Chương 95: Xuất Thủ Ở Xảo Gia (Thượng)
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Bạc Ly Quyền đứng ở trung kì đã lâu, mạnh dạn đề nghị giao thủ như vậy, tất nhiên cũng đã đắn đo nhiều lần. Trong suy nghĩ của Bạc Ly Quyền, tu sĩ Bạch Vân Tông trước mặt còn trẻ tuổi đã đạt Trúc Cơ trung kì. Tài thì kinh thiên, nhưng so với một người đã hơn trăm tuổi như ông ta, ngoài việc căn cơ chưa vững thì thiếu kinh nghiệm chính là một đại khuyết điểm! Nếu có thể đánh thắng, vừa danh chính ngôn thuận thâu tóm Xảo gia, vừa không để lại hiềm khích với thánh tông thì không gì tuyệt sách hơn nữa!
Mà Huyền Đông nghe lời bịa đặt tình ý với Xảo Liên cô nương như vậy thì khó trách có chút bất bình. Bên trong lòng tuy đã khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, lắc đầu mỉm cười: “Phàm việc ở đời, quân tử trọng lễ. Đã có ước định thì nên phân minh. Được thì giữ lời, mất thì giữ tâm. Ấy mới là… chính khí!”
Nghe xong lời tu sĩ thư sinh vừa nói, Bạc gia gia chủ lập tức cười lên, đầu gật gật tỏ vẻ tán thưởng cho một người trẻ tuổi. Lão nhếch mép một cái rồi vận nội công, thân thể bộc phát uy áp chuẩn bị nghênh chiến một trận.
Huyền Đông dứt lời, lúc này mới quay sang thở dài một hơi, trấn an hai tỷ muội Xảo gia, rồi lại quay sang nhìn đám tu sĩ Bạc gia kia. Khi đồng tử vừa co lại, Huyền Đông liền lấy trong tay ra một cái trận bàn, bao phủ phạm vi năm trượng Xảo gia. Bạc Ly Quyền thì không nói, tu sĩ còn lại dưới Trúc Cơ đều bị phạm vi trận bàn này đẩy lui về phía sau. Hành động này vừa hay lại khiến Bạc Ly Quyền càng nghi kị, toan tính hơn đối với tu sĩ Bạch Vân Tông trước mặt.
Ngay lập tức, cả hai liền động thủ.
Trang viên Xảo gia quá nhỏ, bất đắc dĩ phải làm Sâm Thành này kinh động một phen!
Bạc Ly Quyền toàn thân tỏa ra một loại hồng quang quỷ dị, song chỉ vận công đã búng ra một cái lưỡi dao chỉ nhỏ bằng một phiến lá trúc. Lưỡi dao này phóng tới Huyền Đông, vừa hay đã được một lớp băng tráo đánh trật.
“Sớm biết Bạch Vân Tông các hạ uy vũ như bằng sí liệng cao, lão phu cũng phải mạnh tay hơn! Hôm nay được cùng với tu sĩ thánh tông giao thủ, thật là vinh hạnh!” Bạc Ly Quyền vừa nói, từ thiên linh cái chớp lóe một viên hồng quang bảo châu gọi là Hóa Hổ Châu.
Bảo châu này vừa chạm không, ẩn hiện một đầu huyễn hổ vô cùng hung dữ, dáng vẻ to hơn một người bình thường! Đây là pháp bảo sử dụng thủ đoạn luyện tinh phách yêu, linh chi thú. Dùng tinh phách còn sót lại của chúng mà trấn yếm vào vật cộng sinh liền có thể mượn uy giống với yêu, linh thú còn sống đến sáu, bảy phần!
Bạc Ly Quyền vung tay, hồng vụ lại phun ra, chớp mắt đã bao phủ hơn năm trượng bán kính xung quanh. Làm sao cho vừa đủ khiến Huyền Đông không thoát khỏi phạm vi trung tâm hồng vụ. Sau đó, con hổ của lão lập tức phóng xuống, di chuyển rất nhanh bên trong hồng vụ này như ma như quỷ!
Con hổ này vung nanh vuốt, Huyền Đông cũng nhanh tay triệu hoán pháp bảo Thanh Phổ Đỉnh ra chắn trước, sức lực con hổ mạnh đến mức khiến đỉnh thân rung chuyển, kéo lê một đường về phía sau hơn mấy bước chân.
Huyền Đông đối với món pháp bảo này có chút kinh ngạc. Trước đó chỉ thấy qua các loại pháp bảo phòng ngự, công kích hay khống chế mà thôi. Chính vì vậy phải nhanh chóng tìm cách phá công.
Đến lúc này, con hổ dữ liền lao tới, từ miệng phun ra một đám hồng quang có thể làm say thần trí, trực tiếp đánh hồng quang đó về phía Huyền Đông. Huyền Đông cảm ứng được sóng lớn đang hướng về phía mình, đầu không khỏi choáng váng một chút, kịp thời vung tới Thanh Phổ Đỉnh ngăn chặn hồng quang mới có thể nhanh nhẹn thoát khốn.
Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Huyền Đông trước mắt dùng thủ pháp đánh trả. Mạnh mẽ hấp thụ thủy lưu bên trong không khí xung quanh, hóa thành mấy chục đoạn băng thứ phóng tới lão tu sĩ họ Bạc.
Trong lúc tu sĩ Trúc Cơ họ Bạc đang chống lại băng thứ, Huyền Đông tranh thủ quan sát con hổ dữ kia. Khi lão không trực tiếp khống chế thì con hổ này không thể tấn công. Mà nhìn qua nhìn lại thì nó chưa bao giờ rời khỏi phạm vi hồng vụ ở bên dưới. Đến đây như đã thấu suốt, Huyền Đông lập tức niệm khẩu quyết để hàn khí trong năm trượng xung quanh tụ về. Tới khi vung tay một cái đã thổi bay hồng vụ khiến nó tiêu tán.
Không ngoài dự đoán, con hổ dữ sau khi không còn hồng vụ làm trường đấu đã rống lên một tiếng rồi tiêu tán. Hồng quang còn sót lại từ nó lập tức chạy vào bên trong Hóa Hổ Châu. Mà lão tu sĩ họ Bạc lúc này đã chấn kinh, tay nắm hồng châu rồi nói:“Các hạ nóng vội cái gì chứ? Lão phu chỉ mới khởi động tay chân một chút thôi!”
Huyền Đông không vội vã đáp, thân thủ đã đạp chân một cái rồi lao tới. Thanh Phổ Đỉnh phía sau cũng như một món đồ chơi, trượt đến đánh mạnh vào thân thể Bạc Ly Quyền một cái làm lão phải lùi về sau vài bước:
“Bạc gia chủ khởi động lâu như vậy à? Hay là xương cốt đã yếu mềm rồi? Chi bằng để Huyền mỗ tới thăm hỏi một chút vậy!”
Dáng vẻ thư sinh nói xong, chưa đợi Bạc Ly Quyền bình tâm lại thì đã thấy sau lưng Huyền Đông hiện ra năm tia lam quang. Sau đó năm tia lam quang này đã phun ra năm tia thủy lưu lạnh lẽo, hướng về phía lão tu sĩ họ Bạc khiến lão bị nhấn chìm trong nước.
Đến lúc này, lão tu sĩ họ Bạc đã vung song chỉ. Hồng quang bên trong đã lóe lên, đánh tan sự vây khốn chết tiệt của thủy lưu đang luồn lách xung quanh. Mà hồng quang này lại quỷ dị chớp lóe, sau đó hiện ra một cây côn rất nặng.
“Các hạ thủ đoạn thật! Lão phu cũng không khách khí nữa đâu.” Quát xong, Bạc Ly Quyền đã cầm trường côn lao tới.
Côn pháp cường hãn đánh vào yếu huyệt của Huyền Đông! Nếu hắn không kịp tạo ra băng tráo chống đỡ, e rằng đã thương tích không ít! Hai bên giao đú mấy chục hiệp, trang viên Xảo gia tới giờ này giống như đã bị đánh nát ra. Đám người Bạc gia sớm đã rụt rè núp ở một xó xỉnh nào đó. Còn hai tỷ muội Xảo gia nhờ có trận bàn bảo hộ mà an nhiên vô sự, đứng bên trong xem xét rõ tình hình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.