Quyển 1: Độn Nhất Ký
Chương 34: Ảnh Sát
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
35 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 35/35 chương
Mũi tên vẫn chĩa ngay giữa trán Đông. Ngoài sân, dế đã kêu, ếch dưới ruộng cũng nối giọng hòa ca, mà coi bộ rụt rè từng tiếng một, y như đám học trò lén nói chuyện lúc thầy vừa quay lưng lên bảng. Qua cái lỗ thủng trên mái, một ngôi sao nhỏ xíu nằm ngay chính giữa, ngó xuống như con mắt của ai đó đang coi lén trò vui.
Trong mắt Đông, căn nhà vách đất lúc này đã thành đại điện của tông môn. Cái lỗ trên mái là thiên song, ngôi sao kia là thiên đạo đang chứng giám. Còn hắn là tông chủ, đứng giữa đại điện thương lượng với người của tông môn đối địch.
Mấy bạn đừng tưởng Đông điên thì Đông ngu nha. Hai cái đó khác nhau xa lắm. Người điên cũng có cái lý riêng, xây trên nền hoang tưởng, mà một khi đã xây thì xây kỹ lắm, có móng, có cột, có đà ngang, thậm chí có luôn giấy phép xây dựng. Cái ý nghĩ vừa nhú lên trong đầu hắn hồi nãy giờ đã mọc thêm một nhánh. Mà cái nhánh đó, ơn giời, mọc ngược về phía sự thật.
Ở Bạch Vân Trai có một cuốn sách dày cộp, bìa xanh của bác sĩ Tâm, mà tiêu đề theo cái đầu hoang tưởng của Đông, được hiểu thành Nhiếp Hồn Đại Pháp. Trong đó có hẳn một chương chỉ cách đánh thức người bị thôi miên, kèm bảng hướng dẫn với hình minh họa đàng hoàng. Sách là sách của bệnh viện. Người của bệnh viện, không có lý nào lại chẳng biết xài.
Một cô y tá Bạch Vân Trai mà không biết đánh thức một ông bác sĩ bị thôi miên? Chuyện đó với Đông còn khó tin hơn chuyện một cô nàng Vu tộc tai nhọn đạp mái nhà nhảy xuống lúc nửa đêm.
Hắn ngó cô gái, lần đầu tiên trong đêm giọng có chút do dự:
- Các người… thiệt sự không phải do Bạch Vân Trai phái tới hả?
- KHÔNG!!!
Cổ gắt lên một tiếng, đanh gọn, không chút đắn đo. Đông nghe xong, mặt tự nhiên bi phẫn như người bị oan mười năm, giờ mới có dịp kêu:
- Không phải do Bạch Vân Trai phái tới, vậy các người ăn no rửng mỡ hả, tại sao cứ nhứt quyết đòi bắt tui về Bạch Vân Trai là sao!
Nữ sát thủ ngán ngẩm ngó hắn. Mặt cổ đổi màu, tái đi trước, rồi sậm lại, cuối cùng ra cái màu mà Đông chỉ từng thấy trên mặt ông Tư ở Bạch Vân Trai, mỗi lần ổng kể tới đứa học trò cũ ghi đáp số bài toán là "con vịt".
- Bạch Vân Trai cái quái gì, đừng có nói nhảm nữa!
Có điều Đông là người cẩn thận. Hắn sực nhớ ra câu cổ vừa hỏi hồi nãy, liền làm bộ lơ đễnh đổi chủ đề, cái kiểu lơ đễnh mà ai ngó cũng biết là chẳng lơ đễnh chút nào:
- Năng lực tinh thần của tui có thể bao trùm toàn bộ viện. Cô không thể nào tiếp cận tên bác sĩ đó được!
Chữ "viện" hắn nói ra tự nhiên như không. Căn nhà vách đất của ông nấu rượu, với cái sân, hàng rào tre, cái hầm rượu, qua miệng hắn thành cái viện hết trơn. Ba năm ở Bạch Vân Trai mà mấy bạn. Chỗ nào có cổng có rào, với hắn đều là viện tuốt.
Thiệt tình, chuyện này làm hắn cấn dữ lắm. Từ đầu tối tới giờ, linh giác của hắn phủ kín căn nhà, cái sân, tới tận bụi tre đầu ngõ. Con chuột chạy trên kèo hắn còn biết nó chạy về hướng nào, vậy mà hình như cổ đi xuống hầm lúc nào hắn cũng không hay. Nếu cô chưa từng xuống đó, sao cô biết tên bác sĩ không đánh thức được? Còn nếu đã xuống rồi, tại sao hắn không phát hiện?
Sát thủ Vu tộc nghe mà nhíu mày. Lại cái chữ "bác sĩ". Cô lẩm nhẩm chữ đó trong miệng, như người ta nhai thử một món ăn lạ, nhai tới nhai lui mà chưa biết nên nuốt hay nhả. Rồi cô mới hiểu ra "bác sĩ" mà hắn nói là ai: Tư Không Lạc. Thằng điên này kêu Tư Không Lạc là bác sĩ. Bác sĩ là chức gì thì cô không biết, mà coi giọng điệu với vẻ mặt của hắn, chắc chẳng phải thứ tốt lành gì.
Cô cười lạnh, hất cằm kiêu ngạo:
- Hừ, Ảnh sát của Vu tộc. Linh giác của ngươi mà dò được mới lạ đó!
Ảnh sát, cái chữ này với đa phần người trên Đao Nhận đại lục xa lạ dữ lắm. Mà trùng hợp, Lão Ngưu đứng bên cửa vừa nghe thì hai đầu gối run lên một cái. Ông thuyết thư ở quán trà đầu chợ từng kể về Ảnh sát đúng một lần, rồi từ đó không nhắc lại nữa, ai năn nỉ cỡ nào cũng không kể.
Có thể nói đó là những sát thủ giỏi nhứt của Vu tộc, giấu khí tức thành thạo tới mức đi ngang qua mặt người ta mà không biết, đứng sau lưng cả buổi mà người ta cũng chẳng hay, đã vậy ra tay máu lạnh và vô tình.
Dĩ nhiên Đông cóc biết Ảnh sát là cái khỉ gì. Nhưng không biết thì đâu có cản được Đông diễn giải theo kiểu của hắn. Hắn tách từng chữ ra: Ảnh là cái bóng, Sát là giết. Ảnh sát chắc là giết người trong bóng tối. Nhẩm xong, Đông thấy hơi thất vọng. Nghe coi bộ chẳng có gì hoành tráng hết, thua xa cái danh hiệu của hắn.
Có điều nét mặt hắn lập tức trở nên phức tạp. Một chút mừng rỡ, một chút nghi hoặc, pha thêm chút gì đó giống như ngưỡng mộ. Đông cười hớn hở:
- Cô cũng là sát thủ? Ha ha, vậy là chúng ta đồng nghiệp rồi nha! Xin tự giới thiệu, tui là vua sát thủ của hội Tam Hợp!
Hắn vừa nói vừa háo hức ngó gương mặt sát thủ Vu tộc, không chớp mắt lấy một cái, y chang người ta dòm cái tivi chờ dò kết quả xổ số.
Đông đâu có xạo. Danh hiệu này hắn từng tuyên bố khi đứng trên đỉnh Landmark 81, về sau còn được ghi vô hồ sơ nhập viện, ở dòng thứ ba, gạch dưới bằng mực đỏ. Từ ông giám đốc tới chị lao công ở Bạch Vân Trai, ai đọc tới dòng đó cũng bật cười tấm tắc. Danh hiệu mà cả một bệnh viện công nhận thì còn gì để nghi nữa?
Vậy mà nữ sát thủ không cười, đến cái nhếch mép cũng chẳng thèm. Tay cầm cung vẫn vững như bàn thạch, chỉ có cặp mắt thoáng mơ hồ, như người đang lục một cái tên trong trí nhớ mà lục hoài không ra.
- Hội Tam Hợp? Là bang hội nào thế?
Cô nhíu mày, tự lẩm bẩm:
- Vu tộc bọn ta có liên hệ với rất nhiều bang hội ngầm. Hắc Đầu Bang, Diêm Bang, kể cả Kim Thủ Chỉ… Nhưng chưa từng nghe Hội Tam Hợp…
Ba chữ "Kim Thủ Chỉ" vừa rớt vô tai, Đông giật bắn mình.
Kim thủ chỉ!
Cái thứ hắn chờ suốt một năm nay, từng ngồi xếp bằng dưới gốc đa đầu thôn nhắm mắt đợi tiếng chuông bao nhiêu bữa. Hóa ra ở thế giới này, kim thủ chỉ là một bang hội.
Trong truyện, kim thủ chỉ có thể là lão gia gia ngủ trong chiếc nhẫn, là hệ thống kêu "Đinh Đang" trong đầu, hay túi quà tân thủ từ trên trời rớt xuống. Còn ở đây, nó là một bang hội ngầm có người có mối, còn làm ăn với Vu tộc. Mà đã là bang hội thì chắc phải đi hốt hụi, đòi nợ, thu tiền bến bãi. Hèn chi hắn a lô hoài không ai bắt máy. Người ta bận đi làm ăn.
Đông ngửa cổ cười ha hả. Ra là vậy!
Hắn cười sảng khoái tới mức nữ sát thủ cũng giật mình, cánh tay cầm cung khẽ rung. Lão Ngưu ngó dáo dác ra cửa coi có ai trong thôn bị đánh thức không. Còn con thạch sùng trên vách thì chắt chắt ba tiếng, y như người lớn ra hiệu nhắc đám con nít ồn ào.
Trong cái đầu chỉ có đúng một sợi dây thần kinh của hắn, cả dây chuyền suy luận vừa chạy xong, cho ra kết quả mỹ mãn:
Cổ không biết vua sát thủ hội Tam Hợp, vậy cổ không phải người của Bạch Vân Trai. Không phải người của viện thì không phải y tá của viện. Mà không phải y tá của viện, thì bác sĩ đi chung cặp với y tá cũng không thể là bác sĩ của viện! Đơn giản vậy thôi, mấy bạn thấy có chỗ nào sai không?
Vậy người đang ngáy dưới hầm là ai, nếu không phải bác sĩ? Cái này Đông chưa cần nghĩ tới vội. Chỉ cần không phải người của Bạch Vân Trai là đủ. Với hắn, ai không thuộc cái viện đó đều là người tốt, tới khi có chứng cứ ngược lại thì xét sau.
Nữ sát thủ ngó Đông cười sằng sặc mà trong lòng hơi rợn. Cả đời làm Ảnh sát, cổ đã gặp đủ loại: kẻ cười lúc thắng, kẻ cười lúc sắp chết, kẻ cười để che nỗi sợ. Nhưng cái kiểu cười man dại khó tả này thì lần đầu cổ mới thấy.
Thế là cổ cắt ngang, thẳng tưng, lạnh te:
- Đánh thức hắn. Ta hứa không động tới ngươi và tên quấn vải kia.
Đông ngừng cười. Mặt hắn sáng rỡ như học trò nghe tin được nghỉ học vì mưa bão.
- Chỉ cần cô không phải người của Bạch Vân Trai thì chuyện gì cũng dễ nói hết!
Hắn vỗ tay cái bộp:
- Muốn đánh thức hắn hả, với tui dễ như trở bàn tay! Nhưng cô phải nhớ kỹ lời hứa của mình nha!
Nữ sát thủ gật một cái, tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.