Chương 89: Tiễn Từ
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Dừng lại một lúc, lão già bán dược liệu liền mở ra quyển trục rách nát kia, tay chỉ vào hai ba dòng văn tự đã phai mờ: “Kĩ thuật luyện đan này, lão phu mấy mươi năm trước đã có diễm phúc đọc qua một lần. Chỉ là không hoàn toàn tin tưởng, dù nghe vô cùng thần diệu nhưng vẫn là thoái lui.”
Hai mắt Huyền Đông mở to ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lúc này mới dùng thần thức quét ra một tia để đọc vị quyển trục kia. Quả nhiên… kĩ thuật luyện đan này đã từng có người thực hiện. Chỉ là với phạm vi quen biết của hắn ta, không hề xuất hiện một tu sĩ nào vừa luyện đan tốt, vừa có đạo hạnh cao thâm để tiếp cận tới tầng tri thức này. Bất quá Diệp đại trưởng lão kia, xuất thân đại tông phái, tu vi cao cường, lại am hiểu dược thuật, có điều lão quái này với Huyền Đông vẫn là quá xa cách, hoàn toàn không thuận tiện.
“Vãn bối mạo muội cầu khẩn, không biết tiền bối có thể cho vãn bối mượn bí tịch này về ngâm cứu một chút hay không?” Huyền Đông nghiêng đầu hỏi, năm ngón tay hướng về phía quyển trục đã nát.
Lão già bán dược liệu gật đầu đồng ý ngay lập tức: “Tất nhiên là được.”
Lời vừa dứt, lão già bán dược liệu đột nhiên ho khan. Huyền Đông thức thời cảm ứng được tử khí trên người của vị tiền bối này lại tỏa ra nhiều hơn trước gấp bội, bên trong gốc cây đã lạnh lẽo vô cùng.
Lão già bán dược liệu vùi quyển trục vào bàn tay của thanh niên thư sinh trước mặt, hành động vội vàng như đang sợ hãi sẽ không kịp nữa. Đến khi Huyền Đông đã nhận được đồ vật này rồi, lão già mới ngã lưng về phía sau, đau đớn hít vào một hơi thở phàm tục. Hai người lại tiếp tục đàm đạo bên trong gốc cây liên tục hai ngày. Đến ngày thứ ba, mỗi một hơi thở, da thịt của lão già càng teo tóp lại, đến mức chỉ còn da bọc xương, đen đúa và run rẩy liên tục: “Hai người chúng ta như vậy cũng không còn gì để nói tiếp nữa… công tử có thể rời đi được rồi.” Vừa nói, lão già bán dược liệu kiên quyết xua tay.
Huyền Đông nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt tiếp đãi, bất quá cảm thấy một chút tủi thân, càng đồng cảm hơn với nỗi đau đối diện trước đại nạn của vị lão tiền bối này. Thần sắc thư sinh của hắn lúc này ngưng trệ, với khả năng của bản thân hiện tại không thể nào giúp đỡ được lão già bán thuốc, chỉ đành chậm rãi bước ra khỏi gốc cây thoái lui. Dù gì thì cũng đã thu hoạch được ít nhiều:
“Vậy… vãn bối xin cáo từ. Đa tạ tiền bối!”
Huyền Đông ra khỏi gốc cây to, đi được hơn mười mấy bước, vừa ngước nhìn lên đã thấy từng chùm hoa trắng tinh khôi đong đua trên cao hơn cả chục trượng. Hoa trắng rơi xuống mĩ miều vô cùng, giống như tâm trạng của gốc cây lão cỗi đang muốn tiễn biệt lão hữu trở về luân hồi. Huyền Đông chỉ đành lắc đầu, miệng thở ra một hơi buồn thương.
Bất giác một tiếng nói vô cùng yếu ớt truyền tới từ bên trong gốc cây:
“Lão phu không may rơi vào đố kị, bị tông môn vùi thải, sống một cuộc đời lang bạc đã gần trăm năm, khó khăn lắm mới tiếp tục tu luyện đến Trúc Cơ hậu kì. Nhiều phen tranh đoạt tài nguyên cửu tử nhất sinh, đến nay không hề cảm thấy tủi nhục, càng cảm thấy tự thân thật huy hoàng! Tiểu hữu… lão phu đang thương xót một đứa trẻ mồ côi tên là Tiểu An, nhà nó ở gần Thiền Gia Đường. Hơn hai tháng nay sức khỏe lão phu không ổn, đã giấu nó nơi này. Cảm phiền công tử giúp lão phu, lo lắng cho nó…”
Lời nói yếu ớt vừa dứt, một cái vòng tay bằng bạc và một cái hình nhân nhỏ được làm bằng bông rất đáng yêu từ bên trong phóng ra, vừa hay lại nằm gọn trong tay của Huyền Đông. Huyền Đông quay đầu lại, tay giữ chặt vòng bạc và con hình nhân. Mà lão già bán dược liệu vẫn yếu ớt, ngồi bên trong xua tay, bảo rằng: “Mau đi đi! Đi cho thật nhanh!”.
Sắc mặt thư sinh họ Huyền hiểu được ý tứ trong lời nói này. Một tu sĩ lang bạc trăm năm, tất nhiên không hề muốn thấy một tiểu bối nhìn thấy dáng vẻ của bản thân vẫn lạc. Đã vậy, Huyền Đông liền thuận theo di nguyện, lập tức dùng kiếm phi hành, li khai phụ cận gốc cây lão cỗi này.
Càng đi xa, bóng dáng cái cây cao càng cô độc, màu trắng của hoa cũng trở hóa vàng nhạt theo hồng trần. Có lẽ là do cát vàng bay qua!
Suốt đoạn đường quay trở về, Huyền Đông liên tục nhìn về phía sau, hướng cảm giác về gốc cây lão cỗi kia, tâm tình thương xót. Nhân sinh khổ đoản, tu sĩ huy hoàng trăm năm, so với nhân loại tưởng chừng là diễm phúc, hóa ra đến cuối cùng cũng là đau đớn giã từ thế gian. Chung quy vẫn là... không có kết cục đẹp.
Suy nghĩ một lúc, bất ngờ bên trong tay áo của Huyền Đông đột nhiên lóe lên một loại cảm ứng bất an. Huyền Đông lấy thần thức phóng ra, liền biết được cảm giác bất an này truyền tới từ Xảo gia. Trước đó, lúc rời khỏi Xảo gia, Huyền Đông đã dự trước điềm chẳng lành, đã tiện tay bố trí bừa một đạo cấm chế nhỏ nhoi. Ngay cả tảng Quang Bích Thạch kia cũng đã được động tay động chân. Chỉ là hắn cũng không ngờ đạo cấm chế này lại bị ai đó quấy nhiễu đến kinh động như vậy: “Không ổn… đỉnh luyện đan của ta!”
Nói rồi, Huyền Đông liền gia tốc, lam quang dư ảnh nhanh chóng tiến về phía Xảo gia xem xét tình hình.
Đến khi dáng vẻ thư sinh lấp loáng ở cách khuôn viên Xảo gia quen thuộc khoảng nửa dặm, rất dễ trông thấy một đám người đang đúng trước cửa Xảo gia ồn ào. Trong đó, hai tỷ muội Xảo gia thì yếu ớt cầu xin. Bên còn lại thì có bảy người, tu vi cao nhất chỉ vừa mới Trúc Cơ sơ kì, còn lại đều là tu sĩ cấp thấp hơn. Mà trùng hợp hơn, một tu sĩ áo quần bóng bẩy đi theo sau tu sĩ Trúc Cơ sơ kì kia lại giống như vị công tử Bạc gia ngày trước mà Huyền Đông đã từng chạm mặt qua ở trà lâu. Đám người này cùng với hai tỷ muội Xảo gia giống như đang xảy ra hiềm khích.
Lam y quen thuộc nhẹ nhàng khinh công xuống trang viên nhỏ bé của Xảo gia, đứng trước hai tỷ muội Xảo gia, nhẹ nhàng giải hòa với bảy tu sĩ phía trước: “Chư vị không biết đã phát sinh chuyện gì? Có thể nói cho Huyền mỗ biết không?” Tuy nói là giảng hòa, nhưng âm giọng Huyền Đông nói ra đã sớm trở nên lạnh lẽo, với đám tu sĩ cấp thấp này cũng không cần gì phải đạo lí nhiều lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.