Chương 93: Bí Mật Về Quang Bích Thạch
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
101 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 101/101 chương
Ngay khi nghe lời mừng rỡ của hai chị em Xảo gia, đôi mắt thư sinh của Huyền Đông cũng chậm rãi mở ra. Toàn thân hắn, hàn quang vẫn chảy ra liên tục, nhưng thứ hàn quang này lại tiêu hao rất ít, rõng rã hai ba ngày dưỡng linh cái đỉnh này trôi qua vẫn chưa cảm thấy bản thân mình kiệt quệ.
Chỉ là lúc này, trong mắt Huyền Đông nhìn thấy là một cái đỉnh cứ liên tục biến lớn biến nhỏ. Chần chứ một lúc, Huyền Đông liền động tâm, cái đỉnh đang tác oai tác oái nhu vậy mà đã trở về trạng thái bình thường. Giống như cảm giác khi hắn thao túng pháp bảo của mình vậy!
“Công tử, có thể thử một chút lửa không?” Xảo Liên tiến tới, vừa nói vừa cười tủm tỉm như thế.
Huyền Đông gật đầu, bản thân đang ngồi cũng chậm rãi gồng lên rồi lập tức đứng dậy. Hàn quang từ cơ thể cũng dần thu vào trong đan điền. Cái đỉnh đang lơ lửng, rớt xuống nền mật thất không hề gây ra động tĩnh, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng: “Quả nhiên nhẹ thật!”
Xảo Liên thấy hàn quang biến mất đã nhanh chóng dẫn lửa vào bên trong đỉnh thân. Bên trong bị nung nóng bằng lửa, bên ngoài lại chớp nhoáng ẩn hiện bích quang trên đỉnh thân này. Quả nhiên sau khi tinh luyện bài bản, cái đỉnh luyện đan bình thường này lại có vẻ bề ngoài không khác gì một kiện pháp bảo quý giá.
Hơn một canh giờ sau, Huyền Đông khống chế hỏa diễm thử sức với cái đỉnh này đã hài lòng triệt để rồi, liền cùng với hai người Xảo gia ra khỏi mật thất, nghị sự một chút ở trước Xảo gia rồi cũng định bụng trở về tường thành.
Giữa đường đi, Huyền Đông có thắc mắc với Xảo Liên một câu trong lòng: “Đa tạ hai vị đã giúp Huyền mỗ luyện chế đỉnh thân. Trước đó Xảo Liên cô nương đã nói sẽ bật mí cho ta một điều. Không biết đã có thể đem điều bí mật này nói ra chưa?”
Xảo Liên nghe như vậy, đôi mắt kiều diễm khẽ mở to ra, bộ dáng thất trách vô cùng. Trên khuôn mạo thanh tú ấp úng đối đáp: “À phải! Đó là một thông tin về Quang Bích Thạch, Mấy ngày trước là có mặt của người Bạc gia, Xảo Liên không tiện nói.”
“Bí mật về Quang Bích Thạch sao?” Huyền Đông đảo mắt qua lại, ngón tay xoa xoa cằm, tò mò vô cùng!
Xảo Liên từ tốn giải thích, bàn tay như hoa như ngọc cố gắng chỉ này trỏ nọ để họ Huyền có thể dễ dàng hình dung: “Trước đó tiểu nữ tử đã nói qua, Quang Bích Thạch đạt đến thâm niên này như của ân công sẽ có một cơ duyên. Đó chính là… đúc kết Kim đan, giúp tu sĩ Trúc Cơ có được một hai phần thần thông giống với Kết Đan tu sĩ thực sự.”
“Đúc kết Kim đan!?” Huyền Đông lần đầu nghe qua, kinh ngạc là lẽ thường.
“Đích xác! Tiểu nữ nghe nói, tu sĩ muốn Kết Đan thành công, thể nội phải có Kim đan. Mà Quang Bích Thạch này vừa hay lại có thể làm vật chứa để luyện khí sư cao giai đúc ra được một viên Kim đan giả. Chuyện này không ai trong gia tộc của chúng nữ tử là không biết, chỉ có không có cách nào thực hiện được mà thôi. Một phần là vì tài nguyên để đúc thành một viên Kim đan quá nhiều, phần vì đây là tuyệt bí đã thất truyền từ rất lâu, thậm chí các đời tiên tổ Xảo gia chúng tôi cũng chỉ giữ được tàn quyển, không ai sở hữu phương pháp đúc Kim đan hoàn chỉnh để thực hiện. Tiếc thay cũng đã bị các gia tộc khác lấy đi hết mấy phần rồi!”
Huyền Đông đang đi bỗng dừng lại một chút để suy nghĩ cho tận điều này. Một khối Quang Bích Thạch như vậy mà lại đúc được Kim đan, dù là giả Kim đan cũng là quá sức kinh khủng. Khó trách lão già Tôn Kì kia ở Tôn gia lại suy diễn ra đủ cớ, khiến hắn trao đổi Quang Bích Thạch này với Thiết Tinh bán thành phẩm kia.
Suy nghĩ đến đây, khuôn miệng thư sinh bất giác lại cười cười: “Nhưng bí mật này của các hạ, đối với Huyền mỗ chỉ để nghe cho vui thôi. Lẽ nào Xảo cô nương nghĩ rằng thiên phú của tại hạ không đủ để Kết Đan sao…?”
Cả hai người Xảo Liên và Xảo Khanh đi bên cạnh liền hốt hoảng. Trong đó, nét mặt nhu mì của Xảo Liên đã vì chút lời nói này mà đã tái đi, vội vàng xua tay: “Tỷ muội chúng tôi không hề có ý mạo phạm. Ân công đừng nghi hoặc, thật tội cho Xảo gia! Cái mà tiểu nữ tử muốn đề cập là một tác dụng phái sinh của quá trình đúc kết Kim đan.”
Huyền Đông nhìn thái độ như vậy chỉ biết cười, gật đầu ra hiệu cho Xảo Liên nói tiếp.
“Xảo Liên tuy khổ bệnh mấy mươi năm, nhưng trong thời gian đó vẫn còn nhiệt huyết với nghệ thuật luyện khí. Đã mạo muội từ hư danh thất truyền kia, nghiên cứu ra một cách luyện khôi lỗi. Người ta dùng Quang Bích Thạch với mưu đồ có được một chút thần thông của Kết Đan tu sĩ, nhưng cho dù có may mắn luyện được thì tu sĩ bình thường cũng rất khó dung hòa với khối Kim đan giả đó. Chi bằng dùng nó làm Kim đan cho khôi lỗi… so với khôi lỗi hạch tâm bình thường chẳng phải là thực dụng hơn sao? Trời không phụ lòng người, tiểu nữ tử như vậy mà lại có cơ hội gặp mặt ân công, cũng sở hữu Quang Bích Thạch. Tiểu nữ hi vọng nói ra điều này, về sau có thể ân công sẽ cần đến!” Đôi mắt tú lệ nói xong thì vô cùng tự hào, không chần chừ liền lấy ra cho ân công trước mặt một quyển trục chứa đựng tinh hoa mà bản thân mình đã nghiên cứu.
Huyền Đông nhận lấy quyển trục, thần thức quét vào bên trong thì thấy đúng là ghi lại phương pháp chế tác khôi lỗi có sử dụng cái loại Kim đan giả đó. Có điều, với lượng lớn tài nguyên khác và Quang Bích Thạch đến như vậy được sử dụng chỉ để tạo ra một viên Kim đan cho một con khôi lỗi thì cũng khiến hắn đủ hiểu được lí do vì sao chẳng ai để tâm mà làm.
Huyền Đông gật đầu, cũng tiện tay từ túi lấy ra một túi linh thạch, dư dả thù lao: “Đa tạ Xảo cô nương, tại hạ xin ghi nhận. Đây là…” – “Ân công đừng làm vậy! Chị em Xảo gia chúng tôi nhớ ơn ân công còn không hết. Cứ xem như cái đỉnh này là quà đáp lễ cho đại ân của ân công đi.”
Cả ba người giằn co một lúc, người này từ chối, người kia từ chối. Bất giác từ bên ngoài lại truyền đến một âm thanh bạo liệt, giống như đất đá đang đổ vỡ. Huyền Đông bị âm thanh này kinh động đến, trong bụng nghi kị một chút rồi tranh thù đưa túi linh thạch kia vào tay Xảo Liên. Nhanh chóng chạy ra bên ngoài Xảo gia, xem xem tình hình gì đang diễn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.