Thuyền Linh

Chương 95: Báo Sa Mạc

Đăng: 03/07/2026 07:00 3,536 từ 250 lượt đọc

Năm móng vuốt đen bóng đã quét tới sát cổ Quân Nhã. Khoảng cách quá gần, thanh kiếm nàng vừa chém xuống vẫn chưa kịp thu về.

Linh Dực được Hạo Nhiên kích hoạt trong một nhịp ngắn. Đôi cánh trong suốt lóe lên sau lưng, đẩy hắn lao ngang qua khoảng cách giữa hai bên, vừa kịp chen vào trước Quân Nhã khi trảo của con báo quét tới.

“Bụp!”

Cánh tay trái nâng ngang, linh lực dồn vào bảo vệ xương và kinh mạch, nhưng sức mạnh của yêu thú cấp ba vẫn xé rách lớp áo, để lại ba vết cắt sâu kéo máu xuống tận cổ tay.

Hạo Nhiên không có thời gian nhìn thương thế. Quyền phải đã nén theo Thể Hồn Quyền Pháp, đánh thẳng vào phần ngực đang mở ra trước mặt.

Quyền kình trầm đục truyền vào thân thể con báo, ép nó lệch khỏi quỹ đạo, văng sang một bên rồi trượt dài trên cát. Hạo Nhiên cũng bị phản lực đẩy lùi, hai chân kéo thành hai rãnh dài trên cát mới dừng lại.

Con báo vừa chạm đất đã co người lao ngược trở lại. Một mắt bị Quân Nhã chém rách, máu chảy dọc xuống má, nhưng hung tính chỉ càng dữ hơn.

Khoảng cách mấy trượng gần như biến mất trong một hơi thở.

Hạo Nhiên vận Linh Dực lần thứ hai, nghiêng người tránh khỏi cú vồ rồi lập tức rút Tiêu Dao Kiếm. Hai lần bùng tốc liên tiếp khiến linh lực trong đan điền hao xuống rõ rệt, nhưng hắn không còn thời gian để tính toán thêm.

Con báo xoay thân cực nhanh, trảo trái quét ngang. Hạo Nhiên thu kiếm chắn lại, lực va chạm truyền dọc cánh tay khiến cổ tay tê rần.

Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh lướt sát mặt cát.

Lam Tuyết không cố đóng băng cả con yêu thú. Hơi nước chỉ tập trung quanh một chân trước, khiến lớp cát dưới móng cứng lại trong chớp mắt và chuyển động của nó khựng đi một nhịp.

Quân Nhã lập tức tiến vào từ góc mù bên mắt bị thương. Nàng không mở Mị nhãn lần nữa, chỉ lợi dụng khoảnh khắc ấy để chém xiên từ vai xuống sườn.

Máu lập tức thấm đỏ bộ lông vàng xám.

Con báo gầm lên, quay phắt về phía nàng.

Hạo Nhiên chờ đúng lúc ấy.

Tiêu Dao Kiếm theo gió đâm vào phần mềm dưới chân trước đang bị Lam Tuyết làm chậm. Mũi kiếm xuyên qua da thịt rồi chạm xương, buộc con yêu thú giật mạnh thân thể và quét đuôi về phía sau.

Hạo Nhiên rút kiếm lùi lại. Quân Nhã tránh được chính diện nhưng vẫn bị luồng lực quét qua vai, lảo đảo mấy bước.

Ở hai bên, hai con Báo Sa Mạc cấp hai hậu kỳ vẫn liên tục tìm cách phá đội hình, nhưng Triệu Phong và Tiêu Vân giữ một phía, Lâm Phong cùng Lưu Hỏa giữ phía còn lại. Không ai giết được đối thủ của mình, nhưng cũng không để chúng vòng vào trung tâm.

Hạo Nhiên chỉ liếc qua rồi quay trở lại con đầu đàn.

Nó đã bị thương ở mắt, vai và chân trước. Máu chảy nhiều hơn, nhưng khí tức vẫn chưa suy yếu đáng kể. Điều thay đổi rõ nhất là nó không còn lao vào liên tục như trước mà bắt đầu lùi từng bước.

Hạo Nhiên hiểu ngay.

Cuộc săn đã không còn đáng giá.

Bản năng sinh tồn đang thắng bản năng săn mồi.

“Đừng ép quá sâu.”

Hắn vừa lên tiếng thì con báo đã gầm khẽ.

Hai con cấp hai gần như đồng thời phản ứng. Một con chịu thêm một vết cắt của Tiêu Vân để phá khỏi vòng ép, con còn lại lao xuyên qua một đường hỏa tuyến của Lưu Hỏa rồi quay đầu bỏ chạy.

Con đầu đàn nhìn Hạo Nhiên thêm một nhịp trước khi xoay người lao theo. Chân trước bị thương khiến bước chạy hơi lệch, nhưng tốc độ vẫn quá nhanh để cả đội mạo hiểm truy kích.

Triệu Phong không ra lệnh đuổi.

Hạo Nhiên cũng đứng yên.

Ba bóng vàng xám nhanh chóng biến mất sau những bụi cây thấp ở rìa ốc đảo, chỉ để lại một chuỗi vết máu đứt quãng trên cát.

Không ai thả lỏng ngay.

Hạo Nhiên vẫn nhìn về hướng chúng biến mất thêm vài hơi thở rồi mới thu kiếm.

Lúc ấy, cơn đau ở cánh tay trái mới thực sự rõ rệt.

Tiểu Lan đã bước tới.

Nàng không hỏi hắn có đau hay không, chỉ nhìn nhanh cánh tay rồi kéo hắn ngồi xuống. Nước thuốc được đổ lên vết thương để rửa sạch cát và máu, sau đó Chỉ Huyết Tán phủ lên ba đường cắt sâu.

Hạo Nhiên thử cử động mấy ngón tay.

Tiểu Lan quan sát một lúc rồi nói:

“Không chạm gân, nhưng hai ngày tới thiếu gia đừng dùng tay trái quá mạnh.”

“Ừ.”

Nàng tiếp tục quấn băng quanh cánh tay hắn. Động tác nhanh và chắc hơn trước nhiều, không còn vẻ luống cuống như những lần đầu phải xử lý thương thế giữa lúc vừa kết thúc chiến đấu.

Quân Nhã đứng cách đó không xa.

Vai trái của nàng bị luồng lực quét qua, tuy không có vết thương ngoài da rõ rệt nhưng khí tức vẫn hơi rối. Khóe môi còn lưu một vệt máu rất mỏng từ lần dùng Mị nhãn trước đó.

Sau khi tự điều chỉnh hơi thở, nàng mới bước tới.

“Cánh tay thế nào?”

“Không nặng.”

Hạo Nhiên nhìn sang vai nàng.

“Còn em?”

“Chỉ phản chấn một chút.”

Hắn gật đầu.

“Lần sau đừng áp sát quá sâu ngay sau khi dùng Mị nhãn. Yêu thú cấp ba thoát ảnh hưởng nhanh hơn em nghĩ.”

Quân Nhã im lặng một lúc rồi đáp:

“Ta biết.”

Nàng không nói lời cảm ơn lần nữa, Hạo Nhiên cũng không nhắc tới chuyện vừa chen vào chắn trảo. Hai người chỉ nhìn nhau trong một nhịp ngắn trước khi cùng quay lại phía những người còn lại.

Triệu Phong đang kiểm tra những vết máu kéo dài trên cát.

“Chúng không bị thương nhẹ.”

Tiêu Vân lau một thanh đoản đao rồi nói:

“Nhưng vẫn chạy nhanh hơn ta.”

Lâm Phong đặt khiên xuống cạnh chân.

“Con của ta muốn chạy thì ta cũng giữ không nổi.”

Lưu Hỏa nhìn hướng ba con báo biến mất.

“Ít nhất chúng ta không để chúng kéo vỡ đội hình.”

“Đó mới là điều quan trọng.”

Triệu Phong đứng thẳng lên.

“Không phải ai cũng cần tự mình giết yêu thú cấp ba. Lâm Phong giữ tuyến, Tiêu Vân ép góc,

Lam Tuyết làm chậm, những thứ đó đều cần thiết.”

Hắn nhìn sang Hạo Nhiên rồi Quân Nhã.

“Nhưng trận vừa rồi cũng cho thấy một chuyện. Nếu Hạo Nhiên bị một đối thủ mạnh giữ chân,

phần còn lại của đội thiếu người đủ sức trực tiếp gây áp lực lên một yêu thú cấp ba.”

Không ai phản bác.

Lưu Hỏa vừa bước vào trung kỳ Trúc Cơ, nhưng cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định, hơn nữa

Hỏa hệ của hắn hiện vẫn thiên về công kích từ xa và khống chế hướng. Quân Nhã có kiếm pháp

cùng Mị hệ, nhưng Ngưng Khí tầng chín khiến thân thể và linh lực chưa đủ để duy trì áp lực

trước đối thủ cấp ba trong thời gian dài.

Triệu Phong không tiếp tục phân tích.

“Rời ốc đảo trước.”

Đây rõ ràng không còn là nơi thích hợp để ở lại.

Cả đội nhanh chóng thu dọn những gì cần thiết rồi rời hồ theo hướng khác với ba con báo vừa

chạy. Họ đi gần nửa ngày, vượt qua hai dải cồn lớn trước khi tìm được một vùng đá thấp, tầm

nhìn rộng và không có dấu vết yêu thú mới.

Đến lúc mọi người chia nhau nghỉ ngơi, Tiểu Lan mới khẽ kéo tay áo bên phải của Hạo Nhiên.

Hắn quay sang.

Nàng đứng gần hắn hơn một chút, giọng hạ rất thấp.

“Thiếu gia.”

Hạo Nhiên quay sang.

“Ừ?”

Nàng nhìn thoáng qua Quân Nhã ở phía xa rồi lấy ra một lọ ngọc nhỏ. Hạo Nhiên vừa thấy phong

ấn trên miệng lọ đã khựng lại. Khi Tiểu Lan hé nắp, dược hương quen thuộc khiến ánh mắt hắn

lập tức nghiêm xuống.

“Trúc Cơ Đan?”

Tiểu Lan gật đầu.

Trong vài hơi thở, Hạo Nhiên không nói gì. Mười nghìn điểm. Hắn từng phải dùng gần như toàn

bộ thu hoạch trong Nội Bí Cảnh để đổi lấy một viên như thế, nên hiểu rõ hơn ai hết giá trị của

thứ đang nằm trong tay nàng.

“Sư phụ đưa cho em?”

“Vâng. Trước khi thiếu gia tự đổi được một viên. Sau đó em định trả lại, nhưng sư phụ chỉ bảo cứ

mang theo.”

Hạo Nhiên nhìn lọ ngọc thêm một lúc. Phong Vân Tử muốn phòng bất trắc hay đã nghĩ tới điều

gì khác, hắn không biết.

Ánh mắt hắn chuyển sang Quân Nhã rồi lại hướng về dải cồn nơi bầy Báo Sa Mạc đã biến mất.

“Em muốn đưa cho nàng?”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

“Quân Nhã tỷ mạnh hơn thì mọi người sẽ an toàn hơn.”

Hạo Nhiên im lặng một lúc rồi đáp:

“Được. Để ta nói với nàng.”

Đến tối, khi Tiểu Lan lấy lọ ngọc ra lần nữa, những người đang ngồi gần đó ban đầu còn chưa

chú ý. Chỉ đến khi nàng mở lớp phong ấn, dược hương thanh mát lan ra, Lưu Hỏa là người đầu

tiên quay đầu.

Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

“Khoan đã.”

Hắn đứng thẳng người.

“Đó là Trúc Cơ Đan?”

Tiêu Vân vốn đang ngồi lau song đao cũng ngẩng phắt lên.

Lâm Phong không nói gì, nhưng ánh mắt đã dừng hẳn trên lọ ngọc.

Ngay cả Lam Tuyết vốn ít biểu lộ cảm xúc cũng hơi khựng lại.

“Thật sự là Trúc Cơ Đan?”

Tiểu Lan khẽ gật đầu.

Không khí quanh đống lửa lập tức yên đi. Không ai trong số họ không hiểu viên đan ấy quý đến

mức nào. Đối với một tu sĩ Ngưng Khí tầng chín, nó có thể là khoảng cách giữa nhiều năm mắc

kẹt và một cơ hội thật sự bước vào Trúc Cơ.

Quân Nhã quay sang. Hạo Nhiên đang đứng cách đó không xa. Hắn gật đầu.

“Nàng đã ở Ngưng Khí tầng chín. Dùng đi.”

Quân Nhã vẫn không nhận ngay.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Trận sáng nay nàng cũng thấy rồi. Nếu nàng bước vào Trúc Cơ, không chỉ kiếm pháp và Mị hệ

mạnh hơn. Cả đội cũng sẽ có thêm một người có thể trực tiếp giữ đối thủ cấp ba.”

Ánh mắt Quân Nhã chuyển sang Tiểu Lan.

Tiểu Lan không thúc giục, chỉ giữ lọ ngọc trong tay.

Quân Nhã nhìn viên đan hồi lâu nhưng không đưa tay nhận.

“Không được.”

Giọng nàng thấp hơn bình thường.

“Thứ này quá quý.”

Tiểu Lan chỉ nói:

“Em biết.”

“Nó vốn là của Hạo Nhiên.”

“Thiếu gia đã Trúc Cơ rồi.”

Quân Nhã vẫn không động.

“Đó không có nghĩa có thể tùy tiện đưa cho ta.”

“Không ai nói là tùy tiện.”

Hạo Nhiên bước tới.

“Ta biết nó đáng giá bao nhiêu hơn bất kỳ ai ở đây.”

Hạo Nhiên nhìn về phía bóng tối ngoài vùng đá.

“Nhưng ta không nghĩ đám Báo Sa Mạc kia đã thật sự bỏ đi. Ta và nàng đều khiến con đầu đàn

bị thương. Nếu chúng còn bám theo, chúng ta rất có thể vẫn là mục tiêu.”

Hắn nhìn lại nàng.

“Đừng nghĩ nhiều lúc này. Nâng cao khả năng đối phó trước đã. Viên đan đáng bao nhiêu, là ân

tình của ai, sau này chúng ta cùng tính.”

Một lúc lâu sau, Quân Nhã mới nhận lấy.

“Được.”

Nàng dừng một chút.

“Ta sẽ nhớ.”

Tiểu Lan mỉm cười.

“Vậy là được.”

Đêm đó, Quân Nhã dành toàn bộ thời gian để hồi phục và ổn định trạng thái cơ thể.

Đến sáng hôm sau, sau khi cả đội đã nghỉ đủ và xác nhận xung quanh không có động tĩnh bất

thường, bảy người chia nhau canh gác. Quân Nhã ngồi xếp bằng dưới vách đá thấp.

Trúc Cơ Đan được nuốt xuống. Dược lực lan ra, bảo vệ kinh mạch và đan điền trong khi chân khí

của chính nàng bắt đầu chuyển hóa.

Hạo Nhiên đứng ở vòng ngoài, phần lớn chú ý vào sa mạc xung quanh. Dù vậy, mỗi khi khí tức

sau lưng thay đổi, hắn vẫn nhận ra. Khoảng nửa canh giờ sau, Mị hệ của Quân Nhã bắt đầu dao

động mạnh hơn.

Lần phản chấn khi đối đầu Báo Sa Mạc dường như vẫn để lại một chút ảnh hưởng. Có vài lúc khí

tức quanh nàng trở nên sâu và lạnh bất thường, khiến Hạo Nhiên nhớ tới cảm giác từng xuất

hiện ở Mãng Xà Sơn.

Nhưng lần này không có dấu hiệu mất kiểm soát.

Dao động chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi chậm rãi thu lại.

Chân khí quanh Quân Nhã cũng bắt đầu thay đổi. Quá trình không nhanh, nhưng ổn định.

Hơn một canh giờ trôi qua.

Khí tức quanh nàng đột nhiên co lại, sau đó một luồng linh lực sâu hơn và nặng hơn trước lan ra.

Quân Nhã vẫn nhắm mắt thêm một lúc để ổn định trạng thái mới.

Đến khi nàng mở mắt, cảnh giới đã hoàn toàn khác.

Trúc Cơ sơ kỳ.

Tiểu Lan là người đầu tiên bước tới.

“Quân Nhã tỷ, chúc mừng tỷ.”

Quân Nhã nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.

“Cảm ơn.”

Tiểu Lan tiến thêm nửa bước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Quân Nhã hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cũng đưa tay đặt lên lưng Tiểu Lan. Cái ôm chỉ kéo dài

trong chốc lát rồi hai người tách ra.

Lưu Hỏa đứng gần đó bật cười.

“Vậy là đội chúng ta lại thêm một Trúc Cơ.”

Tiêu Vân nhìn Quân Nhã rồi nhìn hắn.

“Ngươi vừa mới đột phá hôm qua, đừng làm như chuyện này là công lao của ngươi.”

Không khí xung quanh cuối cùng cũng nhẹ đi.

Triệu Phong kiểm tra khí tức của Quân Nhã rồi nói:

“Hai ngày tới không cần ép bản thân. Ưu tiên ổn định cảnh giới.”

Quân Nhã gật đầu.

“Ta hiểu.”

Hạo Nhiên bước tới sau cùng.

“Bây giờ nếu gặp lại con báo hôm qua…”

Quân Nhã nhìn hắn. Khóe môi hơi cong lên.

“Ta sẽ không chỉ khiến nó khựng lại nửa hơi thở.”

Hạo Nhiên cười.

“Vậy thì tốt.”

Những ngày sau đó, sự thay đổi dần lan sang cả đội hình. Quân Nhã không thể một mình giữ

yêu thú cấp ba, nhưng khi phối hợp cùng Hạo Nhiên và Lưu Hỏa, nàng đã trở thành một mũi

công kích đủ sức chia sẻ áp lực. Lam Tuyết ngày càng chính xác hơn trong việc dùng địa hình và

thủy thuật, Lâm Phong giữ tuyến giữa chắc hơn, còn Tiêu Vân học cách chờ đúng khe hở thay vì

lao vào quá sớm.

Tiểu Lan vẫn ở trong khu vực được bảo vệ, nhưng việc xử lý thương thế giữa lúc di chuyển đã trở

thành phản xạ. Triệu Phong thì vẫn là người giữ nhịp cho tất cả. Sau gần nửa tháng, tám người

không cần nghe hết một mệnh lệnh mới biết vị trí tiếp theo của mình ở đâu.

Nhưng Tây Hoang cũng không hoàn toàn để họ yên. Từ sau trận ở ốc đảo, Hạo Nhiên thỉnh

thoảng vẫn cảm thấy có thứ gì đó theo sau.

Có lần giữa hoàng hôn, hắn thấy một bóng vàng xám đứng trên đỉnh cồn rất xa. Khi quay hẳn

sang nhìn, nơi đó chỉ còn cát đang trượt xuống theo gió.

Một lần khác, Triệu Phong phát hiện dấu chân yêu thú mới ở ngoài phạm vi nghỉ đêm. Chúng chỉ

xuất hiện vài bước rồi biến mất trên nền đá, không đủ để xác định loài gì.

Quân Nhã cũng từng quay đầu giữa lúc đang đi.

Hạo Nhiên hỏi:

“Có gì?”

Nàng nhìn về dải cồn phía sau một lúc rồi lắc đầu.

“Không chắc.”

Không ai nói đó nhất định là những con Báo Sa Mạc, hay yêu thú cấp ba đã chạy thoát. Nhưng

từ đó, việc cảnh giới phía sau chưa từng được xem nhẹ.

Đến ngày thứ mười một, Triệu Phong trải bản đồ lên một phiến đá. Tuyến đánh dấu phía đông và

đông nam đã kéo thành một vòng cung lớn, gần nửa vòng khu vực ngoại vi quanh Tam Thành.

Hạo Nhiên nhìn quãng đường trở về.

“Đủ rồi.”

Triệu Phong gật đầu.

“Đi thẳng mất ba ngày. Nếu phải vòng tránh yêu thú hoặc gặp bão cát, bốn ngày.”

Tiêu Vân thở dài.

“Ta còn tưởng quay về nghĩa là ngày mai được ngủ trong thành.”

“Ngươi có thể ngủ ngay trên cát.”

Lâm Phong đáp.

Không khí nhẹ đi một chút, nhưng cả đội nhanh chóng thu dọn. Chuyến đi này cũng không thể

gọi là thu hoạch ít.

Trong túi trữ vật của cả đội đã có kha khá tinh hạch yêu thú cấp một và cấp hai, vài viên cấp ba

thu được từ những trận chiến nguy hiểm hơn, cùng nhiều vật liệu có giá trị như da, móng, độc

nang và những phần có thể dùng để luyện khí hoặc đổi điểm. Tiểu Lan cũng thu được một số

dược thảo chỉ sinh trưởng ở vùng khô nóng của Tây Hoang, vài loại trong đó ở Thanh Vân Tông

không phải lúc nào cũng dễ tìm.

Phần lớn vật liệu đều được Triệu Phong ghi lại rõ ràng theo quy củ của đội. Những thứ thích hợp

với từng người sẽ ưu tiên giữ lại, phần còn lại có thể bán hoặc đổi sau khi trở về Tam Thành.

Tiêu Vân từng đùa rằng chuyến này ít nhất đủ để hắn thay một bộ song đao tốt hơn.

Lâm Phong lại nhìn chiếc khiên tròn đã đầy vết cháy và vết cào của mình, không nói gì, nhưng ai

cũng hiểu thứ đầu tiên hắn muốn làm sau khi về thành là tìm người sửa hoặc gia cố nó.

Hạo Nhiên cũng không phản đối.

Sau từng ấy trận chiến, trang bị của cả đội đã bắt đầu lộ ra giới hạn. Nếu thật sự phải bước sâu

hơn vào Tây Hoang, chỉ dựa vào những thứ đang có sẽ không đủ.

Phong Vân Tiểu Đội vì thế đổi hướng trở về Tam Thành.

Ba ngày đường tiếp theo không có trận chiến lớn, nhưng cũng không thể gọi là nhàn nhã. Bọn

họ phải vòng tránh hai vùng có dấu vết yêu thú tụ tập, một lần dừng lại gần nửa ngày vì bão cát,

và đêm nào cũng duy trì cảnh giới như cũ.

Cảm giác bị thứ gì đó âm thầm theo dõi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có một lần, khi đi qua

một dải cồn dài, Hạo Nhiên lại nhìn thấy một bóng vàng xám rất xa trên sườn cát. Chỉ trong chớp

mắt, nó đã biến mất.

Đến cuối ngày thứ ba, những dấu hiệu của Tam Thành mới dần xuất hiện. Trước tiên là những

cọc đánh dấu tuyến tuần tra, sau đó là vài đường bánh xe và dấu chân người còn mới trên nền

cát. Sang buổi chiều ngày thứ tư, tường thành cuối cùng cũng hiện ra sau những lớp hơi nóng ở

đường chân trời.

Tiêu Vân vừa nhìn thấy đã thở ra thật dài.

“Cuối cùng cũng về.”

Nhưng càng tiến gần, nụ cười trên mặt hắn càng nhạt đi.

Không chỉ hắn nhận ra.

Bên ngoài Tam Thành có nhiều đội tuần tra hơn trước. Trên tường thành, số binh sĩ đứng gác

gần như tăng gấp đôi, vài bóng người liên tục di chuyển giữa các vọng lâu. Cổng thành vẫn mở,

nhưng những người ra vào đều bị kiểm tra kỹ hơn bình thường.

Không khí đã khác hẳn lúc họ rời đi.

Triệu Phong chậm bước.

“Có chuyện rồi.”

Hạo Nhiên cũng cảm thấy như vậy.

Mười lăm ngày trước, Tam Thành dù căng thẳng vẫn giữ được nhịp vận hành bình thường. Còn

lúc này, bầu không khí giống như một sợi dây đã bị kéo căng hơn nhiều.

Phong Vân Tiểu Đội tiếp tục tiến về phía cổng.

Khoảng cách còn hơn trăm trượng.

Hạo Nhiên bỗng dừng mắt.

Một cảm giác rất nhẹ lướt qua người hắn.

Không phải sát khí. Cũng không phải linh lực trực tiếp ép tới. Chỉ là cảm giác có người vừa nhìn

hắn.

Từ trên cao.

Hạo Nhiên ngẩng đầu.

Trên tường thành, giữa những bóng người đang qua lại, dường như có một thân ảnh vừa rời khỏi

mép tường.

Khi hắn nhìn kỹ hơn, nơi đó đã không còn ai.

Hạo Nhiên đứng yên thêm một nhịp.

Rồi tiếp tục bước về phía Tam Thành.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.