đó, Hạo Nhiên lập tức thu ý niệm về trước khi dấu ấn thực sự được
mở hoàn toàn.
Nhiệt độ nơi mi tâm nhanh chóng hạ xuống. Hỏa Kỳ Ngọc trong thức hải cũng trở lại trạng thái
yên tĩnh, chỉ còn tiếp tục tỏa ra từng đợt nhiệt lượng mỏng như trước. Khí huyết và linh lực trong
cơ thể hắn cũng chậm rãi ổn định trở lại.
Hạo Nhiên ngồi yên thêm một lúc, trong đầu vẫn giữ nguyên cảm giác vừa rồi.
“Cuồng Nộ…”
Hắn khẽ đọc lại cái tên nhưng chưa định thử lần thứ hai.
Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Tu vi của hắn vẫn là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng căn cơ đã ổn định hơn trước, linh lực trong đan điền cũng cô đọng thêm một phần. Hỏa Kỳ Ngọc không mang tới một lần tăng cảnh giới dễ dàng, nhưng nó đang âm thầm thay đổi cơ thể hắn theo cách có lẽ phải rất lâu sau hắn mới hiểu hết được.
So với sức mạnh trước mắt, điều khiến Hạo Nhiên bận tâm hơn lại là khoảnh khắc trước khi viên ngọc chấp nhận mình.
Cảm giác như có một ánh mắt vô hình xuyên qua Hỏa Kỳ Ngọc nhìn thẳng vào hắn vẫn còn rất rõ. Nó từng do dự, từng cân nhắc, rồi cuối cùng mới mở cửa cho hắn bước vào.
Hạo Nhiên không biết thứ đó đã nhìn thấy gì.
Càng không hiểu vì sao một người ngoài Hỏa Kỳ Tộc như hắn lại được chọn.
Nếu có một nơi có thể cho hắn câu trả lời, rất có thể đó chính là Tế đàn Hỏa Kỳ.
Nó giống một loại bản năng đã được khắc trực tiếp vào Hỏa Kỳ truyền thừa.
Hắn đưa tay ra, thử dẫn một tia hỏa linh mỏng nhất lên đầu ngón tay.
Một điểm đỏ nhỏ xuất hiện.
Chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan đi.
Hạo Nhiên nhìn đầu ngón tay, khẽ cười.
Vậy là đủ.
Hắn chưa cần biết sức mạnh này cuối cùng có thể đi tới đâu. Hỏa Kỳ Ngọc đã dung nhập, Hỏa thuộc tính vừa mới gieo xuống một hạt giống, còn Cuồng Nộ là thứ hắn sẽ phải tự mình khám phá.
Hắn đứng dậy, điều chỉnh lại khí tức rồi đẩy cửa mật thất bước ra.
Khi trở lại đại sảnh, Hạo Nhiên thấy Liễu Thiên Vân vẫn đang ngồi sau bàn đá. Trong sảnh lúc này không còn ai khác, bản đồ Tây Hoang vẫn mở rộng trước mặt ông, vài vị trí phía tây đã được đánh dấu thêm trong thời gian Hạo Nhiên ở bên trong.
Nghe tiếng bước chân, Liễu Thiên Vân ngẩng đầu.
Ánh mắt ông dừng trên người Hạo Nhiên vài hơi thở.
“Thế nào?”
Hạo Nhiên mở lòng bàn tay, để lộ hoa văn đỏ nhạt dưới da.
“Hỏa Kỳ Ngọc đã dung nhập.”
Liễu Thiên Vân lập tức đứng thẳng người.
“Nó thừa nhận ngươi?”
“Có lẽ là vậy.”
Câu trả lời khiến Liễu Thiên Vân hơi nhíu mày.
Hạo Nhiên kể ngắn gọn cảm giác trước khi viên ngọc chấp nhận hắn, đặc biệt là khoảnh khắc dường như có thứ gì đó đang nhìn mình và sự do dự kéo dài sau đó.
Liễu Thiên Vân nghe xong im lặng khá lâu.
“Lưu Thái chưa từng nói với ta chuyện này.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Những người trước kia thử cảm ứng thì sao?”
“Không có gì cả.” Liễu Thiên Vân lắc đầu. “Theo lời họ, Hỏa Kỳ Ngọc từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào.”
Ông nhìn hoa văn trong lòng bàn tay Hạo Nhiên thêm một lúc rồi nói:
“Hỏa Kỳ Ngọc đã được nhiều đời Hỏa Kỳ Tộc ôn dưỡng. Bên trong có gì, ngay cả Lưu Thái có lẽ cũng không biết hết. Chuyện này hiện tại không cần đoán.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
“Nếu thật sự có câu trả lời, Tế đàn Hỏa Kỳ có lẽ là nơi thích hợp nhất để tìm.”
Liễu Thiên Vân chắp tay sau lưng, nhìn hắn thêm một lúc rồi mới nói:
“Vậy theo cổ lệ của Hỏa Kỳ Tộc, từ giờ ngươi đã là người kế thừa danh nghĩa.”
Hạo Nhiên cười khổ.
“Nghe vẫn rất kỳ quái.”
“Quen dần là được.”
Liễu Thiên Vân cũng cười, nhưng rất nhanh vẻ mặt lại nghiêm túc, ông quay lại bàn đá.
“Vậy bàn chuyện tiếp theo.”
Hạo Nhiên ngồi xuống đối diện.
“Ta muốn biết kế hoạch cụ thể.”
Liễu Thiên Vân chỉ vào vùng phía tây trên bản đồ.
“Phi Long đang âm thầm rà lại hồ sơ những người có nguồn gốc Hỏa Kỳ Tộc đang phục vụ ở Tam Thành và các điểm phòng thủ lân cận. Chuyện này không thể hỏi trực tiếp. Chúng ta sẽ kiểm tra từng người trước, sau đó mới chọn một hoặc hai người đủ đáng tin.”
“Họ sẽ đi cùng ta?”
“Nếu không có biến cố.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Họ phải biết đường sâu trong Tây Hoang, hiểu phong tục của các bộ lạc và biết Hỏa Kỳ Tộc hiện tại đã chia thành những phe nào. Nhưng ban đầu họ cũng không cần biết toàn bộ mục tiêu của ngươi.”
Hạo Nhiên không phản đối.
Trong tình hình hiện tại, bí mật càng chia nhỏ càng an toàn.
“Hỏa Kỳ Tộc cách đây bao xa?”
“Nếu đường thuận lợi, vài tháng.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
Liễu Thiên Vân chỉ vào những khoảng trống rộng lớn trên bản đồ.
“Tây Hoang lớn hơn ngươi tưởng. Đây cũng chưa phải bản đồ hoàn chỉnh. Các ngươi không thể đi theo tuyến quân sự chính thức, càng không thể để quá nhiều người biết đích đến, cho nên thời gian thực tế chỉ có thể dài hơn.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Trước khi đi, ngươi có gì cần sắp xếp không?”
Hạo Nhiên đã nghĩ tới chuyện này từ trước.
“Có.”
Hắn chắp tay.
“Ở Tam Thành còn Tiểu Lan. Nàng đang theo Phong Vân Tiểu Đội nhưng tu vi mới Ngưng Khí tầng bốn. Nàng am hiểu y thuật và dược liệu hơn chiến đấu trực diện. Trong thời gian ta không có mặt, ta không muốn nàng tiếp tục theo đội tiến sâu ra tiền tuyến.”
“Nếu trong thành cần người xử lý dược liệu, hỗ trợ chữa thương hoặc làm những việc phía sau, nàng có thể đảm nhiệm. Ít nhất trước khi ta trở về, mong Thành chủ đừng để nàng nhận những nhiệm vụ quá nguy hiểm.”
Liễu Thiên Vân gật đầu ngay.
“Việc này không khó. Ta sẽ cho người điều chỉnh nhiệm vụ của nàng.”
Hạo Nhiên thở nhẹ ra.
“Đa tạ Thành chủ.”
Hạo Nhiên im lặng một lát rồi mới tiếp:
“Còn Quân Nhã, lần này ta không muốn nàng đi cùng.”
Liễu Thiên Vân không tỏ vẻ bất ngờ.
“Không phải vì ta không tin nàng.” Hạo Nhiên nhìn bản đồ, giọng chậm lại. “Ngược lại, chính vì tin nên ta càng không muốn kéo nàng vào quá sâu. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu ngay cả người thường đi cùng ta cũng không biết mục tiêu thật, đối phương càng khó lần ra.”
“Ít nhất trước khi ta rời Tam Thành, ta không định nói cho nàng biết Hỏa Kỳ Tộc là đích đến.”
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy. Với bên ngoài, chỉ cần nói ngươi nhận một nhiệm vụ bí mật liên quan tới tuyến điều tra phía tây.”
Hạo Nhiên nhìn ông.
“Quân Nhã sẽ không dễ tin.”
“Đó là việc của ngươi.”
Liễu Thiên Vân trả lời rất tự nhiên.
Hạo Nhiên nhìn ông hai hơi rồi thôi. Lão cáo già vẫn là lão cáo già.
“Về Phong Vân Tiểu Đội, Triệu Phong vẫn là đội trưởng nên ta không lo đội sẽ mất phương hướng. Nhưng tình hình Tây Hoang đang ngày càng phức tạp, sức chiến đấu hiện tại của đội vẫn thiếu một người đủ mạnh để ứng phó khi gặp chuyện ngoài dự tính.”
Liễu Thiên Vân suy nghĩ rồi hỏi:
“Tiêu Kiếm thì sao?”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Người đề xuất ngươi cho nhiệm vụ đưa thư ban đầu chính là hắn. Nếu sau này Phong Vân Tiểu Đội nhận nhiệm vụ quan trọng, ta có thể để Tiêu Kiếm tạm thời phối hợp với Triệu Phong.”
Ánh mắt Hạo Nhiên sáng lên.
“Nếu Tiêu Kiếm sư huynh đồng ý, vậy ta yên tâm hơn nhiều.”
“Ta sẽ hỏi hắn.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đa tạ.”
Liễu Thiên Vân khoát tay.
“Ngươi sắp đi làm chuyện nguy hiểm hơn. Những việc phía sau có thể xử lý được thì không cần khách sáo.”
Hạo Nhiên suy nghĩ thêm một lúc rồi nói:
“Ta còn cần rất nhiều thông tin.”
“Về gì?”
“Linh Vân Đại Lục, Tây Hoang, các bộ lạc, Thiên Nhãn, cuộc chiến hơn ngàn năm trước, và tất cả những gì còn lưu lại liên quan tới Thương Khung.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn một lúc.
“Yêu cầu của ngươi rộng thật.”
“Ta biết.”
“Nếu hỏi từng chuyện, ta chưa chắc trả lời được bao nhiêu.”
“Vậy nên ta muốn tự đọc.”
Liễu Thiên Vân im lặng vài hơi rồi đứng dậy.
“Vậy đi theo ta.”
Hai người rời đại sảnh, đi qua một hành lang khác trong lầu chỉ huy. Lần này Liễu Thiên Vân không đưa hắn tới mật thất mà dừng trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.
Khi cửa mở ra, mùi giấy cũ, da thú, mực linh và gỗ trầm lập tức lan ra.
Hạo Nhiên bước vào rồi hơi khựng lại.
Căn phòng rộng hơn hắn tưởng. Những giá sách cao xếp thành từng hàng, bên trên không chỉ có sách giấy mà còn có thẻ tre, ngọc giản, bản đồ da thú, những cuộn da đã ngả màu và cả vài mảnh đá khắc cổ văn. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn, bên cạnh là ngọn đèn cổ đang cháy bằng linh hỏa xanh nhạt.
Liễu Thiên Vân chắp tay sau lưng.
“Đây là thư phòng riêng của ta. Những gì có thể cho ngươi xem, phần lớn đều ở đây.”
Ông lần lượt chỉ qua các khu vực.
“Lịch sử Tây Hoang, ghi chép về các bộ lạc, báo cáo từ những cuộc xung đột cũ, những tuyến đường đã bỏ và một số bản đồ trước khi không gian ở vài khu vực xảy ra biến đổi.”
Sau cùng, ông chỉ về một giá sách nằm sâu nhất trong phòng.
“Bên đó là những ghi chép rời rạc liên quan tới cuộc chiến hơn ngàn năm trước, Thiên Nhãn và cái tên Thương Khung.”
Ánh mắt Hạo Nhiên lập tức chuyển sang đó.
Liễu Thiên Vân nhìn thấy phản ứng của hắn nhưng chỉ nói:
“Đừng coi tất cả là sự thật. Có ghi chép cách nhau hàng trăm năm, có thứ chỉ là lời truyền miệng được người đời sau chép lại, cũng có những tài liệu mâu thuẫn trực tiếp với nhau.”
“Đọc để tìm manh mối, không phải để tin mù quáng.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Ta đi xử lý những chuyện ngươi vừa nhờ. Phi Long cũng cần thời gian kiểm tra người có nguồn gốc Hỏa Kỳ.”
Liễu Thiên Vân bước tới cửa.
“Trong vài canh giờ tới, nơi này là của ngươi.”
Nói xong, ông rời đi.
Cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại, để Hạo Nhiên một mình giữa những hàng sách cũ.
Hắn đứng yên một lúc.
Nếu trong những ghi chép phủ bụi này vẫn còn sót lại một mảnh của bí mật năm xưa, hắn sẽ tìm ra nó.
Và mỗi mảnh như vậy đều có thể đưa hắn gần Anh Nhiên thêm một bước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.