Chương 92: Cái Đỉnh
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Trước mặt Huyền Đông đã là một cái đỉnh hoàn chỉnh, thân đỉnh cao năm tấc, đường kính rộng bốn tấc, xung quanh liên tục mờ ảo hiện lên một loại bích quang vô cùng ảo diệu.
Huyền Đông lập tức đứng dậy xem xét, vẻ mặt vô cùng hài lòng với cái đỉnh luyện đan này. Nhưng vẻ bề ngoài không đánh giá được phẩm chất, Quang Bích Thạch vốn đã diễm lệ, nay được chế tác càng tinh xảo hơn lại là thêm mấy phần chi phối sự hài lòng trước mắt.
Bàn tay Huyền Đông thức thời vung lên, trung gian Xảo gia vậy mà lại lóe lên một tia hàn quang quỷ dị. Từ lộng áo của thư sinh bắt đầu phóng ra một thanh huyễn kiếm, chấn mạnh lên đỉnh thân, thử một chút độ cứng. Quang Bích Thạch bị tác động lại sinh ra màu sắc xanh ngọc ảo diệu, liên tục chớp lóe rồi biến mất. Uy áp từ huyễn kiếm tương đương với tu vi Trúc Cơ, không bất ngờ đã khiến nội thất bên trong căn phòng trở nên hỗn loạn, hai tỷ muội Xảo gia cũng đứng đó chịu trận.
Sau một lúc, thấy cái đỉnh kia không hề hấn gì, dù là một chút trầy xước cũng không có, Huyền Đông mới yên tâm dừng lại. Từ trong túi trữ vật lại lấy ra một cái bình ngọc, miệng bình vừa mở ra đã có một ngọn hỏa diễm phóng vào bên trong đỉnh, trực tiếp nung nóng cái đỉnh này gần nửa canh giờ.
“Rất hài lòng! Huyền mỗ vô cùng cảm kích tài nghệ của Xảo gia cô nương. Nhưng vừa nãy, Huyền mỗ chỉ nghe thấy cái gì mà chín phần thành đỉnh, phần còn lại thiếu sót cái gì sao?”
Xảo Liên gật đầu, khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng liền mím lại, trả lời rằng: “Trong quá trình luyện khí, bất kể là pháp khí, pháp bảo hay đồ vật ngoại thân đều phải trải qua các giai đoạn tinh luyện và dung luyện. Sau dung luyện sẽ là tạo phôi, khiến nó trở thành khí phôi. Khí phôi lúc này, so với đồ vật của phàm nhân chỉ là có uy lực lớn hơn một chút, nhưng cơ hồ với tu sĩ chúng ta không cách nào hữu dụng. Vì thế, khí phôi phải được khắc trận. Quy trình khắc trận này là mấu chốt để một món đồ có thể được tu sĩ sử dụng hay không, trận cường thì vật cường, trận phế thì vật phế. Nếu đã khắc trận thành, dưỡng linh sẽ là giai đoạn tiếp theo. Đỉnh này của ân công, tuy chỉ là đỉnh luyện đan, sau khi khắc trận đã có thể luyện chế đan dược. Nhưng Xảo Liên thiết nghĩ, nếu có thể dưỡng linh thì hiệu quả luyện đan càng lớn hơn một bậc!”
“Vậy ý của Xảo cô nương là muốn tại hạ cho đỉnh này dưỡng linh?”
“Đích xác là vậy!” Xảo Liên mềm mỏng gật đầu, đáp.
“Công tử chắc là không rõ, Xảo Liên cũng không muốn giấu. Pháp bảo, pháp khí nếu không dưỡng linh và tế luyện để nó cộng hưởng nguyên thần, tùy tiện liền có thể đổi chủ. Nhất là các loại cao giai bản mệnh pháp bảo, tu sĩ vạn phần phải bảo quản mới có thể khiến pháp bảo đó tận trung. Mà lần này ân công luyện chế chỉ là một cái đỉnh luyện đan, khắc trận xong thì không cần phải tế luyện thêm một bước nữa. Nhưng có điều, như Xảo Liên đã nói trước đó, nếu có thể dưỡng linh cho đỉnh thì càng khiến nó trở nên cực phẩm.”
Dưỡng linh pháp bảo và pháp khí sao… đối với chuyện này, Huyền Đông đúng là lần đầu biết đến. Chỉ là bản thân không quá tìm hiểu sâu vào con đường luyện khí nên cũng không đặt nặng thiếu khuyết về cách luyện khí này là chuyện xấu. Nhưng vẫn là đi một ngày, càng khiến người ta hiểu biết sâu rộng hơn.
“Dưỡng linh như thế nào?”
“Công tử theo ta.”
Xảo Liên hướng mắt về phía Xảo Khanh ra hiệu, lập tức thi triển cấm chế che mắt khu vực này của Xảo gia để phòng hờ. Sau đó, nữ tử mảnh mai này cùng với Xảo Khanh liền dẫn lối vào sâu bên trong Xảo gia. Huyền Đông thấy như vậy cũng nhanh chóng thu vào trong cái đỉnh luyện đan của mình, theo gót hai nữ tử Xảo gia.
Càng đi sâu xuống lòng đất hơn một chút, ba người này đã bước đến trước một cái mật thất rất lớn được đóng kín bằng tảng đá rất to có khắc mấy chữ Xảo Gia Bảo Đại Luyện. Ngay lập tức, Xảo Liên đã từ tốn tiến về tảng đá đang chắn lối đi. Động tác của nàng rất thành thục, chạm tay vào tảng đá lập tức khiến nó mở ra.
“Đây là…” – “Nơi chuyên môn luyện chế. Mời công tử vào! Bên ngoài bất tiện, chúng ta sẽ dưỡng linh pháp bảo ở đây.”
Huyền Đông chân bước vào bên trong, cửa mật thất liền được đóng kín lại. Với bản tính dè chừng của hắn, tất nhiên phải sinh ra một chút cảnh giác bất an. Hai mắt đăm đăm, đồng tử đảo ngang dọc thám trắc mật thất này.
Cho đến khi Xảo Liên đi đến nghiêng đầu hỏi, Huyền Đông mới thôi một chút phòng bị, lấy ra cái đỉnh kia để tiến hành dưỡng linh.
Nghe lời hai nữ tử Xảo gia giảng giải một chút về vấn đề này, Huyền Đông cuối cùng cũng đem tám phần ý tứ nhớ kĩ vào trong đầu. Dưỡng linh pháp khí chính là cách tu sĩ dùng linh thức hóa thành linh mang có ẩn chứa nguyên thần liên kết, rót vào bên trong pháp khí. Mỗi một kiện pháp khí hay pháp bảo nếu muốn hoàn toàn thao túng, dưỡng linh hoàn mĩ là giai đoạn then chốt.
Chỉ một lúc sau, cả ba người đều ngồi xuống nơi mật thất. Huyền Đông làm trung gian, bắt đầu định thần. Cả cơ thể dần tỏa ra một loại hàn quang tinh thần.
Xảo Liên nhìn thấy như vậy thì gật đầu hài lòng, không biết từ đâu đã nắm ra một nắm bột mịn lấp lánh vô cùng, phủ lên cái đỉnh.
Giữa không gian lắng đọng của mật thất, một chút dao động bên ngoài không thể truyền vào bên trong càng khiến nội tình trở nên tĩnh mịch. Cái đỉnh ngay lập tức rung lên vài cái, liên tục biến to, biến nhỏ rồi tự động cộng hưởng loại linh thức có hàn quang đó với Huyền Đông, cứ như thế luân chuyển qua loại một loại liên kết kì lạ.
Trải qua hai ba ngày liên tiếp, cái đỉnh không biết vì sao được bao phủ hàn quang lại kinh diễm lên một chút bích quang sáng lòa vốn có của Quang Bích Thạch. Xảo Liên với Xảo Khanh cảm ứng được dị thường mới mở hai mắt ra khỏi thiền định, nhìn thấy cái đỉnh chuyển biến mạnh mẽ như vậy thì mừng rỡ vô cùng: “A muội… chúng ta thành công rồi… Sẽ không còn phụ lòng tiên tổ nữa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.