Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 38: Quá Khứ Huyền Ly

Đăng: 08/11/2026 22:02 1,996 từ 1 lượt đọc

Nụ cười thê lương đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Huyền Ly trả lời câu hỏi của Lão Ngưu mà chẳng thèm ngó ổng lấy một cái, ánh mắt cô vẫn đặt trên người Tư Không Lạc, giọng tự sự:

- Sau khi hại mẹ ta, mụ cũng muốn trừ khử luôn ta. Ta đành phải trốn chạy trong đêm…

Đông nghe câu mở màn đó liền gục gặc. Truyện nào mở bằng "trốn chạy trong đêm" thì ít nhứt cũng dài hai chục chương, có khi còn ra phần hai. Hắn tính kêu cổ tóm tắt giùm, kiểu mấy video review phim ba phút trên mạng: "Tóm tắt nhanh cuộc đời nữ sát thủ". Nhưng tóm tắt thì mất hay, mà ngó cái vẻ hóng hớt của Lão Ngưu, hắn không nỡ.

- Trên đường đào vong, ta gặp Tư Không Lạc. Lúc ấy ảnh vừa đột phá tới Tụ Hồ nhất đẳng.

Đông liền liên tưởng tới cảnh giới Kim Đan. Coi, đầu truyện thì Kim Đan chảnh chó dữ dội, mà tới gần cuối truyện, Kim Đan chạy đầy đường, nhiều như xe ôm bận áo xanh đứng chờ khách đầu hẻm, bước ra ngõ là đụng.

- Lần đầu gặp, ta chẳng thèm để mắt tới tiểu gia hỏa này. Thế mà hắn cứ bám riết không buông. Cao thủ Vu tộc truy sát liên tục, hắn vẫn ngốc nghếch đi theo bảo vệ ta. Có mấy lần, ta suýt nổi giận giết luôn hắn…

Ánh mắt Huyền Ly thoáng hiện nét trìu mến xót xa.

Đông ngó Tư Không Lạc đang đứng đờ giữa rừng đao, ráng hình dung một gã tà tu Thành Giang, hồ sơ tội trạng chất đầy hai tủ, hồi xưa lẽo đẽo theo sau một nữ sát thủ, như đứa học trò khờ xách cặp theo đuôi crush. Bị đuổi vẫn theo. Suýt bị giết vẫn theo.

Ở hiện đại, người ta kêu là si tình dại gái. Ở tu tiên giới, nói cho văn hoa thì kêu là chấp niệm. Còn ở Bạch Vân Trai, cái đó bị kêu là triệu chứng, có tên trong bệnh án, có chữ ký bác sĩ đàng hoàng.

Cùng một hành vi, ba nơi ba cái tên. Thiệt tình, đời là vậy đó mấy bạn.

Ông bà mình nói trai tài gái sắc. Cặp này thì trai tà gái sát, ngó cũng xứng đôi dữ dội.

Trong lúc đó, Lão Ngưu quyết định leo xuống. Đứng trên bậc thang, tiếng kể bị vách đất ăn mất phân nửa. Chuyện hay cỡ này mà nghe không trọn, mai mốt kể lại cho thuyết thư tiên sinh mà hụt một đoạn thì quê.

Ổng nhích một chân. Cái bậc thang tre nứt kêu răng rắc ba lần. Lần thứ tư thì nó không kêu nữa. Nó gãy rụm.

Lão Ngưu tuột một lèo từ miệng hầm xuống đáy, lưng cọ vô từng bậc nghe cạch cạch cạch như ai kéo cây thước gỗ qua hàng rào, hên sao đáp cái phịch ngay sau lưng Tư Không Lạc.

Ổng lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên băng, làm mặt tỉnh bơ như thể chuyện đó nằm trong kế hoạch từ đầu. Hộ vệ thâm niên hai chục năm, té thì có thể té, chớ mất mặt thì không được.

Từ chỗ đứng, ổng chỉ thấy cái gáy của Tư Không Lạc, không thấy mặt. Mà cái mặt đó lúc này kỳ lạ hết sức. Huyền Ly kể tới đâu, cơ mặt Tư Không Lạc vặn vẹo tới đó.

Mắt gã vẫn đờ đẫn, mà hai bên gò má cứ giật giật liên hồi, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo như mấy con giun đất bị ai lật cục đá giữa trưa nắng. Môi gã mấp máy, coi bộ muốn nói gì đó mà không phát ra được tiếng.

Rừng đao xương quanh Huyền Ly cũng bắt đầu rung khe khẽ. Lưỡi đao gần cổ cô nhứt va vô lưỡi bên cạnh, kêu lách cách liên hồi.

Đông khẽ nhíu mày.

Người trong nghề ngó là biết liền: ý thức của tên này đang liều mạng chống cự, muốn tự bò lên khỏi đáy giếng. Vậy là hắn tin lời Huyền Ly tới chín phần, khỏi cần hỏi thêm. Lý do nằm trong cuốn sổ tay luyện công hồi ở Bạch Vân Trai.

Sau ba tháng luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp trên năm đệ tử, Đông rút ra được một quy luật vàng: người đang bị thôi miên chỉ chống cự khi nghe nhắc tới chấp niệm sâu thẳm trong lòng. Không phải chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mà là chuyện thiệt sự quan trọng với họ.

Hắn từng thử với Tùng Béo. Kêu ảnh tưởng tượng nhà cháy, ảnh ngủ tiếp, ngáy còn to hơn. Kêu ảnh tưởng tượng má ảnh khóc lóc kêu than, ảnh chỉ nhíu mày một cái.

Vậy mà khi Đông buột miệng: "Bữa nay nhà bếp hết thịt rang cháy cạnh", Tùng Béo lập tức mở bừng mắt, ngồi bật dậy, trợn trừng như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ, hỏi đứa nào ăn hết.

Đáy lòng mỗi người mỗi khác. Đáy lòng của Tùng Béo là chảo thịt rang. Còn đáy lòng của Tư Không Lạc, coi bộ là cô gái đang đứng trước mặt gã.

Lão Ngưu thì không thấy được mấy biến đổi đó. Ổng chỉ thấy cái gáy, mà gáy thì gáy nào cũng giống gáy nào. Trong lúc Đông âm thầm quan sát, ổng đã bị câu chuyện cuốn đi mất tiêu, y như ngồi quán trà nghe thuyết thư tiên sinh kể, bị ngừng ngay khúc gay cấn để châm trà, mà người ta rót xong còn từ tốn thổi thổi cho nguội.

Ổng sốt ruột hối:

- Rồi sau đó thì sao?

Huyền Ly cười. Cười mà chẳng vui vẻ chút nào.

- Sau đó ư? Vu tộc chúng ta bị coi là chủng tộc hoang dâm sa đọa, người ta nói không hề sai. Chỉ cần ta vui, ta có thể ngủ với bất kỳ ai. Với ta, chẳng gì vui bằng sự thỏa mãn xác thịt. Lúc đó ta quá đáng lắm… ta vậy mà dám làm chuyện đó ngay trước mặt ảnh…

Lão Ngưu nghe tới chữ "ngủ" thì trố mắt. Hồi ức đó coi bộ đau lắm nha. Coi, trên mặt Huyền Ly hiện lên nét thê thiết. Cùng lúc, trên mặt Tư Không Lạc cũng hiện nét đau đớn y vậy, như hai tấm gương soi nhau.

Toàn thân gã run lên. Trong cổ họng bật ra một tiếng gầm gừ nghèn nghẹn, khàn đặc, như con thú bị nhốt lâu năm bỗng nghe tiếng chủ cũ.

Cả rừng đao xương rung bần bật một lượt, lưỡi va lưỡi leng keng như ai lắc chùm chìa khóa của Kim Giáp Lực Sĩ ngoài cổng viện.

Lưỡi đao gần cổ Huyền Ly nhứt rạch một vệt xước mờ mờ trên da cổ cô.

Đông thở dài. Hắn vỗ tay một cái.

Bốp!

Tiếng vỗ tay không lớn, mà trong cái hầm chật hẹp nó vang như tiếng chuông chùa. Giọng hắn lập tức đổi về cái tông đều đều, ấm ấm, như mưa đêm rơi trên mái:

- Được rồi… chuyện cũ để mai tính… giờ ta mệt rồi… ngủ thêm một giấc nữa…

Tư Không Lạc sững người. Tiếng gầm trong cổ họng tắt ngúm như ai rút phích cái loa phường. Nét đau đớn trên mặt gã tan dần, thay bằng vẻ hiền khô, hiền tới mức dán lên tờ cáo thị truy nã chắc cũng không ai nhận ra.

Bịch!

Gã ngã xuống lần thứ hai trong ngày, nằm nghiêng giữa đống miểng vò, hai tay co lại trước ngực như con nít ngủ trưa.

Rừng đao xương quanh Huyền Ly cũng tan theo. Không rớt, không gãy, mà từng lưỡi mờ dần rồi biến mất như bọt bia tan trên miệng ly. Một lớp bụi xương trắng mịn lơ lửng trong ánh đèn dầu, từ từ rơi xuống nền.

Cái hầm tự nhiên rộng ra gấp đôi.

Đông ngó lớp bụi xương bay lả tả, mắt sáng rỡ. Tuyết rơi trong động phủ! Dị tượng thiên địa!

Qua cái lỗ thủng trên mái, sao vẫn sáng. Ngoài kia, Mã Đề đã sang canh ba. Mọi đêm giờ này, thôn xóm thường nghe tiếng mõ cầm canh của Lão Ngưu đi tuần quanh làng: cốc… cốc… cốc.

Đêm nay thì dĩ nhiên không. Người gõ mõ còn đang bận công chuyện dưới đáy hầm nhà Chân Nhân, mình quấn băng, mắt sáng rỡ, mải mê hóng thiên tình sử của tà tu khét tiếng vương triều. Cả thôn được ngủ một giấc không mõ, mà chẳng ai biết là nhờ ai.

Huyền Ly quay qua Đông. Ánh mắt cổ đầy vẻ khó hiểu, như người vừa được thả khỏi lồng mà không biết người thả mình muốn đòi cái gì.

Đông chắp tay sau lưng.

Cái phong thái cao nhân này hắn đã tập ở Bạch Vân Trai hai năm trời, trước cái gương nhỏ trong nhà vệ sinh khu B kêu là Bế Quan Thất. Trong truyện, cao nhân sắp nói câu quan trọng thì phải chắp tay sau lưng, ngó xa xăm.

Hầm rượu không có chỗ nào xa xăm để ngó, nên hắn ngó cái vò sứt miệng trong góc. Ngó thiệt sâu.

- Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa! - Hắn nói, giọng trầm ấm tự tin. - Tui tin hai người hiện tại rất yêu thương nhau. Mà cô cũng hiểu, trên đời này chỉ có tui mới giúp hắn tỉnh táo lại được. Vậy thì ít nhứt, trước khi hắn tỉnh, cô sẽ không làm hại tui. Hơn nữa…

Hắn ngừng lời, rồi đột nhiên… nhảy phắt lên.

Mấy bạn đừng thắc mắc tại sao. Người trong nghề ai cũng biết, nói thì phải có chứng cứ đi kèm. Mà chứng cứ của Đông lúc đó chính là cái thân thể vừa húp trọn sức mạnh của mười bốn thi khôi hồi đầu hôm.

Nói trắng ra, hắn ngứa ngáy muốn thể hiện cái gì đó từ chập tối tới giờ lắm rồi, y như con nít mới được mua giày mới, chỉ chờ có cớ là chạy một vòng.

Hắn đạp vô vách trái, bật qua vách phải. Đạp vách phải, bật lên chạm trần, quẹt đứt hai sợi rễ tre thòng xuống. Từ trần đáp xuống miệng một cái vò, từ đó bật qua cái thang gãy, rồi phóng ngược về vách trái.

Thân hình hắn lóe lên liên hồi. Chỗ này vừa xuất hiện, chỗ kia đã biến mất. Nhanh tới mức ngọn đèn dầu chưa kịp chao theo thì hắn đã bay qua chỗ khác.

Cả cái hầm độ sâu hai đầu người giờ thành một cái bàn bóng bàn. Còn Đông là trái banh. Hắn tự đặt tên cho thân pháp này ngay trong lúc bay: Thần Hành Bách Biến, tuyệt kỹ của Vi Tiểu Bảo. Ai đọc Lộc Đỉnh Ký rồi thì biết, cả đời Vi Tiểu Bảo luyện đúng một môn đó, mà luyện chỉ để chạy. Chạy giỏi thì sống lâu. Sống lâu mới cưới được bảy cô vợ nha.

Đông chưa cưới được ai, mà ít ra cũng chạy được rồi.

Hai cái đầu trong hầm quay qua quay lại dõi theo hắn. Huyền Ly quay, Lão Ngưu cũng quay. Qua trái, qua phải, lên trên, xuống dưới, y chang khán giả coi chung kết bóng bàn SEA Games, chỉ thiếu lá cờ với cái còi.

Lão Ngưu hăng hái quay một hồi, chóng mặt phải vịn vách. Nháy mắt Đông đáp xuống đúng chỗ cũ, đứng thẳng, chắp tay sau lưng.

Quá dữ!

Được đúng ba giây. Qua giây thứ tư, hắn gập người, hai tay tự động chống lên hai đầu gối. Ngực phập phồng như ống bễ lò rèn, mồ hôi nhỏ tong tỏng xuống lớp bụi xương dưới chân.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖