Thuyền Linh

Chương 117: Thiên Linh Thương Hội

Đăng: 15/07/2026 23:18 3,768 từ 255 lượt đọc

Hạo Nhiên nâng quả cầu lửa trong tay trái lên cao hơn. Ánh sáng vàng cam lan ra, từng phần của không gian phía trước dần hiện lên khỏi bóng tối, khiến hắn khựng lại trong chốc lát.

Đó là một hội trường đấu giá cổ xưa.

Tầng dưới được xây theo hình bán nguyệt, trung tâm là một đài cao bằng đá đen bóng. Mặt đài phủ một lớp bụi rất mỏng nhưng vẫn nhẵn gần như gương, xung quanh khắc những đường vân hỏa diễm xoắn lên rồi giao nhau thành nhiều vòng. Nếu suy đoán không sai, nơi đó từng được dùng để trưng bày vật phẩm cho người phía dưới quan sát và trả giá.

Bao quanh đài cao là từng dãy ghế gỗ kéo thành nhiều vòng cung, tầng thấp nối tầng cao, đủ chỗ cho hàng nghìn người. Phần lớn ghế vẫn nằm đúng vị trí, trên tay vịn còn những phù văn nhỏ đã mất linh quang, còn phần lưng ghế mang hoa văn ngọn lửa, mây và linh thú. Một vài thẻ ngọc nhỏ vẫn được gắn ở đầu ghế, có lẽ từng dùng để đánh số chỗ ngồi hoặc truyền thông tin trong lúc đấu giá.

Điều khiến Hạo Nhiên chú ý hơn cả là sự trật tự gần như nguyên vẹn của hội trường. Không có ghế bị lật, không có đồ vật vương vãi, cũng không thấy dấu vết của một cuộc tháo chạy hay cướp phá. Cách mọi thứ được giữ lại khiến hắn có cảm giác buổi đấu giá cuối cùng ở đây đã kết thúc tương đối bình thường, sau đó người phụ trách có đủ thời gian thu dọn những gì cần thiết rồi mới đóng cửa nơi này.

Phía trên tầng một là một vòng hành lang tầng hai. Sau lan can đá đen là những gian phòng riêng dành cho khách quý, mỗi phòng đều có cửa gỗ đỏ sẫm và một lớp vật liệu trong suốt giống kính ở phía trước. Hạo Nhiên quan sát kỹ mới thấy bên trong lớp vật liệu ấy có vô số đường phù văn cực nhỏ đan xen, rất có thể từng dùng để ngăn âm thanh và linh thức, cho phép người trong phòng nhìn xuống hội trường mà không bị người ngoài dễ dàng dò xét.

Hắn tiếp tục nhìn về bức tường lớn phía sau đài đấu giá.

Ở vị trí cao nhất có một hàng chữ cổ đã mất phần lớn linh quang, nhưng dưới ánh lửa vẫn còn phản chiếu màu đỏ rất nhạt. Hạo Nhiên nhìn hồi lâu, đối chiếu với một số chữ cổ từng gặp trước đây, cuối cùng mới đọc được.

“Thiên Linh Thương Hội.”

Hắn lặp lại cái tên trong đầu.

Nếu nơi này chỉ là một cơ sở thuộc về một thế lực lớn hơn, vậy cái tên phía sau rất có thể chính

là Thiên Linh. Chỉ nhìn quy mô của hội trường, cấu trúc phòng riêng và trận văn còn sót lại, Hạo

Nhiên cũng đủ hiểu nơi đây từng không phải một điểm giao dịch nhỏ.

Hắn bước vào hội trường. Tiếng giày vang trên nền đá rồi vọng trở lại từ mái vòm cao phía trên,

khiến không gian rộng lớn càng trở nên trống trải. Trên đài cao chỉ có vài cuộn giấy cũ ở mép

bàn phụ. Hạo Nhiên dùng linh thức kiểm tra trước khi chạm vào, nhưng chữ viết đã mờ gần hết,

chỉ còn một số ký hiệu giống giá cả và tên vật phẩm mà hắn không thể ghép thành nội dung

hoàn chỉnh.

Hắn không mất thời gian ở đó lâu mà đi theo cầu thang đá lên tầng hai.

Các gian phòng riêng phần lớn đều được giữ trong tình trạng tương tự nhau. Bàn trà, ghế bọc da

yêu thú và rèm lụa đã phai màu nhưng vẫn còn nguyên hình dạng, trong khi những vật phẩm có

giá trị gần như đều đã được mang đi. Sau khi kiểm tra hai ba gian, Hạo Nhiên không tiếp tục mở

từng phòng nữa. Tình trạng đồng nhất của chúng chỉ càng củng cố suy đoán rằng nơi này từng

được chủ động thu dọn trước khi đóng kín.

Cuối hành lang tầng hai có một cánh cửa lớn hơn và dày hơn hẳn những phòng còn lại. Gỗ trên

cửa đen bóng, bề mặt khắc các phù văn Hỏa thuộc tính phức tạp, nhưng linh quang chỉ còn lại

rất ít. Hạo Nhiên dùng Tiêu Dao Kiếm thử chạm nhẹ vào mép cửa trước, xác nhận không có

phản ứng rồi mới đưa tay đẩy.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong là một căn phòng điều hành rộng lớn với những tủ gỗ cao sát tường, một chiếc bàn

dài đặt ở trung tâm và ghế chủ vị quay về phía cửa. Các ô kệ xung quanh đều trống, nhưng

không có dấu hiệu bị phá hoại hay lục lọi. Người cuối cùng rời khỏi đây dường như đã mang đi

gần hết những thứ cần thiết trong trật tự.

Hạo Nhiên đi chậm qua căn phòng, ánh lửa lướt qua từng tủ gỗ trống. Trong lòng hắn không

khỏi có chút tiếc nuối. Một nơi từng là đấu giá hội quy mô như vậy, nếu còn sót lại dù chỉ vài món

đồ nguyên vẹn cũng có thể mang giá trị không nhỏ.

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị hắn ép xuống.

Một nơi đã được thu dọn kỹ đến mức này, nếu thật sự còn thứ gì bị để lại, rất có thể đó không

phải vì người trước quên mang đi.

Ánh lửa lúc ấy vừa chiếu tới bức tường chính phía xa.

Hạo Nhiên dừng bước.

Trên tường treo một bức tranh lớn đã ngả màu theo năm tháng. Nhờ được bảo tồn trong phòng

kín, phần lớn hình ảnh vẫn còn đủ rõ để nhận biết. Bức tranh mô tả một trận chiến trên sa mạc

đỏ rực, khói đen phủ kín phía xa, vô số thân ảnh giao chiến giữa biển lửa.

Ở trung tâm là một nam tử mặc chiến giáp đỏ.

Người ấy quay lưng về phía người xem, hai chân đứng vững giữa cát lửa, trong tay giương một

cây cung khổng lồ. Thân cung cong như một vầng trăng lửa, hai đầu có hình móc hơi kéo ngược,

chính giữa là những đường vân đặc biệt chạy dọc cánh cung.

Ánh mắt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.

Hình dáng ấy rất giống cây cung cổ hắn từng nhìn thấy ở hội đấu giá ngoại thành Thanh Vân

Thành. Cây cung ngày ấy đã cũ kỹ và bị thời gian bào mòn, nhưng hình dạng hai đầu cùng

những đường vân đặc trưng trên thân gần như không thể nhầm. Cây cung trong tranh giống

như phiên bản còn nguyên vẹn của chính món đồ đó.

Hạo Nhiên tiến lại gần bức tranh.

Hình dáng cây cung khiến hắn càng nhìn càng thấy quen, hắn bắt đầu quan sát từng chi tiết nhỏ

trên thân cung, dây cung và vị trí đặt tay của người trong tranh. Sau một lúc, ánh mắt Hạo Nhiên

dừng lại ở mũi tên.

Thoạt nhìn, nó hoàn toàn hòa vào bức họa. Màu đen của thân tên, độ bóng của mũi tên và ngay

cả phần bóng đổ trên dây cung đều được xử lý tinh tế đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua, rất dễ cho

rằng đó chỉ là một phần của nét vẽ. Nhưng càng nhìn kỹ, Hạo Nhiên càng cảm thấy có gì đó

không đúng.

Ánh lửa trong tay hắn lay động, còn bóng của mũi tên lại thay đổi chậm hơn những nét màu

xung quanh một chút.

Hạo Nhiên nheo mắt.

Hắn đổi vị trí đứng, nghiêng sang một bên rồi nâng ánh lửa cao hơn. Lần này, một đường phản

quang cực mảnh xuất hiện dọc theo thân tên.

Không phải màu vẽ.

Là bề mặt của một vật thật.

Hạo Nhiên không chạm vào ngay. Hắn dùng linh thức quét qua bức tranh lần nữa, nhưng phần

lớn linh lực bên trong đã suy yếu đến mức gần như hòa lẫn với nền tranh. Chỉ sau khi tập trung

vào chính vị trí mũi tên, hắn mới cảm nhận được một dao động rất mảnh nối từ thân tên vào lớp

phù văn phía sau bức họa.

Đến lúc này, Hạo Nhiên mới thật sự chắc chắn.

Mũi tên không phải một phần của bức tranh. Nó được ngụy trang thành một phần của bức tranh.

Khi Hạo Nhiên đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền lên. Vật liệu rất cứng, nặng

hơn vẻ ngoài, nhưng bên trong lại có một độ đàn hồi nhỏ khiến hắn không thể xác định nó là kim

loại, xương hay linh mộc.

Hạo Nhiên thử truyền vào một tia linh lực. Mũi tên không phản kháng, nhưng đường linh lực nối

nó với bức tranh lập tức hiện rõ hơn một chút.

Hắn đưa tay kẹp lấy thân tên rồi chậm rãi kéo ra. Ngay khi mũi tên rời khỏi vị trí trên

dây cung, đường linh lực mảnh kia đứt hẳn, đồng thời một âm thanh rất nhẹ vang lên sau bức

tranh.

Hạo Nhiên lập tức lùi nửa bước, Tiêu Dao Kiếm nâng lên trước người.

Không có công kích xuất hiện.

Bức tranh lớn chậm rãi tách ra từ chính giữa, hai nửa trượt sang hai bên để lộ một lối vào nhỏ

phía sau. Chỉ vừa đủ cho một người đi qua.

Một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần lập tức tràn ra từ bên trong. Mật độ cao đến mức gần cửa

xuất hiện những sợi sương trắng rất mỏng rồi nhanh chóng tan vào căn phòng điều hành.

Hạo Nhiên nhìn mũi tên đen trong tay rồi lại nhìn lối vào vừa mở.

Thứ được giữ lại trong một nơi đã được thu dọn cẩn thận như thế này quả nhiên không phải

ngẫu nhiên bị bỏ quên. Hắn thu mũi tên vào nhẫn trữ vật rồi tiến vào.

Lối đi không sâu. Chỉ sau vài bước, Hạo Nhiên đã tới một căn phòng bí mật có diện tích tương

đương một gian phòng khách ở tầng hai bên ngoài, nhưng linh khí bên trong lại nồng đậm hơn

hẳn tất cả những nơi hắn vừa đi qua.

Những sợi sương linh khí mỏng lơ lửng trong không khí. Ngay khi bước vào, kinh mạch của Hạo

Nhiên đã tự nhiên phản ứng, linh lực ở Trúc Cơ tầng hai tăng tốc lưu chuyển, hấp thu từng chút

linh khí xung quanh.

Hắn không vội tu luyện mà nâng quả cầu lửa lên cao hơn để quan sát toàn bộ căn phòng.

Bốn phía đều có những giá gỗ cổ làm từ loại linh mộc không rõ tên. Dù trải qua thời gian rất dài,

kết cấu vẫn còn nguyên vẹn. Trên kệ có một số binh khí, vài hộp ngọc nhỏ, mấy cuốn tài liệu

bằng da thú cùng vài vật phẩm mà Hạo Nhiên chưa thể nhận diện ngay.

Hắn dùng linh thức kiểm tra trước, sau đó mới tiến tới dãy hộp gỗ đàn hương ở ngăn dưới cùng.

Khi chiếc hộp đầu tiên được mở, một luồng linh khí tinh thuần bất ngờ tràn ra nhanh hơn Hạo

Nhiên dự tính.

Bên trong là những viên tinh thạch phẩm chất cực cao được xếp ngay ngắn. Ánh sáng vốn có

gần như đã tắt hết, bề mặt chuyển thành màu xám nhạt, nhưng sâu bên trong vẫn còn một phần

linh lực tàn dư. Qua thời gian quá dài, phần lớn năng lượng trong chúng đã chậm rãi thoát ra,

nhưng vì căn phòng bí mật gần như bị phong kín hoàn toàn, lượng linh khí ấy không thể tản đi xa

mà tích tụ lại trong không gian.

Việc mở nắp hộp đã phá vỡ trạng thái cân bằng vốn tồn tại không biết bao lâu.

Linh khí còn bị giữ trong hộp lập tức trào ra.

Hạo Nhiên phản ứng rất nhanh.

Ý niệm vừa động, hình ảnh nhỏ của Thuyền Vũ Trụ xuất hiện bên cạnh. Ngay khi tiếp xúc với

lượng linh khí đang lan ra, những đường vân trên thân thuyền tự động sáng lên và bắt đầu hấp

thu.

Hạo Nhiên đã từng thấy phản ứng này trước đây khi Thuyền Vũ Trụ hấp thu ba viên cực phẩm

tinh thạch, hắn hiểu suy đoán của mình là đúng nên không chần chừ lần lượt mở những hộp còn

lại.

Từng luồng linh khí tích tụ qua năm tháng liên tiếp tràn ra rồi bị Thuyền Vũ Trụ kéo về trước khi

kịp phát tán khỏi căn phòng. Những đường vân cổ trên thân thuyền dần sáng rõ hơn, sắc đỏ

nhạt xen lẫn ánh vàng hiện lên rồi ổn định lại.

Khi các hộp đều đã được mở, hắn cầm một viên tinh thạch lên kiểm tra. Nó nhẹ hơn bình

thường, bên trong gần như rỗng, chỉ còn chút linh lực tàn dư rất mỏng.

Hắn khẽ bóp. Viên tinh thạch lập tức vỡ thành bụi xám.

Một chút tiếc nuối thoáng qua trong mắt Hạo Nhiên. Nếu số tinh thạch này còn nguyên, chỉ

riêng những hộp trước mặt cũng đủ trở thành một khoản tài phú rất lớn. Nhưng sau không biết

bao nhiêu năm, việc chúng còn giữ được chút năng lượng đã là chuyện khó tin.

Hắn để Thuyền Vũ Trụ tiếp tục hấp thu phần linh khí còn lại rồi chuyển sang tầng kệ phía trên.

Ở đó có vài cuốn cổ thư và tài liệu bằng da thú.

Hạo Nhiên chọn cuốn gần nhất, dùng linh thức kiểm tra rồi mới chạm rất nhẹ vào mép.

Một đường nứt lập tức xuất hiện.

Hắn còn chưa kịp rút tay thì dao động nhỏ đã truyền qua mặt kệ. Cuốn thứ hai nứt theo, rồi tới

cuốn thứ ba. Những tài liệu vốn chỉ còn giữ được hình dáng trong trạng thái tĩnh lặng liên tiếp

sụp xuống, hóa thành bụi mịn ngay trước mắt hắn.

Hạo Nhiên đứng im.

Lần này hắn thậm chí không có cơ hội cứu cuốn thứ hai.

Chỉ một dao động rất nhỏ cũng đủ kéo theo toàn bộ số tài liệu còn lại.

Sự tiếc nuối trong lòng hắn lần này rõ hơn khi nhìn những viên tinh thạch đã chết. Tinh thạch có

thể tìm lại, binh khí cũng có thể luyện lại, nhưng những ghi chép thuộc về một thời đại đã biến

mất thì khác. Một khi chúng hóa thành bụi, những điều được viết bên trong có thể vĩnh viễn

không còn cơ hội xuất hiện lần nữa.

Hắn nhìn lớp bụi trên kệ thêm một lúc rồi mới khẽ thở ra.

“Đáng tiếc.”

Hạo Nhiên không chạm vào phần còn lại nữa mà chuyển sang kệ binh khí.

Phần lớn pháp khí nhỏ đã mất linh quang hoặc bị ăn mòn đến mức khó sử dụng, nhưng vài

thanh kiếm được bảo quản tốt hơn rõ rệt. Sau khi kiểm tra từng thanh, hắn xác định có ba thanh

vẫn đủ chắc để sử dụng, dù linh tính đã hao tổn nhiều.

Hạo Nhiên không nhất thiết cần tất cả, nhưng những binh khí còn nguyên vẹn từ một di tích cổ

như thế này hoàn toàn có thể mang về dùng cho người khác hoặc làm vật liệu luyện khí sau này.

Trong ba thanh, có một thanh khiến hắn đặc biệt chú ý.

Nó ngắn hơn trọng kiếm tiêu chuẩn, nhưng lưỡi rộng và thân rất dày, toàn bộ mang màu xám

đen. Phần mũi đã mẻ mất một đoạn, chứng tỏ từng chịu một cú va chạm cực mạnh, nhưng thân

kiếm vẫn không có vết nứt lớn.

Hạo Nhiên cầm lên. Trọng lượng lập tức kéo cổ tay hắn xuống.

Nặng hơn thanh kiếm bản rộng lấy từ Hắc Phong khá nhiều.

Hắn đổi tư thế rồi thử vung một lần.

Ánh mắt lập tức sáng lên.

Phần mũi bị mẻ vốn là khuyết điểm, nhưng lại khiến trọng tâm hiện tại của thanh kiếm dịch thấp

hơn, rất hợp với cách Hạo Nhiên muốn sử dụng. Nó không thích hợp với Kiếm Đâm, cũng không

đủ linh hoạt cho những biến hóa tinh tế của Tiêu Dao Kiếm, nhưng nếu dùng để chém mạnh, ép

lực hoặc đối đầu với những yêu thú có thân thể cường hãn thì lại cực kỳ thuận tay.

Thanh kiếm lấy từ Hắc Phong trước đó chỉ là giải pháp tạm thời.

Thanh kiếm trước mặt tuy cũng đã hư hại một phần, nhưng chất liệu và độ chắc chắn rõ ràng

cao hơn.

Hạo Nhiên thử thêm hai lần rồi gật đầu.

“Vừa đúng lúc.”

Hắn thu thanh trọng kiếm mới vào nhẫn trữ vật, sau đó cũng lấy hai thanh kiếm còn sử dụng

được còn lại sau khi xác nhận không có dao động bất thường.

Một số vật phẩm nhỏ khác hắn chỉ kiểm tra sơ bộ. Có một chiếc nhẫn cũ màu đen, một hộp đá

chứa ba viên ngọc tím nhạt, một mảnh kim loại khắc phù văn Hỏa thuộc tính đã vỡ làm đôi cùng

vài thứ hắn chưa nhận ra công dụng.

Không món nào tỏa sát khí hay phản ứng nguy hiểm rõ ràng.

Hạo Nhiên không cố nghiên cứu tại chỗ, chỉ bọc riêng rồi tạm thời thu chúng vào nhẫn trữ vật.

Có giá trị hay không, sau khi rời khỏi di tích sẽ còn thời gian kiểm tra.

Tầng kệ cuối cùng đặt vài hộp ngọc nhỏ.

Hắn mở từng hộp sau khi kiểm tra bằng linh thức. Bên trong là những viên đan có màu sắc khác

nhau, phần lớn dược lực đã suy giảm nhưng khí tức vẫn vượt xa những đan dược Trúc Cơ thông

thường mà hắn từng tiếp xúc.

Hạo Nhiên không nhận ra tên và cũng không muốn đoán công dụng chỉ dựa vào mùi hoặc linh

khí. Đan dược cổ không rõ lai lịch càng không thể tùy tiện sử dụng.

Hắn đóng lại từng hộp rồi thu vào nhẫn trữ vật. Nếu sau này có cơ hội đưa cho Tiểu Lan hoặc

Phong Van Tu xem qua, khả năng xác định được chúng chắc chắn cao hơn hắn tự phỏng đoán.

Đến lúc này, Thuyền Vũ Trụ cũng đã hấp thu gần hết lượng linh khí thoát ra từ những hộp tinh

thạch. Ánh sáng trên thân thuyền chậm rãi thu lại.

Hạo Nhiên tạm thu nó trở lại Thức Hải rồi nhìn quanh căn phòng một lần cuối.

Những giá gỗ vẫn còn, những hộp chứa tinh thạch gần cạn vẫn nằm đó, tầng kệ từng giữ cổ thư

giờ chỉ còn một lớp bụi. Những thứ hắn mang đi không nhiều đến mức khiến cả căn phòng biến

thành một kho trống, nhưng ít nhất những vật phẩm còn khả năng sử dụng đã trong nhẫn trữ vật..

Hạo Nhiên quay về lối vào.

Khi hắn bước ra ngoài, cơ quan sau bức tranh tự động chuyển động. Hai nửa tranh chậm rãi

khép lại, vị tướng mặc chiến giáp đỏ một lần nữa xuất hiện giữa sa mạc lửa, cánh cung vẫn được

kéo căng nhưng trên dây đã không còn mũi tên thật.

Hạo Nhiên đứng trước bức tranh một lúc.

Hắn vẫn chưa biết mũi tên kia có tác dụng gì, cũng chưa hiểu cây cung từng xuất hiện ngoài

Thanh Vân Thành có quan hệ thế nào với người trong tranh và Thiên Linh Thương Hội.

Nhưng từ hôm nay, hai manh mối ấy đã nối vào nhau.

Hắn vừa định rời khỏi căn phòng điều hành thì ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc bàn lớn ở trung

tâm.

Đây hẳn từng là vị trí của người quản lý cao nhất tại đấu giá hội này.

Những vật phẩm quan trọng trên kệ và trong tủ đã được mang đi gần hết, còn căn phòng bí mật

phía sau bức tranh lại được giấu bằng một cơ quan riêng. Nếu người cuối cùng rời khỏi nơi này

thực sự có thời gian chuẩn bị, chưa chắc tất cả những gì muốn để lại đều nằm trong mật thất.

Hạo Nhiên bước tới chiếc ghế chủ vị rồi ngồi xuống.

Vị trí này vừa đủ để nhìn thẳng ra cửa và bao quát phần lớn căn phòng. Nếu những cấm chế

quan sát từng hoạt động đầy đủ, người ngồi đây có lẽ còn có thể theo dõi cả hội trường đấu giá

bên ngoài.

Những ký ức từ thế giới cũ khiến Hạo Nhiên theo bản năng kiểm tra những vị trí kín dưới mặt bàn

và cạnh ghế. Một thứ được giấu kỹ đôi khi không cần trận pháp hay cấm chế phức tạp, bởi chính

một cơ quan đơn giản không phát ra linh lực lại càng khó bị người dùng linh thức chú ý.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt dưới mép bàn.

Khi tới gần góc phải, hắn cảm nhận được một điểm lõm rất nhỏ.

Hạo Nhiên dùng linh thức kiểm tra trước rồi mới ấn xuống.

Một tiếng “cạch” nhẹ vang lên.

Dưới mặt bàn, một ngăn kéo nhỏ bật ra.

Không có linh quang, không có cấm chế, chỉ là một cơ quan vật lý đơn giản.

Bên trong chỉ có một phong thư.

Ánh mắt Hạo Nhiên dần trở nên nghiêm túc.

Phong thư được làm từ một loại vật liệu vàng nhạt rất kỳ lạ. Nó không giống giấy thường, cũng

không giống da thú mà hắn từng thấy. Bề mặt vẫn mịn và nguyên vẹn, không mục, không rách,

gần như không bị thời gian ảnh hưởng.

Sự khác biệt ấy càng rõ khi hắn vừa tận mắt nhìn những cổ thư trong mật thất hóa thành bụi chỉ

vì một dao động nhỏ.

Thứ được bảo quản tốt nhất lại không phải binh khí hay đan dược.

Mà là một phong thư được giấu kín dưới bàn.

Hạo Nhiên cầm nó lên.

Trọng lượng nhẹ đến mức gần như không đáng kể, nhưng cảm giác trong lòng hắn lại nặng hơn lúc nhìn thấy những món đồ trong mật thất.

Trên mặt thư cũng không viết tên người nhận hay để lại dấu niêm phong.

Hạo Nhiên im lặng một lúc rồi mở theo đường gấp.

Bên trong chỉ có một trang giấy vàng nhạt. Mực trên đó vẫn đen, nét bút sắc nhưng ổn định,

không hề mang cảm giác được viết trong lúc hoảng loạn.

Người viết lá thư này rõ ràng đã có thời gian chuẩn bị.

Hạo Nhiên cúi mắt nhìn dòng đầu tiên. Chỉ mới đọc vài chữ, ánh mắt hắn đã dần nghiêm lại.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.