Chương 101: Khống Chế
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Huyền Đông cùng với hai vị sư huynh đã tiến vào Cơ gia bảo. Từ bên trong gia bảo, rất như hai vị cũng đã cảm ứng được tình trạng của Cơ Hậu khởi sắc đã phi độn ra, một tu sĩ tử bào, tu vi Kết Đan sơ kì tên là Cơ Dao Nguyên, một vị khác chưa từng gặp mặt cũng có bộ dáng vài phần giống như vậy tên là Cơ Dực.
Cơ Dao Nguyên cười vui vẻ, biết được sự tình do miệng Cơ Hậu kể lại, ngay lập tức phái gia nhân tiến ra sắp xếp trà nước để giữ Huyền Đông lại cảm tạ một phen. Mà Huyền Đông thì sống ở biên quan đã một thời gian, đối với phần khí phách được ca thán này của lưỡng gia cũng không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, sảng khoái ngồi xuống rồi nhận hậu đãi.
Tu sĩ Kết Đan tên Cơ Dực vốn cũng giống bao người, thương con cháu gia tộc hết mực. Cho nên cảm giác đối với tiểu tử họ Huyền được Bạch Vân Tông sắp đặt đã hoàn toàn gạt bỏ nghi kị, trực tiếp tặng cho hắn ta một kiện pháp bảo Bát Trọng Thuẫn, hình dạng giống như một cái khiên được tạo thành từ tám lớp linh mộc, uy lực không kém kim khí!
Trò chuyện được một lúc, Cơ Hậu tò mò quay qua quay lại rồi hỏi: “Tam bá, phụ thân của con đâu? Cả thái gia gia nữa?”
Cơ Dực mãi lo xoa đầu hai đứa nhóc, nam tu sĩ Cơ Dao Nguyên đứng bên cạnh mới chậm rãi trả lời: “Tứ đệ đã đi một chuyến tới Khải Xuyến Môn giao thiệp rồi. Còn lão tổ, mấy ngày trước hình như có nói là cùng với gia chủ đến gặp các vị trưởng lão thánh tông.” Vừa nói, Cơ Dao Nguyên vừa rót một chén trà nóng rồi đẩy về phía Huyền Đông, hết chén này lại đến chén khác.
Huyền Đông vốn dĩ cũng có chút thích thú với trà, càng uống càng cảm nhận được vị thanh. Cứ nhận lấy mấy chục chén, uống đến mức no bụng. Nghe đến hai chữ gia chủ từ miệng tu sĩ họ Cơ đối diện nói ra, hắn chỉ ngồi một bên gật đầu. Quả nhiên là tiềm lực Cơ gia vẫn còn một vị gia chủ mà hắn chưa gặp mặt.
“Gặp trưởng lão để làm gì?” Cơ Phát nghe như vậy, nhớ lại những chuyện tốt mà Diệp đại trưởng lão làm ra, nhất thời tỏ một chút vẻ bất mãn, nhưng vẫn cố giữ hòa khí rồi hỏi.
Tu sĩ Kết Đan tên Cơ Dực có chút ngưng trọng, nhưng chỉ một ánh mắt đã lại xoa đầu Cơ Hậu và Cơ Phát mạnh hơn. Đợi tới khi tóc của hai người xù lên như một cái tổ chim thì mới ậm ờ nói: “Haha. Chẳng phải là do Cơ Hậu chúng đệ tử khác sao? Nếu con không trúng độc ngay lúc đại trưởng lão trọng thương thì lão tổ chúng ta làm sao phải tới đó cầu kiến để mong chờ đan dược liệu thương cho con chứ?”
Cơ Dao Nguyên chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn thấu được sự khó xử trong mắt Cơ Dực, lại tiếp tục cười nói để che đậy đi:
“Nhưng chớ lo lắng! Haha! Hiện nay Hậu nhi đã nhờ dược thuật thần kì của Huyền tiểu hữu mà khởi sắc. Lão tổ biết được, nhất định sẽ vui mừng, mà chuyện này đối với trên dưới Cơ gia mà nói giống như trút được gông nặng ngàn cân! Cơ gia chúng ta không tiếp xúc với dược tài, cũng không biết loại thuốc giải đó là kì vật gì. Huyền tiểu hữu, có thể nói cho lão phu biết một biết hai được chứ?
Huyền Đông trực tiếp gật đầu, không ngoài dự đoán đã vui vẻ nhận thêm một chén trà được Cơ Dao Nguyên rót cho rồi thuyết giải sơ lược qua tác dụng của viên đan dược tên là Lâm Dương Phục Linh Đan đó. Chỉ là về cách thức luyện chế hay tài liệu luyện dược bên trong thì cũng không bàn nhiều, biết rõ có nói thêm thì hai vị trưởng lão cũng khó hình dung.
Cơ Dực nghe xong, tất nhiên là chỉ mờ mịt mà hiểu ra được đại ý. Song vẫn vỗ tay tán thưởng.
Nói đến đây, Cơ Hậu bất giác cảm thấy thoáng qua một cỗ khí tức oanh tạc bên trong các thông mạch. Cơ hồ là do độc dịch còn sót lại tạo ra. Nhưng cỗ khí tức oanh tạc này chỉ ẩn hiện, khiến hắn đau đớn một chút rồi biến mất ngay lập tức.
Chưa đợi bốn người hỏi thăm Cơ Hậu, cùng lúc này, từ bên ngoài gia bảo đã bay vào một con nhạn bằng giấy da. Miếng giấy da giống như có linh quang mờ ảo, lơ lửng trước mặt hai vị Cơ gia trưởng lão giống như đang thông báo điều gì.
“Không hay! Lại có dị biến!” Cơ Dao Nguyên cảm nhận được một luồng thần thức bên trong con nhạn bằng giấy da, thoáng cái đã biết phát sinh chuyện gì. Bản thân ra hiệu cho Cơ Dực bên cạnh rồi hóa thành một tia độn quang bay về phía tường thành.
“Hậu nhi vừa khỏi bệnh, phải ở đây tiếp tục dưỡng thương!”
Cơ Dực trước khi phi độn theo cũng chỉ kịp an ủi một tiếng, để lại ba tiểu tử Trúc Cơ bên trong gia bảo. Nhưng có điều Huyền Đông cũng tò mò vốn tính trời. Không ngoài dự liệu đã rủ rê Cơ Phát cùng chạy về phía tường thành, bỏ Cơ Hậu bất lực ở lại gia bảo.
Đến khi Huyền Đông bước ra tới tường thành, chỉ cần lướt mắt qua một chút đã nhận thấy ba phần tư trưởng lão đều lưỡng gia đều ở đây. Mà bên dưới, gần một trăm tu sĩ, Ngưng Khí kì chiếm bảy phần, Trúc Cơ kì chiếm ba phần, lại bị đám đông vây kín, mặc sức thét gào. Xung quanh một trăm tu sĩ này liên tục tỏa ra một loại bụi màu tím đen, tương tự vài phần với độc vụ ngày trước Tử Lân Cự Mãng náo loạn biên quan.
“Đây đều là tu sĩ trúng độc đang được chữa trị mà!? Đã là lần thứ ba hóa điên hóa dại vì độc dịch oanh tạc thần trí rồi! Huyền sư đệ, đệ mau xem! Hoàn toàn giống với ái đệ của sư huynh nửa ngày trước!” Cơ Phát chỉ tay vào đám đông, nói lớn.
Huyền Đông chỉ cần nghe được lời này đã hiểu rõ hết sự tình. Nếu cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ chuyện Trần Hạo đại thống lĩnh có ý đồ ám toán hắn ở hậu sơn, cho đến hành động phát điên của Cơ Hậu thì quả thực giống nhau như khuôn. Có điều nếu lấy thần thức tham trắc thì bọn họ không giống như điên loạn vì ác độc, mà giống với bị bàn tay nào đó khống chế hành động!
Ngược lại đám tu sĩ đang điên loạn kia, không ngoài dự liệu đã thấy chư vị trưởng lão ra sức trấn áp. Gần mười luyện dược sư tranh thủ thời khắc này đã vội chạy ra, mỗi người đều đem theo một cái lô đỉnh đang yếm giữ dược hương nồng đậm đã được chuẩn bị từ lâu. Cùng lúc này, vài trưởng lão còn lại bước ra, cho mở nắp lô đỉnh, dùng linh thuật khuếch đại dược hương bên trong đó, muốn làm đám tu sĩ đang điên loạn kia nhờ dược hương này mà an thần.
Chỉ là càng trấn áp bằng dược hương, một trăm tu sĩ điên loạn kia càng kêu gào. Bất giác từ khóe mắt và miệng của đám tu sĩ này đã quỷ dị phóng ra mấy luồng tử vụ. Tới khi có một con rắn không biết từ đâu bò tới đã phóng lên trên, tự bạo nhục thân. Lập tức, hàng trăm luồng tử vụ cứ như vậy nhờ vào chút huyết nhục của con rắn đã tự bạo dung hợp lại thành một đám tử vụ lớn hơn, phạm vi bao phủ mấy chục trượng. Mà xen lẫn tử vụ là hàng trăm con rắn nhỏ đang luồn lách ở bên trong.
“Chuyện gì đang xảy ra!” Cơ Phát lần đầu thấy được sự tình kì lạ này, sắc mặt liền tái mét, hô kinh lên một tiếng rồi tiến lại gần hơn để quan sát, tùy thời cũng có thể trợ giúp.
Thức thời từ trong tử vụ đã hiện ra một đôi xà nhãn vô cùng kinh dị, nhãn áp phóng ra đã làm cho toàn trường kinh động một phen. Ngay cả tu sĩ Kết Đan cũng phải rùng mình một chút rồi đổ mồ hôi lạnh. Trong đó có Trần Thanh Phong, lập tức đã dùng kiếm thuật Trần gia đánh tới nhưng vô tác dụng:
“Đây là pháp thuật gì! Uy áp thần thức khiến ta cũng không thể chống đỡ!” Vài vị trưởng lão mơ hồ, cố gắng nhận biết. Trong đó, có một tu sĩ Kết Đan sơ kì đã rất già nua đã nhớ lại thần thông của một tông môn khác.
Đôi mắt quỷ dị bên trong tử vụ liếc qua toàn bộ tu sĩ lưỡng gia, lạnh lùng hừ một tiếng, không ngần ngại tỏ vẻ bề trên, đưa ra khẩu quyết: “Các ngươi, biết bổn tọa là ai không?”
Cơ Dao Nguyên chửi thầm loại quỷ khí này một câu rồi âm thầm đem thần thức đánh về phía tử vụ để xem xét. Chỉ là thần thức Kết Đan sơ kì vừa chạm vào tử vụ đã bị thần thông bí ẩn của nó đánh ngược lại khiến hắn thổ huyết ngay lập tức.
“Nguyên Anh nội liễm!” Sắc mặt Trần gia tu sĩ chấn kinh đầy sợ hãi, cố gắng bình khí để ổn định tâm thần.
Duy nhất chỉ có vài trưởng lão Trần gia có thần thức hơn người mới linh hoạt bóc tách quỷ vụ này ra, đồng loạt cảm ứng được một chút man lực yêu thú Tứ giai ẩn hiện bên trong. Man lực này đích xác là ở cấp bậc Tứ giai sơ kì, so với tu sĩ nhân loại chính là Nguyên Anh lão quái!
“Không ổn rồi! Đại yêu ở Mao Thú Sơn Mạch đã không ngại hiện ra hóa thân! Lão nương lo sợ mấy tháng nay, quả nhiên là thật! Sơn mạch đã tái khởi rồi!” Nữ thiếu phụ Trần Chi kinh hãi cảnh báo, kiếm quang lập tức triệu hoán để hộ thân, uy áp Kết Đan cũng lập tức phóng ra, tạo thành một quang tráo xung quanh cơ thể.
Một số đệ tử còn tỉnh táo đứng xung quanh tử vụ, nghe thấy lời kinh hô của Trần trưởng lão, thần sắc không ai bảo ai, đồng loạt tái xanh:
“Đại yêu sao!? Truyền miệng đã trở thành sự thật rồi! Uy lực của Tứ giai yêu thú tàn bạo không gì cản trở. Chỉ sợ phải khẩn cầu thái thượng trưởng lão của Thánh tông giáng lâm mới có thể trấn áp được nó…”
Đôi mắt quỷ dị bên trong tử vụ lại nhẹ nhàng đảo qua, đối với một chút cảm xúc nhỏ nhoi kia chẳng hề để tâm đến, tiếp tục thông cáo: “Mười ngày! Tai ương giáng thế! San bằng biên quan!”
Từ xa, không biết ngay lúc nào đã xuất hiện tiếng nói: “Chư vị mau lui xuống, bổn tổ sẽ cùng với gia chủ xử lí ấn kí thần thức của đại yêu!”
Lời quỷ dị vừa dứt, đã thấy hai thanh trường thương phóng tới từ hướng Tây. Thương quang mang theo đã dung hợp lại, uy lực cực lớn, trực tiếp đánh vào tử vụ. Ngay sau thương quang là hình ảnh hai tu sĩ Kết Đan, một người là Cơ gia lão tổ, một người còn lại thì có dáng vẻ trẻ hơn khoảng mười tuổi, chỉ kém một chút so với tu vi Kết Đan trung kì đỉnh phong. Theo suy đoán của Huyền Đông đây chính là gia chủ Cơ gia!
Gia chủ Cơ gia đợi thương quang thu về, lập tức lấy ra một kiện pháp bảo uy lực quảng đại, hình dạng giống như một tấm trường đồ ném về phía tử vụ.
“Cao Sơn Họa Đồ của gia chủ!?” Một vị trưởng lão họ Cơ thần sắc có chút mừng rỡ, chỉ về hướng tấm trường đồ kia rồi nói lớn.
Kiện pháp bảo tên là Cao Sơn Họa Đồ này lập tức biến lớn rồi quấn lấy tử vụ. Một lượng lớn đất đá từ bên trong như có ẩn chứa linh quang mạnh mẽ trào ra, tạo thành vài cột núi đá ngăn chặn phạm vi mở rộng của tử vụ. Được mấy chục lần công kích mới miễn cưỡng làm tử vụ kia suy yếu. Cho tới khi các trưởng lão khác hợp lực đánh tới thì tử vụ mới tan dần.
Tử vụ vừa bị đánh tan, hành động điên loạn của đám tu sĩ lưỡng gia cũng vì vậy mà biến mất, ai cũng bình thường trở lại! Có điều Huyền Đông chỉ cảm giác mọi người đều có chút quen thuộc với hành động điên loạn này, nên cũng không ai bàn tán xôn xao. Dưới ánh mắt dò xét của Cơ Hoàng lão tổ cũng lập tức giải tán.
Biên quan lại nổi lên một trận âm phong từ phía sơn mạch làm cây cối vốn đã xác xơ lại thêm kinh hoàng. Mây đen kéo đến từ Đông Quái Sơn một cách chậm rãi, giống như đang sắp đặt sẵn, chỉ cần mười ngày liền sẽ ập tới nuốt chửng Vân Vực. Thời gian cấp bách, theo lời ấn kí của đại yêu thì chỉ còn mười ngày nữa để chúng tu sĩ chuẩn bị. Vừa hay thời gian này nhem nhóm trong sự nghi kị của Bạch Vân Tông đã lâu, thậm chí tu sĩ lưỡng gia cũng không muốn tiếp tục gắng gượng trong lo sợ này nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.