Thuyền Linh

Chương 77: Hang Ổ Hôi Ảnh Lang Vương

Đăng: 02/07/2026 12:35 3,795 từ 262 lượt đọc

Hai bóng người bước ra khỏi hang đá nhỏ.

Ánh trăng lạnh lẽo vẫn treo giữa bầu trời đen kịt của Linh Thú Lâm, phủ lên núi rừng một tầng

sáng bạc nhợt nhạt. Gió lùa qua khe đá, mang theo mùi đất ẩm, cỏ dại và chút tanh nồng còn

sót lại từ chiến trường của hai Vương thú phía xa.

Hạo Nhiên dừng trước cửa hang, y phục đã chỉnh tề, tóc đen buộc gọn sau gáy. So với lúc mới

bước vào Thanh Vân Thành, hắn đã thay đổi không ít. Thân hình thiếu niên cao hơn, đường nét

gương mặt cũng cứng cáp hơn, còn trong ánh mắt đã có thêm sự bình tĩnh và từng trải không

dễ xuất hiện ở một người mười bảy tuổi.

Những ngày nghiền ngẫm tinh hạch Hôi Ảnh Lang Vương cũng để lại một thay đổi khác. Không

phải Phong hệ, càng không phải một loại thân pháp mới đã hoàn chỉnh, nhưng mỗi khi khí lưu

lướt qua cơ thể, Hạo Nhiên đã biết điều chỉnh trọng tâm và góc thân mình tự nhiên hơn trước.

Những chuyển động thừa ít đi, bước chân cũng nhẹ hơn.

Quân Nhã đứng bên cạnh đã khôi phục vẻ thanh lãnh thường ngày. Mái tóc dài được buộc gọn,

thanh kiếm vẫn nằm bên hông, khuôn mặt gần như không còn dấu vết của biến cố tối qua. Chỉ

có đôi lúc Hạo Nhiên bắt gặp nàng nhìn sang, ánh mắt ấy dường như đã bớt đi một chút xa

cách.

Ban đầu Quân Nhã định cùng hắn quay về lãnh địa Hôi Ảnh Lang Vương, nhưng sau khi bàn bạc,

cả hai đã thay đổi kế hoạch.

Hai lãnh địa của Vương thú đều vừa bỏ trống.

Khí tức của hai con thú vẫn còn đủ mạnh để phần lớn yêu thú xung quanh không dám tùy tiện

xâm nhập, nhưng tình trạng ấy chắc chắn không kéo dài mãi. Nếu hai người cùng tìm từng nơi

một, rất có thể khi quay lại lãnh địa còn lại, mọi dấu vết hữu ích đã bị yêu thú khác phá hỏng.

Vì vậy, chia nhau tìm kiếm rồi quay lại hội hợp sẽ hiệu quả hơn.

Hạo Nhiên sẽ trở lại lãnh địa của Hôi Ảnh Lang Vương.

Quân Nhã ở lại vùng núi của Mãng Xà Vương.

Một Vương thú muốn trưởng thành đến mức có thể thống lĩnh cả một vùng chắc chắn không chỉ

dựa vào bản năng. Có thể chúng từng chiếm giữ một nơi linh khí đặc biệt, cũng có thể đã hấp

thu một loại linh vật thích hợp với thiên phú của mình. Nếu còn dấu vết, giá trị rất khó đoán.

Quân Nhã hiện đã bước đầu nắm được cách chủ động mở và đóng Mị thuật. Tuy chưa thể sử

dụng thành thạo, nhưng ít nhất nàng đã có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Lãnh địa Mãng Xà

Vương lại vốn không có đàn thú đông đúc tụ tập, vì vậy tạm thời để nàng tự tìm kiếm cũng

không quá nguy hiểm.

Trước khi tách ra, Hạo Nhiên vẫn không nhịn được dặn:

“Gặp nguy hiểm thì rút ngay. Đừng vì vài thứ trong bí cảnh mà liều mạng.”

Quân Nhã nhìn hắn.

“Ngươi nói câu này với ta?”

Hạo Nhiên khựng lại.

Nàng nhướng mày. “Người bị Hôi Ảnh Lang Vương đuổi đến mức phải chạy sang lãnh địa Mãng

Xà Vương hình như không phải ta.”

Hạo Nhiên ho khẽ.

“Đó là ngoài ý muốn.”

“Ngươi có rất nhiều ngoài ý muốn.”

Hắn không phản bác được.

Một thoáng sau, Quân Nhã mới nói: “Ngươi cũng cẩn thận. Nếu gặp thứ không đối phó được thì

bỏ đi. Đừng để ta phải quay lại nhặt xác ngươi.”

Giọng vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng Hạo Nhiên nghe xong chỉ cười.

“Ta sẽ quay lại trước khi bí cảnh kết thúc. Nếu không có biến cố gì, chúng ta gặp lại ở hang này.”

“Được.”

Quân Nhã nhìn hắn thêm một thoáng rồi quay người đi về phía sâu trong núi.

Hạo Nhiên cũng thu lại ánh mắt, bước về phía con suối.

Nước lạnh chảy xiết qua những tảng đá. Hắn không nhảy thẳng qua như trước mà đặt chân lên

một phiến đá giữa dòng. Khi luồng gió ngang lướt qua vai, thân thể hơi nghiêng theo hướng ấy,

chân khí phát ra đúng lúc, đưa hắn nhẹ nhàng sang bờ bên kia.

Hạo Nhiên cúi đầu nhìn.

Phiến đá vừa đặt chân lên chỉ còn một vệt nước rất nông.

Khóe miệng hắn cong lên.

Có tiến bộ.

Trong những canh giờ đầu tiên, Hạo Nhiên không vội tăng tốc.

Hắn vừa đi vừa thử những điều đã lĩnh ngộ. Khi khí lưu lướt từ bên sườn tới, hắn điều chỉnh vai và

hông để giảm sức cản. Khi đi qua địa hình dốc, hắn tận dụng quán tính nhiều hơn thay vì cưỡng

ép cơ thể dừng rồi phát lực lại từ đầu.

Có lúc thành công, bước chân nhẹ đến mức lá khô dưới chân chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ.

Cũng có lúc phán đoán sai.

Một lần hắn nghiêng người quá sớm, luồng gió từ khe đá đập thẳng vào bên hông khiến cả

người lệch sang một bên. Nếu không kịp chống tay lên thân cây, trán hắn đã đập thẳng vào lớp

vỏ xám cứng như đá.

Hạo Nhiên đứng lại, nhìn cái cây trước mặt rồi bật cười.

“Quả nhiên vẫn chưa thể coi mình là cao thủ.”

Những lần thất bại như vậy lại khiến hắn càng hiểu rõ giới hạn hiện tại.

Hắn không thể điều khiển gió. Càng không thể để gió mang mình đi.

Điều duy nhất hắn đang làm tốt hơn trước là nhận ra hướng lực sớm hơn, giảm bớt chống cự

không cần thiết và dùng chân khí đúng thời điểm. Nhưng đối với một người thường xuyên phải

chiến đấu vượt giới hạn như hắn, chỉ riêng việc đó đã mang lại khác biệt rất lớn.

Đến cuối ngày thứ hai, Hạo Nhiên gặp hai con Hôi Ảnh Lang nhị giai.

Chúng không lao ra ngay.

Hai bóng xám chỉ lặng lẽ di chuyển giữa những thân cây, lúc ẩn lúc hiện, cố giữ khoảng cách với

hắn. Một con đi phía trước, con còn lại vòng sang bên phải, rõ ràng vẫn còn bản năng phối hợp

của đàn.

Hạo Nhiên dừng bước. Tiêu Dao Kiếm đã nằm trong tay từ lúc nào. Hắn không đuổi theo bóng

xám bên trái. Cũng không nhìn chằm chằm vào con phía trước. Tai nghe tiếng móng vuốt cào rất

nhẹ lên đất, da cổ và vai cảm nhận luồng khí lạnh đang thay đổi, hắn kiên nhẫn chờ.

Ba hơi thở sau, con phía trước bất ngờ lao tới.

Hạo Nhiên nghiêng người tránh khỏi đường vồ, Tiêu Dao Kiếm chỉ chém một đường ngắn vào

sườn nó rồi lập tức thu lại.

Không sâu.

Nhưng đủ khiến con thú đau đớn gầm lên.

Cùng lúc ấy, một luồng khí bất thường ép sát phía sau vai phải, kèm theo tiếng đất đá bật nhẹ.

Hạo Nhiên không quay đầu. Hắn hạ trọng tâm, xoay người sang trái.

Móng vuốt con Hôi Ảnh Lang thứ hai lướt sát qua tóc.

Tiêu Dao Kiếm theo vòng xoay của cơ thể đâm ngược lại, xuyên vào vai con thú. Nó giật mạnh,

lập tức rút lui thay vì cố cắn tiếp.

Hạo Nhiên cũng không truy.

Hai bên giằng co thêm một lúc.

Cuối cùng, khi con bị thương ở sườn lao tới lần nữa, hắn chỉ lệch nửa bước, tránh khỏi đường

mạnh nhất của cú vồ rồi đưa kiếm xuyên qua cổ nó. Con còn lại thấy đồng loại ngã xuống lập

tức chậm lại. Nó không tiếp tục tấn công. Sau vài tiếng gầm thấp, con thú lùi dần rồi quay đầu

chạy sâu vào rừng.

Hạo Nhiên cũng không đuổi.

Hắn cúi xuống thu tinh hạch của con đã chết, trong lòng lại nghĩ về trận đấu vừa rồi.

Nếu là trước đây, hai con Hôi Ảnh Lang nhị giai phối hợp như vậy chắc chắn sẽ khiến hắn tiêu

hao không ít chân khí. Bây giờ trận chiến vẫn không dễ, nhưng cùng một lượng lực, hắn có thể

làm được nhiều việc hơn.

Đó mới là thay đổi quan trọng.

Không phải nhanh hơn bao nhiêu.

Mà là ít phí sức hơn bao nhiêu.

Những ngày tiếp theo, Hạo Nhiên tiếp tục tiến về vùng cao hơn của ngọn núi.

Hôi Ảnh Lang nhất giai dần ít đi, nhị giai xuất hiện nhiều hơn. Có con thấy hắn liền tránh xa, có

con vẫn lao tới vì bản năng giữ lãnh địa, nhưng hắn không cố ý săn giết tất cả.

Chỉ những con chắn đường hoặc chủ động tấn công mới trở thành đối thủ của hắn.

Mỗi trận chiến đều là một lần thử. Hạo Nhiên dần học được cách kết hợp những thứ mình đã có

từ trước với hiểu biết mới về dòng lực.

Tiêu Dao Kiếm vẫn là kiếm.

Chân khí vẫn là chân khí.

Cơ thể hắn cũng không nhẹ đi một cách thần kỳ.

Nhưng những thứ vốn tách rời bắt đầu phối hợp tự nhiên hơn.

Một cú né không còn kết thúc rồi mới đến một cú phản kích. Góc né đã trở thành phần đầu của

đòn kiếm tiếp theo. Quán tính từ bước lùi có thể chuyển thành lực xoay hông. Áp lực không khí

lướt qua da giúp hắn nhận ra một đòn đánh đã tiến vào khoảng cách nguy hiểm mà không cần

chờ đến khi nhìn thấy toàn bộ động tác.

Tất cả vẫn còn thô.

Nhưng đã bắt đầu nối với nhau.

Tu vi của hắn cũng âm thầm thay đổi trong quá trình ấy.

Ngưng Khí tầng tám vốn đã ổn định từ trước. Sau nhiều ngày liên tục chiến đấu, vận chuyển

chân khí và hấp thu linh khí trong bí cảnh, đan điền dần đầy lên tới mức cực hạn. Mỗi khi hoàn

thành một vòng vận chuyển, Hạo Nhiên đều cảm thấy lực cản mơ hồ phía trước đang yếu đi.

Tầng chín đã không còn xa.

Nhưng hắn chưa vội xung kích.

Trong bí cảnh, đột phá không phải chuyện xấu.

Đột phá ở sai nơi mới là chuyện ngu ngốc.

Đến ngày thứ năm, địa hình trước mặt bắt đầu thay đổi.

Cây xám thưa dần.

Đất đá dưới chân chuyển sang màu xám bạc, khô cứng hơn, trên bề mặt thường xuyên xuất hiện

những vết cào sâu. Gió cũng mạnh hơn, lùa qua các khe đá tạo thành tiếng rít dài khi trầm khi

bổng.

Hạo Nhiên chậm lại. Hắn đã tới rất gần hang ổ của Hôi Ảnh Lang Vương.

Phía trước là một khoảng đất đá rộng lớn nằm giữa lưng chừng núi, gần như một sân đá tự

nhiên. Mặt đất bằng phẳng hơn khu vực xung quanh, phủ đầy vết móng, xương thú cũ và những

mảng lông xám mắc giữa khe đá.

Ở đầu bên kia, một cửa hang khổng lồ mở ra trên vách núi.

Cao hơn mấy trượng.

Đen ngòm.

Hai bên cửa hang còn lưu lại vô số vết cào lớn đến mức chỉ nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân

trước đây không phải yêu thú bình thường.

Nhưng thứ khiến Hạo Nhiên dừng lại không phải cửa hang.

Mà là những bóng xám trước đó.

Rất nhiều.

Hôi Ảnh Lang.

Hắn đứng sau một mỏm đá, quan sát một lúc.

Ít nhất sáu, bảy chục con.

Phần lớn là nhất giai, nhưng xen giữa vẫn có hơn mười khí tức rõ ràng mạnh hơn. Một vài con nhị

giai lớn gần bằng bò con, lông trên sống lưng ánh lên màu bạc nhạt.

Dù Hôi Ảnh Lang Vương đã chết, tàn đàn vẫn chưa rời hang ổ.

Có thể vì nơi này là trung tâm lãnh địa.

Cũng có thể vì bên trong hang còn thứ gì đó khiến chúng không muốn bỏ đi.

Hạo Nhiên không biết.

Nhưng chỉ nhìn số lượng trước mặt đã đủ khiến hắn không còn ý định xông thẳng vào như một

kẻ điên.

Hắn quan sát gần nửa khắc.

Đàn lang không đứng yên. Chúng chia thành từng nhóm nhỏ, đi lại quanh sân đá, có vài con

nằm phục trước cửa hang, còn những con nhị giai mạnh nhất thường xuyên đổi vị trí.

Không còn Vương.

Nhưng trật tự của đàn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Đặc biệt có một con nhị giai lớn nhất đứng gần cửa hang.

Bộ lông xám bạc dày hơn những con khác, một bên tai đã mất gần nửa, trên ngực còn có vết

sẹo kéo dài tới bụng. Mỗi lần nó gầm thấp, những con xung quanh đều tránh đường.

Hạo Nhiên nheo mắt.

Có lẽ sau khi Vương chết, con này tạm thời trở thành thủ lĩnh.

Nếu muốn vào hang, hắn không thể tránh một trận chiến.

Hạo Nhiên không lập tức bước ra.

Hắn nhìn địa hình.

Gió từ sâu trong hang liên tục thổi ra sân đá.

Bên trái là vách núi, khí lưu bị ép vào khe hẹp rồi xoáy ngang.

Phía sau hắn, gió núi từ dưới sườn đẩy lên.

Ba hướng khí lưu giao nhau khiến khoảng sân này hỗn loạn hơn khu rừng rất nhiều.

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ thấy cực kỳ khó chịu.

Hiện tại lại khác.

Hắn không thể khống chế những luồng gió ấy.

Nhưng có thể dùng chúng.

Ít nhất là thử.

Hạo Nhiên rút Tiêu Dao Kiếm.

Rồi bước ra khỏi mỏm đá.

Một bước.

Hai bước.

Con Hôi Ảnh Lang gần nhất ngẩng đầu.

Ngay sau đó, hàng chục đôi mắt đỏ đồng loạt quay về phía hắn.

Tiếng gầm thấp lan ra.

Con thủ lĩnh cụt tai bước lên một bước rồi ngửa cổ tru dài. Tiếng tru vang khắp sân đá.

Cả đàn lập tức chuyển động.

Hạo Nhiên hít sâu.

Không lùi.

Nhưng hắn cũng không lao thẳng vào trung tâm đàn.

Ba con đầu tiên nhào tới.

Hạo Nhiên nghiêng sang trái, tránh con ở giữa, Tiêu Dao Kiếm chém vào chân trước của con bên

phải. Máu bắn lên mặt đá. Hắn lập tức hạ thấp người khi một con khác vồ qua đầu, rồi mượn

chính quán tính của bước tránh để xoay hông, lưỡi kiếm rạch ngang bụng con thú.

Một con nhất giai ngã xuống.

Hai con còn lại quay lại rất nhanh.

Phía sau đã có thêm năm, sáu bóng xám áp tới.

Hạo Nhiên không dừng.

Hắn lùi theo mép sân đá, cố giữ đàn lang trước mặt thay vì để chúng khép vòng phía sau. Mỗi

lần một con lao tới, hắn chỉ né vừa đủ. Không cần bước xa hơn. Không cần phát lực mạnh hơn.

Nhưng số lượng vẫn là số lượng.

Một móng vuốt cào rách tay áo bên trái.

Một con khác suýt cắn trúng bắp chân.

Hạo Nhiên dùng chuôi kiếm đập thẳng vào mõm nó rồi lăn sang bên. Vai vừa chạm đất, hắn đã

chống tay bật dậy, chân khí trong kinh mạch vận chuyển liên tục không ngừng.

Mười hơi.

Hai mươi hơi.

Ba mươi hơi.

Hơi thở hắn bắt đầu nặng.

Nhưng cảm giác về những luồng lực xung quanh lại càng lúc càng rõ.

Không phải linh thức.

Không phải hắn “nhìn” thấy gió.

Chỉ là sau hàng chục lần né tránh, cơ thể bắt đầu quen với áp lực không khí, tiếng móng vuốt

cào đất, tiếng lông xé gió và sự thay đổi rất nhỏ khi một thân hình lớn lao vào khoảng cách gần.

Hôi Ảnh Lang càng đông, tình hình càng hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy cũng tạo ra khe hở.

Một con từ bên trái vồ tới. Hạo Nhiên không đối đầu. Hắn nghiêng thân, để nó lướt qua, rồi dùng

vai xoay theo hướng quán tính. Đúng lúc ấy, một con khác lao tới từ trước mặt. Hai con va vào

nhau.

Hạo Nhiên bước qua khoảng trống vừa xuất hiện, Tiêu Dao Kiếm đâm xuống.

Một con gục.

Hắn không kịp rút kiếm hoàn toàn thì tiếng gió rít đã áp sát bên tai. Hạo Nhiên cúi đầu.

Móng vuốt xé qua tóc, cắt đứt mấy sợi.

Hắn xoay cổ tay, lưỡi kiếm trượt từ dưới lên, mở một đường máu trên cổ đối phương.

Máu bắn lên áo bào.

Hạo Nhiên thở gấp nhưng ánh mắt càng sáng.

Không phải vì giết chóc. Mà vì trong trận chiến thật sự, những gì hắn lĩnh ngộ cuối cùng cũng

bắt đầu liền thành một thể.

Không chống lực.

Không đuổi theo lực.

Nhìn ra hướng mạnh nhất, tránh khỏi nó, rồi biến phần còn lại thành đường đi của mình.

Chính là vậy.

Một tiếng tru dữ dội vang lên.

Con thủ lĩnh cụt tai cuối cùng cũng lao vào. Tốc độ của nó hoàn toàn khác những con còn lại.

Nó không tấn công ngay mà vòng sang bên phải, ép Hạo Nhiên phải lùi về phía ba con nhị giai

khác đang chờ sẵn.

Hạo Nhiên lập tức nhận ra ý đồ. Con này thông minh hơn rất nhiều. Hắn đổi hướng.

Nhưng đàn lang phía sau cũng lập tức ép tới.

Trong khoảnh khắc, bốn hướng gần như bị khóa kín.

Một con nhị giai lao thẳng vào ngực.

Con thứ hai cắn từ bên trái.

Con cụt tai lại giữ ở ngoài, chờ hắn lộ sơ hở.

Hạo Nhiên siết chuôi kiếm.

Trong Thức hải, Linh Kiếm chợt động.

Một ý niệm sắc bén xuyên thẳng vào Thần hồn con Hôi Ảnh Lang đang lao tới trước mặt.

Đôi mắt con thú khựng lại. Ý niệm công kích đứt mất một nhịp.

Một nhịp ấy đã đủ.

Hạo Nhiên bước thẳng vào khoảng trống vừa mở, vai lệch sang bên, tránh khỏi hàm răng con

thú. Tiêu Dao Kiếm xuyên qua cổ nó rồi lập tức rút ra.

Hắn không dừng. Dùng chính thân thể con vừa ngã che khuất một phía, Hạo Nhiên lao ra khỏi

vòng vây.

Con thủ lĩnh cụt tai gầm lên và đuổi theo.

Chính là lúc này.

Hạo Nhiên không quay đầu ngay. Hắn nghe tiếng móng vuốt đập xuống đá ngày càng gần, cảm

nhận luồng khí sau lưng bị ép mạnh hơn.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Hắn đột ngột hạ thấp trọng tâm.

Móng vuốt lướt sát trên vai.

Một đường máu lập tức xuất hiện, nhưng Hạo Nhiên đã xoay người theo chính hướng lao tới của

con thú.

Không chặn.

Không đấu lực.

Tiêu Dao Kiếm đi theo vòng xoay ấy, lạnh lẽo lướt ngang cổ.

Máu phun ra.

Con thủ lĩnh lao thêm vài bước theo quán tính rồi mới lảo đảo.

Đôi mắt đỏ rực mở lớn. Sau đó thân thể nặng nề đổ xuống mặt đá.

Tiếng động vang rất xa.

Đàn Hôi Ảnh Lang xung quanh lập tức chậm lại. Một vài con vẫn gầm gừ, nhưng thế tiến công đã

không còn liền mạch. Hạo Nhiên chống kiếm, thở hổn hển.

Vai trái đau rát.

Cánh tay cũng có hai vết cào.

Chân khí trong đan điền đã tiêu hao hơn nửa.

Nhưng hắn vẫn bước lên một bước. Ánh mắt nhìn thẳng vào đàn lang.

Không cần nói.

Sự do dự lan ra.

Một con nhất giai ở phía sau quay đầu trước.

Rồi con thứ hai.

Vài hơi sau, một nhóm nhỏ bắt đầu chạy xuống sườn núi. Những con còn lại nhìn thủ lĩnh đã

chết rồi lại nhìn Hạo Nhiên, cuối cùng bản năng sinh tồn thắng thế. Sự tan rã lan ra toàn đàn.

Chỉ trong chốc lát, sân đá vốn đầy tiếng gầm đã trống đi phần lớn.

Hạo Nhiên không truy.

Hắn đứng yên thêm một lúc, đến khi chắc chắn không còn con nào quay lại mới ngồi xuống một

tảng đá.

Hơi thở nặng nề.

Cơ bắp hai chân căng cứng.

Nhưng trong đan điền, chân khí còn lại lại đang cuộn lên từng đợt.

Ngưng Khí tầng tám đã tới cực hạn.

Mỗi vòng vận chuyển đều khiến lực cản phía trước rung lên rõ rệt.

Hạo Nhiên biết chỉ cần lúc này ngồi xuống xung kích, khả năng đột phá đã rất lớn.

Nhưng hắn không làm.

Nơi này chưa an toàn.

Cửa hang Hôi Ảnh Lang Vương vẫn còn ngay trước mặt.

Hắn uống một ngụm Hồi Khí Dịch, ngồi điều tức một lúc cho hơi thở ổn định rồi mới đứng dậy.

“Không vội.”

Tầng chín đã ở đó.

Không cần lấy mạng ra cược chỉ để sớm hơn vài canh giờ.

Hạo Nhiên mất khá lâu mới thu hoạch xong những con Hôi Ảnh Lang đã chết.

Hắn không thể giết cả đàn, nhưng số xác còn lại trên sân đá vẫn đủ nhiều.

Tinh hạch nhất giai hơn hai mươi viên.

Nhị giai sáu viên.

Hắn bỏ những tinh hạch dùng để tính điểm vào túi khảo hạch, còn vài vật liệu đáng giá khác cất

riêng.

Hạo Nhiên tính nhẩm. Chỉ riêng số tinh hạch hôm nay đã mang lại hơn ba trăm điểm khảo hạch.

Cộng với những gì tích lũy trước đó, thứ hạng của hắn ít nhất cũng có thêm một tầng bảo đảm.

Còn vật liệu từ hai Vương thú cùng những thứ đặc biệt hắn cất riêng lại là chuyện khác.

Giá trị thật sự của chúng phải chờ sau khi rời bí cảnh mới biết.

Hạo Nhiên không tiếp tục tính.

Điểm là điểm.

Cơ duyên là cơ duyên.

Thứ hắn thực sự quay lại đây tìm không phải những tinh hạch nhất giai dưới chân.

Hắn đứng lên, lau sạch máu trên Tiêu Dao Kiếm rồi nhìn về phía cửa hang.

Gió từ bên trong vẫn đang thổi ra.

Lạnh.

Nhưng không giống gió núi bên ngoài.

Hạo Nhiên đứng yên, để luồng khí ấy lướt qua mặt và cổ.

Có gì đó khác.

Nhịp chuyển động của nó rất đều, nhưng bên trong lại xen những xoáy nhỏ liên tục thay đổi.

Linh khí trong gió cũng đậm hơn bên ngoài một chút, mang theo cảm giác sắc và nhẹ rất đặc

biệt. Đan điền vốn vừa yên xuống lại dao động.

Hạo Nhiên nheo mắt.

Hôi Ảnh Lang Vương từng sống ở đây.

Tàn đàn cũng nhất quyết không chịu rời nơi này.

Có lẽ không phải không có lý do.

Hắn bước vào hang.

Bóng tối lập tức nuốt lấy thân hình.

Phía sâu bên trong, tiếng gió khẽ rít qua những khe đá, khi gần khi xa, giống như có thứ gì đó đã ngủ yên rất lâu đang chờ người đầu tiên tìm tới.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.