Quyển 1: Độn Nhất Ký
Chương 33: Hoang Mang
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
35 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 35/35 chương
Đông nghe vậy không thấy mắc cười chút xíu nào. Hắn gục gặc đầu, cái vẻ "tui biết mà".
Giả ngu!
Y tá bị bệnh nhân nói trúng tim đen thì giả ngu, chuyện thường ngày ở Bạch Vân Trai. Có lần hắn hỏi viên thuốc màu hồng là thuốc gì, chị y tá trả lời liền: "Vitamin đó em." Ba năm ở đó, Đông uống chắc cũng cả ngàn viên vitamin màu hồng, vậy mà không thấy mình khỏe ra chút xíu nào. Vitamin gì uống xong ngủ lăn ngủ lóc.
Giả ngu là kỹ năng nghiệp vụ, hắn rành quá mà.
Đông không thèm vạch mặt cổ nữa. Có một chuyện khác quan trọng hơn cần hỏi.
- Tùng Béo sao rồi? - Giọng hắn tự nhiên chùng xuống. - Các người có hành hạ ảnh không?
Bất giác, Bạch Vân Trai hiện về trong đầu Đông. Cái sân sau tráng xi măng mà hắn đặt tên là Diễn Võ Trường. Vườn rau muống với mấy luống cải mà hắn kêu là Linh Điền. Gầm cầu thang khu B, mùi nước lau sàn, mùi cơm phần, tiếng Tam Đầu Phong Ma kêu ù ù. Và dĩ nhiên, Tùng Béo.
Tùng Béo suốt ngày đứng sau lưng hắn nửa bước, hai tay hơi đưa ra trước, sẵn sàng đỡ bất cứ thứ gì hắn quăng ra sau, từ cục Trắc Linh Thạch tới chiếc dép đứt quai.
Một năm rồi.
Hắn trốn thành công, còn Tùng Béo thì ở lại. Nếu Bạch Vân Trai lần ra đồng đảng, Chấp Pháp Trưởng lão chắc chắn là người đầu tiên bị lôi lên Hình Đường.
Đông lo cho ảnh thiệt.
Lão Ngưu đứng bên cửa nghe không sót chữ nào, mà nghe xong vẫn ù ù cạc cạc. Ổng không hiểu bác sĩ, y tá là thứ gì, Bạch Vân Trai ở đâu, Sài Gòn là xứ nào. Có điều ổng hiểu một chuyện: Chân Nhân vừa hỏi thăm một người bằng cái giọng lo lắng thiệt tình. Ổng âm thầm khắc ghi vô lòng, khắc còn kỹ hơn câu thề tập suốt buổi tối.
Chân Nhân có một cố nhân thất lạc, tên là Tùng Béo. Người đó có thể là bạn cũ, người thân, người yêu, cũng có khi là thú cưng. Cao nhân hay nuôi linh thú, mà linh thú cũng hay được đặt tên hai chữ.
Lão Ngưu không biết Tùng Béo thuộc loại nào. Mà loại nào cũng phải tìm cho ra. Tìm được rồi, đưa tới trước mặt Chân Nhân, công đó chắc chắn lớn gấp mười lần cầm ghế xông lên cảm tử.
Còn nữ sát thủ thì đương nhiên không khắc ghi gì hết. Coi bộ cổ hết kiên nhẫn, hừ một tiếng, lầm bầm:
- Mẹ kiếp, Tư Không Lạc ăn hại, vậy mà lại thua trong tay thằng điên này!
Chữ "điên" vừa rớt khỏi miệng, Đông nhảy dựng lên như con mèo bị đạp trúng đuôi. Hắn chỉ thẳng vô mặt nữ sát thủ Vu tộc, la bai bải một tràng:
- Lại kêu ông mày là điên! Mày mới là điên! Cả nhà mày mới là điên…
Coi, kịch bản với Tư Không Lạc trưa hôm qua, giờ lặp lại y chang. Hai ngày, hai người, cùng một chữ, hai tràng chửi om sòm. Mấy bạn biết đó, Đông chịu được kim chích, chịu được thuốc đắng, chịu được luôn cả Hình Đường. Mà bị kêu là điên thì tuyệt đối không.
Trên bàn, tờ tông quy còn chưa khô mực. Điều ba: "Không ai được kêu ai là điên." Tông quy ban hành chưa được một canh giờ, đã có người vi phạm. Mà người vi phạm lại là chính Tông chủ, trong nháy mắt còn kịp kêu đối phương điên tới ba lần.
Tông quy bản nháp, coi bộ còn phải sửa nhiều à nha.
Phanh!
Tràng chửi rủa của Đông bị cắt ngang. Một bên tai hắn mát lạnh. Vách gỗ trát đất sau lưng nổ tung, mùn gỗ với bụi đất bắn tứ tung, lòi ra một lỗ hổng cỡ cái rổ con. Ngó mấy sợi tóc bay lả tả trước mặt, Đông run run đưa tay lên sờ. Hên quá, cái tai vẫn còn. Cổ kéo cung lúc nào hắn cũng không thấy, dù mới được nâng cấp bằng linh giác của mười bốn con oán linh!
Bên cửa, Lão Ngưu giật bắn người, lần này muốn chạy thiệt. Ổng ngó cái lỗ toang hoác sau lưng Chân Nhân, rồi ngó hai bàn tay mình. Quả nhiên ba phát cung lúc nãy chỉ là cảnh cáo. Phát này mới là thiệt.
Đông vốn tính chửi nốt câu cuối "cả họ nhà mày" cho tròn trịa. Nhưng cái lỗ sau lưng còn đang nghi ngút... bụi, một tia quang mang hắc ám kế tiếp đã nằm sẵn trên cung, chĩa ngay giữa trán. Nên thôi hắn bỏ. Nuốt nước miếng cái ực, ngậm miệng im re. Ngậm lẹ, ngậm kín, ngậm ngoan. Giỡn hoài, hắn tuy hơi điên, chớ đâu có ngu.
Nữ sát thủ Vu tộc ngó thằng điên trước mặt, khóe môi nhếch lên:
- Hừm, xem ra cưng vẫn còn hiểu…
- Thức thời mới là trang tuấn kiệt! - Đông lập tức tổng kết giùm, giọng nghiêm trang như đọc câu đối Tết.
Cổ khựng lại ngẫm nghĩ một chút, liền bật cười khúc khích. Lần này cười thiệt tình, chớ không phải nụ cười lả lơi hồi nãy.
- Hừm, nghe cũng thâm thúy lắm!
Bên cửa, Lão Ngưu lẩm bẩm lặp lại:
"Thức thời mới là trang tuấn kiệt."
Ổng ghi câu đó vô lòng, ngay bên dưới cái tên Tùng Béo. Lời của Chân Nhân, nói ra giữa lúc cận kề sinh tử, tới kẻ địch còn phải khen thâm thúy, chắc chắn là chân ngôn. Nếu ổng biết câu này mấy đứa phản diện tráo trở lật mặt hay nói nhất, hổng hiểu sẽ nghĩ gì.
Mà tiếng cười của nữ sát thủ chỉ kéo dài trong chớp mắt. Gương mặt cổ sa sầm ngay tắp lự. Giọng hạ xuống, sắc lạnh, xưng hô cũng đổi cái roẹt:
- Thằng nhãi điên khùng, rốt cuộc ngươi đã làm gì Tư Không Lạc? Tại sao ta không thể đánh thức hắn?
Nói ra thì nữ sát thủ Vu tộc này cũng uất ức thiệt.
Mấy hôm trước, lúc phá vây, cổ với Tư Không Lạc bị tách ra. Sát thủ Vu tộc giỏi nhứt là đánh lạc hướng, dụ mục tiêu. Dù vậy, cổ cũng phải dẫn nguyên một đám cao thủ chạy vòng vèo qua mấy dãy núi trong Lĩnh Trung sơn mạch, mấy lần cận kề hiểm cảnh, mới cắt được cái đuôi phía sau. Cắt xong là quay lại lần theo dấu vết Tư Không Lạc liền.
Dấu vết đó dẫn cổ tới một cái thôn nhỏ còn chưa có tên trên bản đồ huyện thành. Lúc cổ lần mò tới căn nhà cũ cuối thôn, cũng là lúc Lão Ngưu đang bắt đầu màn hiệu trung với Chân Nhân. Cẩn thận là bản năng của người làm sát thủ, nên cổ thăm dò địa hình trước đã.
Chỉ trong chốc lát, cổ đã nắm được đại khái. Sau hè là một khoảnh đất nhỏ. Có cái lu sành nứt miệng, giàn mướp khô treo lủng lẳng mấy trái già, bụi chuối lá rách tươm vì gió núi. Sát chân vách có một cái lỗ thông hơi, ông nấu rượu ngày trước khoét ra cho hầm khỏi ngộp.
Cổ lách vô đó. Cái lỗ nhỏ tới mức chỉ vừa một con mèo chui lọt. Nhưng với Ảnh thuật của Vu tộc, con mèo lọt được thì cổ cũng lọt được.
Hầm rượu tối om, sâu chừng hai đầu người, mùi men chua lè xộc thẳng vô mũi. Mấy cái vò sứt mẻ nằm lăn lóc ngả nghiêng trong góc. Coi, giữa đống vò, Tư Không Lạc, tà tu Thành Giang từng làm cả vương triều nhức đầu, đang nằm nghiêng, ôm một cái vò rượu trống trong lòng như ôm người yêu. Miệng hắn chép chép. Một dòng nước miếng chảy xuống vành vò. Ngủ ngon lành như con nít mới bú no.
Trong khi cổ chạy bán sống bán chết để đào mạng, hắn nẳm ngủ ngon lành ở đây. Nứ sát thủ điên tiết đá mấy cái vô người hắn cho hả giận rồi mới cắt dây trói. Dây vừa đứt, Tư Không Lạc trở mình, ôm cái vò chặt hơn, rồi ngủ tiếp. Cổ gọi tên hắn, ghé sát tai rít lên khe khẽ. Hắn chỉ chép miệng.
Cổ lắc vai. Hắn lăn qua phía bên kia. Cổ trút nước lạnh trong bình mang theo lên mí mắt hắn. Tư Không Lạc nhăn mặt một cái rồi giãn ra, coi bộ còn khoái.
Cuối cùng, cổ rút cây kim bạc giấu trong tay áo, châm vô mấy huyệt đánh thức thần hồn. Mấy huyệt này, tới người đang bất tỉnh nhân sự cũng phải giật nảy mình mở mắt. Vậy mà Tư Không Lạc chỉ khẽ nhăn mặt, rồi nở một nụ cười trong giấc ngủ. Một nụ cười hiền lành tới mức cổ chưa từng thấy trên mặt hắn bao giờ.
Quỷ dị hết sức!
Loay hoay một hồi, thử đủ cách mà vẫn không đánh thức được hắn, cổ đành dùng bí pháp dò dấu vết thần thức.
Thứ cổ thấy là một sợi thần thức của chính Tư Không Lạc, mảnh như tơ nhện, mơ hồ như có như không, xuyên qua trần hầm, chạy thẳng lên phía cái bàn, chỗ cái gã kia đang ngồi viết, rồi mất hút trong đó. Một Tà tu Thành Giang, cho dù hắn bị thương không nhẹ, lại thất thủ trong tay phàm nhân không có nguyên thần. Chuyện hoang đường này cổ mới gặp lần đầu trong đời.
Cả đời làm sát thủ, cổ vốn quen nhất kích tất sát, rồi hỏi con mồi đúng một câu: "Còn gì trăn trối không?". Còn đêm nay, cũng là lần đầu tiên cổ phải leo lên mái nhà, đạp ngói, nhảy xuống, giương cung chỉ để thăm dò từng bước, một đáp án mình không lý giải nổi.
Mũi tên vô hình chĩa vô trán Đông rung lên ong ong, không khí trong nhà càng thêm lạnh lẽo. Nhưng linh giác của Đông lại bắt được một thứ khác, nằm bên dưới lớp sát khí đó.
Tim nữ sát thủ Vu tộc đập nhanh hơn. Hơi thở ngắn hơn. Nhứt là lúc nhắc tới Tư Không Lạc, mắt cổ thoáng liếc xuống tấm nắp ván, nhanh như chớp.
Đó không phải ánh mắt của sát thủ ngó con mồi. Đó là ánh mắt của người đang lo cho một người khác.
Một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu Đông.
Y tá của Bạch Vân Trai, chuyên môn cỡ đó, mà không có cách nào làm bác sĩ tỉnh dậy. Trong khi chỉ có mấy câu nói nhỏ nhẹ hồi trưa của hắn, đã làm bác sĩ ngủ say như vậy sao?
Ba năm ở Bạch Vân Trai, hắn chưa từng thấy cảnh nào như vầy. Bác sĩ nằm ngủ lê lết dưới hầm. Y tá bó tay. Còn bệnh nhân là hắn, coi bộ đang giữ cái chìa khóa.
Trong lòng Đông khẽ động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.