Thuyền Linh

Chương 83: Ngươi Đâu Giống Đệ Đệ

Đăng: 02/07/2026 17:12 2,542 từ 257 lượt đọc

Đại động của Mãng Xà Vương đã yên tĩnh hơn trước rất nhiều.

Ánh sáng xanh nhạt từ khoáng thạch rơi xuống nền đá lạnh, còn khí tức âm lãnh từng khiến cả Thức hải rung chuyển giờ chỉ còn sót lại thành một cảm giác mơ hồ trong không khí. Hạo Nhiên vẫn tựa lưng vào vách đá, sắc mặt chưa hoàn toàn hồi phục sau gần một ngày hôn mê. Cơn đau âm ỉ trong Thức hải thỉnh thoảng lại nhói lên, nhắc hắn rằng cuộc giằng co vừa rồi không phải một giấc mộng.

Quân Nhã ngồi ngay bên cạnh.

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc rồi bật cười.

“Nếu nói quyết định hôm qua của ta là ngốc, vậy Quân Nhã tỷ cũng không thông minh hơn ta bao nhiêu.”

Quân Nhã hơi ngẩn ra, rõ ràng không ngờ sau những lời vừa rồi hắn lại đưa ra kết luận như vậy.

Rồi ánh mắt Hạo Nhiên dịu xuống.

“Quân Nhã.”

Nàng khựng lại rất nhẹ.

“Nếu sau này còn gặp chuyện như thế này, đừng tự mình chịu đựng.”

Hắn nhìn thẳng vào nàng.

“Nàng vẫn muốn tìm cha mẹ, vẫn muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Vậy trước khi tìm được

câu trả lời, ít nhất đừng tự quyết định chết ở một nơi mà ta hoàn toàn không biết.”

Quân Nhã không đáp.

Hạo Nhiên cũng không thúc ép.

“Ta không thích cảm giác đi theo vết máu của người bên cạnh trên đường núi.”

Hắn dừng một chút.

“Càng không muốn lần sau thứ ta tìm được chỉ còn là một mảnh áo.”

Bàn tay nàng đặt trên đầu gối siết lại. Qua một lúc khá lâu, Quân Nhã mới quay mặt sang bên.

“Nếu còn lần sau… ta sẽ cố báo cho ngươi.”

Hạo Nhiên nhướng mày.

“Chỉ cố thôi?”

Nàng quay lại, ánh mắt cuối cùng cũng có chút lạnh lùng quen thuộc.

“Ngươi đừng được voi đòi tiên.”

Hắn bật cười. Cơn đau trong Thức hải lập tức kéo tới khiến nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã biến

thành một cái cau mày.

Quân Nhã nhìn thấy, lập tức nói:

“Đừng cười nữa.”

“Cười cũng không được?”

“Ảnh hưởng đến mắt ta.”

Hạo Nhiên nghẹn lại.

Không khí căng thẳng trong đại động cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.

Hắn điều chỉnh tư thế cho đỡ đau hơn. Quân Nhã ngồi yên một lúc rồi cũng dịch lại gần. Những

ngày liên tục chống lại ảnh hưởng trong truyền thừa hiển nhiên đã khiến nàng kiệt sức hơn

những gì vẻ ngoài thể hiện. Sau cùng, nàng tựa đầu lên ngực hắn.

Động tác rất tự nhiên.

Nhưng cả hai đều nhận ra nó không còn giống trước.

“Hạo Nhiên…”

“Ừ?”

“Ta luôn cảm thấy ngươi trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.”

Nàng ngẩng lên.

“Có lúc ta còn thấy mình mới giống người nhỏ tuổi hơn.”

Hạo Nhiên im lặng.

Hắn biết lý do.

Tâm trí hắn chưa bao giờ thật sự thuộc về một thiếu niên mười bảy tuổi. Có quá nhiều thứ từ thế

giới trước đây đã tạo nên cách hắn suy nghĩ và lựa chọn.

Nhưng sự thật ấy chưa phải lúc để nói.

Cũng như một cái tên khác, Anh Nhiên, mà đến giờ hắn vẫn chưa biết phải giải thích với Quân

Nhã thế nào, thậm chí đôi khi chính hắn cũng chưa biết nên đối diện với những tình cảm ngày

càng khó phân định ấy thế nào.

Rồi còn Tiểu Lan. Lời hứa phải đối xử với nàng tốt hơn chưa bao giờ biến mất chỉ vì những

chuyện vừa xảy ra.

Hạo Nhiên hiểu rất rõ điều đó. Chính vì vậy, hắn không muốn dễ dàng gọi cảm xúc hiện tại bằng

bất kỳ cái tên nào. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận Quân Nhã đã trở nên quan trọng.

Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy nàng chắc hơn một chút.

Không phải vì Garuda.

Cũng không vì bất kỳ thứ gọi là vận mệnh nào đó.

Hắn chỉ đã tận mắt nhìn thấy người con gái trước ngực mình cố chống lại một thứ muốn chiếm

lấy ý chí nàng, và hắn không muốn lần sau nàng lại phải đi qua tất cả một mình.

Quân Nhã im lặng hồi lâu mới nói:

“Nếu một ngày ta lại mất kiểm soát…”

Nàng dừng lại một chút.

“Đừng mặc kệ ta.”

Hạo Nhiên nhìn xuống.

Trong mắt nàng không còn Mị ý, chỉ còn một sự mệt mỏi cùng tin tưởng mà nàng rất ít khi để lộ.

“Lúc ấy ta sẽ gọi Quân Nhã tỷ.”

Quân Nhã hơi khựng lại rồi nhìn hắn.

“Còn gọi tỷ nữa?”

Hạo Nhiên ngẩn ra.

Nàng quay mặt sang bên, giọng thấp xuống:

“Ta thấy ngươi đâu giống đệ đệ.”

Hạo Nhiên nhìn nàng vài hơi, sau đó gọi:

“Quân Nhã.”

Nàng không đáp, nhưng bàn tay đang nắm vạt áo hắn siết chặt thêm một chút.


Hai người không lập tức rời khỏi khu vực.

Hạo Nhiên cần thời gian để Thần hồn hồi phục, còn Quân Nhã cũng phải ổn định phần truyền

thừa vừa hấp thu. Khi cả hai đủ sức di chuyển, họ mới quay về hang đá nhỏ cạnh dòng suối từng

dùng làm điểm hẹn. Linh Dực hiện tại chưa đủ để Hạo Nhiên mang thêm một người bay xa. Hắn

chỉ dùng nó ở những đoạn dốc, khe sâu hoặc lúc cần giảm lực khi đáp xuống. Phần lớn quãng

đường vẫn dựa vào thân pháp của cả hai.

Quân Nhã quan sát vài lần rồi nói:

“Tiến bộ.”

“Lúc trước không tiến bộ?”

“Lúc trước ngươi rơi xuống núi.”

Hạo Nhiên quay lại.

“Nàng có thấy đâu.”

“Không thấy.” Nàng nhìn mấy chỗ rách trên áo hắn. “Nhưng đoán được.”

Hắn quyết định không tiếp tục chủ đề đó.

Những ngày sau đó yên tĩnh hơn rất nhiều so với quãng thời gian trước.

Cả hai không còn đi tìm cơ duyên mới. Chỉ riêng việc ổn định những gì vừa nhận được đã đủ

chiếm hết thời gian còn lại.

Hạo Nhiên cần làm quen sâu hơn với Linh Dực và Phong hệ. Quân Nhã thì học cách điều khiển Mị nhãn, đồng thời phân biệt phần truyền thừa nàng có thể sử dụng với những ảnh hưởng vẫn khiến bản thân bất ổn.

Một buổi, Hạo Nhiên kéo nàng xuống dòng suối.

Nước lạnh chảy qua mắt cá chân.

“Đừng dùng thân pháp.” Hắn nói. “Đứng yên trước.”

Quân Nhã nhìn xuống.

“Để làm gì?”

“Cảm nhận nước.”

“Nước không phải gió.”

“Nhưng cách dòng lực vận động có điểm giống nhau.”

Hắn bước sâu hơn.

Dòng nước va vào chân nhưng cơ thể không bị đẩy lệch nhiều. Hạo Nhiên không trực tiếp chống lại lực nước. Hắn dịch trọng tâm, tránh nơi áp lực mạnh nhất, mượn phần lực có thể dùng rồi dẫn phần còn lại sang một hướng khác bằng những điều chỉnh rất nhỏ ở hông và bàn chân.

Quân Nhã nhìn khá lâu.

“Ngươi nghĩ ra cái này thế nào?”

“Ngã đủ nhiều thì tự hiểu.”

Nàng rõ ràng không tin hoàn toàn.

Nhưng cũng không hỏi tiếp.

Quân Nhã bước xuống.

Một dòng nước mạnh đánh ngang đầu gối khiến nàng suýt mất thăng bằng. Hạo Nhiên đưa tay giữ lấy eo trước khi nàng ngã xuống.

Sắc mặt nàng hơi thay đổi.

“Lần này không tính.”

“Được.”

Hắn đồng ý quá nhanh.

Quân Nhã lập tức quay sang.

“Ngươi đang cười?”

“Không.”

“Trong mắt có.”

Hạo Nhiên đành nhìn sang phía khác.

Từ hôm đó, con suối trở thành nơi cả hai luyện thân pháp.

Hạo Nhiên tiếp tục tối ưu việc chỉ dùng Linh Dực ở thời điểm thực sự cần thiết. Quân Nhã bắt đầu từ nước, sau đó chuyển sang quan sát khí lưu, vị trí phát lực và cách đối thủ thay đổi trọng tâm.

Nàng không nhanh bằng hắn, nhưng chỉ sau vài ngày, Hạo Nhiên phát hiện thứ khó chịu hơn tốc độ chính là khả năng khiến đối thủ đọc sai chuyển động.

Trong một lần đối luyện, rõ ràng mũi chân nàng đã hướng sang trái, nhưng ánh mắt cùng dao động khí tức lại khiến Hạo Nhiên vô thức chuẩn bị phòng thủ phía bên kia. Chỉ nửa nhịp lệch ấy đã đủ để thanh kiếm lướt qua vai hắn.

Hắn dùng Linh Dực chuyển trọng tâm, miễn cưỡng tránh được rồi lùi ra sau.

“Sau này ai đánh với nàng chắc rất mệt.”

Quân Nhã thu kiếm.

“Người đánh với ngươi cũng vậy.”

“Tại sao?”

“Đánh mãi không trúng.”

Hạo Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu.

“Có lý.”

Nhưng thân pháp vẫn không phải thứ khó nhất.

Khó nhất là kiểm soát những lúc truyền thừa phản ứng.

Những ngày đầu, chỉ cần khí tức trong Mị nhãn của Quân Nhã hơi vượt khỏi kiểm soát, Linh Dực trong Thức hải Hạo Nhiên đã lập tức xuất hiện cảm giác bài xích. Phản ứng ấy không còn mạnh như ở hang Mãng Xà Vương, nhưng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

Hạo Nhiên cũng không cho rằng nó đã được giải quyết. Hắn chỉ học cách không để phản ứng đó quyết định hành động. Quân Nhã cũng vậy, dấu ấn trong nàng vẫn còn, chỉ là người đang nắm quyền chủ động hiện tại là nàng.

Ngoài Mị hệ, Quân Nhã còn giữ được một phần tri thức liên quan đến độc. Nàng chưa thể tùy ý tạo ra những loại độc mạnh. Phần lớn thứ sử dụng trong đối luyện chỉ là hơi độc nhẹ hoặc hương khí từ dược liệu, đủ khiến chân khí chậm lại trong thời gian ngắn nhưng không gây thương tổn thật sự.

Ngay cả vậy, Hạo Nhiên vẫn nhiều lần trúng chiêu.

Có lần hắn vừa tránh được kiếm của nàng, chưa kịp phản công thì đầu đã hơi choáng.

Dòng chân khí lập tức chậm nửa nhịp.

Mũi kiếm dừng trước cổ.

Quân Nhã bình thản nói:

“Chết rồi.”

Hạo Nhiên nhìn thanh kiếm.

“Nàng hạ độc lúc nào?”

“Khi đi qua bên trái ngươi.”

“Ta không ngửi thấy.”

“Nếu ngửi thấy thì còn gọi gì là độc?”

Hắn thở dài.

“Độc hệ đúng là không nói đạo lý.”

Quân Nhã thu kiếm.

“Phong hệ của ngươi chạy nhanh như vậy cũng không nói đạo lý.”

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút.

“Vậy hòa.”

Nàng bật cười.

Sau vài lần như vậy, Hạo Nhiên bắt đầu học cách dùng khí lưu quanh người để làm loãng hoặc chuyển hướng hơi độc. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện Linh Dực không khiến độc trở nên vô dụng. Nếu phát hiện chậm, hắn vẫn trúng. Nếu chọn sai hướng gió, thậm chí có thể tự đưa độc về gần mình hơn.

Còn Quân Nhã cũng dần thay đổi cách chiến đấu. Kiếm pháp Quân Gia vốn ổn định, khi kết hợp với Mị nhãn, độc và khả năng đọc chuyển động mới học, trở nên khó đoán hơn rất nhiều.

Hai người tiến bộ nhanh hơn khi chỉ luyện một mình. Nhưng Hạo Nhiên chưa bao giờ quên đây chỉ là giai đoạn đầu. Xung đột giữa hai dấu ấn vẫn tồn tại. Họ chỉ đang học cách sống cùng nó.

Một tối gần cuối khảo hạch, hai người ngồi trên tảng đá cạnh suối.

Quân Nhã hỏi:

“Ra ngoài rồi ngươi định làm gì?”

Hạo Nhiên nhìn dòng nước.

“Vào nội môn trước.”

“Sau đó?”

“Củng cố tầng chín, đổi tài nguyên cần thiết rồi chuẩn bị Trúc Cơ.”

Hắn ngừng lại, rõ ràng chưa muốn nói xa hơn về Trúc Cơ. Quân Nhã cũng không hỏi, chỉ nhắc đến một chuyện khác.

“Ba năm sau còn có Toàn Gia Bí Cảnh.”

“Ta cũng đang nghĩ tới.”

“Nếu muốn tìm thêm manh mối về cha mẹ, ta cần bước vào đó.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vậy ba năm tới cũng không thiếu việc.”

Quân Nhã gật đầu.

“Đúng là rất nhiều việc.”

Trước ngày rời Linh Thú Lâm, Hạo Nhiên kiểm tra lại những gì mình thu được. Số tinh hạch yêu thú trong túi khảo hạch đã nhiều hơn rất nhiều so với mục tiêu lúc mới bước vào. Riêng bầy Hôi Ảnh Lang trước đó đã giúp điểm số tăng mạnh, chưa kể những dược liệu và chiến lợi phẩm khác.

Hắn không biết thứ hạng cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Nhưng ít nhất, tư cách cạnh tranh top một trăm có lẽ đã không còn là vấn đề khiến hắn lo lắng như lúc đầu.

Quan trọng hơn là tu vi. Sau những ngày liên tục đối luyện và củng cố Linh Dực, chân khí trong đan điền đã tiến thêm một bước. Hạo Nhiên chạm tới Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong.

Hắn không thử đột phá.

Trúc Cơ là đại cảnh giới quan trọng.

Hạo Nhiên muốn chuẩn bị đủ tài nguyên, ổn định căn cơ và chọn đúng thời điểm.

Quân Nhã cũng tiến bộ rõ rệt, nhưng chủ yếu nằm ở khả năng điều khiển truyền thừa và độ ổn định của Thần hồn. Khi nàng mở Mị nhãn, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy tâm thần bị kéo nhẹ. Nhưng thứ đầu tiên hắn nhận ra trong đôi mắt ấy không còn là bóng tối, mà là chính Quân Nhã.

Chừng ấy đã là một bước tiến rất lớn.

Đến ngày cuối cùng của bí cảnh, ánh sáng trên bầu trời bắt đầu thay đổi.

Ở cuối chân trời, một quầng sáng từ từ hiện ra.

Ban đầu chỉ là một điểm. Sau đó mở rộng. Cuối cùng, một cánh cổng truyền tống khổng lồ

ngưng tụ giữa không trung.

Hạo Nhiên đứng bên suối.

Ba tháng trong Linh Thú Lâm cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Quân Nhã đứng cạnh hắn.

“Về thôi.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ừ.”

Hai người rời khỏi dòng suối. Họ dùng thân pháp xuyên qua rừng núi, chỉ thỉnh thoảng Hạo Nhiên mới mở Linh Dực để vượt qua khe sâu hoặc đổi hướng ở những đoạn địa hình phức tạp.

Những nơi quen thuộc dần lùi lại phía sau.

Tảng đá mang vết cắt của Phong Đao Vô Hình.

Bờ suối nơi Quân Nhã suýt ngã.

Khoảng đất dưới gốc cây nơi nàng từng mất kiểm soát Mị nhãn.

Không ai nói thêm.

Cổng truyền tống ngày càng gần.

Khi chỉ còn cách vài dặm, Hạo Nhiên đột nhiên giảm tốc.

Quân Nhã lập tức nhận ra.

“Có chuyện gì?”

Hắn nhìn phía trước.

Dưới quầng sáng của cổng truyền tống có vài bóng người đang đứng.

Tất cả đều mặc y phục đệ tử Tiêu Dao Tông.

Nhưng điều khiến Hạo Nhiên chú ý không phải đồng phục.

Mà là vị trí của họ.

Họ đứng ngay trên con đường thuận lợi nhất dẫn tới cổng.

Không ai bước vào.

Cũng không có vẻ đang chuẩn bị rời đi.

Khoảng cách vẫn còn xa, hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Nhưng cảm giác ấy đã đủ khiến bước chân Hạo Nhiên chậm lại.

Những người kia đang chờ ai đó.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.