Quyển 7: Những Kẻ Không Thể Chết
Chương 3: Thực Tại Trào Phúng – Bữa Cơm Sườn Của "Tà Thần"
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
118 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 118/118 chương
Giữa cái ngột ngạt quánh đặc của khói bụi đô thị và mùi mỡ hành cháy xèo xèo trên vỉ than hồng, tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế nhựa lùn tịt của một quán cơm tấm ven đường.
Bàn ghế xập xệ, dòng xe cộ qua lại tấp nập, nhưng tuyệt nhiên không một ai trên phố la hét hay hoảng loạn khi đi ngang qua tôi. Tất cả là nhờ cỗ máy thao túng nhận thức đang bám chặt sau gáy tôi — Lõi X.
Phập... nhè nhẹ...
Những chiếc xúc tu sinh học mềm oặt như của một chú bạch tuộc con trĩu nặng bám rễ sâu vào lớp da đầu, truyền đi từng đợt sóng âm thầm lặng lẽ thâm nhập vào hệ thần kinh trung ương của những người xung quanh. Dưới góc độ giải phẫu học, cỗ cơ thể quái dị của tôi lúc này đang liên tục bài tiết ra một trường lực tâm linh vô hình, bẻ cong toàn bộ nhận thức thị giác của sinh vật sống.
Trong mắt bà con lối xóm, tôi chỉ là một gã thanh niên bình thường đang mệt mỏi chờ cơm tối, mờ nhạt đến mức hoàn toàn tan vào bối cảnh.
Tôi đưa chiếc nĩa đã cắm sẵn miếng thịt nướng vòng ra sau cổ. Lõi X lập tức vươn xúc tu quấn lấy, ngoan ngoãn ngoạm trọn.
Sóng não của con bé cọ xát vào dây thần kinh thị giác của tôi cực kỳ thân thiết, mang theo sự nũng nịu ngây thơ. Nhưng bản chất quyền năng bòn rút năng lượng của nó thì vẫn trần trụi đến lạnh người.
Xong rồi... lại có kẻ muốn ăn đạn.
Thông qua liên kết tâm linh, tôi cảm nhận được cảm xúc muốn tiêu diệt mối đe dọa đang cuồn cuộn truyền từ X sang tôi. Có vài tay bắn tỉa phục kích trên các tòa nhà cao tầng gần đó đang chĩa kính ngắm vào hai cha con. Và Lõi X thì cực kỳ ghét điều đó.
Tôi thừa biết khối lượng và gia tốc ngầm ẩn bên trong những bó cơ xúc tu sinh học đang cuộn xoắn dưới lớp áo khoác này. Chỉ cần X phóng dải tơ thịt ra, động năng xé gió sinh ra từ sức bật ngàn cân dư sức nhấc bổng một chiếc xe tải nặng vài tấn rồi ném thẳng lên trời như một món đồ chơi bằng nhựa, tạo ra cú va chạm với lực quán tính ép nổ tung tóe gạch đá mặt đường.
'Thôi ngoan, ở yên đó cho ba nhờ,' tôi dịu giọng dỗ dành nó qua luồng tư duy song song, cẩn thận tính toán chi ly từng vạch mana ít ỏi của thực tại để đề phòng bất ngờ.
Tôi vươn tay nhận đĩa cơm nóng hổi từ tay ông chủ quán. Chỉ một động tác chống khuỷu tay lên bàn, lớp nhựa cứng đã khẽ rên lên một tiếng "rắc", mặt bàn lõm xuống vài milimet dưới sức nặng kinh khủng của cánh tay mang mật độ xương Cổ Long.
Còn chiếc ghế nhựa dưới mông?
Thực ra... tôi chưa từng ngồi lên nó.
Hai chân tôi vẫn âm thầm chống xuống mặt đường, gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể. Chiếc ghế chỉ làm nhiệm vụ... đánh lừa thị giác người khác rằng tôi đang ngồi. Làm đếch nào có cái ghế nhựa ven đường nào chịu nổi khối lượng của một con quái vật như tôi chứ.
Đúng là khả năng bẻ cong suy nghĩ của X hoàn hảo với sinh vật sống, nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng trước ống kính quang học vô tri. Tôi liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính đối diện. Những chiếc drone trinh sát của chính phủ và luồng camera quay lén từ các thế lực tài phiệt đang khóa chặt mục tiêu.
Trên màn hình kỹ thuật số của bọn chúng lúc này, đoạn video thu lại chắc chắn đang bóc trần sự thật mồn một: một gã quái dị mang uy áp viễn cổ, gánh trên vai một búi cơ ký sinh hình bạch tuộc đang ngọ nguậy từng dải tơ sinh học sền sệt.
Kệ bọn chúng.
Muốn định nghĩa tôi là Vũ khí chiến lược, Tà Thần giáng thế, Mỏ vàng công nghệ dị giới hay Hiểm họa cấp APOCALYPSE gì cũng được. Tôi chỉ có một vấn đề cần giải quyết trước mắt.
Đói.
Tôi gắp một miếng sườn vừa cháy cạnh bỏ vào miệng.
Ở đâu đó trên bầu trời, chắc mấy cái vệ tinh quân sự vẫn đang khóa chết tọa độ của tôi. Ở đâu đó trong thành phố, đám bắn tỉa vẫn đang nín thở giữ nguyên tư thế ngắm bắn.
Còn tôi... Tôi chỉ đang phân vân không biết nên chan thêm nước mắm hay xin ông chủ thêm một chén canh.
Tôi ung dung rút ra một thỏi vàng ròng — thành quả từ việc kinh doanh tại dị giới — rồi bẻ lấy một mẩu nhỏ đặt lên bàn. Dưới tác động thôi miên êm dịu của X, ông lão bán cơm gật gù cầm lấy mảnh vàng với vẻ mặt lờ đờ, nhưng vô thức mồ hôi lạnh vẫn túa ra ướt sũng cột sống. Bản năng sinh tồn trần trụi mách bảo thùy não của ông rằng bản thân đang đứng trước một tồn tại vượt xa chuỗi thức ăn tự nhiên.
"Nào, há miệng ra ba đút cho một miếng."
Tôi gắp miếng sườn lớn nhất đưa ra sau vai. Lõi X lập tức vươn một chiếc xúc tu mềm oặt quấn lấy chiếc nĩa rồi ngoạm lấy miếng thịt như một đứa trẻ được cha đút cơm.
"Ông chủ! Cho thêm chén canh với."
Cùng thời điểm đó. Trong phòng chỉ huy tối cao.
Hàng chục sĩ quan, chuyên gia và màn hình chiến thuật vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của mục tiêu mang mã APOCALYPSE.
Một sĩ quan nuốt khan: "B... báo cáo... Mục tiêu đang có hành vi mới."
Toàn bộ căn phòng lập tức nín thở.
Camera vệ tinh tự động phóng lớn. Drone hạ thấp độ cao. AI nhận dạng hành vi bắt đầu phân tích từng cử động.
Một giây... Hai giây...
Dòng chữ trên màn hình chậm rãi hiện lên: [Đánh giá hành vi hiện tại: Đang ăn cơm sườn.]
Cả phòng họp... Im lặng.
Một sĩ quan trẻ nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu rồi không nhịn được lẩm bẩm: "...Hắn phá hủy cả căn cứ quân sự chỉ để đi ăn cơm sao?"
Không một ai trả lời được câu hỏi ấy.
Còn tôi... Tôi chỉ nhăn mặt.
"Ông chủ... Hôm nay ớt cay dữ vậy?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.