Thuyền Linh

Chương 57: Nhiệm Vụ Ngoại Môn.

Đăng: 27/06/2026 21:37 4,530 từ 268 lượt đọc

Phong Vân Tử nhận chậu Thiết Liên Hoa từ tay Tiểu Lan, vuốt râu cười đến mức đôi mắt gần như híp lại.

Lão không nói thêm những lời khách sáo. Sau khi cất chậu cây vào giới chỉ, Phong Vân Tử lục tìm một lúc rồi lấy ra một miếng ngọc phù trong suốt, bên trong có những đường sáng mảnh như tơ đang chậm rãi lưu chuyển.

“Đây là quà ra mắt. Cầm lấy.”

Tiểu Lan vội dùng hai tay nhận.

“Dùng linh thức câu thông với nó. Không cần sợ, bên trong chỉ có nội dung ghi chép.”

Tiểu Lan làm theo. Chỉ vài hơi sau, đôi mắt nàng đã sáng lên.

“Dược liệu từ điển…”

Nàng gần như quên mất xung quanh còn có người.

“Trong này có rất nhiều linh thảo, dược tính, môi trường sinh trưởng, thời điểm thu hái, cách bảo quản… còn có cả những loại con chưa từng thấy trong Bách Thảo Lục.”

Niềm vui ấy khiến Phong Vân Tử càng thêm hài lòng.

Tiểu Lan ôm ngọc phù vào ngực một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì. Nàng lập tức quỳ xuống trước mặt lão, nghiêm túc khấu đầu ba lần.

“Đệ tử Tiểu Lan, bái kiến sư phụ.”

Không ít ánh mắt trong sân lập tức chuyển tới.

Có người ngạc nhiên, có người ngưỡng mộ, cũng có người khó giấu vẻ ghen tị.

Một tân đệ tử vừa lên Tiêu Dao Sơn ngày đầu tiên đã được trưởng lão Dược Phong trực tiếp nhận làm đệ tử. Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến con đường của nàng khác hẳn phần lớn người đang đứng trong sân.

Phong Vân Tử cười lớn.

“Đứng lên đi. Dược Phong không thích nhiều lễ nghi. Sau này chăm cây cho tốt, học dược cho tốt, đừng để người khác nói ta nhìn nhầm người là được.”

Tiểu Lan đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc bình thường.

“Đệ tử nhất định cố gắng.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Đa tạ Vân lão đã chiếu cố Tiểu Lan. Có tiền bối chỉ dạy nàng, vãn bối cũng an tâm hơn nhiều.”

Phong Vân Tử liếc sang hắn.

“An tâm cho nàng thì được. Còn ngươi, trước tiên lo cho chính mình đi.”

Hạo Nhiên bật cười.

Phong Vân Tử đánh giá hắn một lượt rồi nói:

“Dược Phong không hợp với ngươi. Kiếm Phong có thể hợp, Thổ Phong cũng chưa chắc không hợp, còn những nơi khác thì cứ để sau này tự ngươi tìm hiểu. Ba tháng ngoại môn không dài, nhưng nếu chịu quan sát thì đủ để ngươi biết mình nên đi đâu.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vãn bối cũng muốn bắt đầu từ ngoại môn.”

“Vậy thì càng tốt.”

Phong Vân Tử chỉ về đám tân đệ tử đang tụ tập trong sân.

“Ngoại môn Tiêu Dao chẳng khác gì một xã hội tu chân thu nhỏ. Người nào cũng có, chuyện gì cũng có. Có người cảnh giới cao hơn ngươi, có người phía sau có gia tộc, có kẻ có huynh trưởng tỷ tỷ trong nội môn, cũng có loại tu vi chẳng ra sao nhưng rất biết kết bè kéo cánh.”

Lão nói rất tùy ý, nhưng Hạo Nhiên lại nghe khá nghiêm túc.

“Chuyện nhìn được thì bỏ qua. Thật sự không nhìn nổi thì cũng chẳng cần nhịn. Nhưng đừng vì thắng được vài trận mà cho rằng ngoại môn không có người khiến ngươi chịu thiệt.”

Phong Vân Tử cười.

“Đấu cứng đôi khi thiệt thân. Đấu mềm đôi khi tốn thời gian. Ba tháng này, ngươi tự học lấy lúc nào nên tiêu dao, lúc nào nên giả vờ mình không tiêu dao.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Vãn bối ghi nhớ.”

Phong Vân Tử quay sang gọi một đệ tử Dược Phong đứng gần đó.

“Ngoại môn phía lưng núi còn gian nào yên tĩnh thì sắp cho tiểu tử này một gian.”

Người kia lập tức nhận lời.

Hạo Nhiên lại hơi bất ngờ.

“Vân lão, không cần đặc biệt như vậy. Vãn bối ở khu ngoại môn bình thường cũng được.”

Phong Vân Tử bật cười.

“Ngươi nghĩ ngoại môn thật sự có chuyện mọi người đều được đối xử giống nhau sao?”

Hạo Nhiên hơi ngừng lại.

Phong Vân Tử chắp tay sau lưng.

“Quy củ thành văn là một chuyện. Quy củ không thành văn lại là chuyện khác. Có người có sư phụ, có người có gia tộc, có người có công lao, có người được trưởng lão để mắt. Tài nguyên, chỗ ở, cơ hội, quan hệ, vận khí… vốn chưa từng giống nhau.”

Lão nói thẳng đến mức Hạo Nhiên nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

“Tiêu Dao Tông không giả vờ rằng những thứ ấy không tồn tại. Ngược lại, chúng ta để chúng tồn tại công khai hơn một chút. Có ưu thế thì học cách dùng. Không có ưu thế thì tự mình đi kiếm. Chỉ cần đừng phá quy củ lớn của tông môn.”

Phong Vân Tử liếc hắn.

“Ngươi có người quen là ta. Ta cho ngươi một gian phòng tốt hơn. Chuyện đơn giản như vậy cũng phải làm quen. Sau này còn nhiều chuyện không công bằng hơn.”

Hạo Nhiên im lặng vài hơi rồi bật cười.

“Vãn bối hiểu.”

“Hiểu là tốt.”

Phong Vân Tử tiếp tục:

“Còn khảo hạch nội môn, muốn dự thì trước hết phải ở ngoại môn đủ ba tháng và tích được ít nhất một trăm điểm cống hiến. Một trăm điểm chỉ là điều kiện lấy thẻ, không phải bảo đảm ngươi được chọn.”

“Ba tháng sau có một kỳ khảo hạch?”

“Đúng. Vừa kịp với lứa của các ngươi.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Phong Vân Tử lại chỉ sang Tiểu Lan.

“Nàng đã bái ta làm sư, từ hôm nay theo ta lên Dược Phong. Không cần đi lộ trình ngoại môn thông thường nữa.”

Tiểu Lan hơi siết ngọc phù trong tay.

Hạo Nhiên cũng không bất ngờ.

Đây vốn là điều Vân lão từng nói ở Thanh Vân Thành.

Phong Vân Tử nhìn hai người rồi phẩy tay.

“Có gì cần nói thì nói nhanh. Một đứa theo ta lên Dược Phong, một đứa bắt đầu tự kiếm điểm. Đừng đứng đây bịn rịn đến tối.”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt.

Hạo Nhiên chỉ có thể cười.

Hai người trở về gian phòng cũ để thu xếp một chút đồ.

Vừa đóng cửa, Tiểu Lan mới thở ra một hơi dài rồi ôm ngọc phù vào ngực.

“Thiếu gia, em có sư phụ rồi.”

Ở nơi chỉ có hai người, nàng lại gọi hắn như cũ.

Hạo Nhiên bật cười.

“Ừ. Tiểu Lan của ta giỏi thật.”

Nàng đỏ mặt nhưng không che được niềm vui.

Hạo Nhiên lấy phần hạt giống Thiết Liên Hoa đã chia sẵn đưa cho nàng.

“Em mang phần này lên Dược Phong. Điều kiện ở đó chắc chắn tốt hơn động phủ của ta đối với loại cây này. Một ít còn lại ta giữ để thử cách khác.”

“Vâng.”

Hắn lại lấy ra một túi linh thạch trung phẩm.

“Cầm thêm cái này.”

Tiểu Lan không nhận ngay.

“Thiếu gia cũng cần.”

“Ta còn đủ.”

“Thật không?”

“Thật.”

Hạo Nhiên bật cười khi thấy vẻ nghi ngờ trên mặt nàng.

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta chưa nghèo đến mức để đệ tử Dược Phong mới nhập môn nhà mình thiếu linh thạch.”

Tiểu Lan lúc này mới nhận lấy.

“Vậy em sẽ cố học thật tốt. Sau này luyện được dược dịch tốt hơn, em kiếm linh thạch nuôi lại Thiếu gia.”

“Được. Ta chờ.”

Nói đùa xong, Hạo Nhiên mới nghiêm túc hơn.

“Lên Dược Phong thì nghe lời Vân lão. Nếu có chuyện không hiểu, cứ hỏi. Nếu bị người khác làm khó, cũng không cần nhẫn vô lý.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Em biết. Thiếu gia cũng phải cẩn thận. Ngoại môn đông người như vậy chắc chắn không yên ổn.”

“Ừ.”

“Đừng bị thương.”

“Ta cố gắng.”

Tiểu Lan lập tức sửa lại:

“Không phải cố gắng. Là phải nhớ.”

Hạo Nhiên im lặng một thoáng rồi gật đầu.

“Được. Ta nhớ.”

Không lâu sau, đệ tử Dược Phong tới báo rằng Phong Vân Tử chuẩn bị trở về núi. Chỗ ở mới của Hạo Nhiên cũng đã được sắp xếp.

Đến lúc thật sự phải tách ra, Tiểu Lan lại im lặng hơn bình thường.

Rõ ràng chỉ là hai nơi khác nhau trong cùng một tông môn.

Không phải sinh ly tử biệt.

Nhưng từ Thanh Vân Trấn đến nay, hai người gần như ngày nào cũng ở cạnh nhau.

Tiểu Lan ôm túi nhỏ đứng trước sân đá cuội.

Hạo Nhiên bước tới.

“Đi đi. Dược Phong đang chờ em.”

“Vâng.”

Nàng bước được vài bước rồi quay lại.

“Thiếu gia…”

Vừa gọi xong, nàng mới nhớ xung quanh còn có người, mặt lập tức đỏ lên.

Phong Vân Tử đứng gần đó làm như không nghe thấy.

Hạo Nhiên cười.

“Có gì?”

Tiểu Lan im lặng một lát.

“Em sẽ học thật tốt.”

“Ta biết.”

“Người cũng vậy.”

“Ừ.”

Lần này nàng mới quay người, theo Phong Vân Tử và mấy đệ tử Dược Phong rời đi.

Hạo Nhiên đứng nguyên tại chỗ.

Tiểu Lan quay đầu vài lần.

Đến khi bóng người sắp khuất vào màn sương, nàng vẫn ngoái lại thêm một lần cuối.

Phong Vân Tử dường như nói gì đó.

Hạo Nhiên không nghe thấy.

Hắn chỉ thấy Tiểu Lan im lặng một lát rồi gật đầu, sau đó bước chân dần ổn định hơn.

Hạo Nhiên mỉm cười.

Nàng đã bắt đầu đi con đường của riêng mình.

Còn hắn cũng nên bắt đầu.

Chỗ ở mới của Hạo Nhiên nằm trên lưng núi, cách khu nhà gỗ đông đúc phía dưới một đoạn.

Đó là một gian nhà đá sạch sẽ, phía trước có sân nhỏ, phía sau dựa vào vách núi phủ rêu. Từ cửa sổ có thể nhìn xuống một thung lũng quanh năm mây phủ, linh khí rõ ràng tốt hơn khu dưới chân núi.

Hạo Nhiên đứng trước cửa một lúc.

Phong Vân Tử quả nhiên không nói chơi.

Cái gọi là “gian phòng yên tĩnh” tốt hơn chỗ cũ không chỉ một chút.

Đệ tử dẫn đường giao thẻ phòng cùng vài quyển sách giới thiệu ngoại môn rồi rời đi.

Không gian lập tức yên tĩnh.

Không còn tiếng Tiểu Lan pha trà.

Không có người hỏi hắn có cần thêm thuốc hay không.

Cũng không còn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên bàn ghi chép dược liệu.

Hạo Nhiên đứng cạnh cửa sổ, hướng Dược Phong chỉ hiện mờ trong mây.

Ba tháng.

Tiểu Lan bắt đầu dược đạo của nàng.

Còn hắn phải hiểu ngoại môn, kiếm đủ điểm cống hiến và giành lấy tư cách khảo hạch nội môn.

Trong Thức hải, chu trình sơ khai bên trong Thần hồn vẫn chậm rãi vận chuyển, yếu nhưng ổn định.

Hạo Nhiên quay khỏi cửa sổ.

“Vậy bắt đầu thôi.”


Ba ngày sau.

Sâu trong một sườn núi phía nam Tiêu Dao Sơn, cổ thụ cao lớn che kín gần nửa bầu trời.

Một trận săn đuổi đang diễn ra giữa rừng.

Ầm!

Một thân hình khổng lồ lao xuyên qua bụi gai, khiến cành lá hai bên gãy răng rắc. Đất đá văng tung tóe dưới bốn chân, những dấu móng sâu liên tục in xuống nền đất ẩm.

Đó là một con dã trư yêu thú nhất giai.

Nó lớn hơn dã trư bình thường vài lần, thân hình dài hơn một trượng, lông đen cứng như những chiếc gai sắt dựng ngược trên sống lưng. Hai mắt đỏ ngầu vì đau và tức giận, hơi thở nóng hổi trộn cùng mùi máu tanh phả ra từng luồng.

Nó đang chạy trốn.

Phía sau, một bóng người bám sát không rời.

Y phục ngoại môn xanh lam nhạt trên người Hạo Nhiên đã rách vài chỗ, tay áo lấm bùn và máu khô. Thân hình hắn gọn gàng, từng bước đặt xuống đều chắc và nhanh, không lao lên một cách nóng vội mà liên tục ép dã trư về đúng hướng mình muốn.

Con yêu thú gầm lên rồi đâm thẳng qua một đám cây thấp.

Phía trước không xa là vách đá có một hang động tối om bên dưới.

Hạo Nhiên lập tức đoán được ý định của nó.

Muốn về hang.

Một khi lao vào địa hình chật hẹp, thân hình to lớn và lớp da dày của dã trư sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều.

Hạo Nhiên tăng tốc. Chân khí trong đan điền tràn vào kinh mạch hai chân, tốc độ lập tức tăng thêm một đoạn.

Dã trư cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, bốn chân bất ngờ đạp mạnh xuống đất rồi nhảy qua một hố đá ngay trước cửa hang.

Nếu vẫn còn chạy trên mặt đất, sức mạnh và khả năng đổi hướng của nó không dễ xử lý.

Nhưng cú nhảy này lại là một lựa chọn sai.

Thân hình quá nặng.

Không có mặt đất để truyền bớt lực.

Cũng không thể co người bảo vệ lưng.

Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, toàn bộ sống lưng trở thành mục tiêu rõ ràng nhất.

Hạo Nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Hắn tiếp tục rướn thêm vài bước, chân khí dồn xuống hai chân khiến tốc độ tăng vọt trong khoảnh khắc cuối. Khi con dã trư vừa vượt qua nửa chiều rộng hố, hắn cũng đạp mạnh xuống đất rồi bật người theo.

Khoảng cách vốn chỉ còn vài bước lập tức bị kéo ngắn.

Dã trư đang lơ lửng giữa không trung, toàn bộ thân thể nặng nề vẫn theo quán tính lao về phía trước. Hạo Nhiên từ phía sau đuổi kịp, thân hình vọt lên cao hơn sống lưng nó nửa thân người, gần như có cảm giác chỉ cần hạ chân xuống là có thể giẫm thẳng lên lưng con yêu thú.

Trong Thức hải, chu trình sơ khai bên trong Thần hồn vừa hoàn thành một vòng. Ý thức của hắn trở nên rõ ràng hơn, khoảng cách, thế rơi và chuyển động của con dã trư đều hiện lên mạch lạc trong đầu.

Chỉ cần thêm nửa nhịp.

Hạo Nhiên co chân giữa không trung, xoay hông, kéo vai phải ra sau. Toàn bộ lực từ eo, lưng và cánh tay cùng dồn vào nắm tay đang siết chặt.

Khi thân thể hắn vừa tiếp xúc ngay phía trên lưng con dã trư, quyền phải lập tức giáng xuống.

Ầm!

Nắm đấm nện thẳng vào đoạn sống lưng đang bị kéo căng giữa cú nhảy.

Rốp!

Tiếng xương gãy khô khốc vang lên giữa rừng.

Thân hình khổng lồ của con dã trư lập tức mất thăng bằng. Quán tính vốn đưa nó về phía cửa hang giờ biến thành lực kéo cả cơ thể đổ chúi xuống. Nó rơi mạnh xuống mặt đất như một tảng đá lớn, khiến bùn đất và lá khô bắn tung quanh đó.

Hạo Nhiên mượn lực phản chấn, xoay người trên không rồi đáp xuống cách nó vài bước.

Mặt đất rung lên.

Lá khô và bụi đất bắn tung quanh đó.

Dã trư rú lên, cố vùng dậy nhưng nửa thân sau đã gần như mất lực. Hai chân trước cào sâu xuống đất, kéo ra những vệt dài nhưng không thể giúp nó đứng lên.

Hạo Nhiên đáp xuống cách đó vài bước.

Chân trái đau nhói.

Trên đùi hắn có một vết rách dài gần nửa gang tay. Khi đuổi qua bụi gai ban nãy, một cành gai cứng như móc sắt đã cứa trúng. Không chí mạng, nhưng đủ sâu để máu thấm qua vải.

Hạo Nhiên lấy một lọ thuốc bột từ túi trữ vật, rắc đều lên vết thương rồi quấn lại bằng một mảnh vải sạch.

Sau đó hắn mới bước đến chỗ con yêu thú.

Dã trư vẫn còn thở.

Hung tính trong đôi mắt đỏ chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đã lẫn thêm sợ hãi.

Hạo Nhiên lấy ra một thanh kiếm ngắn.

Một nhát kết thúc.

Sau đó hắn xử lý phần đầu con yêu thú, lấy ra một viên tinh hạch cỡ ngón tay cái.

Ánh lam nhạt phản chiếu giữa lòng bàn tay.

Hạo Nhiên lau sạch máu rồi cất viên tinh hạch vào túi trữ vật.

“Mười điểm.”

Chỉ vì hai chữ ấy, hắn đã đuổi con dã trư gần một canh giờ.

Hạo Nhiên ngồi xuống tảng đá gần đó, điều chỉnh hơi thở.

Trận săn không quá nguy hiểm, nhưng tốn sức hơn tưởng tượng.

Dã trư nhất giai không có pháp thuật đặc biệt, tốc độ cũng không bằng yêu thú họ mèo hoặc chim săn mồi. Nó còn được xem là một trong những loại tương đối dễ đối phó trong khu vực nhiệm vụ cấp thấp.

Nhưng “dễ” chỉ là tương đối. Một khi bị ép vào đường chết, sức va chạm của thân hình nặng nề ấy vẫn đủ khiến một tu sĩ Ngưng Khí trung kỳ gãy xương.

Hạo Nhiên đã đánh trúng nó không dưới mười lần.

Phần lớn quyền kình đều bị lớp lông cứng, da dày và mỡ triệt tiêu.

Nếu không phải nó tự nhảy lên, để lộ khoảnh khắc yếu nhất ở sống lưng, trận săn còn phải kéo dài.

Hạo Nhiên cúi xuống quan sát nắm tay mình. Các khớp ngón đã hơi đỏ.

“Quyền vẫn chưa đủ sắc.”

Nếu dùng Tiêu Dao Kiếm ngay từ đầu, có lẽ trận chiến đã kết thúc nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hắn vốn không nhận nhiệm vụ này chỉ để lấy tinh hạch.

Mười điểm cống hiến là một phần. Quan trọng hơn, những nhiệm vụ săn yêu thú cấp thấp cho hắn một nơi đủ an toàn để tiếp tục mài giũa thân thể, quyền pháp và cách ứng biến trong thực chiến.

Ba tháng ngoại môn không dài. Hạo Nhiên không định chỉ ngồi chờ khảo hạch.

Mà mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước, khi hắn lần đầu bước vào Nhiệm Vụ Phòng ngoại môn.

Nơi đó náo nhiệt hơn hắn tưởng.

Một tòa lầu đá ba tầng nằm ở sườn núi phía đông, trước cửa treo tấm biển lớn ghi bốn chữ:

Nhiệm Vụ Tông Môn.

Bên trong, ngọc giản và mộc bài treo kín các vách, phân theo cấp độ, địa điểm, phần thưởng và mức nguy hiểm.

Đệ tử ngoại môn chen chúc ra vào.

Người vui vẻ vì vừa giành được nhiệm vụ dễ.

Người bực bội vì nhiệm vụ tốt đã bị kẻ khác nhận trước.

Thậm chí có người ngồi ngay dưới chân cầu thang tính xem phải rửa chuồng linh thú bao nhiêu ngày mới đủ điểm đổi một bình đan dược.

Hạo Nhiên chỉ đứng trong đó chưa tới nửa canh giờ đã hiểu một chuyện.

Tiêu Dao Tông quả nhiên rất biết làm kinh tế.

Muốn tài nguyên?

Đi làm nhiệm vụ.

Muốn mượn công pháp?

Dùng điểm cống hiến.

Muốn đan dược, pháp khí, chỗ tu luyện tốt hơn hay nghe trưởng lão chỉ điểm?

Vẫn là điểm cống hiến.

Một cuốn Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao, thứ ghi chép tương đối đầy đủ về cơ cấu tông môn, các phong, bản đồ chi tiết, khu vực yêu thú, linh dược thường gặp, kinh nghiệm nhiệm vụ và vô số thông tin mà đệ tử mới nhập môn cực kỳ cần, cũng có giá hai trăm điểm.

Hạo Nhiên khi đó đứng trước bảng giá khá lâu.

Hai trăm.

Một cuốn sách.

Hắn bắt đầu hiểu vì sao người phát nhiệm vụ hôm nhập môn chỉ dùng mười điểm đã khiến cả quảng trường suýt đánh nhau.

Thẻ khảo hạch ngoại môn lại chỉ cần một trăm điểm. Đương nhiên, muốn đổi được thẻ còn phải ở ngoại môn đủ ba tháng. Điểm chỉ là một nửa điều kiện.

Nhưng chính vì vậy, hai trăm điểm cho một cuốn sách càng khiến người ta thấy Tiêu Dao Tông rất biết cách tạo nhu cầu. Thông tin tốt cũng là tài nguyên.

Muốn có?

Tự kiếm.

Đan dược Trúc Cơ lại càng khiến hắn im lặng lâu hơn.

Một viên Trúc Cơ Đan có thể tăng đáng kể xác suất Trúc Cơ thành công.

Giá: Mười nghìn điểm cống hiến.

Mười nghìn.

Nếu chỉ săn dã trư nhất giai, một viên tinh hạch mười điểm, hắn phải giết một nghìn con.

Hạo Nhiên khi ấy đã tưởng tượng qua cảnh mình dành vài năm thanh xuân chạy quanh Tiêu Dao Sơn đuổi theo một nghìn con dã trư.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt.

Lúc đó hắn mới hiểu lời mình từng nói ở Thanh Vân Trà Các vẫn còn hơi ngây thơ.

Lao động giá rẻ chỉ là tầng đầu.

Tiêu Dao Tông đã xây cả một hệ thống khiến người ta tự nguyện lao động vì thứ mình muốn.

Nhưng nghĩ kỹ, hắn lại không thấy phản cảm.

Tông môn cung cấp truyền thừa, tài nguyên, địa bàn và bảo hộ.

Đệ tử bỏ công sức đổi lấy thứ mình cần. Ít nhất quy tắc được đặt khá rõ.

Còn chuyện người nào có quan hệ, có gia tộc, có sư phụ, có cơ hội tốt hơn người khác…

Phong Vân Tử đã nói trước rồi. Tiêu Dao Tông không giả vờ rằng tất cả mọi người giống nhau.

Nghĩ tới gian phòng trên lưng núi của mình, Hạo Nhiên càng không có tư cách giả bộ thanh cao về chuyện này.

Sau khi cân nhắc, hắn nhận ba nhiệm vụ.

Săn yêu thú nhất giai, nộp tinh hạch hoàn chỉnh được mười điểm.

Săn yêu thú nhị giai, nộp tinh hạch hoàn chỉnh được ba mươi điểm.

Thu thập một loại dược liệu cấp thấp, đủ số lượng được mười điểm.

Nếu hoàn thành cả ba, tổng cộng năm mươi điểm.

Mới bằng một nửa điều kiện điểm số để đổi thẻ khảo hạch.

Nhưng Hạo Nhiên không vội. Hắn mới tới ngoại môn ba ngày.

Chưa hiểu hết địa hình.

Chưa biết rõ phân bố yêu thú.

Cũng chưa hiểu các nhóm đệ tử ngoại môn, quy củ ngầm hay những khu vực nào thật sự nguy hiểm.

Nhận nhiệm vụ quá khó lúc này không phải gan dạ mà chỉ là tự tìm phiền phức.

An toàn trước.

Hiểu hệ thống trước.

Sau đó mới tăng tốc.

Hạo Nhiên điều tức thêm một lúc rồi đứng dậy.

Vết thương trên chân đã tạm ổn.

Tinh hạch nhất giai nằm trong túi trữ vật.

Mười điểm đầu tiên coi như đã có.

Hai ngày đầu, Hạo Nhiên gần như chỉ học cách làm một thợ săn.

Tìm dấu móng trên đất ẩm, nhận biết phân yêu thú còn mới hay đã để lâu, quan sát những vết cọ trên thân cây, phân biệt một bụi gai bị yêu thú đâm gãy với dấu vết do người đi đường chém qua. Ngay cả hướng gió cũng phải để ý, bởi nếu để mùi cơ thể bay về phía trước, có khi hắn còn chưa tìm thấy con mồi thì đối phương đã phát hiện ra hắn từ lâu.

Những chuyện ấy nghe rất thô, thậm chí chẳng giống tu tiên chút nào, nhưng lại thực tế hơn bất kỳ mấy dòng mô tả nào trên mộc bài nhiệm vụ.

Một tu sĩ không hiểu núi rừng mà tùy tiện bước vào nơi yêu thú sinh sống, chẳng khác nào người mù cầm kiếm đi giữa một nơi mà mọi thứ xung quanh đều có thể cắn mình.

Hạo Nhiên từng luyện dưới thác, từng chiến đấu trong Nội Bí Cảnh, từng đối mặt với những đối thủ như Quân Huyền. Nhưng đến khi thật sự một mình bước vào rừng sâu săn yêu thú, hắn mới nhận ra đây là một kiểu chiến đấu hoàn toàn khác.

Không có võ đài để xác định phạm vi giao thủ, cũng chẳng có đối thủ đứng trước mặt chờ hai bên cùng ra chiêu. Càng không có quy tắc bí cảnh âm thầm bảo đảm rằng thất bại chỉ đồng nghĩa với bị đưa ra ngoài.

Càng ở lâu trong rừng, Hạo Nhiên càng hiểu một chuyện.

Chiến đấu bắt đầu từ rất lâu trước khi nắm đấm đầu tiên được tung ra.

Hạo Nhiên thở ra rồi đứng dậy, thử co duỗi bàn tay.

“Nếu cứ thế này thì hơi chậm.”

“Có lẽ vẫn nên dùng kiếm.”

Một lần thử như vậy là đủ.

Hắn muốn rèn thân thể, muốn tiếp tục hiểu quyền pháp dưới áp lực thật, nhưng không có nghĩa phải cố tình lựa chọn cách kém hiệu quả nhất trong mọi tình huống. Biết lúc nào nên dùng quyền, lúc nào nên rút kiếm, bản thân cũng là một phần của thực chiến.

Hạo Nhiên phủi đất trên y phục rồi kiểm tra vết thương ở đùi.

Phần máu thấm ra ngoài lớp băng đã dừng lại. Dược tán Tiểu Lan chuẩn bị trước khi hai người tách ra phát huy hiệu quả tốt hơn hắn dự đoán. Nếu đổi thành loại thuốc thông thường bán trong Nhiệm Vụ Phòng, có lẽ vết thương vẫn cầm được máu, nhưng cơn đau sẽ không dịu nhanh như vậy.

Nghĩ đến Tiểu Lan, nét mặt Hạo Nhiên bất giác thư giãn.

Không biết mấy ngày đầu ở Dược Phong của nàng thế nào.

Có Phong Vân Tử trực tiếp chỉ dạy, chắc hẳn nàng đang rất vui. Với tính cách của Tiểu Lan, có khi giờ này vẫn đang ôm ngọc phù Dược Liệu Từ Điển, vừa đọc vừa ghi chép, gặp một loại linh thảo chưa từng biết liền vui như nhặt được bảo vật.

Hạo Nhiên tưởng tượng ra cảnh ấy rồi bật cười.

“Không được để nàng vượt xa quá.”

Hắn lấy bản đồ nhiệm vụ ra kiểm tra.

Vị trí hiện tại cách khu vực có thể tìm thấy loại dược liệu trong nhiệm vụ thứ ba không xa. Nếu tiếp tục men theo sườn núi về phía đông nam, hắn có thể vừa tìm dược liệu vừa quen thêm với địa hình, đồng thời quan sát dấu vết của những yêu thú khác.

Hạo Nhiên đưa Tiêu Dao Kiếm sang một bên rồi bước tiếp vào rừng.

Phía trước vẫn còn nhiệm vụ dược liệu.

Còn yêu thú nhị giai...

Không cần vội đi tìm.

Nếu ba tháng ngoại môn thật sự giống một xã hội tu chân thu nhỏ như Phong Vân Tử đã nói, vậy hắn còn rất nhiều thứ phải học trước khi nghĩ tới chuyện chạy thật nhanh.

Trước mắt, cứ kiếm từng điểm một.

Và quan trọng hơn, sống sót mang chúng trở về.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.