Chương 91: Đối Ứng Bác Đạo Hữu
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Bạc gia Công Tử nghe thấy lời phản bác từ tu sĩ thư sinh trước mặt, uy áp băng lãnh của hắn tỏa ra, chỉ cần nhìn xuống mặt đất đã thấy mong manh ẩn hiện vài tia hàn quang đã làm cho cây cỏ héo quắt.
Chỉ là tên Bạc Khánh Phàm này sống trong hậu ái đã lâu, sinh ra tính tình trẻ con, xốc nổi. Mà chuyện tu luyện thì cũng chểnh mảng, chỉ dựa đa số vào đan dược và toàn bộ tài nguyên lớn mạnh của Bạc gia mới có thể tu luyện đến thực lực Cửu đoạn Ngưng Khí. Bạc Khánh Phàm đảo mắt qua nhìn tu sĩ Vận Đình Môn họ Bác bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của hắn ta liền non nớt nghĩ rằng kẻ thư sinh trước mặt không đáng lo ngại:
“Các hạ nói đùa rồi. Xảo gia khí vận suy kiệt đã lâu. Chi bằng để Xảo Liên cô nương kết thành đạo lữ với tại hạ liền có thể vững vàng củng cố nội tại, chấn hưng gia tộc đã suy tàn. Chuyện của Bạc gia chúng ta… các hạ vẫn là nên biết ý tứ một chút.”
Tu sĩ Bác Hữu của Vận Đình Môn đứng bên cạnh, tất nhiên muốn giữ bản thân ở trạng thái vô can hoàn toàn. Chỉ là tên ngốc Bạc Khánh Phàm bên cạnh đang cố tình dấn sâu vào vũng nước đục. Bác Hữu suy tính một lúc rồi bí mật truyền âm: “Chớ làm càng! Tu vi người này cao thâm, cho dù là đại sư huynh của ta đến cũng có thể ngang bằng ngang sức chiến một trận. Càng đáng sợ hơn đó là Bạch Vân Tông kia, thống lĩnh gần trăm môn hạ Vân Vực, danh tiếng vô cùng oanh liệt! Chỉ cần Bạc gia công tử ngươi nói sai một lời, đừng nói là ngươi chết, mà cả Bạc gia cũng khó thoát khỏi tai tiếng!”
Bạc Khánh Phàm tên mặt trắng khi nghe được truyền âm thì thân thể đứng yên không có cách nào cử động. Đôi mắt mở to, miệng mấp máy, muốn nuốt toàn bộ lời ngông cuồng vừa nói ra vào trong.
Hai bên tạm thời chưa động thủ, chỉ có động khẩu là có một chút ồn ào qua lại, không khác gì chào hỏi nhau một phen. Tất nhiên là tu sĩ họ Bác đang gồng gánh sự tình, cố tình kéo dài thời gian ra một chút. Qua một khắc sau, đại sư huynh của Bác Hữu cũng đã có mặt ở gần đây.
Với thần thức cường hãn, tất nhiên thư sinh họ Huyền đã sớm dò xét, cảm ứng được một tu sĩ Trúc Cơ hậu kì đang lấp ló ở một xó xỉnh nào đó phụ cận nơi Xảo gia. Chỉ là người này hoàn toàn không tỏ ra sát ý. Hơn nữa Vận Đình Môn trước giờ với Huyền Đông không hề chuốc thù, càng là xa cách. Nếu muốn đánh một trận với vị đại sư huynh đó của họ Bác cũng hoàn toàn trong khả năng...
Trước tình cảnh này, Huyền Đông vẫn biết ý tứ, chậm rãi đi đi lại lại trong khuôn viên bèo bọt của Xảo gia, hai mắt đảo qua suy nghĩ một chút rồi nói: “Vận Đình Môn các hạ, vũng nước đục này vẫn là không nên tiếp tục nhúng tay vào. Hai chị em Xảo gia này là người quen với Huyền mỗ, lại đang mắc một đoạn nhân quả với ta, tất nhiên chuyện này ta phải ra tay giúp đỡ. Nếu các hạ chính đại, hành hiệp trượng nghĩa… không chừng về sau còn có khả năng được các vị sư huynh sư tỷ là thiên kiêu ở Bạch Vân Tông phát sinh giao hảo…”
Tên tu sĩ họ Bác nghe như vậy, hoàn toàn hiểu được ý đồ của đối phương. Thức thời nhìn qua tên mặt trắng của Bạc gia rồi lắc đầu, xem như không thể tiếp tục can thiệp chuyện này giúp Bạc gia nữa.
“Được vậy thì tốt quá! Bác mỗ tu luyện nhiều năm ở gia môn, trước giờ vô cùng ngưỡng mộ danh tiếng của thánh tông. Nếu có thể giúp cho môn chủ nở mày nở mặt, đích thực là phúc quý của Vận Đình Môn. Chuyện hôm nay chỉ là một chút sơ ý mà thôi, Bác mỗ sẽ không nhúng tay vào nữa. Vẫn là đa tạ Huyền đạo hữu đã chiếu cố!”
Tu sĩ họ Bác hai tay chắp lại, miệng nở nụ cười giao thiệp, giọng điệu cung kính vô cùng. Lời vừa nói xong đã phất áo, cùng với ba tu sĩ khác của Vận Đình Môn rời khỏi nơi này. Giữa Xảo gia trang viên chỉ còn lại tên Bạc Khánh Phàm kia và người của Bạc gia. Tất nhiên, Bạc Khánh Phàm bên ngoài thì nhún nhường nhưng bên trong lại ấm ức vô cùng. Không nói lời gì thêm, hắn liền quay gót ra khỏi trang viên Xảo gia. Chuyện hôm nay, vẫn còn dài!
Trang viên bèo bọt của Xảo gia đã yên tĩnh trở lại. Giữa ba người lúc này cũng không nói gì thêm, tiếng lá rơi càng khiến nơi này thêm yên tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mà Xảo Khanh với Xảo Liên nhìn thấy tai ương đã qua, lúc này mới thả lỏng cơ thể. Dáng vẻ như hoa như ngọc của Xảo Liên đổ quỵ xuống đất, bày ra đại lễ cảm tạ, vẻ mặt uất ức cam chịu bấy lâu đã phai nhạt đi mấy phần, hướng về phía lam y thư sinh kia: “Xảo Liên cảm kích ân công đã ra tay giúp đỡ!”
Huyền Đông lắc đầu, hàn quang tuôn ra đã kịp thời nâng đỡ thân nữ tử kia đứng dậy. Hai mắt của hắn đảo qua đảo lại liên tục, suy nghĩ một lúc cũng không biết nên nói cái gì để phủi đi công trạng phù phiếm này: “Đồ của tại hạ… không biết đã xong chưa?”
Xảo Khanh dìu tỷ tỷ của mình đứng dậy, vừa gật đầu vừa nói bằng âm giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Công tử hôm nay đến cũng thật tốt quá. Mau vào nhà đi! Hai tỷ muội chúng tôi đã hoàn thiện được chín phần rồi. Vừa hay lại có một quy trình cần công tử trợ giúp.”
Nói rồi, để hai người Xảo gia vào trước, sau đó Huyền Đông cũng từ tốn bước vào. Bên trong Xảo gia cũng chỉ giản đơn như cũ, Nhưng vẫn không biết sâu bên trong gia bảo này gồm những gì, Huyền Đông vừa có cơ hội vào trong đã không nhịn được tò mò đã thám trắc dò xét. Ngoài nơi thờ tự, nơi sinh hoạt, nơi luyện khí cũng trống trải vô cùng, so với gia bảo của Tôn gia ngày trước thì chưa được năm phần đầy đủ!
“Công tử, mời ngồi. Ta sẽ vào trong lấy cái đỉnh đó ra đây.” Xảo Khanh bước vào trong, chỉ một lúc sau đã dùng thân hình khỏe mạnh của mình bưng ra một cái đỉnh luyện đan.
Đỉnh này thân cao năm tấc, có đường kính rộng bốn tấc. Trọng lượng không hề nặng, trái lại càng dễ di chuyển hơn. Vì được chế tác từ Quang Bích Thạch mà thành, nên toàn thân lúc nào cũng ẩn hiện một loại ánh sáng màu bích vô cùng ảo dịu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.