Chương 94: Bạc Gia Huyên Náo
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Huyền Đông và hai tỷ muội Xảo Liên vừa bước ra khỏi tiền sảnh Xảo gia, bên ngoài trang viên nhìn vào đã có một đám tu sĩ đang phá phách. Đặc biệt là khuôn mặt quen thuộc, trắng bệch kia: “Bạc Khánh Phàm!?”
Đôi mắt trong xanh của họ Huyền đảo qua quan sát tình hình một chút, nhận thấy giữa đám tu sĩ này có một kẻ tóc lốm đốm bạc thành từng sợi, áo bào phiêu miễu một màu xám vô cùng già dặn. Cơ hồ đã đạt đến tu vi Trúc Cơ trung kì đỉnh phong. Hơn nữa giữa lưng lại vắt một mảnh ngọc bội giống như của Bạc Khánh Phàm, đích xác là cùng một khúc ruột mà ra. Quả không sai! Người này chính là gia chủ Bạc gia. Tên Bạc Khánh Phàm kia đúng là chứng nào tật nấy!
Nghĩ tới tu vi kẻ trước mặt có chút cao cường thì Huyền Đông đã tặc lưỡi. Đầu quay về phía sau khẽ nhìn lại hai tỷ muội Xảo gia, trong lòng không khỏi sinh ra một chút phiền não. Thân nữ nhân ở đời quả nhiên đều có lòng dạ tính toán, khiến hắn từ chối cũng không được mà nhận lời cũng không xong. Nhưng mà suy tính cho tường tận, nếu Huyền Đông có gia tộc, có cha mẹ và tộc nhân đều bị bức đến cửa tử thì không tính toán sẽ khó tiếp tục tồn tại chung với đám hùm beo này.
Lắng xuống phiền não, Huyền Đông liền khoan thai bước tới, vỗ tay rồi nói:
“Bạc gia công tử gây ra huyên náo mấy ngày trước lẽ nào vẫn chưa từ bỏ sao? Hôm nay lẽ nào lại muốn đến ức hiếp nữ tử nhà người khác nữa? Nếu người khác nhìn vào, e rằng lại đồn đoán rằng công tử có chút tính tình đàn bà thì không tốt cho Bạc gia…”
Bạc Khánh Phàm nghe được giọng nói băng lãnh quen thuộc thì mặt tái xanh, trong bụng thầm nghĩ không ổn. Tu sĩ Bạch Vân Tông kia vậy mà vẫn chưa rời khỏi Xảo gia! Bạc Khánh Phàm có vẻ đến đây đã hết đường lui, nhìn qua tu sĩ mạnh nhất trong đám người Bạc gia này, vội vã cáo rằng: “Gia gia… là tu sĩ thư sinh đó!”
Tu sĩ tóc bạc lốm đốm nghe lời Bạc Khánh Phàm như vậy, lập tức nhìn về hướng tôn tử của lão chỉ tay thì thấy một tu sĩ lam y thư sinh, trông bộ dáng rất nhẹ nhàng.
“Lão phu Bạc Ly Quyền, Bạc gia gia chủ. Các hạ là tu sĩ của Bạch Vân, chắc hẳn cũng đã nghe tới danh Bạc gia rồi chứ? Hôm nay Bạc mỗ có cơ hội được giao thiệp với thiên kiêu thánh tông, đích đích là hạnh sự!”
Huyền Đông gật đầu đáp lễ, từ tốn trả lời: “Bạc gia chủ quá lời. Bạc Khánh Phàm công tử thiên tư trác tuyệt, làm ra nhiều chuyện như vậy, Huyền mỗ làm sao mà không biết tới uy danh Bạc gia cho được? Tại hạ Huyền Đông, hân hạnh quen biết.”
Lão già họ Bạc nghe đến cái tên Huyền Đông, lập tức quay sang nhìn Bạc Khánh Phàm với vẻ mặt không thể nào tức giận hơn. Khiến Bạc Khánh Phàm ngây thơ chỉ biết nhìn lên trời than khóc.
Cái tên Huyền Đông này một khoảng thời gian trước đã làm Tôn gia kinh động. Trên dưới Sâm Thành từ lúc Tôn gia truyền tin thì không ai muốn động vào để chuốc phiền phức. Chỉ không ngờ rằng nay Bạc gia lại xui rủi chạm mặt… Vốn dĩ có thể an nhiên thoái lui, nhưng Xảo gia có ngày hôm nay cũng là quá trình Bạc gia, Hợp gia với Tôn gia hao tâm tổn sức trấn áp! Bên trong Xảo gia trường tồn trước đó cũng là có nội tình sâu dày ở phía sau.
Hơn nữa, bí mật con trai của lão ta tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu đã dẫn tới chuyện Bạc gia chỉ còn lại một tu sĩ Trúc Cơ kì tọa trấn vẫn được giấu kín! Nếu hôm nay Bạc Ly Quyền không tiện thể đưa Xảo Liên nữ tử kia về Bạc gia, cưỡng ép làm cháu dâu để danh chính ngôn thuận kế thừa nội tình kia của Xảo gia thì rất có thể sẽ bị ba gia tộc còn lại đục nước béo cò!
Nhưng Bạch Vân Tông… đến Vân Vực lưỡng đại thế gia cũng không dám đắc tội… nói chi Bạc gia cỏn con này!
Nghĩ xong, Bạc Ly Quyền lão gia hỏa này chỉ đành mềm mỏng, buông ra một chút tâm cơ: “Các hạ… lão phu hôm nay vừa biết các hạ có mặt ở đây, muốn mang tôn nhi đến đây tạ lỗi. Bạc nhi tính tình xốc nổi, hành sự non dạ khó biết trước sau. Rất mong các hạ không trách cứ!”
Mà ở bên cạnh, tên công tử họ Bạc nghe lời gia gia nói ra thì có vẻ không tin vào tai của mình nữa. Sắc mặt vốn đã trắng như bánh trôi lập tức nhìn lên Bạc Ly Quyền rồi ấm ức khó hiểu. Nhưng tới lúc Bạc Khánh Phàm thấy Bạc Ly Quyền chỉ thở dài lắc đầu thì mới ngờ ngợ ra được ông ta đang tiến thoái lưỡng nan đến mức nào.
“Hài tử… nhục nhã của con hôm nay lão phu vô cùng thấu hiểu. Nhưng gia tộc của ta càng là chuyện lớn hơn!” Bạc Ly Quyền thương xót, truyền âm với Bạc Khánh Phàm.
Nói đi cũng phải nói lại, Bạc Khánh Phàm xốc nổi huênh hoang cũng chỉ là do được gia tộc nuông chiều mà thôi. Tuyệt đối không phải sinh ra đã mang cái thói ác nhân thất đức! Chính vì như vậy nên Bạc Khánh Phàm cũng dễ dàng gật đầu với lão tu sĩ Trúc Cơ trung kì bên cạnh rồi ậm ờ cúi đầu xuống với ba người đối diện.
Huyền Đông sau khi nhìn thấy Bạc Khánh Phàm đã chấp nhận tạ lỗi thì không tiếp tục làm khó nữa. Có điều không phải dửng dưng lại được đối tốt thế này. Tất nhiên là phải có chút điều qua lại.
Nghĩ tới đây, Huyền Đông lập tức cười lên rồi đi tới xua tay vài cái để nâng đỡ Bạc Khánh Phàm lên, sảng khoái nói rằng: “Rất tốt! Nhưng người bị được tạ lỗi cũng không phải chỉ một mình Huyền mỗ mà hai vị Xảo gia cũng rất cần! Xem như là Bạc công tử đã tạ lỗi với bọn họ luôn đi. Nhưng mà Bạc gia chủ tốt nhất là nói luôn đi, muốn đưa ra điều kiện gì với Huyền mỗ?”
Bạc Ly Quyền nghe xong đã cười lên khanh khách, chậm rãi vuốt râu rồi tiến đến, ra hiệu mấy người Bạc gia ở phía sau vội vã dìu cháu mình về phía sau rồi mới nói lời tán dương. Tất nhiên, đến lúc này đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng:
“Bạch Vân Tông các hạ quả nhiên hào phóng! Lão phu thực sự rất kiêng nể. Nếu các hạ đã nói như vậy rồi thì Bạc mỗ cũng mạn phép. Cháu của lão phu đối với Xảo Liên cô nương có tình ý nên mới muốn cùng với cô ta kết thành đạo lữ. Chuyện này, thiên hạ ai ai cũng chấp thuận. Nếu công tử không có tư tình với Xảo Liên cô nương thì há cớ gì phải ngăn cản chuyện Bạc nhi đến nói lời thân mật chứ? Chi bằng như vầy… lão phu muốn cùng với các hạ giao thủ một trận. Nếu các hạ thắng, lão phu lập tức sẽ nghe theo điều kiện của các hạ. nếu lão phu thắng, cảm phiên các hạ đừng can thiệp hỉ sự của Bạc gia chúng ta! Nghe nói tu sĩ Bạch Vân Tông thiên tư trác tuyệt, tài võ song toàn, các hạ sẽ không từ chối lão phu chứ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.