Pandora Gaia

Chương 104: Khiêu Chiến Elric

Đăng: 05/10/2026 11:31 4,467 từ 41 lượt đọc

BÙM! BÙM! ẦM!

Lôi đài số 3 phút chốc biến thành một cái chảo lửa. Sóng xung kích từ những pha va chạm vật lý xen lẫn các vụ nổ ma pháp liên tục dội vào bức tường kết giới bảo vệ trong suốt, khiến nó rung lên bần bật, gợn sóng dữ dội hệt như chực chờ vỡ vụn.

Ác chiến nổ ra trên mọi mặt trận!

Ở trung tâm, bóng tối và ánh sáng ma thuật đan xen điên cuồng. Bob của phe Moonlight gõ mạnh cây trượng xuống đất:

"Thạch Mâu Phá Kích (Stone Spear Piercing)!"

Hàng loạt những mũi giáo đá nhọn hoắt từ dưới sàn đâm chéo lên. Roslyn và Zie phối hợp nhịp nhàng đáp trả.

"Hỏa Tường (Wall of Fire)!"

"Lôi Liên Hoàn (Chain Lightning)!"

Bức tường lửa dựng lên nung chảy những mũi giáo đá, trong khi những tia sét xanh cuồng nộ lan truyền qua khoảng không, ép Adam và Nikolai phải liên tục lùi bước để tung khiên hắc ám phòng ngự.

Ngay tại một khoảng không gian tưởng chừng trống trải nhất giữa lôi đài, một tiếng Keng! chát chúa vang lên kèm theo những tia lửa chớp nhoáng.

Bóng dáng của Nico và Postie chợt lóe lên trong tích tắc. Hai gã Sát thủ đang lao vào một vũ điệu sinh tử vô hình. Postie lộn vòng, vung dao găm tẩm ma lực xám xịt:

"Đột Kích Bóng Tối (Shadow Strike)!"

Nico điềm tĩnh ngửa người né tránh quỹ đạo lưỡi dao chỉ trong đường tơ kẽ tóc, cắm gót giày xuống xoay người tung đòn phản công:

"Tốc Biến Trảm (Blink Slash)!"

Hai bóng mờ lại tiếp tục lao vào nhau rồi chìm vào trạng thái tàng hình, biến khu vực tuyến giữa thành một cỗ máy xay thịt vô hình.

Những hiệu ứng ma pháp rực rỡ Băng, Hỏa, Lôi, Ám tỏa sáng chói lóa xuyên qua lớp kính của nhà thi đấu, kết hợp với âm thanh chấn động đinh tai nhức óc đã làm kinh động đến toàn bộ những người có mặt gần khu vực đó.

Ban đầu chỉ là vài chục sinh viên đi ngang qua ghé mắt nhìn thử. Nhưng chỉ vài phút sau, khán đài bao quanh lôi đài số 3 đã ken đặc hàng trăm người. Từ những tân sinh viên đồng khóa cho đến các học viên khóa trên, ai nấy đều không thể rời mắt khỏi trận chiến, mồm chữ O mắt chữ A, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng lưng áo.

"Trời... Trời linh thiêng! Đó là tân sinh viên sao?!" Một nam sinh khóa trên ôm đầu, giọng nói run rẩy. "Khí thế áp đảo kia... Tốc độ niệm chú kia... Bọn họ có thực sự là con người không?!"

"Bên kia là những tinh anh của bang hội Moonlight, tôi có biết! Nhưng đối thủ của họ là ai?! Đội ngũ vô danh nào lại có thể ép thủ lĩnh Adam và các pháp sư của cậu ta vào thế phòng ngự giằng co đến mức kia?!"

Một nữ sinh che miệng, đôi mắt mở to ngập tràn kinh hãi.

Thực lực bạo phát của cả hai phe khiến toàn bộ khán giả khiếp sợ. Bọn họ nhận ra một sự thật cay đắng: nếu đổi lại là mình đứng trên cái lôi đài kia, e rằng chưa trụ nổi mười giây đã bị nghiền nát thành cặn bã. Đám quý tộc hống hách hôm trước nếu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phải tè ra quần vì nhận ra bản thân đã chọc vào một tổ ong vò vẽ đáng sợ đến nhường nào.

Đứng khoanh tay bên ngoài kết giới, tách biệt hoàn toàn với đám đông ồn ào đang khiếp vía trên khán đài, Elric nhếch mép mỉm cười.

Khoảnh khắc cán cân thế trận bị phá vỡ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Từ góc khuất trên không trung, Tsumiki kéo căng dây cung đến rỉ máu, ba mũi tên bọc Đấu khí hệ Mộc vặn xoắn vào nhau tạo thành một mũi khoan khổng lồ, gào thét xuyên thủng hàng rào Băng - Ám của Nikolai và Adam. Cùng lúc đó, tuyến đầu rốt cuộc cũng cạn kiệt. Lớp khiên của Snow vỡ vụn thành ngàn mảnh ánh sáng sau cú húc toàn lực cuối cùng của Kai và Paul, nhưng cả hai gã cốt đột phe Elric cũng lảo đảo khuỵu gối, đại kiếm cắm phập xuống đất thở hồng hộc.

Giữa trung tâm lôi đài, hai bóng ma tàng hình đồng loạt hiện hình. Lưỡi dao găm tẩm độc của Nico kề sát yết hầu Postie, và ngược lại, đoản kiếm của Postie cũng đang đặt ngay động mạch chủ của Nico.

BÍP! BÍP! BÍP!

Tiếng còi ma thuật vang lên chói lọi từ hệ thống giám sát lôi đài, đèn hiệu nhấp nháy màu vàng.

"Đình chiến! Hai bên cạn kiệt sinh lực và ma lực, đồng thời xuất hiện tình huống nguy hiểm chí mạng. Trận đấu kết thúc với kết quả: Bất phân thắng bại!"

Khán đài im phăng phắc một giây, rồi bùng nổ trong những tiếng hò reo, vỗ tay vang dội như sấm rền. Một trận đánh giao hữu của tân sinh viên mà lại khốc liệt, mãn nhãn và kịch tính đến mức khiến vô số học viên khóa trên cũng phải tự ái.

Trên sàn đấu, mười bốn con người nhễ nhại mồ hôi, quần áo xộc xệch, ma lực cạn kiệt nhưng trên môi ai nấy đều nở một nụ cười sảng khoái tột độ. Adam thu hồi pháp trượng, tiến lên bắt tay với Sneaky và Qaizer, ánh mắt tràn đầy sự công nhận.

Thế nhưng, ngay khi vừa buông tay, khóe mắt của vị thủ lĩnh Moonlight vô tình liếc qua đường biên. Ở đó, Elric đang ngáp ngắn ngáp dài, một tay đút túi quần, một tay nhàn nhã gãi cằm cho con Tèo, bộ dạng vô hại và thong dong đến mức đáng hận.

Adam nheo mắt, lùi lại một bước, huých nhẹ vai Qaizer và hạ giọng: "Trận chiến này rất sảng khoái... nhưng các cậu có thấy vị 'nửa cái đội trưởng' kia đứng ngoài trông chướng mắt quá không?"

Nghe Adam châm ngòi, Sneaky quay sang, một tia sáng nham hiểm lóe lên trên tròng mắt.

"Ồ, cậu cũng thấy thế à? Tên biến thái đó hành hạ bọn tôi rất thảm, bây giờ lại được đứng mát ăn bát vàng vỗ tay xem kịch. Quả thực là thiên lý bất dung."

Qaizer vểnh hai cái tai thỏ lên, khóe miệng giật giật nhếch thành một nụ cười cực kỳ "phản diện". Ba cái đầu đầy sạn của ba kẻ mưu mô nhất hai phe lập tức châu vào nhau, lầm rầm to nhỏ. Những người còn lại trên sàn đấu thấy vậy cũng tò mò ghé tai vào nghe, rồi đồng loạt gật gù, ánh mắt nhìn về phía Elric bỗng chốc trở nên đồng tình và... ám muội.

"Khụ khụ!"

Qaizer hắng giọng, bước lên phía trước lôi đài, dùng phong ma pháp khuếch đại giọng nói vang vọng khắp nhà thi đấu:

"Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi! Trận đấu giữa hai phe kết thúc hòa. Tuy nhiên... để màn giao lưu cọ xát hôm nay thực sự trọn vẹn, chúng tôi quyết định mở khóa một 'Phó bản ẩn'!"

Khán giả ngơ ngác. Elric đang gãi cổ Tèo cũng hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn đám đồng đội.

Sneaky giơ pháp trượng thẳng về phía Elric, lớn tiếng chốt hạ mưu đồ dơ bẩn của cả đám: "Đúng vậy! Trận chiến tiếp theo sẽ là một màn Đánh Boss Công Thành Chuyển Giao Thế Kỷ! Mười chín thành viên tinh anh của cả ba bang hội sẽ... cùng lúc hội đồng một mình Elric! Boss Elric, xin mời lên sàn!"

Toàn bộ nhà thi đấu ồ lên kinh hãi rồi lập tức biến thành một cái chợ vỡ vì phấn khích. Gì cơ?! Mười chín người vừa thể hiện thực lực nghịch thiên lúc nãy, bây giờ lại hợp sức để đánh hội đồng MỘT NGƯỜI?! Cái tên tóc vàng trông có vẻ biếng nhác kia rốt cuộc là quái vật phương nào?!

Đứng trước sự phản bội trắng trợn của đồng đội và cái bắt tay dơ bẩn của những người bạn mới, khóe miệng Elric co giật kịch liệt. Hắn nhìn đám người Kai, Paul, Roslyn, Tsumiki... đang hưng phấn bẻ tay kêu răng rắc trên lôi đài, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm "báo thù" những ngày tháng bị hắn đè đầu cưỡi cổ ép tu luyện.

"Một lũ vắt chanh bỏ vỏ... Adam, cậu cũng hùa theo bọn chúng làm loạn à?" Elric bật cười thành tiếng, chậm rãi vặn vẹo cổ áo.

Hắn đá nhẹ con Tèo sang một bên, từng bước đi thong thả bước lên bậc thang lôi đài. Mỗi một bước chân hắn hạ xuống, không khí xung quanh lại trở nên nặng nề hơn. Khi mũi giày của hắn vừa chạm vào mặt gạch, một luồng Lôi Đấu Khí màu xanh rực rỡ mang theo uy áp kinh hoàng của Đại Võ Sư ầm ầm bùng nổ, tạo thành những tia sét xé toạc không trung, đánh bạt cả gió ma thuật xung quanh.

"Được thôi," Elric nhếch mép, ánh mắt ngọc trai rực sáng, "Đã muốn khiêu chiến Boss thì xông hết lên đây. Để tôi xem mười chín cái mạng mấy ông trụ được bao nhiêu phút!"

Mười chín bóng người lập tức tản ra, hình thành một vòng vây nhiều lớp bủa lưới xung quanh trung tâm lôi đài.

Ban đầu, đối mặt với khí thế hừng hực của liên minh ba bang hội, thiếu niên Elf tóc vàng không hề bộc lộ ý định chủ động tấn công. Hắn chỉ nhàn nhã đứng chôn chân tại chỗ, luân chuyển Lôi Đấu khí thuần túy tạo thành một lớp màng phòng ngự nhạt màu quanh cơ thể.

Keng! Chát! Bùm!

Từng đợt sóng tấn công liên hoàn đổ ập xuống, nhưng thân ảnh của Elric vẫn nhẹ nhàng lướt đi như một chiếc lá giữa tâm bão. Hắn thong dong hất văng đại kiếm của Paul, nghiêng đầu né sát rạt ba mũi tên liên châu của Tsumiki, rồi tiện tay dùng chuôi dao gõ cái "cốp" khô khốc lên mũ giáp của gã khổng lồ Steve đang lao tới. Mọi thứ diễn ra quá đỗi nhịp nhàng, tựa như một người trưởng thành đang dạo bước trong sân chơi của đám trẻ con.

Thế nhưng, khi Elric vừa định lướt người ra phía sau lưng Taffy để phản công, bước chân của hắn chợt khựng lại.

Dưới mặt sàn đá cẩm thạch đã bị cày nát, những vệt sáng ma lực lờ mờ đang âm thầm liên kết lại với nhau thành một mạng lưới khổng lồ. Bọn họ không hề tấn công hỗn loạn!

Ở tuyến sau, Adam, Sneaky và Qaizer - ba cái đầu mưu mô nhất đã lui về vị trí an toàn, không ngừng vung pháp trượng và ra ám hiệu tay để điều phối nhịp độ trận đấu.

"Chính là lúc này! Đội hình vách sắt, khép góc!" Qaizer gào lớn.

Lập tức, năm cỗ xe tăng hạng nặng gồm Kai, Paul, Steve, Snow và Taffy đồng loạt vứt bỏ lối đánh liều mạng. Bọn họ đan chéo khiên và vũ khí vào nhau, dùng kỹ năng phòng ngự tạo thành một lồng giam vật lý hình bán nguyệt, chặn đứng mọi đường lùi của Elric.

"Bắn yểm trợ! Ép góc di chuyển, đừng để hắn lấy đà!" Adam vung trượng chỉ huy.

Trên không trung, Doshka và Tsumiki xả mưa tên, nhưng tuyệt nhiên không nhắm vào người Elric. Từng mũi tên ghim phập xuống những khoảng trống xung quanh chân hắn, ép Elric phải lùi bước đúng vào vị trí tử địa đã được định sẵn. Cùng lúc đó, sát khí lạnh ngắt chốc chốc lại xẹt qua gáy hắn - Nico và Postie trong trạng thái tàng hình không tấn công để sát thương, mà chỉ quấy rối nhắm vào các điểm mù khiến Elric không thể đứng yên vận khí.

Và cuối cùng, khi gót giày của Elric vừa vô tình đạp lên tâm điểm của lôi đài, bộ ngũ pháp sư Roslyn, Zie, Bob, Nikolai và Adam đồng loạt dậm mạnh gậy phép xuống đất.

"Trúng bẫy rồi! Lên!"

Một trận đồ ma pháp khổng lồ bừng sáng rực rỡ dưới chân Elric. Từng sợi xích ma lực to bằng bắp tay mang theo sức mạnh của Đất, Nước, Gió, Lửa, Băng và Bóng Tối từ dưới mặt đất ầm ầm trồi lên, găm chặt vào hư không rồi quấn siết lấy tứ chi và vòng eo của hắn.

Sự phối hợp của mười chín con người vốn chỉ vừa mới liên minh lại diễn ra nhịp nhàng, kín kẽ và hoàn hảo đến mức khó tin! Cả khán đài nín thở, há hốc mồm trước chiến thuật bẫy Boss quá đỗi ngoạn mục và tinh vi này.

Nhìn những sợi xích ma thuật đang khóa chặt lấy mình, đụng độ với mười chín đôi mắt sáng rực quyết tâm đang bao vây xung quanh, Elric đứng sững lại. Đôi mắt ngọc trai của hắn mở lớn, để lộ một tia ngạc nhiên chân thực. Hắn thực sự không ngờ mấy tên này lại có thể gạt bỏ cái tôi, sử dụng mưu lược và sự kết nối hoàn mỹ đến vậy để giăng bẫy một đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần.

Sự ngạc nhiên ngắn ngủi lướt qua. Mái tóc vàng rực của Elric khẽ tung bay trong luồng áp lực đang cuộn trào xung quanh lôi đài. Hắn từ từ cúi gầm mặt, bờ vai khẽ run lên bần bật.

Và rồi, Elric ngẩng đầu. Khóe miệng hắn nhếch lên đến tận mang tai, vẽ ra một nụ cười quỷ dị, ngông cuồng và rợn người đến mức khiến sống lưng của cả mười chín người đang đứng trên sân đồng loạt lạnh toát. Mức độ nguy hiểm tỏa ra từ nụ cười ấy khiến da đầu Adam tê dại, còn đám người Steve và Qaizer thì bắt đầu nuốt nước bọt cái ực, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ tồi tệ.

"Tuyệt lắm... Mấy người, rốt cuộc cũng biết cách phối hợp rồi đấy,"

Giọng nói của Elric khàn đi, xen lẫn sự hưng phấn tột độ của một con ác thú vừa được tháo cũi. Bạch Nhãn rực sáng ánh sáng chói lòa, Lôi Đấu khí vốn màu xanh nhạt nay đột ngột chuyển sang một màu xanh thẳm đặc quánh.

"Vậy thì, chúc mừng các người đã thành công chọc giận Boss. Chuẩn bị đón Phase 2 đi."

Nụ cười quỷ dị vắt ngang khóe miệng Elric vừa hiện lên, ba cái "rađa nguy hiểm" nhạy bén nhất là Roslyn, Qaizer và Sneaky lập tức giật thót mình, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ánh mắt đó bọn họ quá quen thuộc! Thằng quái thai này không định đùa nữa, hắn chuẩn bị "chơi lớn" rồi!

Không để mười tám người kịp phản ứng, Lôi Đấu khí xanh thẳm trên người Elric đột ngột bạo phát, nén lại đến mức đặc quánh. Hắn dậm chân, mượn lực xoay tròn cả cơ thể như một cơn lốc.

"Hakkesho: Kaiten (Bát Quái Chưởng: Hồi Thiên)!"

Một bán cầu năng lượng khổng lồ hình thành từ Lôi Đấu khí cuồng bạo lấy Elric làm trung tâm, bành trướng ra xung quanh với tốc độ chớp giật và lực ly tâm khủng khiếp.

RẮC! XOẢNG!

Đại trận Gông Cùm Lục Sắc chưa kịp siết chặt đã bị Hồi Thiên nghiền nát bét thành vô số điểm sáng ma lực. Lực chấn động kinh hoàng không chỉ phá vỡ trận pháp mà còn quét ngang mặt sàn lôi đài như một cơn sóng thần. Bảy bóng người đang hừng hực sát khí chuẩn bị lao vào cận chiến gồm Taffy, Kai, Paul, Steve, Nico, Gugugaga và Postie đâm sầm vào bức tường Đấu khí luân chuyển này. Cả đám thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng đã bị lực ly tâm hất văng ngược trở ra, ngã lăn lông lốc trên mặt đất hệt như một đám ky bowling bị bóng ném trúng.

Nhưng chuỗi phản công của Boss Elric chưa dừng lại ở đó.

Ngay khi Hồi Thiên vừa tản đi, trên không trung, một cơn mưa tên như vũ bão mang theo Đấu khí của Tsumiki và Doshka đã trút xuống, hòng ghim chặt hắn vào tử địa. Elric khẽ hừ lạnh, bàn tay lướt qua chiếc nhẫn không gian trên ngón trỏ. Ánh sáng ma lực lóe lên, và giữa các kẽ tay của thiếu niên Elf đột ngột xuất hiện hàng tá chiếc Shuriken.

Chỉ bằng một cái vung tay mờ ảo, hàng chục chiếc Shuriken rít lên xé gió, tỏa ra theo một quỹ đạo chuẩn xác đến kinh ngạc.

Keng! Keng! Keng!

Tia lửa bắn tung tóe trên không trung. Mỗi một chiếc phi tiêu đều va chạm hoàn hảo, đánh chặn chính xác tuyệt đối từng mũi tên của hai cung thủ tinh anh ngay giữa lưng chừng trời. Bằng một kỹ năng ám khí điêu luyện, Elric đã hóa giải đợt mưa tên mà không để một mũi nhọn nào được phép chạm tới vạt áo của mình.

Khán đài im phăng phắc, chết lặng trước chuỗi combo công thủ toàn diện vừa rồi.

Trên lôi đài, =Elric thong thả bước tới, phủi phủi bụi trên vai áo. Hắn ngước lên, đôi mắt ngọc trai híp lại, lẳng lặng quét cái nhìn qua đám pháp sư đang đứng chết trân ở tuyến sau. Một ánh mắt tuyệt đối "không hề xanh chín".

Bị khí tràng hung ác của Elric khóa chặt, hai cái tai thỏ của Roslyn cụp rủ rượi xuống tận vai. Hắn nuốt nước bọt cái ực, bản tính hèn nhát trỗi dậy cắn nuốt sạch sẽ sự kiêu ngạo ban nãy. Hắn hai tay bất giác xoa xoa vào nhau, nặn ra một nụ cười nịnh bợ vô cùng hèn mọn:

"Kim... kim chủ baba... Có gì từ từ nói. Anh em trong nhà cả, đánh lôi đài giao hữu vui vẻ thôi mà, xin ngài... nhẹ tay một chút."

Nghe tiếng van xin run rẩy của gã đồng đội tồi, khóe môi Elric càng nhếch lên cao hơn. Bàn tay hắn nắm lại, những tia sét xanh thẳm nổ lách tách trên từng đốt ngón tay, giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn cất lên, vang vọng khắp sàn đấu:

"Ồ, yên tâm. Đương nhiên tôi sẽ 'nhẹ tay' với các vị. Nhẹ tay đến mức... đảm bảo cho mấy người các ông được trải nghiệm cảm giác 'dục tiên dục tử', tận hưởng đến tận cùng. Chuẩn bị tinh thần nằm bẹp trên giường ba ngày tới đi."

Nghe âm điệu lạnh lẽo phát ra từ miệng vị "kim chủ baba", Roslyn sợ đến mức trợn trắng mắt, ngửa cổ lên trời thét lên một tiếng bi thảm: "Khôôôông!!!"

Nhưng đã quá muộn. Một khi con hổ đã bị vuốt râu, làm sao nó có thể dễ dàng buông tha cho bầy cừu non thích làm phản?

Hai tay Elric thoăn thoắt đan vào nhau, kết thành một ấn chú hình chữ thập quen thuộc ở ngay trước ngực. Đấu khí trong cơ thể hắn cuộn trào, kết hợp với kỹ năng đặc dị mà không ai trong thế giới này có thể lý giải nổi.

"Kage Bunshin no Jutsu! (Ảnh Phân Thân Chi Thuật!)"

BÙM! BÙM! BÙM!

Hàng loạt đám khói trắng thi nhau nổ lốp bốp trên mặt lôi đài. Khán đài và cả mười chín người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khói đã tản đi, để lộ ra... mười chín Elric giống nhau như đúc! Từ ánh mắt, nụ cười quỷ dị cho đến lượng Đấu khí tỏa ra trên người, không hề có một chút sai biệt nào.

Mười tám phân thân và một bản thể lập tức chớp động, hóa thành mười chín cái bóng màu vàng chia đều ra mười tám hướng. Mỗi một "Elric" chịu trách nhiệm "phục vụ" tận tình một mục tiêu duy nhất!

Đối với hội chị em nữ bao gồm Tsumiki, Yume, Zie, Nico và cả nữ cung thủ Doshka phe Moonlight, Elric tỏ ra vô cùng phong độ và thương hoa tiếc ngọc. Các phân thân chỉ lướt qua như một cơn gió, ngón tay điểm cực kỳ nhẹ nhàng và chuẩn xác vào vài huyệt đạo trên vai và gáy. Các cô gái chỉ kịp kinh hô "Á!" một tiếng rồi lập tức mềm nhũn người, ngã lăn ra mặt sàn lạnh lẽo ngủ say sưa, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu nhưng tuyệt đối không xước xát một cái móng tay.

Thế nhưng... còn đối với mấy thằng con trai thì lại là một chân trời hoàn toàn khác.

Buổi sáng hôm đó, toàn bộ hàng trăm sinh viên có mặt tại nhà thi đấu số 3 của học viện Varik đã được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh suốt quãng đời đi học của họ. Từ trên lôi đài, từng đợt la hét thảm thiết, chói tai vang lên hệt như âm thanh phát ra từ một cái lò mổ lợn ngày cận Tết.

"Á á á! Đừng bẻ tay, gãy! Gãy rồi đại ca ơi!" Tiếng của gã khổng lồ Steve gầm gào khi bị phân thân Elric khóa khớp.

"Ui da! Cứu mạng! Đừng đạp vào mặt tôi! Rụng răng bây giờ!" Tiếng của Paul và Kai rống lên tuyệt vọng.

"Á hự... Xin lỗi... Em chừa rồi... Á á á!" Tiếng thét the thé của bộ ba báo thủ Roslyn, Qaizer và Sneaky khi bị vặn người thành hình chiếc bánh quẩy, Lôi Đấu khí giật tê rần rần khắp thân mình.

Và thê thảm nhất có lẽ là đội hình nam sinh của bang hội Moonlight. Những tinh anh vốn quen với phong thái tao nhã, chiến đấu hoa mỹ nay lần đầu tiên trong đời được "trải nghiệm" dịch vụ "massage gân cốt" độc quyền bằng nắm đấm của Elric.

Adam luôn thanh lịch là thế, nay bị một phân thân Elric đè bẹp dí xuống sàn, vừa bẻ quặt hai tay ra sau lưng vừa truyền từng luồng sét cường độ thấp vào thẳng cơ bắp khiến cậu ta giật nảy lên bần bật như cá mắc cạn. Bob, Snow, Taffy, Nikolai và Postie cũng chung số phận, bị quăng quật, nắn gân, bẻ khớp đến mức nước mắt giàn giụa.

Đám nam sinh Moonlight khóc không ra nước mắt, trong lòng ôm một nỗi uất hận tột cùng, cắn răng tự hỏi tại sao tự dưng mình lại ăn no rửng mỡ đi chọc vào cái tên biến thái này cơ chứ?! Đang yên đang lành làm hội trưởng tao nhã không thích, lại đi rước họa vào thân!

Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy mười phút ngắn ngủi, mười mấy gã thanh niên trai tráng trên lôi đài đã nằm la liệt, chồng chất lên nhau. Toàn thân bọn họ bầm dập, cơ bắp tê liệt, miệng rên rỉ những tiếng đứt quãng "hừ... hự...", thực sự được trải nghiệm cảm giác "dục tiên dục tử" chân thực nhất.

Đám phân thân lập tức nổ tung, chỉ còn Elric thật đang đứng giữa lôi đài - phủi phủi tay, mỉm cười xán lạn nhìn các "tác phẩm" của mình, vô cùng mãn nguyện gật đầu.

Elric lững thững bước đi, vươn vai một cái thật dài, các khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn thở hắt ra một hơi, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện và thốt lên một câu khiến toàn bộ những kẻ đang nằm bẹp dưới đất suýt nữa thì thổ huyết:

"Ây da... hoạt động gân cốt một chút quả nhiên thật sảng khoái!"

Mấy tên con trai đang nằm la liệt không thể há miệng chửi thành tiếng, nhưng trong thâm tâm thì đồng loạt chửi thề một ngàn lần. Sảng khoái cái đầu nhà ngươi! Ngươi lấy bọn ta ra làm bao cát để giãn gân cốt đấy à?! Ngay cả Adam cũng không nhịn được mà vò nát vạt áo choàng, nghiến răng ken két, khóe mắt giật liên hồi, thầm tự hỏi danh dự của mình đã trôi về phương nào sau trận đòn vô lý này.

Thế nhưng, dù cơ thể bầm dập và đau nhức, trong ánh mắt của mấy tên cốt đột như Steve, Paul hay cả những tinh anh kiêu ngạo của Moonlight thỉnh thoảng vẫn hằn lên vài tia uất ức, hoàn toàn không cam tâm. Bọn họ mười chín đánh một, vạch ra một trận đồ hoàn hảo đến thế, vậy mà vẫn bị tên biến thái này lật bàn dễ như trở bàn tay.

Bắt gặp những ánh mắt "tuy nằm chiếu dưới nhưng tâm vẫn chưa phục" ấy, nụ cười trên môi Elric lại càng sâu hơn. Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên. Elric từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Qaizer và Adam, bẻ những ngón tay kêu răng rắc, giọng nói ôn tồn, quan tâm nhưng nồng nặc mùi đe dọa:

"Sao thế? Trông vẻ mặt các vị có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm nhỉ? Dịch vụ massage ban nãy làm chưa tới sao? Thời gian còn sớm, có cần tôi mở thêm hiệp hai để anh em mình so tài tiếp cho triệt để không?"

Nghe đến hai chữ "hiệp hai", một luồng khí lạnh buốt giá lập tức chạy rần rần dọc sống lưng cả đám. Chút uất ức và không cam tâm còn sót lại nháy mắt bị nỗi sợ hãi nguyên thủy nghiền nát bét.

Mười bốn gã trai tráng, bất kể là Thỏ tộc mưu mô, Enkidu cục súc hay Elf quý phái, Nhân tộc kiên cường, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh sinh tồn phi thường, đồng loạt ngóc đầu dậy. Cả đám lắc đầu nguầy nguậy hệt như trống bỏi, tay xua lấy xua để, tranh nhau lắp bắp:

"Không! Không cần đâu!"

"Đủ rồi! Phục rồi! Bọn này tuyệt đối phục sát đất rồi kim chủ baba ơi!"

"Hiệp hai cái gì cơ? Tôi buồn ngủ quá, hình như giao hữu xong rồi đúng không anh em? Bụng sôi rồi, đi về thôi!"

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.