Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 96: Xuất Thủ Ở Xảo Gia (Hạ)

Đăng: 11/10/2026 22:03 1,303 từ 41 lượt đọc

Được trận bàn xung quanh hộ thuẫn, hai tỷ muội Xảo gia ở bên trong quan sát tình thế đánh nhau bên ngoài không khỏi lo lắng cho vị ân công họ Huyền.

Lúc này, Xảo Khanh mới nuốt ực vào trong, khẽ hỏi vào tay Xảo Liên: “A tỷ… tỷ lợi dụng vị tiền bối đó như vậy… Không sợ chuyện này xong xuôi, tiền bối sẽ tức giận sao? Dù gì Bạc Ly Quyền lão quỷ đó cũng tu vi cao cường, chẳng may lão thắng trận thì khác nào Xảo gia chúng ta không còn đường lui nữa.”

Xảo Liên nghe như vậy thì tạm thời không biết nói gì. Nét mặt nhu mì thoáng qua một chút buồn. Mi tâm co lại có chút khó xử, mày liễu nhẹ nhàng, dung dị một chút kinh diễm có dáng vẻ tang thương.

Nghĩ ngợi một lúc, chỉ thấy Xảo Liên nắm chặt lòng bàn tay lại. Giọng nói như uất nghẹn: “Tỷ tỷ cũng đã không còn cách nào tốt hơn nữa. Phụ thân đã từng kì vọng vào Xảo gia như thế nào muội có biết không…? Chỉ trách trời đất tàn nhẫn, chuột chạy cùng sào. Nếu tỷ không tranh thủ một chút hi vọng cuối cùng vào ân công, Xảo gia ta e là một phần cơ nghiệp cũng sẽ vĩnh vĩnh lụi tàn.” Nói rồi, Xảo Liên chỉ nuốt nước mắt vào trong, đợi chờ huyền cơ xảy ra với Xảo gia. Đôi mắt nhu diễm hướng về phía tu sĩ thư sinh trước mặt.

Nói đến đây cũng đã rõ tình cảnh của Xảo gia hiện tại, thực không còn gì cứu chữa! Chính vì vậy, Xảo Liên ôm hi vọng vào tu sĩ Bạch Vân Tông kia cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cả đời nàng không màng tranh đoạt, chỉ muốn an nhiên một đời kế tục truyền thống của tiên tổ Xảo gia. Tiếc thay, tự cổ hồng nhan thường bạc mệnh. Mong rằng lượng trên sẽ dung với nàng…

Quay trở lại với trận đánh giữa Huyền Đông và gia chủ Bạc gia, lúc này trong sân Xảo gia ai ai cũng kinh sợ trước thân thủ cực kì quỷ dị của tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Ngay cả lão già họ Bạc đã củng cố ở tu vi trung kì Trúc Cơ nhiều năm cũng không thể ngẫm ra được công kích của thiếu niên đó sẽ có dụng ý gì.

Đánh một lúc lâu sau, Bạc gia gia chủ mới quay sang nhìn trường côn trong tay mình ít nhiều cũng có dấu hiệu tổn hại. Giọng âm âm đã nói lớn về phía Huyền Đông không giấu được một chút hơi thở đứt quãng:

“Bạch Vân Tông các hạ quả nhiên khí độ bất phàm. Có thể khiến lão phu khốn đốn như vậy, khẳng định tiền đồ vô lượng! Nhưng các hạ tuổi đời còn trẻ, hành sự cần phải suy nghĩ tới đại cục, đừng đem niềm tây để phán quyết mọi thứ!”

“Huyền mỗ bao giờ lại cần tới ông dạy dỗ chứ?” Huyền Đông chậm rãi phản hồi.

Vừa dứt lời, Huyền Đông lại tiếp tục đánh tới lão già họ Bạc một cái Tuy Diễm Nhận màu xanh ngọc. Đoản nhận vừa cách Bạc Ly Quyền ở phạm vi khoảng hai bước chân đột nhiên bùng phát một ngọn hỏa diễm khiến áo quần phiêu miễu của lão cháy xém.

Bạc Ly Quyền gầm lên một tiếng, trường côn vung tới đã đánh ngược kiện pháp bảo này về phía Huyền Đông. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn chống đỡ, e rằng đoản nhận đã đâm xuyên qua ngực!

Nhìn thấy Huyền Đông thu lại đoạn nhận mà thần sắc vẫn ung dung lạnh lùng, lão già họ Bạc liền vung tay về hướng tên mặt trắng Bạc Khánh Phàm. Từ thân thể Bạc Khánh Phàm vậy mà lại mờ mờ ảo ảo bay tới một cái túi vải màu đen: “Các hạ… quả là khiến lão phu không thể không tức giận rồi!”

Một luồng băng quang của Huyền Đông nhất thời đánh tới dò xét. Hắn lập tức có chút ngạc nhiên khi thấy cái túi vải màu đen kia sau khi mở ra đã trực tiếp hút vào bên trong luồng băng quang đó!

Huyền Đông lúc này quay qua, tâm tính đối với cái túi vải này có chút hiếu kì. Tai lắng nghe đám tu sĩ Bạc gia thì thầm, ít nhiều đã loáng thoáng biết được cái túi này vốn dĩ là một trong những kiện pháp bảo quý giá nhất Bạc gia, trao cho Bạc Khánh Phàm làm vật phòng thân. Cái túi đó tên là Nạp Linh Đại, có khả năng hút đi bảy phần linh lực khi tu sĩ khác thi triển sát chiêu vào bên trong, khiến đối phương không còn cách đe dọa đến tính mạng của người cầm túi!

Tới đây, tu sĩ họ Bạc chỉ quát một tiếng “Thu!”, đã thấy Nạp Linh Đại này lại một lần mở miệng to ra. Xung quanh Huyền Đông vốn dĩ luôn tỏa ra hàn quang hộ thể đã bị Nạp Linh Đại hút vào.

“Haha! Người trẻ tuổi, nếu không muốn nguyên khí đại thương thì mau rời khỏi nơi này! Ngựa non háo thắng, e rằng chỉ chuốc thiệt thòi mà thôi! Xem lão phu làm sao thu phục các hạ đây!”

Xảo Liên và Xảo Khanh đứng bên trong quang tráo nhìn thấy được vật này thì tâm thần bất an. Liên tục hét lên mấy tiếng để tạo cảnh giác cho Huyền Đông.

Mà lúc này, Huyền Đông chỉ khẽ cười thầm một cái. Nếu đã không thể dùng được linh lực thì đã sao? Suy ngẫm một chút, Huyền Đông lập tức ôm quyền thủ, thân trữ lao tới dùng nhục thân đấm vào lão già họ Bạc một kích thật mạnh!

Lão già họ Bạc vốn dĩ không ngờ tiểu tử này lại có thêm nhục thân cường hãn như vậy, lập tức đã bị hắn đấm tới mức đau đớn, ôm bụng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Nạp Linh Đại cũng vì sự cố này mà rớt xuống ngay dưới chân Huyền Đông, linh quang biến mất chẳng khác gì một cái túi vải thông thường.

“Bạc gia gia chủ xem ra mới là người cần rời khỏi nơi này. Nếu thực sự để Huyền phải ra tay nghiêm túc thì không hay đâu!” Huyền Đông từ tốn bước thấy, cầm cái túi vải kia lên thì chỉ lắc đầu tỏ vẻ chê chán. Lập tức đã vứt cái túi vải màu đen kia về phía Bạc Ly Quyền. Sau đó từ năm đầu ngón tay thư sinh lại phóng ra năm luồng băng quang.

Bạc Ly Quyền bị đấm xong, khó khăn đứng dậy rồi thu vào Nạp Linh Đại. Đứng trước năm luồng băng quang đang cận kề yết hầu, tùy thời liền có thể công kích, vẻ mặt lão có chút khó coi, hai hàm răng nghiến lại tỏ vẻ bất lực. Nếu suy xét từ đầu đến giờ, Huyền Đông vẫn chưa toàn lực xuất thủ vẫn làm lão ta thành ra bộ dạng này. Nói không chừng càng đánh, người càng thiệt thòi là lão!

Hai mắt của Bạc Ly Quyền đảo qua một chút rồi dừng lại trên người Bạc Khánh Phàm ở phía xa, tặc lưỡi rồi cười lên: “Haha… Bạch Vân Tông các hạ quả thực danh bất hư truyền. Lão phu nhận thua. Dựa theo lời hứa sẽ không nhúng tay vào việc của Xảo gia nữa. Nhưng các hạ và hai nữ nhân Xảo gia kia chớ vui mừng, đêm dài lắm mộng!”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.