Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 88: Kĩ Thuật Luyện Đan

Đăng: 13/09/2026 20:12 1,221 từ 59 lượt đọc

“Vãn bối cùng với các vị sư huynh đến tham chiến biên quan. Chẳng may bị trúng kịch động của Tử Lân Cự Mãng, dẫn tới bạo phát đại tăng, đến nay nội tại biên quan hao tổn. Yêu xà đó là thân độc chí âm, phải dùng đến dược phương có chí dương chi thảo để luyện chế thuốc giải. Vãn bối thực sự không muốn giấu, hiện đang sở hữu một cây Quỳ Định Lan thâm niên… Nếu dùng được vật này làm quân dược, khẳng định hữu hiệu. Chỉ là kinh nghiệm của vãn bối có hạn. Dược lực của Quỳ Định Lan đến thời điểm này đã quá mạnh, tu sĩ Trúc Cơ nếu không hấp thụ hoàn toàn trong vòng một tháng, tồn đọng lâu nhất định sẽ bài xích nghiêm trọng. Hoàn toàn chưa nghĩ ra được cách nào khắc phục hạn chế này… ”

Huyền Đông khẩn thiết đưa ra chất vấn, hai bàn tay đan vào nhau, lời nói ra trong vô thức.

Lão già bán dược liệu nghe như vậy, con mắt lờ mờ mở ra, tóc tai chỉ còn lại loe nghoe vài sợi mà thôi. Bàn tay lão run rẩy, khẽ gõ vào tấm gỗ dưới thân rồi thều thào trả lời: “Quỳ Định Lan sao… Trên dưới Vân Vực, lão phu chỉ được mấy lần nghe qua loại chí dương chi thảo đó sinh trưởng ở nơi dương thịnh đặc thù. Nếu dùng để khắc chế chí âm chi độc như độc của Tử Lân Cự Mãng này thì rất thích hợp. Là đại trưởng lão nói cho công tử biết sao?”

“Đích xác!” Huyền Đông đảo mắt qua một cái, gật đầu.

Lão già bán dược liệu nghe lời vừa nói ra, miệng mím lại. Nếu Diệp Vân lão quỷ đó đã đích thân chỉ ra quân dược và dược phương, hà tất phải giấu diếm, khiến cho một tiểu bối phải chạy ngang chạy dọc như vậy… Quả nhiên là có mưu tính! Chỉ tội cho đám tiểu bối kia đang phải chịu cảnh khốn mà thôi: “Đại trưởng lão à đại trưởng lão.” Lão già bán dược liệu thở dài, khẽ thầm.

Đáng tiếc, thiên tư của lão không có, tu vi xúc tiến đến Trúc Cơ hậu kì đã là cực hạn. Nếu không thì e rằng cũng đã đột phá Kết Đan kì, được tông môn giữ lại, tiếng nói trong trường hợp này lại càng có giá trị hơn một chút.

Tránh để thời gian cướp đi lời nói, lão già bán dược liệu đã lập tức trả lời, không hề suy nghĩ: “Cách làm thì có rất nhiều. Nhưng với người luyện dược, chỉ có cách thích hợp nhất mà thôi.”

Nói xong, lão già bán dược liệu mới lọ mọ huơ tay về phía cái hốc cây gần đó. Bên trong hốc cây trống rỗng, bụi đất bị khuấy động liền bốc lên. Đến khi bàn tay già nua nhấc lên đã đem theo một viên đan dược. Lão già bán thuốc dùng chút sức lực còn lại bóp vụn viên đan dược đó ra rồi nói: “Công tử chắc cũng đã biết dược lực Quỳ Định Lan bá đạo đến mức nào. Một hồ nước hoàn toàn khơi thông sẽ khiến nước đổ ào ào xuống, thậm chí gây ra ngập lụt cho hạ du. Nếu đặt thêm nhiều cửa chắn, nước chảy ra vẫn đủ lượng cho đến cùng, nhưng chảy chậm, hoàn toàn an nhiên vô sự. Đan dược cũng như vậy! Một loại chủ dược không thể nào khiến tu sĩ thoát khỏi nguy hiểm, tất phải phối trộn thêm nhiều thành phần.”

Huyền Đông suy nghĩ một lúc, mục quang đảo qua. Vô thức cảm thấy lời này tuyệt hảo. Chỉ có điều phối tá thêm nhiều dược lực trung hòa thì là một cách rất phổ thông. Không ngờ vị tiền bối này lại suy nghĩ hắn là một kẻ tập sự khờ khạo. Nếu nói như vậy, chỉ cần tìm cách phối tá thêm một vài loại dược liệu vào, trung hòa dần dược lực của Quỳ Định Lan cũng là một cách tốt: “Quả nhiên là vậy…” Huyền Đông gật đầu, nói thầm trong đầu.

“Tiền bối… vãn bối vừa hay có một kĩ thuật luyện đan như thế này. Không biết có ổn thỏa không?” Huyền Đông ậm ờ một chút, phương pháp vừa đề cập quá thông thường, có lẽ đã đến lúc nói ra cách suy nghĩ của mình.

Lão già bán dược liệu lập tức gật đầu, sảng khoái trả lời: “Cứ nói ra.”

“Luận về kĩ thuật, vãn bối nghĩ rằng nếu có thể luyện chế đan dược phân thành ba tầng… Đan dược tất nhiên không hoàn toàn chỉ có thể dung về một khối.”

Đôi mắt lão già bán dược liệu mở to, sáng rỡ một chút tò mò, ngón tay nhăn nheo gõ gõ xuống nền đất, mong cầu Huyền Đông đem ý nghĩ trong bụng nói hết ra: “Ý của công tử là? Muốn phân tầng trong chính một viên đan dược sao?”

“Đúng như vậy! Quỳ Định Lan dược lực chí dương, một khi hòa tan hoàn toàn vào đan dịch, đến lúc đan dược tan trong cơ thể, toàn bộ dược lực sẽ đồng loạt bộc phát. Đừng nói Trúc Cơ sơ kì, ngay cả Trúc Cơ trung kì cũng khó chịu được nỗi đau ngũ tạng bị thiêu đốt. Nếu lấy Quỳ Định Lan làm đan tâm, dùng linh hỏa ôn dưỡng, ngưng thành một viên đan hạch nhỏ, tuyệt đối không để dược lực tiết ra. Sau đó mới lấy tá dược phối cùng như tiền bối đã nói, luyện thành lớp thứ hai, bao kín đan tâm. Lớp này không có tác dụng giải độc, chỉ để khóa dược lực, khiến nó khó bộc phát trong thời gian ngắn, tự khắc có thể cường hóa hiệu quả! Nhưng nếu có thêm thời gian…”

“Thời gian như thế nào?” Lão già bán dược liệu lại tạch lưỡi hỏi như vậy.

“Luyện thêm một tầng hộ đan bên ngoài, dùng các linh dược ôn hòa bảo vệ kinh mạch và tạng phủ. Khi tu sĩ trúng độc nuốt đan, lớp ngoài sẽ tan trước để hộ thể, lớp giữa tan sau để dẫn dược, mãi đến khi kinh mạch thích ứng, đan tâm mới dần dần giải phóng dược lực.” Huyền Đông trả lời thắc mắc của ông ta.

Lão già bán dược liệu suy nghĩ một chút, nhìn vào viên đan dược dính bụi đã lâu đang nằm trong lòng bàn tay, cố gắng lồng ghép hai phương pháp vừa thảo luận vào nhau. Bất giác lại tỏ vẻ hốt hoảng, vội vàng tìm trong đống vải nhũn một quyển trục bằng gỗ trúc đã mục: “Phối tá nhiều dược liệu đối với lão phu cũng chỉ là chuyện thường. Lời lão phu nói ra, hoàn toàn không nghĩ đến có thể khiến công tử suy diễn ra thêm một loại kĩ thuật phức tạp như vậy. Như nước chảy qua ba cửa, cửa đầu giảm thế, cửa thứ hai điều dòng, đến cửa cuối cùng nước mới thong thả chảy ra… Có vẻ rất giống với loại phương pháp này!?”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.