Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 97: Tiểu An

Đăng: 17/10/2026 16:03 1,287 từ 51 lượt đọc

Bạc Ly Quyền nhận thua xong, sắc mặt vô cùng uất phẫn nhưng cũng không thể làm gì được. Gầm trời đất này dưới tay Bạch Vân Tông, mà kẻ trước mặt lại là người có Bạch Vân Tông dạy dỗ. Bất luận có hiềm khích gì, ngàn vạn cũng phải vuốt mặt nể mũi. Nghĩ tới đây, Bạc Ly Quyền tặc lưỡi chịu đời. Lập tức cùng với đám người Bạc gia rời khỏi Xảo gia.

Huyền Đông đứng gần đó quan sát, lúc này cũng rất tỏ tường vẻ không phục của lão già họ Bạc kia. Quả nhiên, đánh mà lại được nể nang thì cũng chẳng đã tay gì!

Đợi tới khi trận bàn được thu về, hai tỷ muội Xảo gia mới chạy ra đa tạ trước ân công. Nhưng Huyền Đông vừa nhìn dung mạo nhu mì kia lại phát sinh một chút cảm giác khó chịu vì bị tính kế. Để giữ lễ, bản thân hắn cũng quay sang cười đáp lễ với Xảo Liên, nán lại nói chuyện thêm vài câu rồi chậm rãi rời khỏi trang viên Xảo gia. Bên ngoài mặt, Huyền Đông và hai tỷ muội Xảo gia tất nhiên không đề cập gì thêm nữa, nhưng bên trong cả ba người đều tạm xem như nhân quả hôm nay đã đoạn tuyệt.

Huyền Đông đi bộ được một lúc ở Sâm Thành thì trời đã gần chiều muộn. Dưới hoàng hôn, vi lô san sát nơi vùng ven dội lên từng đợt dồn dập như bồn chồn điều gì đó. Diệu phong vân du, tạo thành từng đợt thanh khí liên tục chảy ra mọi nẻo Sâm Thành. Huyền Đông đã có được bảo đỉnh trong tay, trong đầu liên tục niệm lại kĩ thuật luyện đan. Tới khi có một bé trai ốm yếu có chỉ tầm chín, mười tuổi chạy tới. Tay nó ầm theo một ổ bánh, vẻ mặt sợ hãi mới không kịp nhìn đường để rồi va vào người hắn. Con hình nhân bằng bông đang giữ cẩn thận trong lộng áo liền bị rớt xuống vì chấn động. Huyền Đông mới sững người lại.

Ngẫu hợp làm sao, bên trái Huyền Đông lại là một cái bảng hiệu quen thuộc có ba chữ Thiền Gia Đường. Mà đứa trẻ trước mặt hắn lúc này lại khơi gợi lên một cái tên trong vô thức: “Tiểu An?”

Cũng từ xa, có một nữ thiếu phụ vừa la hét vừa chạy đến. Xung quanh nữ thiếu phụ là vài đứa trẻ cũng ngỗ nghịch reo hò. Dựa vào tình cảnh này, Huyền Đông nhìn ra ngay đứa trẻ ốm yếu này là vì đói quá nên mới trộm đi ổ bánh này của đám người thiếu phụ kia.

“Thằng nhóc ăn cắp kia! Mau trả lại ổ bánh đó đây! Không biết đã là lần nhứ mấy rồi ăn cắp bánh của dì rồi?” Nữ thiếu phụ giọng chan chát, quát lớn.

Huyền Đông lắc đầu, lúc này bản thân mình xem như cũng đã có chút địa vị. Nhìn thấy đứa trẻ tên Tiểu An này thật đáng thương, rất tự nhiên đã hành hiệp trượng nghĩa đưa cho nữ thiếu phụ kia vài đồng tiền. Mà nữ thiếu phụ và đám nhóc bên cạnh khi nhìn thấy mấy đồng tiên phải lơ lửng trên không một lúc rồi mới vào tay mình, thần sắc liền kinh hô lên. Nữ thiếu phụ biết rõ là tu sĩ, không nghĩ nhiều liền yên lặng đi ra chỗ khác.

“Tiểu An? Thúc thúc biết tên của con sao?” Đứa trẻ đứng phía dưới ngước lên nhìn hắn, hai mắt tròn xoe, trong vắt như sao trời ngày thu. Vẻ mặt tươi cười vì đã được hắn giúp đỡ.

Huyền Đông lại đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ. Nó đã nhặt con hình nhân kia từ dưới đất lên. Cánh tay ốm yếu, dính đầy bùn đất trông rất tội nghiệp.

“A Bồng? Tại sao thúc lại có A Bồng? Thúc có quen với Ương gia gia sao? Thúc là người có pháp thuật giống gia gia sao?”

“Đệ nói con hình nhân này tên là A Bồng sao?”

“Đúng vậy!”

Huyền Đông lại gật đầu, nụ cười đã ấm áp lên rất nhiều so với hắn của thường nhật. Chớp mắt một cái đã nói Tiểu An vứt ổ bánh cũ nát kia, cùng với nó đi vào một quán ăn gần đó. Hắn mua cho Tiểu An một bát mì đầy ụ thịt cá và rau củ. Vừa xem nó ăn như đã đói nhiều ngày, hắn lại cười lên vì đứa trẻ này quá dễ tin người. Được một lúc nghỉ ngơi rồi nói: “Đừng gọi ta là thúc nữa, ta chỉ hơn hai mươi tám tuổi thôi. Ta tên là Huyền Đông, có quen biết với Ương gia gia mà đệ nhắc đến. Về sau có thể gọi ta là Huyền ca là được.”

Tiểu An nghe vậy thì gật đầu nhưng trong lòng vẫn không chịu nghe. Rõ ràng hai mươi tám tuổi là đã già lắm so với nó. Hai má nó phồng đỏ lên vì vị cay của bát mì. Khi được ăn no xong thì cười toe toét rất mãn nguyện, Tiểu An không suy nghĩ nhiều liền hỏi:

“Huyền ca, Ương gia gia bây giờ ở đâu rồi?”

Huyền Đông nhất thời không biết nên nói gì. Lão già bán dược liệu có lẽ cũng đã trở về với cát vàng, nhập luân hồi! Ánh mắt thư sinh của hắn đảo qua một chút, giống như đang cố gắng tìm lí do ổn thỏa hơn rồi mới phản hồi đứa trẻ bằng thanh âm trầm lặng: “Ương gia gia… có lẽ đang du tẩu ở một nơi rất xa, rất đẹp rồi. Ông ấy vì thương yêu đệ nên đã nhờ ta chăm sóc cho đệ, về sau đệ không phải trông đợi Ương gia gia nữa.”

Tiểu An nghe như vậy đã ngoan ngoãn gật đầu. Tâm lí trẻ con không khỏi có chút nghĩ rằng nó đã bị Ương gia gia bỏ rơi. Dù gì thì Ương gia gia cũng thương xót nó mấy năm trời, từng giúp nó thoát khỏi đám trẻ ranh hay ăn hiếp nó. Với nó, ấy là đủ để đau buồn.

Ương gia gia… Huyền Đông cũng chỉ biết mỗi cách gọi Ương gia gia của Tiểu An. Còn lại tên họ, lai lịch của lão già bán thuốc này kể từ khi nhận nuôi đứa trẻ hắn cũng không muốn gặng hỏi. Thôi thì cứ để kí ức lãng quên, có lẽ chính là cách thức tốt nhất để Tiểu An không phải bất hạnh vì thân nhân không còn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trông đứa trẻ này cũng chẳng giống tôn tử thân sinh của lão già bán thuốc. Chắc cũng cùng một số phận phiêu bạt nơi góc đường xó chợ, ngẫu hợp gặp nhau mà thôi.

Huyền Đông suy nghĩ rồi lại lấy ra từ tay áo một cái vòng bạc mà lão già bán dược liệu đã đưa cho hắn ngày trước. Noãn thủ như ngọc của hắn không nhịn được đã xoa đầu tóc rối xù lên của Tiểu An. Dù gì cũng đã nhận phó thác, hơn nữa chính bản thân hắn đối với đứa trẻ này rất có hảo cảm. Bên trong cái vòng này, ít nhiều cũng đã được hắn hạ một tiểu cấm chế vào bên trong. Cấm chế này liên thông với một vật bất li thân với hắn, tùy thời liền có thể cảm ứng được trạng thái của Tiểu An.

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.