Chương 99: Giải Độc
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Gần trăm viên đan dược sau khi luyện chế đã được cất giữ cẩn thận. Huyền Đông mới chậm rãi lau đi mồ hôi nóng trên trán của mình. Sau đó mới đi tới, chạm vào cái lô đỉnh kia. Một chút hàn mang từ đầu ngón tay hắn vô thức lóe lên. Nếu không nhờ hàn quang này bảo hộ, e rằng bàn tay hắn đã bị sức nóng của lô đỉnh này làm cháy da cháy thịt, dù hỏa diễm bên trong đã tắt ngúm hơn một ngày.
“Quả nhiên là đồ tốt!” Huyền Đông nở một nụ cười mãn nguyện. Bên ngoài vẫn nét cao lãnh nhưng trong bụng đã liên tục vỗ tay, vô cùng hài lòng, giống như một đứa con nít khi tìm được món dồ chơi vừa ý.
Nghĩ rồi, Huyền Đông cũng không muốn tài liệu bên trong túi trữ vật bị lô đỉnh này làm cháy nát nên cũng không vội thu nó vào trong. Mà bản thân cũng mau chóng đem trăm viên đan dược nóng như lửa đốt kia rời trang viên, tiến về phía tường thành để tìm Cơ Hậu. Chỉ là khi nhắc tới bệnh trạng của tu sĩ lưỡng gia, Huyền Đông có chút ngưng trọng, liền thở dài một tiếng: “Ta tuy đã đủ số lượng thuốc giải cho toàn bộ. Nhưng trước mắt chỉ nên giúp Cơ huynh, còn lại lưỡng gia đệ tử… bất quá phải đợi tới khi hết cách mới ra tay. Dù gì thì trách nhiệm cũng phụ thuộc hoàn toàn vào đại trưởng lão, dù muốn hay không thì lão ta cũng phải biết kiêng nể… Thật là khó xử!”
Nói xong, Huyền Đông lập tức rời khỏi hậu sơn, chạy tới tư phòng của Cơ Hậu. Trước khi vào tư phòng cũng cẩn thận quan sát xung quanh một chút. Quả nhiên đúng như dự liệu! Cơ Phát luôn trực bên cạnh thân đệ của mình!
“Hai vị sư huynh, hôm nay ta đến là có đại sự!” Huyền Đông vội vã bước vào, trực tiếp tiến đến chỗ Cơ Hậu đang ngồi một chỗ bình khí.
Đôi mắt của Huyền Đông lập tức đảo qua. Chưa đợi Cơ Phát kinh ngạc xong vì sự xuất hiện đường đột, hắn cũng đã tự mình kinh ngạc vì trạng thái yếu ớt của Cơ Hậu. Lại thêm xung quanh thân thể cao gầy kia của Cơ Hậu giống như ẩn hiện một đạo quang hồng. Giống như pháp trận đang định tĩnh thân thể.
Huyền Đông quay sang Cơ Phát. Mục quang xót thương xen lẫn phẫn uất, bất tri bất giác lại luyến tiếc dáng vẻ hồ náo đơn thuần của Cơ Hậu, vô cùng thắc mắc về trạng thái này: “Sư huynh… đây là?”
“Huyền sư đệ cuối cùng cũng tới rồi… Chuyện này cũng thật kì lạ, suốt mấy trăm năm nay ở biên quan đích xác là lần đầu tiên! Đệ đệ của ta, không biết vì sao mấy ngày trước đã phát điên, bao nhiêu thuốc thang của y sư đem đến đều bị hắn vứt hết! Mà toàn bộ lưỡng gia, bao nhiêu tu sĩ trúng độc đều có tình trạng tương tự. Cơ gia lão tổ đã phái người tìm hiểu chuyện này, luận ra được là di căn của độc dịch tích tụ, dẫn đến thần hồn bất minh! Ngay cả tộc nhân cũng không nhận ra ai hết!?”
Cơ Phát đang thao thao bất tuyệt, sắc mặt lo lắng đã trắng bệch ra thì đã thấy Huyền Đông tò mò bước tới chạm vào thân thể của Cơ Hậu. Cơ Phát chỉ kịp la lên một tiếng, Cơ Hậu có thể đã bị âm thanh này của hắn làm kinh động, hoặc cũng có thể là bị tác động bởi Huyền Đông. Dáng vẻ cao gầy của hắn đang yếu ớt, bất tri bất giác lại phá thế vùng dậy. Mấy đạo quang hồng xung quanh ngay lập tức diễn hóa ra mấy sợi dây xích được kết lại bằng phù lực, vây giữ Cơ Hậu.
Cơ Hậu lúc này hai mắt trắng đục, tay chân cử động loạng xoạng, miệng liên tục rít lên mấy âm thanh như xà yêu đang điên dại.
Đôi mắt thư sinh trong như nước suối vừa đảo qua, nhận thấy Cơ Hậu chỉ cần một chút nữa đã cắn mình, Huyền Đông không kịp giải thích hôm nay mình đến là vì chuyện gì, bàn tay thuôn mượt dứt khoát lấy ra Lâm Dương Phục Linh Đan đã luyện chế, không suy nghĩ gì đã nhét thẳng vào miệng sư huynh rồi tặc lưỡi. Để chắn chắc Cơ Hậu không phun viên thuộc đó ra, Huyền Đông lại quá mức cẩn thận phong bế miệng Cơ Hậu lại bằng một đạo hàn mang.
“Sư đệ, đó là vật gì? Đan dược sao?” Cơ Phát nhìn thấy như vậy đã toát mồ hôi, đứng yên một chỗ rồi ậm ờ, không dám làm thêm một cái gì.
Vừa nuốt Lâm Dương Phục Linh Đan, Cơ Phát có mờ mắt, tuyệt đối cũng thấy giữa hạ đan điền của Cơ Hậu mờ ảo hiện lên một loại dương quang ấm ấp. Mà trạng thái điên cuồng của hắn cũng thuyên giảm đi rõ rệt. Cơ Phát mới yên tâm ngồi xuống, chờ đợi giải thích.
Huyền Đông thở dài, tỏ vẻ một chút áy náy vì sự thô thiển:
“Đệ đã… luyện chế ra được giải dược rồi. Cái viên thuốc ban nãy chính là nó! Đáng lí sư huynh phải chờ đợi ta thử nghiệm dược tính trước rồi mới có thể uống. Nhưng với trường hợp này thì… có lẽ uống cũng không sao.” Nói tới đây, Huyền Đông chỉ nhẹ day thái dương một chút rồi lắc đầu, đẩy Cơ Hậu sang một bên rồi đứng dậy.
Thần sắc Cơ Phát nghe giảng giải từ miệng Huyền Đông như vậy, nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Vẻ mặt đau buồn chỉ trong một sát na đã trở lại vẻ hoạt bát, đôi mắt tái khởi một chút ý đồ, lập tức chạy tới gõ vào đầu Cơ Hậu một cái rồi nói: “Thử cái gì chứ! Cứ nhét vào miệng hắn là được rồi. Cơ gia chúng ta da dày thịt cứng, tuyệt đối không có chuyện gì dị ngại.”
Huyền Đông gật đầu. Chậm rãi lấy ra khoe khoang một viên đan dược nhỏ bé đang tỏa ra linh quang ấm áp.
Sau đó Cơ Phát đã tiến đến, vừa thì thâm vừa xoa xoa hai vai Huyền sư đệ: “Nói như vậy… Cơ Hậu cũng phải nắm bảy phần cơ hội trục xuất hoàn toàn loại độc này ra khỏi cơ thể sao?”Ánh mắt Cơ Phát nhìn vào Lâm Dương Phục Linh Đan, trầm trồ ca thán.
“Có thể…” Huyền Đông trả lời, càng về cuối, âm giọng càng trầm xuống.
Kể từ lúc Cơ Hậu cắn nuốt đan dược cũng đã trải qua nửa canh giờ. Rõ ràng trước mắt Huyền Đông, sư huynh hiện tại lại giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Tay chân hắn co quắp lại, miệng liên tục kêu gào. Không khí xung quanh càng lúc càng ấm dần, thậm chí mấy đạo quang hồng xung quanh đang đảm nhiệm vai trò định tĩnh hắn cũng giống như bị đốt cháy mà tiêu biến. Mà Cơ Phát đang núp sau lưng Huyền Đông chưa vui mừng được bao lâu đã hoảng hốt mà kinh hô, vẻ mặt giống như đã sẵn sàng cầu nguyện cho đệ đệ siêu thoát bình an. Thậm chí Huyền Đông đứng phía trước cũng mím môi một chút, hai chân lùi về sau mấy bước để đề phòng Cơ Hậu lại phát điên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.