Chương 90: Hiềm Khích Với Bạc Gia
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
“Chậm đã! Chư vị, không biết đã xảy ra hiềm khích gì? Có thể nói cho Huyền mỗ hay được không?” Huyền Đông chậm rãi đi tới, thức thời truyền âm về phía hai tỷ muội Xảo gia kia hỏi thăm.
Bên trong khuôn viên bèo bọt của Xảo gia vốn thanh vắng, hôm nay lại đông người lạ thường. Từng mảnh ngói vỡ rơi xuống, vài cái bình hoa trước nhà cũng lăn lóc ngổn ngang, giống như đã từng bị động tay động chân ít nhiều. Hai tỷ muội Xảo gia vừa nhìn thấy thân ảnh thư sinh quen thuộc kia, thần sắc từ lo âu liền chuyển biến tươi mừng, trả lời truyền âm rằng hai chị em nhà này đều an nhiên vô sự.
Tu sĩ Trúc Cơ đứng đầu đám người ở trước sân Xảo gia trong tình huống này, tất nhiên vô cùng cảnh giác. Chỉ một lời nói của tu sĩ thư sinh này nói ra cũng đã trấn áp đi nộ khí của hắn xuống ba phần. Nếu đã như vậy, người này tuyệt đối không tầm thường, lẽ nào là cường giả giấu mặt của Xảo gia mà hắn không hay biết?
Trong khi sáu người còn lại đang ngơ ngác, tu sĩ Trúc Cơ liền thu liễm, lập tức lên tiếng: “Tại hạ Bác Hữu, đệ tử thứ năm của Vận Đình Môn, gia sư Đình Túc môn chủ. Không biết có thể hỏi tôn tích đại danh của các hạ hay không?”
Huyền Đông nhất thời chưa vội hồi đáp, chỉ thấy bóng lưng thư sinh đã quay về, đối diện khuôn mặt trước bức hoành phi ở Xảo gia. Noãn thủ như ngọc vung lên, ở ba góc sân tạo thành một hình tam giác liền mờ nhạt hiện lên một đạo lam quang rồi biến mất. Bất giác, ở ba góc sân kinh diễm tung lên lam quang, triệu hoán về ba tấm phù lục nằm gọn trên bàn tay thư sinh của hắn.
Tu sĩ họ Bác, vị công tử Bạc gia, năm người còn lại đi theo nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt lên kinh ngạc. Bạc gia công tử lúc trước đã chạm mặt qua Huyền Đông thì không nói, nhưng tu sĩ họ Bác của Vân Đình Môn đi theo lại càng nghi kị hơn. Vừa nãy khi hắn bước vào gia môn Xảo gia, trong lòng như cảm ứng được một thứ gì đó nhưng lại không hề phòng bị. Quả nhiên là cấm chế này!
“Tại hạ Huyền Đông, Bạch Vân Tông đệ tử… Tỷ muội Xảo gia này là người quen của Huyền mỗ. Bác đạo hữu cùng với vị Bạc công tử này hôm nay là đến để thăm hỏi người quen của Huyền mỗ sao? Có điều Vận Đình Môn xa nơi biên quan này hơn trăm dặm, lẽ nào đối với người Sâm Thành lại có thâm tình tới như vậy à? Thật khiến Huyền mỗ bái phục!”
“Nguyên lai là Bạch Vân Tông các hạ…”
Tu sĩ họ Bác nghe tới đại danh đỉnh đỉnh của Vân Vực đệ nhất tông phái. Khuôn mặt hùm hổ lập tức tái xanh. Lời nói từ miệng đi ra cũng như bị ai đó lấy đá chặn cứng. Suy nghĩ một lúc mới phất tay áo lên, dáng vẻ vẫn bình thản ngoài mặt rồi trả lời tiếp: “Tất nhiên là không… Bác mỗ với Xảo gia không hề quen biết. Chỉ là gia chủ Bạc gia đã quen biết với sư môn nhiều năm, do gia chủ Bạc gia khẩn cầu nên sư môn mới phân phó Bác mỗ đến đây xử lí một chút chuyện nhỏ.”
“Chuyện nhỏ? Là chuyện nhỏ gì?” Huyền Đông gật đầu, làm bộ dáng đã bị thuyết phục. Bàn tay trực tiếp vung lên, thi triển một cổ hấp lực thu về khối ngọc bội Bạc gia đang treo trên lưng áo của tên Bạc gia công tử đang đứng đằng sau tu sĩ Trúc Cơ họ Bác.
Hai chữ Bạc gia được điêu khắc hoàn mĩ, phiến ngọc trắng bệch như vẻ mặt của tên công tử họ Bạc ngay lúc này: “Bạc công tử, Bạc Khánh Phàm?” Huyền Đông chậm rãi hướng mắt về phía Bạc gia công tử, tất nhiên là muốn hắn đại diện Bạc gia nói ra hết lời.
Mà tu sĩ họ Bác tuy rất giống đã nhận làm bảo tiêu cho Bạc gia hành sự, nhưng trước hành động này của tu sĩ thư sinh trước mặt vô cùng thâm tàng bất lộ kia cũng e dè vô cùng. Hai bàn tay to lớn càng lúc càng siết lại, sợ buông lỏng sẽ chỉ đổ thêm mồ hôi lạnh ra mà thôi. Nếu không phải sư phụ của hắn đối với Bạc gia gia chủ Bạc Ly Quyền có phần thâm tình thì cũng không nhận trách nhiệm này. Nhưng tùy tiện đắc tội với Bạch Vân Tông, đừng nói đến các vị chấp pháp phẫn nộ, cho dù là một mình tên thư sinh này, dù tương đương với thực lực của hắn mà ném ra pháp bảo cũng đủ khiến Vận Đình Môn chuốc tiếng nhục.
“Ân công làm chủ! Tên Bạc Khánh Phàm đó là tên lăng loàn, hắn muốn bắt tiểu nữ về làm thiếp. Bạc gia với Xảo gia chúng tôi có thâm thù, tông tổ Xảo gia cũng là do Bạc gia hãm hại!”
Không đợi Bạc gia công tử chịu nói ra, nữ tử Xảo gia đang mang bệnh trong người không ngờ lại có dịp tốt như thế này, liền uộc miệng nói ra hết trong uất ức, mong muốn được Huyền Đông giải trừ hậu hoạn.
Mà Xảo Khanh đứng bên cạnh, thấy tỷ tỷ của mình lần đâu mạnh mẽ tới như vậy liền cảm động vô ngần. Cả hai nữ tử cuối cùng của Xảo gia đồng lại quỳ xuống, bày ra dáng vẻ khóc thảm sầu: “Ân công có điều không biết, ác bệnh của tỷ tỷ… cũng là do Bạc gia gây ra… Năm đó bọn họ đố kị cha của ta làm ăn tốt đẹp liền nảy sinh sát ý. Xảo gia có cảnh hôm nay cũng là do đám người Bạc gia, Tôn gia với Hợp gia làm nên…”
Huyền Đông không biết nên vui mừng như thế nào. Vũng nước đục này như vậy mà lại phức tạp đến như thế này. Nói không chừng lại gây nên sát loạn! Chỉ là tình cảnh của Xảo gia đến nay khó duy trì được như trước, hai tỷ muội nhà này thừa cơ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tính đi tính lại, hắn đã đền đáp nhân quả của Xảo gia bằng cách giúp Xảo Liên trị độc rồi…
Xảo Liên đang quỳ bỗng ngước lên, trong lòng liền tính toán ra Huyền Đông đang do dự, trực tiếp đưa ra một câu then chốt: “Nếu ân công giúp Xảo gia chúng ta… Tiểu nữ… nhất định sẽ tiết lộ cho người một bí mật!”
Tên công tử họ Bạc ngơ ngác đảo mắt qua lại, ý muốn dò thám Bác đại huynh như thế nào. Mà lạ thay chỉ thấy hắn ta đứng yên một chỗ như đang suy tính cái gì đó. Chỉ là một tên tu sĩ Cửu đoạn Ngưng Khí, dựa dẫm vào uy thế của gia chủ Bạc gia, Bạc Khánh Phàm lúc trước hầm hổ bao nhiêu khi nghe thấy ba chữ Bạch Vân Tông cũng ậm ờ như thỏ, run rẩy phản kháng: “Vị đạo huynh này… vẫn là không nên xen vào chuyện của Bạc gia… Về sau, Bạc gia với huynh cũng có thể làm bằng hữu!”
Huyền Đông nghe vậy chỉ cười nửa miệng, nếu đã có người dựa vào gia thế và danh môn, chi bằng hắn cũng thử dựa vào tiếng tăm của Bạch Vân Tông một lần. Nghĩ rồi, uy áp băng hàn trực tiếp phóng ra: “Bạc gia công tử hành sự đê hèn như vậy vẫn còn nói năng đạo lí được sao? Còn cái gì đạo huynh với bằng hữu nữa chứ? Bạc gia các ngươi so với thánh tông Vân Vực thì tính là cái gì? Ngươi có biết… với thực lực đó của mình, làm tạp dịch cho ngoại môn còn không được hay không?” Nói đến tạp dịch, Huyền Đông có chút sửng lại, cũng không ngoại trừ việc tự chế giễu bản thân mình trước đó, liền tức cười một chút trong lòng.
“Không hay!” Tu sĩ tên Bác Hữu cảm ứng được tia khí tức băng hàn kia phóng ra, không ngờ rằng người họ Huyền trước mặt đã tu luyện đến Trúc Cơ trung kì đỉnh phong! Lúc này hắn không giữ lời hứa với Bạc gia nữa, trường tồn của Vận Đình Môn mới là thoạt tiên. Bàn tay to lớn bí mật bóp nát một tấm ngọc giản, triệu hiệu đại sư huynh của mình nhanh chóng đến đây, hi vọng còn có khả năng thoái lui danh chính ngôn thuận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.