Chương 99: Doanh Trại Tiền Tuyến.
Thuyền Linh
Mục lục
349 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/349 chương
Hạo Nhiên và Quân Nhã không ở lại Hắc Phong Cốc thêm lâu.
Dao động linh lực từ trận chiến vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mà hai kẻ bám theo họ có phải toàn bộ hay không, cả hai đều không thể chắc chắn. Sau khi thu những vật cần thiết, họ lập tức rời khỏi nơi giao chiến, tiếp tục men theo hướng tây bắc.
Quãng đường còn lại xuyên qua Hắc Phong Cốc thuận lợi hơn lúc tiến vào.
Không phải vì gió yếu đi, mà vì Hạo Nhiên đã dần quen với quy luật của những luồng khí hỗn loạn trong thung lũng. Quân Nhã cũng đã bắt được một phần nhịp điệu ấy, bước chân tuy chưa linh hoạt bằng hắn nhưng ít nhất không còn phải tiêu hao quá nhiều linh lực chỉ để giữ thăng bằng.
Hai người gần như không nói chuyện.
Từ lúc phát hiện hai tu sĩ mang dấu hiệu Huyền Thiên Tông và lệnh bài quân vụ Tam Thành, sự cảnh giác của họ đã tăng lên một tầng khác. Trước đây, thứ nguy hiểm nhất trên đường đi có thể là yêu thú, bão cát hoặc những bộ lạc địa phương không rõ thái độ. Bây giờ, ngay cả tu sĩ mặc pháp bào tông môn và mang lệnh bài quân vụ cũng chưa chắc có thể tin tưởng.
Gần một canh giờ sau, màn cát đen phía trước cuối cùng cũng bắt đầu mỏng đi.
Ánh sáng từ bên ngoài thung lũng xuyên qua khe núi, ban đầu chỉ là một vệt vàng nhạt, sau đó dần mở rộng. Khi Hạo Nhiên bước qua đoạn đá cuối cùng, sức ép quanh thân lập tức giảm đi rõ rệt.
Phía sau, Hắc Phong vẫn cuộn trong khe núi như một dòng nước đen khổng lồ.
Hạo Nhiên chỉ quay đầu nhìn một lần.
“Đi thôi.”
Quân Nhã gật đầu.
Không ai đề nghị nghỉ.
Theo bản đồ, từ đây tới doanh trại tiền tuyến còn khoảng một ngày một đêm nếu giữ tốc độ bình thường. Nhưng hiện tại, sau khi biết tuyến truyền tin có thể đã bị lộ, cả hai đều hiểu rằng mỗi canh giờ tiết kiệm được đều đáng giá.
Hạo Nhiên lấy ngọc giản bản đồ ra, kiểm tra lại phương hướng.
“Không đi qua điểm tiếp ứng.”
Quân Nhã nhìn hắn.
“Đi đường ngắn hơn?”
“Ừ. Cắt chéo qua vùng đá đen phía trước, sau đó men theo rìa một khu yêu thú. Sẽ khó đi hơn,
nhưng có thể tiết kiệm vài canh giờ.”
Nàng không hỏi thêm.
“Đi.”
Hai người lập tức tăng tốc.
Không còn những quãng dừng để điều chỉnh nhịp thở như trước, cũng không còn chủ động tìm
nơi tránh nắng. Họ dùng thân pháp liên tục, chỉ giảm tốc khi địa hình quá xấu hoặc cần kiểm tra
phương hướng.
Quân Nhã vừa mới đột phá không lâu. Linh lực trong cơ thể đã chuyển đổi, nhưng kinh mạch và
cách vận dụng sức mạnh mới vẫn cần thời gian thích nghi. Sau vài canh giờ di chuyển liên tục,
hơi thở nàng bắt đầu nặng hơn trước, tốc độ hồi phục giữa mỗi đoạn cũng chậm lại.
Hạo Nhiên nhận ra, nhưng không lập tức yêu cầu nàng dừng.
Chỉ khi băng qua một vùng đá đen kéo dài, hắn mới chủ động giảm tốc xuống một chút.
Quân Nhã nhìn sang.
“Không cần chờ ta.”
“Ta không chờ.”
Hạo Nhiên vẫn nhìn phía trước.
“Địa hình này chạy nhanh quá dễ phí linh lực.”
Quân Nhã nhìn hắn thêm một lúc.
“Ừ.”
Nàng không nói rõ có tin hay không.
Hạo Nhiên cũng không giải thích.
Mặt trời dần hạ xuống.
Ánh sáng đỏ phủ lên Tây Hoang, kéo bóng những vách đá thành những mảng đen dài trên mặt
cát. Hai người vẫn không dừng lại, chỉ tranh thủ uống vài ngụm Thanh Lương Dịch và dùng đan
dược khi linh lực tiêu hao quá nhiều.
Đến khi trời tối hẳn, nhiệt độ trong sa mạc giảm xuống rất nhanh.
Ban ngày nóng đến bỏng da, nhưng sau khi mặt trời biến mất, gió Tây Hoang lại lạnh đến mức
len thẳng qua áo bào. Những vùng cát phía xa chỉ còn phản chiếu ánh trăng mờ, còn các khe đá
trở thành những mảng tối sâu không nhìn rõ đáy.
Hạo Nhiên lại giảm tốc.
“Ban đêm cẩn thận hơn.”
Quân Nhã gật đầu. Nàng đã rút kiếm khỏi vỏ, không phải để chiến đấu mà để có thể phản ứng
ngay nếu có thứ gì từ dưới cát lao ra.
Hai người men theo những dải đá cứng để giảm dấu vết và tránh các khu cát mềm nơi yêu thú
thường ẩn nấp. Trên đường họ hai lần phát hiện khí tức yêu thú, trong đó có một con cấp hai ở
khá gần, nhưng Hạo Nhiên đều chọn vòng qua.
Hiện tại họ không cần tinh hạch hay một trận chiến để rèn luyện. Đưa tin tới tiền tuyến mới là ưu tiên.
Đến giữa đêm, Hạo Nhiên mới cho phép dừng lại trong thời gian ngắn. Hắn nhìn quanh một
vòng, xác nhận khu vực không có khí tức yêu thú quá gần rồi mới động ý niệm.
Ánh sáng linh văn lóe lên rất nhẹ. Chỉ trong chốc lát, một động phủ nhỏ đã xuất hiện giữa vùng
đá khuất gió. Quân Nhã nhìn nó, trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ.
Hạo Nhiên bắt gặp ánh mắt nàng, chỉ cười:
“May mắn có được.”
Quân Nhã nhìn hắn thêm một chút nhưng không hỏi.
Hai người nhanh chóng đi vào trong. So với bên ngoài, không gian trong Động Phủ yên tĩnh hơn
hẳn. Gió đêm và cát bụi đều bị ngăn lại, linh khí bên trong cũng ổn định hơn, khiến việc điều tức
và khôi phục linh lực nhanh hơn không ít.
Quân Nhã ngồi xuống một bên, lấy ra một viên Hồi Khí Đan.
Hạo Nhiên cũng dùng một viên, sau đó vận chuyển công pháp, chậm rãi dẫn dược lực vào kinh mạch.
Cả hai đều không có ý định nghỉ quá lâu. Chỉ cần khôi phục đủ để tiếp tục phi hành là được.
Khoảng một canh giờ sau, Hạo Nhiên mở mắt trước.
Quân Nhã cũng đã kết thúc điều tức.
Hắn đứng dậy, thu lại Động Phủ.
“Đi tiếp?”
Quân Nhã gật đầu.
“Ừ.”
Sau khi rời Động Phủ, hai người tiếp tục đi xuyên đêm. Gió, cát và những dải đá tối dần hòa
thành một quãng đường kéo dài gần như không có điểm nghỉ.
Sự mệt mỏi bắt đầu tích tụ. Vết lôi thương trên vai Hạo Nhiên vẫn âm ỉ mỗi khi vận linh lực mạnh,
còn Quân Nhã sau những quãng dài cũng cần thêm thời gian để ổn định hơi thở. Hắn không
thúc nàng; cả hai chỉ giữ một tốc độ đủ nhanh để không lãng phí thời gian, nhưng chưa tới mức
tự ép mình cạn linh lực giữa sa mạc.
Khi đường chân trời phía đông bắt đầu xuất hiện một vệt sáng nhạt, họ đã đi được phần lớn
quãng đường còn lại. Hạo Nhiên mở ngọc giản kiểm tra.
“Không xa nữa.”
Quân Nhã nhìn bản đồ.
“Bao lâu?”
“Nếu không gặp chuyện, trước trưa.”
Nàng thở ra rất nhẹ.
“Vậy đi tiếp.”
Mặt trời dần nhô lên.
Tây Hoang lại nóng lên nhanh chóng.
Hai người tiếp tục chạy qua những cồn cát thấp, rồi vượt thêm một vùng đá đen kéo dài. Tới lúc
ánh nắng đã lên cao, dấu vết của tiền tuyến cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện.
Đầu tiên là những cọc đá có khắc phù văn quân sự.
Sau đó là dấu bánh xe nặng hằn trên nền đất cứng.
Xa hơn nữa, Hạo Nhiên còn nhìn thấy những vệt kiếm sâu trên một vách đá thấp, rõ ràng là dấu
vết của một trận giao chiến đã xảy ra không lâu trước đó.
Quân Nhã cũng nhận ra.
“Gần rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Cả hai không tự tăng tốc thêm nữa.
Càng tới gần doanh trại, tùy tiện bộc phát linh lực càng dễ khiến người canh gác hiểu lầm.
Khoảng một canh giờ sau, giữa màn bụi vàng phía trước, một dãy cờ trận cuối cùng hiện ra.
Ban đầu chỉ là vài chấm đen. Sau đó dần nối thành một đường dài.
Phía sau chúng là các tháp canh bằng đá, trận trụ và từng hàng lều lớn nhỏ nằm xen giữa những
công sự thấp. Linh quang từ trận pháp phòng ngự phủ lên toàn bộ khu vực như một lớp màng
mỏng.
Doanh trại tiền tuyến.
Hạo Nhiên và Quân Nhã đều giảm tốc.
Khi còn cách doanh trại vài dặm, một tháp canh phía trước đột nhiên sáng lên. Một luồng linh
quang quét qua khu vực hai người đang đứng.
Hạo Nhiên lập tức dừng lại.
“Bị phát hiện rồi.”
Quân Nhã đưa tay xuống chuôi kiếm, nhưng không rút ra.
“Chờ.”
Không lâu sau, vài đạo kiếm quang từ doanh trại bay lên.
Bốn tu sĩ nhanh chóng tiếp cận. Họ không lao thẳng tới mà tách ra thành một hình quạt, vừa
khóa các hướng di chuyển chính vừa giữ khoảng cách an toàn. Không có sát ý bộc phát, nhưng
cách bố trí cho thấy đây không phải lần đầu họ xử lý người lạ tới gần quân doanh.
Bốn người đáp xuống cách Hạo Nhiên và Quân Nhã hơn mười trượng.
Đều là đệ tử Kiếm Tông.
Người đi đầu là một nam tử cao lớn, áo bào gọn nhẹ, kiếm đeo sau lưng. Khí tức trầm ổn, ít nhất
cũng đã bước vào Trúc Cơ trung kỳ. Hắn nhìn hai người.
“Dừng lại.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã gần như đồng thời lấy thẻ quân vụ ra.
Hạo Nhiên chắp tay.
“Ta là Hạo Nhiên của Tiêu Dao Tông. Đây là Quân Nhã.”
“Chúng ta phụng lệnh Lãnh phó thành Tam Thành, tới gặp Thành chủ đang trấn thủ tại doanh
trại.”
Người dẫn đầu không lập tức đáp.
Hắn tiến lên nhận lấy hai tấm thẻ, dùng linh lực kiểm tra phù văn trên bề mặt rồi nhìn hai người
thêm một lượt. Ánh mắt hắn dừng lại trên lớp cát đen còn bám ở áo bào Hạo Nhiên và những vết
rách do Hắc Phong để lại.
“Đi qua Hắc Phong Cốc?”
“Vâng.”
Nam tử kia không hỏi thêm. Hắn trả lại lệnh bài rồi chắp tay.
“Kiếm Tông, Phi Long.”
“Hai vị theo ta.”
Sau đó hắn quay sang một người phía sau.
“Báo vào trong. Người đưa tin từ Tam Thành đã tới.”
“Rõ.”
Một đạo kiếm quang lập tức quay trở lại doanh trại.
Phi Long không bay đi.
Hắn dẫn hai người đi bộ về phía tuyến cảnh giới ngoài cùng.
Càng tới gần, Hạo Nhiên càng nhìn rõ sự khác biệt giữa nơi này và Tam Thành.
Tu sĩ ra vào liên tục.
Có người mang thương.
Có người khiêng vật tư.
Có đội vừa trở về từ bên ngoài, áo bào còn dính máu và bụi cát.
Trận sư đang kiểm tra các trụ phù văn phía ngoài.
Đan sư và tu sĩ phụ trách chữa trị đi lại không ngừng giữa những dãy lều.
Không khí không hỗn loạn. Nhưng rõ ràng đang căng hơn rất nhiều.
Hạo Nhiên bước qua lớp trận pháp cảnh giới đầu tiên, ánh mắt vô thức lướt qua xung quanh.
Không khí bên trong doanh trại hoàn toàn khác Tam Thành.
Nếu Tam Thành giống một cỗ máy chiến tranh đang không ngừng khởi động, từng bộ phận
được kiểm tra, bổ sung rồi đưa ra ngoài, thì nơi này đã là lưỡi đao thật sự đặt ngay trước chiến
tuyến.
Tiếng hô luyện trận liên tục vọng lại từ một thao trường lớn phía đông. Xa hơn một chút, tiếng
búa từ khu luyện khí nện xuống kim loại dồn dập như sấm, xen lẫn tiếng quân lệnh truyền qua
trận kỳ, tiếng linh thú kéo xe vật tư hí vang và tiếng tu sĩ kiểm tra phù lục, pháp khí trước khi rời
doanh trại. Tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh căng thẳng, nặng nề, nhưng không hề
hỗn loạn.
Có đội tu sĩ vừa trở về, trên áo vẫn còn máu chưa khô. Một vài người bị thương được đưa thẳng
về dược trại, còn vũ khí và khiên pháp khí được chuyển sang một bên để kiểm tra. Gần tuyến
tường đất phía ngoài, mấy tấm đại thuẫn dựng dựa vào nhau vẫn còn những vết cháy đen mới
xuất hiện, mép khiên có chỗ thậm chí đã biến dạng.
Ở một khu khác, hàng chục tu sĩ đang thay đổi đội hình theo tiếng quát của người chỉ huy.
Người giữ khiên đứng trước, pháp tu ở giữa, kiếm tu liên tục đổi vị trí hai cánh, phía sau còn có
người phụ trách hỗ trợ và chữa trị.
Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy một lúc, lòng chậm rãi trầm xuống. Đây không còn là khu vực phía sau
để rèn luyện. Cũng không phải những tuyến tuần tra quanh Tam Thành.
Đây mới là tiền tuyến thật sự.
Nơi một sai lầm nhỏ có thể đổi bằng mạng người, còn một mệnh lệnh đưa ra chậm vài hơi thở
cũng có thể khiến cả một đội không trở về.
Quân Nhã đi bên cạnh hắn, một tay vẫn đặt nhẹ trên chuôi kiếm. Ánh mắt nàng lướt qua thao
trường, những người bị thương và các đội đang chuẩn bị rời trại, nhưng không nói gì.
Hạo Nhiên cũng không hỏi.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt nàng, hắn đã biết Quân Nhã cũng cảm nhận được sự khác biệt của nơi này.
Phi Long dẫn hai người vòng qua một dãy lều rồi dừng trước một tòa lầu bằng đá đen nằm gần
trung tâm doanh trại.
“Hai vị chờ ở đây. Ta vào bẩm báo Thành chủ.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Làm phiền Phi sư huynh.”
Phi Long gật đầu rồi bước vào trong.
Hạo Nhiên và Quân Nhã đứng lại trước lầu chỉ huy.
Cách đó không xa là một thao trường khác. Khoảng mười mấy tu sĩ đang luyện phối hợp theo
đội hình nhỏ. Một người dùng đại thuẫn giữ tuyến trước, hai pháp tu Hỏa hệ công kích từ phía
sau, ba kiếm tu thay nhau xuyên qua những khoảng trống giữa đội hình, còn một tu sĩ Thủy hệ
liên tục tạo màn hơi nước để cản tầm nhìn và điều chỉnh chiến trường.
Nhìn một lúc, Hạo Nhiên bất giác nhớ tới Phong Vân Tiểu Đội.
Triệu Phong cũng từng bắt bọn họ luyện đi luyện lại những thứ tương tự. Lâm Phong giữ khiên ở
tuyến đầu, Tiêu Vân dựa vào tốc độ luồn qua những khoảng trống để hỗ trợ hai cánh, Lưu Hỏa
và Lam Tuyết phối hợp công kích, còn Tiểu Lan luôn được giữ ở vị trí an toàn phía sau.
Nghĩ tới đó, khóe môi Hạo Nhiên hơi cong lên.
Quân Nhã liếc hắn.
“Phong Vân?”
Hạo Nhiên quay sang.
Trong mắt nàng cũng có một tia ý cười rất nhạt.
“Ừ.”
“Hẳn bây giờ bọn họ vẫn đang luyện ở Tam Thành.”
Quân Nhã nhìn nhóm tu sĩ ngoài thao trường.
“Hy vọng lần sau gặp lại, Tiêu Vân đã lên Ngưng Khí tầng chín.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Nếu chưa lên, hắn chắc sẽ tự xấu hổ trước Lâm Phong.”
Quân Nhã không đáp, nhưng khóe môi hơi cong hơn một chút.
Đúng lúc ấy, Phi Long từ trong lầu chỉ huy bước ra.
“Hai vị, Thành chủ cho mời.”
Nét cười trên mặt Hạo Nhiên lập tức thu lại.
Hắn cùng Quân Nhã đi theo Phi Long vào trong.
Qua lớp cửa thứ nhất là một hành lang bằng đá đen. Hai bên treo bản đồ doanh trại, trận đồ
cảnh giới cùng vài tấm lệnh bài màu đỏ sẫm dùng cho quân lệnh khẩn cấp.
Tới lớp cửa thứ hai, hai vệ binh mặc giáp đen lập tức bước lên. Dù có Phi Long dẫn đường, bọn
họ vẫn kiểm tra lệnh bài của Hạo Nhiên và Quân Nhã lần nữa. Một người dùng linh lực kích hoạt
phù văn trên mặt thẻ, đợi ánh sáng nhận dạng hiện lên hoàn chỉnh mới lùi sang bên.
“Mời.”
Hạo Nhiên thu lại thẻ quân vụ, nhưng ánh mắt hơi động. Ít nhất lệnh bài của hắn và Quân Nhã đã
được hệ thống trận pháp ở đây xác nhận. Còn hai tấm lấy từ những kẻ phục kích thì chưa.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi bị hắn tạm ép xuống.
Đại sảnh phía trong rộng hơn Hạo Nhiên tưởng.
Giữa sảnh đặt một bàn đá lớn, bên trên trải bản đồ toàn bộ khu vực tây bắc Tây Hoang. Nhiều vị
trí được đánh dấu bằng linh quang đỏ, xen giữa là những lá cờ nhỏ màu đen, vàng và trắng. Một
vài đường tuyến còn đang thay đổi chậm theo dao động trận pháp, hiển nhiên không phải bản
đồ tĩnh.
Đứng phía sau bàn đá là một người trung niên mặc trường bào tím thẫm.
Tóc ông buộc cao, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc và sâu. Trên người không có giáp trụ,
nhưng khí tức Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong tỏa ra rất ổn định, không hề phô trương mà vẫn khiến
người đứng trước mặt tự nhiên cảm thấy áp lực.
Hạo Nhiên lập tức biết người này là ai.
Thành chủ Tam Thành Liễu Thiên Vân.
Hiện tại, ông đang trực tiếp tọa trấn tuyến phòng thủ tây bắc.
Phi Long chắp tay.
“Thành chủ, người đưa tin từ Tam Thành đã đến.”
Liễu Thiên Vân ngẩng đầu. Ánh mắt ông lướt qua Hạo Nhiên và Quân Nhã, dừng lại một thoáng
trên những vết bụi đen còn bám ở áo bào hai người.
“Hai ngươi đến nhanh hơn ta dự tính.”
Giọng ông không lớn nhưng rất rõ.
“Xem ra Tam Thành có chuyện gấp.”
Hạo Nhiên bước lên một bước, hai tay lấy phong thư niêm phù thật từ nhẫn trữ vật.
“Bẩm Thành chủ.”
“Đây là thư do Lãnh phó thành giao cho vãn bối, yêu cầu phải đưa tận tay ngài.”
“Xin Thành chủ kiểm tra.”
Liễu Thiên Vân nhận lấy.
Ông không mở ngay, mà dùng linh lực kiểm tra từng lớp niêm phong bên ngoài. Ba tầng phù văn
lần lượt sáng lên dưới đầu ngón tay, không có dấu hiệu bị phá giải hoặc thay đổi.
Một lát sau, ông mới gật đầu.
“Ấn còn nguyên.”
Liễu Thiên Vân mở thư.
Đại sảnh lập tức yên tĩnh.
Hạo Nhiên đứng phía dưới, cố giữ hơi thở ổn định. Một ngày một đêm liên tục tăng tốc khiến linh
lực trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vết thương trên vai do lôi lực để lại cũng còn
âm ỉ, nhưng ít nhất trạng thái hiện tại vẫn đủ để hắn giữ đầu óc tỉnh táo.
Liễu Thiên Vân đọc rất nhanh. Nhưng chỉ qua vài dòng, vẻ mặt ông đã thay đổi. Đôi mày hơi nhíu
lại. Ánh mắt vốn sắc bén dần lạnh xuống.
Đọc xong, ông gấp thư lại, không lập tức lên tiếng.
Hạo Nhiên chờ thêm một nhịp rồi chắp tay.
“Thành chủ, vãn bối còn một việc khẩn cấp cần bẩm báo.”
Liễu Thiên Vân nhìn thẳng vào hắn.
“Nói.”
“Trên đường tới đây, khi đi qua Hắc Phong Cốc, chúng ta phát hiện có người bám theo.”
Hạo Nhiên không vòng vo.
“Đối phương có hai người. Một Trúc Cơ sơ kỳ, một Trúc Cơ trung kỳ. Cả hai đều mặc trang phục
mang dấu hiệu Huyền Thiên Tông và có thẻ quân vụ Tam Thành.”
Ánh mắt Liễu Thiên Vân hơi thay đổi.
Ông không ngắt lời.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Vãn bối không xác định được thân phận của họ, nên cùng Quân Nhã bố trí thử một lần. Vãn bối
dùng một phong thư giả làm mồi. Khi nhìn thấy, hai người kia lập tức có phản ứng và ra tay.”
“Người Trúc Cơ sơ kỳ chết trong giao chiến. Người trung kỳ bị chúng ta phá đan điền, mất khả
năng chiến đấu, nhưng trước khi có thể thẩm vấn hắn đã cắn độc tự sát.”
Nói tới đây, Hạo Nhiên lấy hai tấm lệnh bài thu được từ nhẫn trữ vật, đặt lên bàn đá.
“Đây là thẻ quân vụ của bọn họ. Trên đường vãn bối đã kiểm tra, nhưng chỉ có thể xác nhận chất
liệu, phù văn và dao động bên ngoài không khác thẻ được cấp cho chúng ta.”
Hắn dừng lại một chút.
“Có phải thẻ thật hay không, mong Thành chủ xác nhận.”
Liễu Thiên Vân không trả lời ngay. Ông đưa tay lấy một tấm thẻ. Linh lực tím nhạt chậm rãi thấm
vào. Một tầng phù văn nhỏ ở mặt sau lập tức sáng lên.
Sắc mặt ông trầm xuống. Sau đó ông kiểm tra tấm còn lại.
Kết quả giống hệt.
Liễu Thiên Vân đặt hai tấm thẻ trở lại bàn.
“Thẻ thật.”
Hạo Nhiên không nói gì ngay.
Trong đầu hắn chợt hiện lại những lời Tiêu Kiếm từng nói: những kẻ bị thương nặng vẫn tiếp tục
lao lên, thậm chí có người gần như mất ý thức nhưng vẫn phản ứng với mệnh lệnh.
Hai tu sĩ mang thẻ quân vụ thật. Hai hình xăm giống hệt nhau.
Những chuyện vốn rời rạc dường như đang tiến lại gần nhau hơn, nhưng hắn vẫn chưa đủ căn
cứ để ghép chúng thành một kết luận.
Quân Nhã đứng bên cạnh cũng im lặng.
Liễu Thiên Vân quay sang hỏi:
“Trên người chúng còn gì?”
“Không có thư tín hay ngọc giản truyền âm.”
Hạo Nhiên đáp.
“Trong túi trữ vật chỉ có đan dược, tinh hạch và một số vật dụng thường dùng ở Tây Hoang.
Không có thứ gì chỉ rõ họ nhận lệnh từ ai.”
Liễu Thiên Vân nhìn hai tấm thẻ.
“Còn gì nữa?”
Lần này Quân Nhã bước lên nửa bước.
“Có.”
Liễu Thiên Vân nhìn nàng.
Quân Nhã nói:
“Trong lòng bàn tay của cả hai đều có cùng một hình xăm.”
Ngón tay Liễu Thiên Vân đang đặt trên bàn đá khẽ dừng lại.
“Hình gì?”
Quân Nhã đáp:
“Một con mắt.”
Sắc mặt Liễu Thiên Vân lập tức thay đổi.
Ông đứng bật dậy. Bàn tay chống xuống mép bàn đá vô thức siết lại.
“Rắc.”
Một đường nứt nhỏ xuất hiện dưới lòng bàn tay.
Hạo Nhiên nhìn thấy phản ứng ấy, ánh mắt cũng lập tức trầm xuống.
Liễu Thiên Vân biết dấu hiệu này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.