Quyển 13: Tam Quốc — Hà Bắc Bản Lệnh Chi Chủ
Chương 17: Chén Trà Tiếp Sứ Giả Gia Cát
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
255 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 255/255 chương
Mưa ngâu tháng Tám phủ kín vùng đất quanh Nghiệp Thành.
Nước mưa theo mái ngói chảy thành dòng, đọng thành vũng trên những con đường đất dẫn vào dịch quán. Ngoài cửa nam, xe ngựa nối nhau tránh những đoạn đường lầy. Quân tuần thành khoác áo tơi, giáo dựng bên vai, đi qua những hàng quán đã đóng cửa sớm vì trời mưa.
Đầu giờ Thìn, một cỗ xe song mã dừng trước trạm dịch phía nam thành.
Người đánh xe nhảy xuống, đưa thẻ thông hành cho viên hiệu úy phụ trách. Người ngồi trong xe vén rèm bước ra, mặc trường bào màu nguyệt bạch đã lấm vài vệt bùn. Vóc người cao gầy, gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng nhưng có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Người ấy tên Gia Cát Cẩn, tự Tử Du.
Thuyền của ông cập bến Đông Lai ba ngày trước. Đội tuần duyên Thanh Châu phát hiện thuyền lạ tiến vào vùng nước do Viên Đàm quản lý, lập tức áp sát kiểm tra. Gia Cát Cẩn xuất trình thư tín của Tôn Quyền cùng danh thiếp, sau đó được hộ tống về Nghiệp Thành theo quân lệnh.
Viên Đàm không giữ người lại hỏi chuyện. Lá thư kín được niêm phong, giao cho kỵ mã mang đi trước. Đến sáng nay, phủ Đại tướng quân mới cho người đón sứ giả vào thành.
Gia Cát Cẩn phủi nước mưa trên tay áo, nhìn bức tường cao phía xa.
Chuyến đi này, ông mang theo lời nhờ cậy của Tôn Quyền. Còn người ở Nghiệp Thành sẽ đưa ra điều kiện gì, ông chưa thể đoán hết.
Noãn các phía đông phủ Đại tướng quân đặt một lò than nhỏ.
Mưa rơi ngoài hiên. Hơi nước bốc lên từ chiếc ấm đồng đặt trên án, bên cạnh là mấy chén sành men trắng. Viên Thiệu ngồi ở vị trí chủ tọa, áo bào xanh sẫm phủ qua đầu gối. Thư Thụ ngồi bên phải, Điền Phong ngồi bên trái. Viên Thượng đứng phía sau phụ thân, im lặng quan sát cửa phòng.
Gia Cát Cẩn bước vào, chỉnh lại vạt áo rồi quỳ xuống hành lễ.
“Thần Gia Cát Cẩn, phụng mệnh Tôn tướng quân, kính bái Viên Đại tướng quân.”
Viên Thiệu đặt ấm xuống.
“Tử Du đường xa đến đây, ngồi đi.”
Gia Cát Cẩn ngồi xuống chiếc chiếu đối diện. Người hầu rót nước vào chén, bỏ vào một ít lá trà đã sao khô. Mùi trà thoảng lên, lẫn với mùi than thông đang cháy.
Viên Thiệu đẩy chén trà về phía khách.
“Đất Bắc mưa nhiều, đường khó đi. Uống chút nước nóng rồi hãy nói chuyện.”
“Đa tạ Đại tướng quân.”
Gia Cát Cẩn nâng chén, nhấp một ngụm. Vị trà đắng lan nơi đầu lưỡi. Ông đặt chén xuống, hai tay để ngay ngắn trên đầu gối.
Điền Phong nhìn ông.
“Tôn Sách mất chưa lâu. Tôn Quyền kế vị, trong ngoài đều có việc phải lo. Hoàng Tổ ở Giang Hạ, Sơn Việt quấy nhiễu các quận phía nam. Lúc này Tử Du vượt biển đến Hà Bắc, hẳn có chuyện lớn.”
Gia Cát Cẩn đáp:
“Điền tiên sinh nói đúng. Giang Đông đang phải sắp xếp lại nhiều việc. Chúa công nhà ta muốn giữ các quận yên ổn, đồng thời tìm cách ngăn Tào Tháo mở rộng về phía nam.”
“Ngăn bằng cách nào?”
“Bằng cách khiến Tào Tháo phải giữ quân ở Hoài Nam.”
Điền Phong nhếch mép.
“Lời ấy ai cũng nói được.”
Gia Cát Cẩn nhìn thẳng vào ông.
“Vậy xin Điền tiên sinh nghe hết lời của tại hạ.”
Viên Thiệu đưa tay ra hiệu.
Gia Cát Cẩn mở túi da, lấy một ống trúc sơn then đặt lên bàn. Bên trong là thư của Tôn Quyền cùng một tấm bản đồ vẽ các bến sông, đường thủy và những cứ điểm quanh Nhu Tu, Lư Giang.
Thư Thụ mở bản đồ, trải lên án.
Gia Cát Cẩn chỉ vào vùng cửa sông Nhu Tu.
“Quân Tào đang giữ Hoài Nam. Hợp Phì là nơi họ dựa vào để khống chế đường bộ, còn các bến sông phía đông nối liền với Trường Giang. Nếu Tào Tháo đưa thêm quân xuống Nhữ Nam, những cứ điểm này sẽ phải chia quân phòng bị.”
Ông dịch ngón tay về phía nam.
“Giang Đông có thể đưa thủy quân đến Nhu Tu, uy hiếp các trại ven sông và đội thuyền vận chuyển của Tào. Quân bộ sẽ phối hợp từ phía đông Lư Giang. Chúng ta chưa định đánh thẳng Hợp Phì. Trước hết phải khiến quân Tào giữ chặt các bến, bảo vệ đường vận chuyển và không thể tùy tiện rút quân đi nơi khác.”
Thư Thụ cúi xuống xem kỹ những đường đánh dấu.
“Các bến này có thể neo bao nhiêu chiến thuyền?”
“Bến lớn có thể chứa vài chục thuyền. Những bến nhỏ chỉ đủ cho thuyền nhẹ.”
“Quân của Tôn tướng quân có thể điều động bao nhiêu?”
Gia Cát Cẩn ngừng một nhịp.
“Giang Đông có thủy quân ở các quận. Chúa công đang cùng Chu Công Cẩn chỉnh đốn đội ngũ. Nếu cần đánh một trận lớn, quân số có thể tăng thêm.”
Điền Phong cắt ngang:
“Ta hỏi số quân có thể xuất phát trong tháng này.”
Gia Cát Cẩn nhìn ông.
“Trước mắt, có thể tập hợp một vạn thủy quân tinh nhuệ cùng đội thuyền chiến. Phần quân còn lại phải giữ các quận và đối phó Hoàng Tổ.”
Điền Phong dựa lưng vào ghế.
“Vậy là một vạn.”
“Đó là số quân có thể điều đi mà không để trống các vùng trọng yếu.”
“Còn năm vạn trong thư?”
Gia Cát Cẩn không tránh né.
“Đó là tổng số thủy quân và quân đồn trú có thể huy động trong một chiến dịch kéo dài. Chúa công nhà ta chưa hề nói sẽ đưa toàn bộ năm vạn người đến Nhu Tu ngay lập tức.”
Điền Phong nhìn ông một lúc rồi quay sang Thư Thụ.
“Ít ra sứ giả còn biết phân biệt quân trong sổ với quân ngoài bến.”
Thư Thụ không tiếp lời. Ông đang xem những ký hiệu trên bản đồ.
Viên Thiệu cầm chén trà, nhấp một ngụm.
“Tôn Quyền muốn ta làm gì?”
Gia Cát Cẩn đáp:
“Xin Đại tướng quân giữ quân ở bờ bắc Hoàng Hà, khiến Tào Tháo phải dè chừng. Khi Giang Đông xuất quân ở Nhu Tu, quân Hà Bắc có thể tiến sát các bến vượt sông. Tào Tháo sẽ phải giữ cả hai mặt.”
“Còn nếu ta vượt sông?”
“Giang Đông sẽ nhân lúc quân Tào bận đối phó phía bắc, tiến đánh các cứ điểm ở Hoài Nam.”
Điền Phong cười lạnh.
“Nghe ra Giang Đông muốn chúng ta đổ máu trước.”
Gia Cát Cẩn chắp tay.
“Quân Hà Bắc có thể khiến Tào Tháo giữ đại quân ở phía bắc. Quân Giang Đông có thể đánh vào những nơi quân Tào sơ hở ở phía nam. Hai bên cùng ra tay, Tào Tháo sẽ khó lòng dồn sức vào một hướng.”
“Khó lòng dồn sức?” Điền Phong gõ ngón tay xuống bàn. “Nếu ta vượt Hoàng Hà, quân ta phải giữ bến, giữ đường. Nếu quân Tào từ Nhữ Nam quay lại, người mắc giữa hai dòng sông là quân Hà Bắc. Giang Đông có thể rút thuyền về Trường Giang. Còn ta rút quân về đâu?”
Gia Cát Cẩn im lặng.
Viên Thiệu đặt chén xuống.
“Điền Phong hỏi đúng chỗ. Tử Du, Tôn Quyền muốn ta đưa quân qua sông, hay chỉ cần giữ quân ở đó?”
“Chúa công nhà ta mong Đại tướng quân tạo sức ép. Việc vượt sông do Đại tướng quân tự quyết.”
“Vậy Tôn Quyền muốn có một cánh quân ở phía bắc để Tào Tháo phải nhìn về đó, còn Giang Đông được quyền chọn ngày xuất chiến.”
Gia Cát Cẩn cúi đầu.
“Đó là điều Giang Đông mong muốn.”
Viên Thiệu bật cười khẽ.
“Ít ra ngươi nói thật.”
Thư Thụ đặt bản đồ xuống.
“Ta muốn hỏi thêm. Nếu thủy quân Giang Đông đến Nhu Tu, ai sẽ giữ đường vận chuyển phía sau? Quân ở đó phải lấy lương từ đâu? Nếu Tào Tháo tập trung thuyền chiến chặn cửa sông, các ngươi có thể duy trì việc phong tỏa bao lâu?”
Gia Cát Cẩn đáp:
“Quân Giang Đông có thể lấy lương từ các quận phía đông. Đội thuyền sẽ chia thành nhiều toán, giữ các bến có thể tiếp tế. Chu Công Cẩn sẽ chọn nơi đóng quân sau khi xem tình hình.”
“Thế còn Lư Giang?”
“Quân bộ sẽ tiến đến các huyện phía đông, phối hợp với thủy quân. Mục tiêu ban đầu là cắt đường vận chuyển của Tào, ép quân giữ Hợp Phì phải phân tán.”
Thư Thụ chỉ vào một đoạn sông.
“Đoạn này nước chảy xiết. Thuyền lớn khó đi sâu. Nếu Tào Tháo dựng trại ở hai bờ, thuyền nhẹ có thể bị ép vào giữa.”
Gia Cát Cẩn cúi xuống xem.
“Đây là tuyến dự phòng. Quân ta sẽ tránh đi sâu vào đoạn ấy.”
“Vậy phải ghi rõ trong thư. Ta cần biết nơi nào có thể phối hợp, nơi nào quân Hà Bắc phải tự giữ.”
Điền Phong quay sang Viên Thiệu.
“Chúa công, Giang Đông có thể gây rối ở Hoài Nam. Nhưng nếu Tào Tháo rút quân khỏi đó, chúng ta phải đánh giá lại. Ta muốn có một trận đánh thật ở phía bắc, không thể cứ cắm cờ ven sông để dọa người.”
Viên Thiệu nhìn ông.
“Ông muốn đánh vào đâu?”
“Bạch Mã. Nếu Tào Tháo dồn quân xuống phía nam, quân ta có thể đánh vào những cứ điểm ven sông, chiếm lại thế chủ động trên tuyến vượt Hà.”
Thư Thụ lắc đầu.
“Bạch Mã hiện có phòng bị. Đánh thành lúc này sẽ khiến quân ta lộ ý định vượt sông. Ta muốn giữ áp lực bằng quân cơ động, để Tào Tháo phải tự đoán xem mũi tiến công của ta nằm ở Diên Tân hay Bạch Mã.”
Điền Phong quay sang ông.
“Đến khi hắn đoán xong, mùa thu đã qua.”
“Ta cần hắn phải điều quân trước khi biết ta đánh ở đâu.”
“Còn ta cần hắn mất một thành.”
Hai người nhìn nhau. Gia Cát Cẩn ngồi im, chờ Viên Thiệu quyết định.
Viên Thiệu không nhìn họ nữa. Ông cúi xuống bản đồ, lấy quân cờ đen đặt cạnh Nhu Tu, rồi đặt hai quân cờ đỏ ở Diên Tân và Bạch Mã.
“Giang Đông đánh ở Nhu Tu. Hà Bắc giữ hai bến này. Tào Tháo phải tự chọn nơi nào đáng cứu trước.”
Ông ngẩng đầu nhìn Gia Cát Cẩn.
“Ta có thể giữ quân ở bờ bắc. Cờ hiệu của Trương Cáp vẫn ở Diên Tân, Cao Lãm vẫn ở Lê Dương. Tào Tháo điều quân khỏi Hoài Nam, ta sẽ tiến sát bến. Hắn quay quân về phía bắc, Giang Đông có cơ hội đánh vào Nhu Tu.”
Gia Cát Cẩn hỏi:
“Đại tướng quân có thể hứa ngày xuất quân không?”
“Ta hứa giữ quân ở vị trí ấy. Ngày vượt sông do ta định.”
Gia Cát Cẩn hơi cúi đầu.
“Chúa công nhà ta cần biết thời điểm phối hợp.”
“Vậy bảo Tôn Quyền gửi người đến Nghiệp Thành khi quân Giang Đông chuẩn bị xuất phát. Ta sẽ truyền lệnh cho Trương Cáp và Cao Lãm. Hai bên dùng tín vật đã định để báo hiệu.”
Thư Thụ lấy một thẻ tre, ghi lại điều khoản.
“Còn việc buôn bán trên biển?”
Gia Cát Cẩn đáp:
“Chúa công nhà ta mong mở lại đường thương mại giữa Giang Đông và Thanh Châu. Thuyền buôn có thể đưa lụa, muối, đồ sắt và lương thực qua lại. Nếu tuyến đường được bảo vệ, hai bên đều có lợi.”
Điền Phong nhìn sang Viên Thiệu.
“Thanh Châu vừa trải qua nhiều việc. Viên Đàm còn phải giữ vùng duyên hải.”
Viên Thiệu gật đầu.
“Việc này do Viên Đàm định bến và đặt người tuần tiễu. Thuyền buôn Giang Đông được vào những bến đã mở. Hàng hóa phải khai rõ, quân giới và lương phục vụ quân đội phải có văn thư riêng. Thuyền nào tự ý tiến vào bến quân sự sẽ bị giữ lại.”
Gia Cát Cẩn nghe xong, hỏi:
“Giang Đông có thể đưa lương thực ra Thanh Châu?”
“Có thể. Giá cả do hai bên thỏa thuận. Quân lương và hàng buôn tách riêng.”
Viên Thiệu ngừng một chút.
“Ta còn một điều muốn biết. Tôn Quyền có thể điều quân ra Nhu Tu, nhưng nếu Hoàng Tổ đánh vào Giang Hạ, ai sẽ giữ phía tây?”
Gia Cát Cẩn đáp:
“Chúa công đã bố trí người phòng thủ. Giang Hạ là mối lo thường trực của Giang Đông. Chu Công Cẩn sẽ không đưa toàn bộ thủy quân rời khỏi các quận.”
“Vậy Tôn Quyền sẽ không thể đánh lâu ở Hoài Nam.”
“Chúng ta muốn đánh để Tào Tháo phải giữ quân, không định bỏ trống Giang Đông.”
Viên Thiệu nhìn ông, rồi quay sang Thư Thụ.
“Ghi vào thư trả lời. Giang Đông xuất quân tại Nhu Tu với lực lượng một vạn người, chia thành nhiều đợt theo tình hình. Hà Bắc giữ quân ở Diên Tân và Lê Dương. Khi một bên nhận được tín hiệu xuất quân của bên kia, phải lập tức thông báo để phối hợp.”
Thư Thụ cầm bút.
“Còn thời hạn?”
“Trong vòng một tháng, Giang Đông phải gửi tin về thời điểm tập hợp chiến thuyền. Khi ấy ta sẽ định lại việc điều quân.”
Gia Cát Cẩn cúi đầu.
“Đại tướng quân muốn có lời hồi đáp của Tôn tướng quân trước khi hai bên chính thức kết minh?”
“Đúng.”
Viên Thiệu cầm chén trà đã nguội, đặt sang bên.
“Ta nhận lời bàn việc phối hợp. Còn kết minh, phải chờ quân của Giang Đông ra khỏi bến.”
Viên Thượng đứng phía sau phụ thân, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ nghe.
Khi Thư Thụ viết xong bản ghi điều khoản, chàng nhìn tấm bản đồ, rồi hỏi:
“Phụ thân, nếu Giang Đông xuất quân mà Tào Tháo quay về Hoài Nam, chúng ta có vượt sông ngay không?”
Viên Thiệu nhìn con trai.
“Con nghĩ sao?”
Viên Thượng suy nghĩ một lúc.
“Quân Tào vừa phải đối phó Lưu Bị ở Nhữ Nam, vừa phải giữ Hoài Nam. Nếu họ quay về phía nam, quân ta có thể đánh Diên Tân.”
Điền Phong liếc chàng.
“Đánh Diên Tân để làm gì? Đó là bến của ta.”
Viên Thượng đỏ mặt, cúi đầu nhìn bản đồ.
Thư Thụ dùng đầu bút chỉ vào bến Bạch Mã.
“Tam công tử, quân ta đang giữ bờ bắc. Muốn đánh xuống phía nam, phải có bến vượt sông, đường vận lương và nơi tiếp nhận quân. Tào Tháo quay về Hoài Nam chưa chắc đã để trống bờ bắc.”
Viên Thượng nhìn lại những quân cờ.
“Vậy phải chờ xem hắn điều ai đi.”
Viên Thiệu gật đầu.
“Con hãy nhớ việc ấy.”
Ông quay sang Thư Thụ.
“Cho người dò lại các bến từ Diên Tân đến Bạch Mã. Ta muốn biết nơi nào có thể đưa quân qua trong một đêm, nơi nào phải mất ba ngày chuẩn bị.”
“Tuân lệnh.”
“Điền Phong, giữ Trương Cáp ở Diên Tân. Quân Cao Lãm tại Lê Dương tiếp tục luyện tập vượt sông. Mọi việc chuẩn bị trong doanh trại, chưa cần phô ra ngoài.”
Điền Phong đứng dậy lĩnh mệnh.
Viên Thiệu lại nhìn Viên Thượng.
“Con ở lại đây. Đọc bản đồ của Giang Đông, tự đánh dấu ba nơi mà con cho rằng quân Tào phải giữ nếu thủy quân của Tôn Quyền tiến đến Nhu Tu.”
Viên Thượng cúi đầu.
“Nhi tử tuân lệnh.”
Gia Cát Cẩn ở lại Noãn các thêm một lúc.
Viên Thiệu cho người thay chén trà mới. Gia Cát Cẩn nhìn chén trà trước mặt, rồi nhìn bản ghi điều khoản vừa được Thư Thụ đặt sang bên.
“Đại tướng quân, tại hạ có thể đem những điều này về trình Tôn tướng quân. Nhưng nếu Giang Đông xuất quân trước, Hà Bắc vẫn giữ quân bên sông, quân ta sẽ phải đối diện với Tào Tháo một mình trong những ngày đầu.”
Viên Thiệu đáp:
“Chu Du sẽ chọn ngày xuất quân. Ta sẽ chọn cách khiến Tào Tháo phải nhìn về phía bắc. Hai việc ấy có thể làm cùng lúc.”
“Còn nếu Tào Tháo đánh thẳng vào Giang Đông?”
“Giang Đông có Trường Giang.”
Gia Cát Cẩn im lặng.
Viên Thiệu nhìn ông.
“Tử Du, ta biết Tôn Quyền vừa nhận lấy cơ nghiệp của anh mình. Các quận còn nhiều việc phải thu xếp. Ta cũng biết Giang Đông muốn Hà Bắc đứng ở phía bắc để Tào Tháo phải chia quân. Ngươi cứ đem điều ấy về nói rõ.”
Gia Cát Cẩn chắp tay.
“Đại tướng quân nhìn thấu lòng người.”
“Ta nhìn quân trên bản đồ.”
Viên Thiệu đứng dậy, ra hiệu cho Viên Thượng.
“Đưa Tử Du về dịch quán. Cấp ngựa cho đoàn tùy tùng. Trong thời gian ở Nghiệp Thành, cho phép ông ta gửi thư về Giang Đông qua trạm dịch.”
Viên Thượng bước lên.
“Xin mời tiên sinh.”
Gia Cát Cẩn đứng dậy, cúi mình hành lễ.
“Đa tạ Đại tướng quân khoản đãi.”
Ông theo Viên Thượng ra khỏi Noãn các. Ngoài hiên, mưa đã nhẹ hơn. Nước từ mái ngói nhỏ xuống những chiếc lá sen trong bể đá, tạo thành từng vòng tròn lan rộng.
Khi cửa phòng khép lại, Điền Phong quay sang Viên Thiệu.
“Giang Đông muốn dùng quân ta làm chỗ dựa. Một vạn thủy quân của họ đủ quấy nhiễu Nhu Tu, nhưng nếu Tào Tháo đưa đại quân xuống, họ sẽ phải rút.”
Thư Thụ cuộn bản đồ lại.
“Chỉ cần họ buộc Tào Tháo giữ quân ở Hoài Nam, ta đã có thêm thời gian. Quân ta vẫn ở bờ bắc, đường lui còn nguyên.”
Điền Phong nhìn ông.
“Ta muốn Tào Tháo phải trả giá.”
“Ông sẽ có cơ hội ấy khi hắn để lộ một bến vượt sông.”
Viên Thiệu đi đến bên cửa sổ. Ngoài kia, đoàn người đưa Gia Cát Cẩn đã khuất sau hàng liễu. Viên Thượng đi bên cạnh sứ giả, thỉnh thoảng cúi xuống nghe người kia nói.
“Cho người theo dõi đoàn sứ giả,” Viên Thiệu nói. “Họ gửi thư gì, đi qua trạm nào, đều ghi lại. Đối đãi tử tế, đừng để người ta có cớ chê Hà Bắc thất lễ.”
Thư Thụ nhận lệnh.
“Còn thư trả lời?”
“Gửi trong ngày. Viết rõ những điều đã bàn, giữ nguyên phần điều kiện. Để Tôn Quyền tự quyết.”
Điền Phong hỏi:
“Chúa công tin Tôn Quyền sẽ xuất quân?”
Viên Thiệu nhìn những giọt mưa bám trên song cửa.
“Tôn Quyền cần một đối trọng với Tào Tháo. Ta cần Tào Tháo phải chia quân. Chúng ta đều có lý do để thử.”
Ông quay lại bàn, cầm tấm bản đồ Giang Đông lên xem thêm lần nữa.
“Nhưng nếu hắn chỉ gửi thư mà không đưa thuyền ra Nhu Tu, quân ta sẽ không nhúc nhích.”
Thư Thụ gật đầu.
“Thần sẽ cho người theo dõi bến thuyền và đường vận chuyển của Giang Đông.”
Viên Thiệu đặt bản đồ xuống.
“Còn Lưu Bị ở Nhữ Nam?”
Thư Thụ đáp:
“Tin mới nhất nói hắn đã gặp Lưu Tịch. Hai bên đang gom người ở vùng núi. Tào Nhân cho quân giữ các lối ra, chưa có trận lớn.”
Viên Thiệu nhìn sang Điền Phong.
“Ông thấy thế nào?”
Điền Phong đáp:
“Lưu Bị có thể khiến Nhữ Nam rối thêm. Nhưng nếu Tào Nhân đánh tan hắn, chúng ta mất một mũi quấy phá.”
“Vậy để xem hắn có giữ được quân hay không.”
Viên Thiệu đưa tay lấy một quân cờ đỏ, đặt lên vị trí Nhu Tu. Bên cạnh đó, hai quân cờ đen vẫn nằm ở Diên Tân và Lê Dương.
Ngoài trời, mưa ngâu vẫn chưa dứt.
Tại Nghiệp Thành, một phong thư sắp được gửi về Giang Đông. Trong thư không có lời thề kết minh, cũng chẳng có lời hứa xuất quân. Chỉ có những điều kiện mà hai bên đều phải cân nhắc trước khi đặt chân vào cuộc chiến.
Còn ở phía nam, Lưu Bị đang tìm cách gom lại những người cũ. Tào Nhân vẫn giữ Nhữ Nam. Tào Tháo phải chia mắt nhìn giữa Hoài Nam và bờ bắc Hoàng Hà.
Trên bản đồ của Viên Thiệu, ba vùng đất cùng lúc trở thành điểm nóng: Nhữ Nam, Nhu Tu và Diên Tân.
Ông đưa tay gạt một giọt nước đọng trên mép bản đồ.
“Đợi tin từ Giang Đông.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.