Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 100: Cơ Hậu Trở Lại

Đăng: 01/11/2026 20:50 1,185 từ 23 lượt đọc

“Sư đệ! Nóng! Nóng! Nóng quá!” Cơ Trước mặt Huyền Đông, bất tri bất giác lại co quắp tay chân, miệng kêu gào lên từng tiếng giống như đang rất khó chịu. Hai mắt lóe lên một tia dương hỏa nồng đậm cực điểm.

Chưa kịp để Huyền Đông cản lại. Cơ Phát vừa nghe Cơ Hậu thốt ra một tiếng sư đệ từ miệng, lập tức mở trừng mắt rồi bước tới với điệu bộ không thể tin được: “Trời ơi! A Hậu, ngươi tỉnh táo rồi! Làm đại ca lo lắng chết đi được!”

Không ngoài dự liệu, bàn tay Cơ Phát vừa chạm vào Cơ Hậu đã cảm nhận được một loại dương hỏa nóng đến mức hắn phải rút tay lại ngay lập tức. Huyền Đông nhìn thấy như vậy cũng chỉ yên lặng lắc đầu một cái, không hề có ý định đi tới ngăn cản nữa.

“Huynh vội vã làm gì chứ? Không phải nói người Cơ gia da dày thịt cứng sao?” Huyền Đông nhìn bàn tay đang đỏ rát lên của Cơ Phát, lơ đãng mỉa mai.

Huyền Đông không đợi Cơ Phát phản hồi, đã nhanh miệng nói tiếp: “Hậu huynh vẫn là đang hấp thu dược lực. Chậm thì một ngày, nhanh thì cũng hơn nửa ngày. Chúng ta ở đây quan sát là được, đừng can thiệp!”

Nói rồi, Huyền Đông mới thở dài một cái. Nhìn thấy một tu sĩ Trúc Cơ trung kì như Cơ Hậu đối với dược tính quỷ dị của Quỳ Định Lan cũng phải vất vả chống trụ như vậy thì có chút kinh ngạc. Rõ ràng Băng Tâm Tuyết Liên là âm thảo vây hãm bên ngoài đã làm rất tốt tác dụng của nó ở nửa canh giờ đầu tiên, mà Cánh Tiên Thảo vừa hay đã thúc đẩy rất nhanh quá trình hấp thụ đan dược vào thể nội. Điều lo lắng duy nhất đó chính là dương tâm bên trong, nếu không thiên thời địa lợi… phủ tạng của Cơ Hậu nói không chừng sẽ bị nó đốt cháy. E rằng thời gian càng trôi qua sẽ càng khó hấp thụ. Bất quá có gì gì bất trắc xảy ra thì cũng phải cưỡng ép Cơ Hậu nhả ra viên đan dược đó.

Quả nhiên Linh Bích không gian kia huyền diệu không thể kể hết! Chỉ trong một thời gian ngắn đã nuôi dưỡng Quỳ Định Lan đạt tới đẳng cấp này. Huyền Đông nhớ lại, trong đầu liền cảm thấy có phần kinh hãi. Trong đâu tất nhiên liền nảy sinh ý định tham lam, song, bản thân thầm chuyển đổi toàn bộ linh thảo đang được cất giữ bên trong không gian của Linh Giai Thảo Mộc Bích kia sang một nơi rồi tiếp tục quan sát quá trình sư huynh hấp thụ giải dược!

Ác tà bên ngoài nhanh chóng buông xuống một màu đỏ máu, biên quan chìm vào một khoảng vắng lặng, thoáng một cái cũng đã thấy chút ít sắc bạc phủ rộng bên ngoài đêm đen. Chỉ cần chú ý một chút liền sẽ nghe được tiếng cát bay xào xạc đang đập vào hai vách sơn mạch kia ở tận ngoài trường thành.

Thời gian trôi qua cũng đã quá nửa ngày, Cơ Phát và Huyền Đông sau một khoảng dài cũng bắt đầu nhận ra dương quang xung quanh Cơ Hậu đã dần thu liễm. Ngay cả thần sắc méo mó trên mặt hắn kì diệu thế nào cũng đã thả lỏng được vài phần. Với người có chút kinh nghiệm về y thuật như vậy, Huyền Đông liền nhận ra hiệu quả của Lâm Dương Phục Linh Đan cuối cùng đã phát huy rất tốt! Dự liệu lo âu ngay từ ban đầu đã vơi được một chút.

“Hay lắm! Tới đây cũng đã nắm được chín phần mười khả năng giải độc rồi!”

Vừa dứt lời, Huyền Đông mở đôi mắt trong xanh của mình ra đã thấy Cơ Hậu nhảy ra rồi đấm vào mặt Cơ Phát một cái rất mạnh. Mọi sự việc diễn ra vậy mà chưa đầy hai nhịp thở. Uy áp của Cơ Hậu bị phong bế suốt thời gian qua chỉ vì độc bích âm lãnh cuối cùng cũng giải tỏa ra toàn bộ, dáng vẻ vô cùng sảng khoái, tiến bộ lên rõ!

Cơ Hậu khoa tay múa chân một chút, sau đó lại đem ánh mắt toan tính, lại chạy tới chỗ Cơ Phát đang ngã ra đất, ôm mặt hắn rồi xoa xoa vài cái, bộ dáng giống như đã nhớ nhung khôn xiết, mừng rỡ nói với Huyền Đông rằng: “Sư đệ! Sư huynh từ hôm qua đến giờ đã nghe hết rồi! Thật sự sẽ giải hết được ác độc của yêu xà sao? Sư huynh như người khuất mặt khuất mày đã quá lâu rồi, chỉ cần thở thôi cũng thấy toàn thân lạnh cóng. Nhưng mà có điều giải hết hay không cũng không quan trọng nữa! Lão tử chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc này!”

Cơ Phát chịu trận cũng không để tâm. Chỉ đợi tới lúc môi của Cơ Hậu sắp không biết liêm sỉ mà chạm vào má mình thì mới tỏ vẻ hoảng hốt rồi đứng dậy, kinh dị nói: “Gớm chết đi được! Đều là y thuật của Huyền sư đệ.”

Huyền Đông lắc đầu, lúc này chỉ ngồi một chỗ, tận dụng bình trà trên cái bàn gần đó nhấp nháp vài ngụm rồi tỏ vẻ chán nản, phản hồi rằng: “Tiểu đệ cũng không ngờ tác dụng của Lâm Dương Phục Linh Đan lại kì diệu đến như vậy! Cứ từ từ, nói đến cùng thì huynh cũng khó hấp thụ hết dược tính của đan dược trong thời gian ngắn. Hiện tại, độc của yêu xà vẫn còn tồn đọng, loại trừ hết hay không còn là chuyện của thời gian. Mỗi ngày một canh giờ, từng chút một loại bỏ độc khí đang lưu trữ bên trong các thông mạch.”

Cơ Hậu nghe như vậy thì gật đầu lia lịa. Đầu lắc qua lắc lại, thư giãn gân cốt một chút liền tò mò hỏi về quá trình luyện đan. Phải biết trên dưới lưỡng gia đều là tu sĩ chuyên chú tu luyện, thể tu cũng có vài người, kiếm tu cũng có vài người, trận tu may mắn cũng có được một người, nhưng mà luận về y đạo thì không có ai đạt đến trình độ dược sư. Huyền Đông với câu hỏi này vốn dĩ không tính sẽ trả lời, nhưng suy đi tính lại cũng chẳng có gì phải giấu giếm, bị thuyết phục một lúc lâu cũng thở dài rồi kể ra hết quá trình công phu.

Cả hai huynh đệ Cơ gia cũng không giấu được nỗi niềm, sau lúc này chỉ nán lại tư phòng trò chuyện vài câu tương kiến với Huyền Đông rồi mời Huyền Đông đến gặp trực tiếp Cơ gia lão tổ, trình bày hạnh sự.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.