Chương 110: Phản Phệ.
Thuyền Linh
Mục lục
349 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/349 chương
Luồng gió từ sườn núi vừa chúc xuống đáy thung lũng đã bắt đầu đổi hướng.
Hạo Nhiên cảm nhận rõ sự thay đổi ấy qua Phong hệ. Dòng khí bị hai vách đá ép lại, trượt qua đoạn cong phía trước rồi cuộn xuống vùng cát ngay ngoài vòng sáng của đống lửa. Mùi của ba người trên sườn cao cũng theo đó bị đẩy lệch về phía sau, không còn trực tiếp trôi xuống đàn Sa Hồ.
Phía dưới, Sa Hồ Vương vừa xuất hiện lần nữa.
Nó vẫn chọn đúng con đường cũ, lợi dụng phần tối giữa gò cát và chân vách để che thân trước khi tăng tốc lao vào vòng phòng thủ.
Hạo Nhiên không cần nhắc lại kế hoạch. Hắn chỉ đưa tay chỉ về phía con Vương rồi ra hiệu cho Lãnh Hỏa.
Lãnh Hỏa khẽ gật đầu. Thanh đao cong đã rời khỏi vỏ, thân người hạ thấp, ánh mắt hoàn toàn khóa trên bóng thú đang lao qua đáy thung lũng.
Hạo Nhiên quay sang phía còn lại.
Lưu Thanh cũng hiểu ý ngay. Vẻ tùy tiện thường ngày đã biến mất, cây cung dài nằm ngang trước người, ba mũi tên lông đen được kẹp sẵn giữa những ngón tay. Khi còn ngồi bên đống lửa, hắn có thể nói không ngừng, nhưng một khi dây cung đã căng, mọi sự đùa cợt đều biến mất. Ánh mắt ấy chỉ còn sự tập trung của một cung thủ biết rằng lệch một nhịp hay chậm một hơi đều có thể khiến người khác phải trả giá bằng mạng sống.
Hạo Nhiên hít sâu rồi đạp mạnh xuống mặt đá.
Thân hình hắn lao khỏi sườn cao, mượn thế dốc và luồng gió đang chúc xuống để tăng tốc. Phong hệ quấn quanh cơ thể, không tạo thành một thuật pháp rõ ràng mà chỉ liên tục điều chỉnh phương hướng và giảm lực cản khi hắn lao xuống.
Lãnh Hỏa bám theo gần như cùng lúc.
Cách di chuyển của người trung niên hoàn toàn khác Hạo Nhiên. Không có sự bộc phát dựa vào gió, hắn chỉ liên tục chọn đúng điểm đặt chân, mượn từng tảng đá nhô ra để hạ thấp độ cao. Mỗi bước đều ngắn, chắc và không lãng phí sức lực.
Lưu Thanh không nhảy thẳng xuống đáy thung lũng. Hắn men theo sườn cao hơn một đoạn, vừa chạy vừa giữ cung ở trạng thái sẵn sàng. Vị trí ấy cho phép hắn nhìn được cả Hạo Nhiên, Lãnh Hỏa lẫn phần lớn vòng ngoài của đàn Sa Hồ.
Phía dưới, nam tử râu bạc đang bị ép lùi.
Đại đao trong tay ông vẫn đủ sức buộc những con Sa Hồ cấp thấp tránh sang hai bên, nhưng hơi thở đã nặng hơn nhiều. Vết thương trên vai trái khiến nửa tay áo sẫm màu vì máu, còn hai người Trúc Cơ bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cô gái trẻ vẫn được bảo vệ ở giữa.
Nàng đã quấn xong vết thương cho một người nằm cạnh, vừa đứng lên thì nhìn thấy Sa Hồ Vương đang cúi thấp thân người ngoài vòng sáng.
Lần này con Vương không vòng quanh tìm người yếu nữa.
Đôi mắt xanh của nó đã khóa vào nam tử râu bạc.
Hai chân trước cắm sâu xuống cát, cơ bắp dưới lớp lông vàng xám căng lên. Khí tức yêu thú cấp ba lan ra khiến lớp cát quanh chân nó rung nhẹ.
Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên đáp xuống phía sau vòng ngoài của đàn Sa Hồ.
Một con Sa Hồ gần đó vừa quay đầu, Tiêu Dao Kiếm đã rời vỏ. Hắn đưa linh lực vào thân kiếm,
mượn tốc độ lao xuống để chém ngang.
Con Sa Hồ nghiêng người tránh được phần lớn kiếm quang, móng trước lập tức quét ngược về
phía sườn hắn.
Một tiếng xé gió vang lên từ trên cao. Mũi tên của Lưu Thanh xuyên vào ngay khớp chân trước
của nó, khiến thân thú mất thăng bằng đúng lúc Tiêu Dao Kiếm quay lại.
Lưỡi kiếm cắt qua cổ. Con thú đổ xuống cát trước khi kịp phát ra tiếng kêu.
Hạo Nhiên không dừng lại. Hắn tiếp tục lướt vào khoảng trống vừa mở ra, còn phía trên, dây cung của Lưu Thanh liên tiếp bật lên. Mỗi mũi tên đều nhằm vào những con Sa Hồ đang định khép lại vòng vây chứ không tùy tiện tìm mục tiêu dễ giết.
Một mũi xuyên qua mắt con thú bên trái.
Mũi khác cắm xuống ngay trước chân hai con đang lao về phía Hạo Nhiên, mang theo Phong hệ khiến cát bật tung, ép chúng phải đổi hướng.
Mũi thứ ba bắn vào khớp chân sau của một con Sa Hồ cấp hai, tạo ra khe hở đủ rộng để Lãnh Hỏa xuyên qua.
Ba người không cần gọi nhau.
Lưu Thanh cắt nhịp đàn thú từ xa, Hạo Nhiên mở đường ở giữa, còn Lãnh Hỏa không hề dừng lại trước những con Sa Hồ cấp thấp. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một.
Sa Hồ Vương.
Sự xuất hiện của ba người lập tức khiến vòng săn thay đổi.
Đàn Sa Hồ vốn duy trì trật tự bằng cách liên tục ép con mồi từ bên ngoài. Khi một lực lượng mới bất ngờ xuyên vào từ phía sau, vài nhóm chưa kịp điều chỉnh đã quay sang đối phó với Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa, khiến áp lực lên nhóm thương đội giảm xuống.
Nam tử râu bạc nhận ra cơ hội rất nhanh.
“Giữ đội hình!”
Đại đao quét ngang, ép ba con Sa Hồ rút xuống rồi lập tức lấp lại vị trí vừa trống.
Sa Hồ Vương cũng nhận ra nguy hiểm mới.
Nó ngẩng đầu, phát ra một tiếng tru sắc nhọn truyền dọc thung lũng.
Âm thanh mang theo dao động linh lực khiến đầu Hạo Nhiên ong lên trong khoảnh khắc, nhưng
hắn đã vận chuyển Hồn Pháp giữ thần trí ổn định, không để bước chân rối loạn.
Ngay khi tiếng tru vừa cất lên, Lãnh Hỏa đã áp sát. Thanh đao cong chém chếch từ phía sau,
nhắm thẳng vào phần cổ nối với vai.
Sa Hồ Vương lập tức nghiêng người. Nó nhanh hơn Lãnh Hỏa một bậc.
Đao chỉ kịp rạch một đường dài trên sườn, nhưng lớp lông dày đã bị xé ra, để lại một vệt máu đỏ
sẫm kéo dài.
Nam tử râu bạc hiểu ý gần như cùng lúc. Ông xoay đại đao từ dưới lên, ép Sa Hồ Vương không
thể đơn giản lùi về phía vòng lửa.
Con Vương buộc phải bật sang bên.
Ngay khi bốn chân nó rời mặt cát, một mũi tên của Lưu Thanh cắm xuống đúng vị trí nó sắp đặt
chân. Phong hệ bùng ra quanh mũi tên, cuốn cát thành một vòng xoáy thấp.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhịp đáp xuống của Sa Hồ Vương bị lệch.
Đó chính là vùng gió Hạo Nhiên đã quan sát từ trên sườn núi.
“Lãnh Hỏa!”
Hạo Nhiên vừa gọi, Lãnh Hỏa đã bước lên. Đao cong lại chém xuống.
Lần này mũi đao cắt sâu vào chân trước bên phải của Sa Hồ Vương, ngay phía trên khớp. Vết thương chưa đủ khiến nó mất khả năng di chuyển, nhưng chân đó lập tức chậm đi rõ rệt.
Sa Hồ Vương gầm lên.
Nó không tiếp tục đối đầu với Lãnh Hỏa mà đột ngột quay sang nam tử râu bạc.
Lựa chọn ấy cực kỳ chính xác.
Trong số những người vây công, người kia đã tiêu hao nhiều nhất.
Sa Hồ Vương ép thấp thân thể rồi bật mạnh.
Nam tử râu bạc chỉ kịp dựng đại đao. Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
Móng vuốt của Vương thú đập vào sống đao bằng lực lượng khủng khiếp, khiến cả cánh tay người trung niên rung mạnh. Đại đao bị đánh văng khỏi tay, còn bản thân ông lảo đảo lùi về phía sau.
Sa Hồ Vương không cho ông cơ hội đứng vững. Cái miệng đầy răng sắc mở ra, nhắm thẳng vào
cổ.
“Cát thúc!”
Cô gái trẻ ở phía sau bật lên một tiếng kêu. Nàng vừa định lao tới thì người bên cạnh đã giữ lại.
Khoảng cách quá xa.
Không ai trong thương đội kịp cứu.
Đúng lúc hàm răng của Sa Hồ Vương chỉ còn cách cổ người trung niên vài tấc, phần thân sau của nó đột nhiên bị kéo khựng một nhịp.
Lãnh Hỏa đã bỏ đao. Lão lao tới từ bên cạnh, hai tay túm lấy phần đuôi Sa Hồ Vương, đồng thời
dồn toàn bộ Hỏa linh lực xuống hai chân. Cát dưới chân hắn bị cày thành hai rãnh dài.
Hắn không đủ sức ghìm Sa Hồ Vương lại hoàn toàn, nhưng cũng không cần làm được điều đó.
Chỉ cần kéo quỹ đạo cú lao lệch đi vài tấc là đủ.
Hàm răng của Sa Hồ Vương lướt qua cổ nam tử râu bạc, xé rách một mảng áo nhưng không
chạm tới động mạch.
Người trung niên ngã xuống cát.
Sa Hồ Vương gầm dữ dội, phần thân sau xoay mạnh, móng vuốt quét ngược về phía Lãnh Hỏa.
Lãnh Hỏa lập tức buông tay, nhưng khoảng cách đã quá gần.
Hạo Nhiên không suy nghĩ thêm.
Linh Dực hiện ra phía sau trong một khoảnh khắc.
Đôi cánh trong suốt chỉ lóe lên rồi đập mạnh một lần, kéo thân hình hắn xuyên qua quãng cách
giữa hai người. Bàn tay trái của Hạo Nhiên chộp lấy vai Lãnh Hỏa, mượn toàn bộ lực bộc phát
kéo hắn lệch khỏi quỹ đạo.
Móng vuốt của Sa Hồ Vương quét qua nơi Lãnh Hỏa vừa đứng, chỉ kịp cắt đứt mấy sợi tóc bên
thái dương.
Hai người cùng trượt trên cát.
Lãnh Hỏa chống tay đứng dậy, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ căng thẳng rõ rệt.
“Tộc trưởng.”
“Không sao.”
Hạo Nhiên đã buông hắn ra.
Sa Hồ Vương cũng quay đầu.
Đôi mắt xanh khóa chặt vào Hạo Nhiên.
Nó đã nhận ra người này là nguồn gốc của sự hỗn loạn vừa xuất hiện.
Một mũi tên từ trên cao lao xuống, nhắm thẳng vào mắt nó.
Sa Hồ Vương nghiêng đầu tránh, để mũi tên sượt qua tai. Mũi thứ hai cắm vào phần cổ nhưng chỉ xuyên được một đoạn nông. Mũi thứ ba nhắm vào chân trước đã bị thương, buộc nó phải nhấc chân sang bên.
Lưu Thanh đang cố giữ nó tại chỗ.
Nhưng con Vương không còn muốn rút. Nó gầm lên rồi lao thẳng về phía Hạo Nhiên, dồn toàn
bộ sức mạnh của yêu thú cấp ba vào một lần tấn công trực diện.
Hạo Nhiên siết Tiêu Dao Kiếm bằng cả hai tay.
Móng vuốt và thân kiếm va vào nhau.
Một tiếng kim loại chói tai vang lên giữa thung lũng.
Lực lượng truyền qua Tiêu Dao Kiếm mạnh đến mức cánh tay Hạo Nhiên tê rần. Hắn bị ép trượt lùi năm sáu bước, mỗi bước đều cày sâu xuống cát. Khí huyết trong ngực cuộn lên, một vị tanh ngọt tràn tới cổ họng.
Hắn nuốt xuống phần lớn, nhưng khóe môi vẫn rỉ ra một vệt máu.
Chỉ một lần đối đầu trực diện đã đủ để xác nhận chênh lệch.
Sa Hồ Vương mạnh hơn hắn quá nhiều.
Ngay cả khi chân trước đã bị thương, lực lượng của nó vẫn vượt xa một tu sĩ Trúc Cơ tầng một.
Lãnh Hỏa lập tức lao lên từ bên trái, thanh đao đã được nhặt lại trong tay. Hắn đâm vào vết thương trên sườn Sa Hồ Vương, cố ép nó quay đầu để Hạo Nhiên có thời gian điều chỉnh.
Con Vương chỉ lách người.
Mũi đao tiếp tục xé sâu thêm một đoạn, nhưng thay vì tránh hoàn toàn, nó chấp nhận vết thương rồi quét móng vuốt về phía Lãnh Hỏa.
Đổi thương lấy mạng.
Lãnh Hỏa nhìn ra ý định ấy nhưng không lùi.
Hỏa linh lực dồn lên lưỡi đao, ánh đỏ chạy dọc sống thép khi hắn tiếp tục ép mũi đao sâu hơn.
Hạo Nhiên biết nếu để một trảo kia đánh trúng, Lãnh Hỏa dù không chết cũng sẽ trọng thương.
Linh Dực bộc phát lần thứ hai ngắn hơn lần trước nhưng dữ dội hơn. Hạo Nhiên vòng qua mặt Sa
Hồ Vương, kéo Lãnh Hỏa ra khỏi tầm móng ngay trước khi cú quét tới. Cả hai vừa rời khỏi vị trí,
cát phía sau đã bị móng thú xé thành một rãnh sâu.
“Lùi lại.”
Hạo Nhiên nói.
Lãnh Hỏa siết chuôi đao.
“Ta còn có thể đánh.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên vẫn nhìn Sa Hồ Vương.
“Nhưng không được đổi mạng với nó.”
Lãnh Hỏa im lặng một thoáng rồi lùi nửa bước.
Sa Hồ Vương không cho họ thêm thời gian. Nó đã hoàn toàn nổi giận.
Hai lần bị ngăn giết con mồi, thêm vết thương ở sườn và chân trước khiến nó bỏ luôn cách săn kiên nhẫn trước đó. Thân hình khổng lồ lại ép xuống, linh lực yêu thú tập trung quanh móng vuốt khi nó chuẩn bị cho một lần lao tới khác.
Hạo Nhiên nhìn nó, đồng thời nhận ra một điều rất rõ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ có thể thắng.
Lãnh Hỏa, Lưu Thanh và hắn phối hợp đủ tốt để từng chút một bào mòn con thú. Nhóm thương đội phía sau cũng vẫn còn vài người có thể chiến đấu.
Nhưng cái giá sẽ rất lớn.
Chỉ cần một người sai một nhịp, Sa Hồ Vương sẽ lấy được mạng.
Hắn không muốn đánh cược mạng của Lãnh Hỏa và Lưu Thanh chỉ để kéo dài thêm một trận chiến mà bản thân vẫn còn một lựa chọn khác.
Hạo Nhiên hạ thấp Tiêu Dao Kiếm.
Trong thức hải, Hỏa Kỳ Ngọc nóng lên.
Ban đầu chỉ là một tia nhiệt.
Nhưng lần này nó không dừng lại ở sự ấm áp quen thuộc.
Luồng nhiệt bùng lên dữ dội, lan khỏi thức hải rồi theo kinh mạch tràn xuống khắp cơ thể. Phần lớn sức nóng sau đó bắt đầu hội tụ về vai phải.
Dấu lửa giữa mi tâm Hạo Nhiên sáng lên.
Hỏa Kỳ Chi Ảnh xuất hiện sau lưng hắn.
Hư ảnh đỏ sẫm cao lớn hơn trước, đường nét vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng đã rõ đến mức tất cả những người ở gần đều có thể nhìn thấy. Phần thân trên của sinh vật cổ xưa ấy chìm trong ánh lửa mờ, còn một chi trước hiện ra rõ nhất, phủ những mảng da đá đỏ đen với các đường nóng sáng như dung nham đang chảy bên dưới.
Cùng lúc đó, cánh tay phải của Hạo Nhiên bắt đầu biến đổi thật sự.
Cơ bắp từ vai xuống cẳng tay phồng lên dưới lớp áo. Vải bị sức nóng và sự thay đổi hình thể xé rách từng đoạn, để lộ làn da đang dần chuyển thành màu đỏ đen. Những đường sáng mảnh chạy dọc dưới da giống mạch dung nham, các khớp ngón tay nở lớn, còn đầu ngón kéo dài thành những móng vuốt cong mang theo hơi nóng dữ dội.
Cánh tay ấy vẫn thuộc về Hạo Nhiên, nhưng đã không còn hoàn toàn giống tay người. Phía sau hắn, chi trước của Hỏa Kỳ Chi Ảnh vừa lúc chồng lên phần cơ thể đang thú hóa, khiến trong khoảnh khắc người ta gần như không phân biệt được đâu là hư ảnh truyền thừa, đâu là biến đổi thật sự.
Cát quanh chân Hạo Nhiên bắt đầu nóng lên.
Một số hạt gần bàn tay phải thậm chí đỏ rực trước khi kết lại thành những mảnh thủy tinh rất nhỏ.
Cái tên của năng lực này vốn đã tồn tại trong truyền thừa.
Hạo Nhiên không cần học lại.
Hắn chỉ cần gọi nó ra.
“Cuồng Nộ.”
Khí tức bùng lên.
Lãnh Hỏa khựng lại.
Ánh mắt người trung niên vốn luôn lạnh lẽo lần đầu tiên dao động mạnh. Không phải vì hắn chưa từng thấy dấu ấn Hỏa Kỳ, mà bởi thứ trước mắt hoàn toàn khác với việc Hạo Nhiên chỉ để lộ dấu lửa giữa mi tâm.
Đây là truyền thừa đang trực tiếp biến đổi thân thể.
Lưu Thanh trên sườn cao cũng ngừng kéo dây trong một nhịp. Đôi mắt hắn mở lớn, nhưng lần này không có lời đùa nào xuất hiện.
Sa Hồ Vương cũng cảm nhận được.
Bản năng khiến nó chùn lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Máu, thương thế và hung tính
của Vương thú nhanh chóng lấn át sự kiêng dè ấy. Nó lại tiếp tục lao tới.
Hạo Nhiên không tránh.
Hắn chuyển Tiêu Dao Kiếm sang tay trái.
Tay phải đã thú hóa siết lại thành quyền.
Hạo Nhiên cảm nhận rất rõ rằng tu vi của mình không hề tăng lên. Linh lực, tốc độ và khả năng phòng ngự vẫn không thể so với Sa Hồ Vương; thứ Cuồng Nộ đẩy tới cực hạn chỉ là sức bộc phát của thân thể, mà phần lớn đang tập trung vào cánh tay phải đã thú hóa.
Hạo Nhiên hạ trọng tâm.
Thể Hồn Quyền Pháp vận chuyển.
Hắn không đánh vào chính giữa móng vuốt.
Mục tiêu từ đầu là chân trước bên phải đã bị Lãnh Hỏa chém thương và Lưu Thanh liên tục bắn vào.
Sa Hồ Vương quét xuống.
Quyền phải của Hạo Nhiên đánh ngược lên.
Tiếng va chạm lần này không giống kim loại.
Một tiếng nổ trầm vang lên, theo sau là âm thanh xương khớp bị ép lệch khiến người nghe lạnh sống lưng.
Cơ thể Hạo Nhiên bị lực phản chấn đẩy lùi.
Cánh tay thú hóa đau buốt tới tận vai, nhưng Sa Hồ Vương còn thảm hơn. Cú quyền của Hạo Nhiên không hoàn toàn áp đảo sức mạnh của nó, nhưng đã đánh đúng vào khớp chân vốn bị thương.
Chân trước bên phải của con Vương gập lệch sang một góc bất thường.
Tiếng tru đau đớn vang khắp thung lũng.
Thân hình đang lao tới mất cân bằng, nửa người trước cắm xuống cát.
“Bây giờ!”
Hạo Nhiên quát.
Dây cung của Lưu Thanh bật lên.
Hai mũi tên Phong hệ lao xuống gần như cùng lúc, không nhắm vào đầu mà cắm xuống hai bên thân Sa Hồ Vương.
Lãnh Hỏa cũng lao tới. Đao cong chém mạnh vào chân sau, buộc nó không thể quay thân theo
hướng khác.
Một khe hở cực ngắn xuất hiện, nhưng với Hạo Nhiên, như vậy đã đủ. Linh Dực lại mở ra sau
lưng, hắn lao tới. Tiêu Dao Kiếm trong tay trái thu về sát thân, toàn bộ linh lực còn lại dồn thành
một đường thẳng.
Đây là một kiếm hắn đã dùng từ rất lâu. Đơn giản hơn, nhanh hơn và chỉ nhằm vào một điểm.
Kiếm Đâm.
Sa Hồ Vương vừa ngẩng đầu. Hàm răng mở ra trong tiếng gầm.
Hạo Nhiên đã tới trước mặt nó. Tiêu Dao Kiếm đâm thẳng vào miệng đang mở, xuyên qua phần
mềm phía sau hàm rồi tiếp tục đi sâu vào hộp sọ.
Toàn bộ thân Sa Hồ Vương cứng lại.
Tiếng gầm bị cắt ngang.
Đôi mắt xanh mở lớn trong vài hơi thở, sau đó ánh sáng bên trong nhanh chóng tắt.
Hạo Nhiên rút kiếm rồi nghiêng người tránh sang bên.
Thân hình khổng lồ của Sa Hồ Vương đổ xuống cát.
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Đàn Sa Hồ xung quanh lập tức hỗn loạn.
Sự phối hợp chính xác vừa rồi biến mất gần như ngay khi khí tức của con Vương tắt hẳn. Vài con vẫn gầm gừ, nhưng phần lớn đã bắt đầu lùi. Hỏa Kỳ Chi Ảnh sau lưng Hạo Nhiên vẫn chưa biến mất hoàn toàn, còn khí tức từ Cuồng Nộ khiến những con ở gần càng không dám tiếp tục áp sát.
Con đầu tiên quay đầu bỏ chạy.
Sau đó là con thứ hai.
Chỉ vài hơi thở sau, cả đàn bắt đầu tản vào bóng tối. Không còn đội hình, không còn những đợt tiến lùi có quy luật, chỉ còn bản năng sinh tồn thúc chúng rời khỏi nơi con Vương vừa chết.
Không ai đuổi theo.
Lãnh Hỏa đứng cạnh xác Sa Hồ Vương, đao vẫn trong tay nhưng ánh mắt đã chuyển sang Hạo Nhiên. Lưu Thanh cũng hạ cung.
Bên phía Hạo Nhiên, hắn gần như không còn cảm nhận được cánh tay phải lúc này. Hỏa Kỳ Chi
Ảnh tan đi, phần thú hóa trên cánh tay dần rút lại. Những đường sáng như dung nham tắt dần,
móng vuốt thu ngắn, lớp da đỏ đen trở về màu bình thường, nhưng cảm giác đau đớn lập tức dội
ngược từ bàn tay lên tận vai.
Trong đan điền, Hạo Nhiên cảm. thấy phần linh lực đã cạn tới đáy. Cuồng Nộ chỉ kéo dài vài hơi
thở, nhưng nó đã ép gần như toàn bộ linh lực, sức mạnh thân thể và khả năng bộc phát của hắn
vào một khoảng thời gian cực ngắn. Những lần dùng Linh Dực trước đó càng khiến cơ thể vốn
đã tiêu hao nay hoàn toàn trống rỗng.
Hai chân Hạo Nhiên mềm xuống. Hắn chống Tiêu Dao Kiếm xuống cát để giữ mình không ngã hẳn.
Hai viên đan dược khôi phục được nuốt xuống, nhưng dược lực chỉ đủ giúp kinh mạch không
tiếp tục khô kiệt và giữ thần trí tỉnh táo. Muốn linh lực trở lại trạng thái hoàn chỉnh, hắn biết mình
sẽ cần ít nhất vài ngày.
Lãnh Hỏa lập tức bước tới.
Không hỏi han dài dòng, hắn chỉ đưa một tay đỡ dưới cánh tay trái của Hạo Nhiên để người kia đứng vững.
“Không sao.”
Giọng Hạo Nhiên hơi khàn.
Lãnh Hỏa nhìn cánh tay phải đang run của hắn.
“Phản phệ?”
“Ừ."
Lãnh Hỏa im lặng. Một lúc sau hắn mới nói:
“Không nên dùng lần thứ hai.”
Hạo Nhiên bật cười rất nhẹ.
“Ta cũng không còn sức dùng.”
Lưu Thanh lúc này mới từ sườn núi chạy xuống. Cây cung vẫn nằm trong tay, nhưng hắn nhìn xác Sa Hồ Vương rồi lại nhìn Hạo Nhiên rất lâu. Bình thường gặp một cảnh như vậy, có lẽ hắn đã nói ra mười câu khoa trương.
Lần này hắn chỉ thở ra.
“Tộc trưởng.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Lưu Thanh đưa tay chỉ về xác Sa Hồ Vương.
“Cảnh này... ta có thể kể cả đời.”
Lãnh Hỏa quay sang nhìn hắn.
“Đừng thêm chuyện.”
Lưu Thanh nghiêm túc đáp:
“Ta còn chưa thêm gì.”
“Ta biết ngươi.”
“...Vậy ít nhất cho ta kể đúng sự thật.”
Hạo Nhiên muốn cười nhưng vừa động khóe môi đã cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, cuối cùng chỉ lắc đầu.
Phía bên kia, những người sống sót của nhóm thương đội vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Nam tử râu bạc đã được dìu đứng lên. Vết thương trên cổ chỉ là một đường rách nông, nhưng sắc mặt ông vẫn còn tái vì cú thoát chết vừa rồi.
Những người còn lại thì nhìn xác Sa Hồ Vương, rồi nhìn ba người vừa xuất hiện từ sườn núi.
Cuối cùng, ánh mắt của phần lớn bọn họ dừng ở Hạo Nhiên.
Cô gái trẻ cũng vậy. Nàng vẫn đứng ở giữa mấy người hộ vệ, đoản đao chưa rời khỏi tay. Trên áo có vài vệt máu của người khác, tóc đã rối vì trận chiến, nhưng đôi mắt lúc này hoàn toàn tỉnh táo.
Ánh nhìn ấy lướt qua Lãnh Hỏa, dừng lại ở cánh tay phải vẫn còn run của Hạo Nhiên, rồi chuyển lên dấu lửa đang từ từ mờ đi giữa mi tâm hắn.
Nàng không lên tiếng.
Hạo Nhiên cũng chưa hỏi nàng là ai.
Giữa hai nhóm vẫn còn một khoảng cát đầy xác Sa Hồ và máu chưa khô. Bọn họ vừa cùng đứng về một phía trong trận chiến, nhưng điều đó chưa có nghĩa hai bên đã trở thành người quen.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.