Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 32: Y Tá Bạch Vân Trai

Đăng: 07/11/2026 21:15 1,767 từ 1 lượt đọc

Nụ cười trên môi cô gái Vu tộc khựng lại trong khoảnh khắc.

Chỉ đúng một thoáng thôi. Cổ nhướng một bên chân mày, nụ cười trở lại liền, còn ngọt hơn hồi nãy. Có điều dưới đáy mắt nằm sẵn một thứ lạnh lẽo, lạnh như mặt nước giếng lúc nửa đêm mùa đông, ai lỡ ngó xuống là thấy ớn.

Môi thì cười, mắt thì tính chỗ bắn.

Hai thứ đó nằm chung trên một gương mặt mà không hề cãi nhau. Ngó vô vừa thấy mê, vừa thấy lạnh gáy, y như đứng ngắm một con rắn đen tuyền đẹp quá trời, ngắm mê mải tới quên mất nó kịch độc.

Mà cái làm nữ sát thủ Vu tộc ngạc nhiên hơn, lại chính là cái gã đứng trước mặt.

Giương cung cả đời, cổ đã thấy cả trăm cặp mắt của những kẻ từng là mục tiêu. Mắt sợ có, mắt giận có, mắt van xin có, còn không ít kẻ tới lúc chết vẫn trợn trừng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cặp mắt này thì khác.

Nó sáng rực, như hai cục than hồng vừa được ai thổi bùng lên. Cũng phải nói thêm với mấy bạn, từ hồi chập tối, sau cái vụ phá kén chui ra, thoát thai hoán cốt bằng mười bốn con oán linh, khí chất của Đông đổi khác hẳn. Dưới ngọn đèn dầu, gương mặt thon dài, cặp chân mày rậm với cái cằm hơi vuông của hắn tự nhiên ra dáng đàn ông hẳn hoi, chớ không còn cái vẻ ngơ ngơ của thằng mặc đồ sọc trốn viện tâm thần.

Cô gái thấy hơi tò mò. Mà một sát thủ thấy tò mò trước mục tiêu, nói thiệt, là chuyện hiếm.

Còn Đông thì đang bận ngắm cảnh.

Từ lỗ thủng trên mái, ánh sao nhàn nhạt rọi xuống thành một luồng xiên xiên, cộng thêm ngọn đèn dầu hắt lên, vừa vặn chiếu ngay chỗ hắn đứng. Trong mắt Đông, đó là đèn rọi sân khấu ở Nhà hát Thành phố, có điều Nhà hát Thành phố chắc mới cúp điện, đang chạy máy phát. Bụi gỗ của cái ghế đẩu còn lơ lửng trong không khí, lấp lánh như tuyết rơi trong phim Hàn.

Bên cửa, Lão Ngưu quấn băng trắng toát, hai tay ráng giữ thế thủ, ngó cũng tạm giống tượng hộ pháp gác cổng chùa, mà chùa đó chắc mới bị ai đánh.

Chính giữa sân khấu là hắn, nhân vật chính, đang đối mặt kẻ địch truyền kiếp. Trong truyện, tới khúc này thường là khúc hay nhứt. Đông không khỏi mơ màng tưởng tượng.

Cô gái bước lên mấy bước. Dáng đi mềm mại, chậm rãi, ung dung như đang dạo trong vườn nhà mình, chớ không phải đứng giữa nhà con mồi. Cây cung vẫn giương, hắc sắc quang mang chĩa ngay vô đầu Đông.

- Ồ, cục cưng bé bỏng…

Cổ cố tình kéo dài mấy tiếng đó, ánh mắt quét lên quét xuống từ đầu tới chân Đông.

- Ý cưng là cưng biết em sẽ tới sao?

Lão Ngưu nghe mà trố mắt. Mới phá nát cái ghế xong, giờ quay qua kêu "cưng", đổi tông gì còn lẹ hơn bầu trời Mã Đề mùa mưa. Có điều ổng không biết, cái giọng ngọt ngào đó đâu phải để làm duyên. Đó là vũ khí. Đối thủ chỉ cần xao động một chút, cái chết liền bước lên gần thêm một bước.

Vũ khí này xài với người khác chắc linh nghiệm lắm. Xài với Đông thì coi bộ trật lất.

Vì hai tiếng "bé bỏng" vừa lọt vô tai, hắn đã nhớ ngay một chuyện khác. Ở Bạch Vân Trai, bảy giờ sáng nào cũng có một chị y tá đứng đầu hành lang, cầm cây bút bi gõ lên khay inox la chói lói:

"Nào Tông chủ bé bỏng, ra xếp hàng uống thuốc!"

Ba năm, sáng nào cũng nghe câu đó, nghe tới thuộc luôn cái nhịp gõ khay. Cho nên trong đầu Đông, "bé bỏng" không còn là một chữ bình thường nữa, mà đã nằm trong danh sách từ cấm, đứng ngay sau chữ "điên".

Còn cái giọng ngọt đằng sau thì càng đáng sợ.

Ở Bạch Vân Trai có một chân lý mà bệnh nhân nào ở quá ba tháng cũng thuộc: y tá nào nói ngọt nhứt thì y tá đó chích đau nhứt. Mấy bạn tin không? Chị nào vừa bước vô phòng vừa nói "ngoan nha em, đau xíu xíu thôi", y như rằng mũi kim đó làm người ta nhớ tới tối.

Cho nên đối phương càng ngọt ngào dịu dàng, lông gáy Đông càng dựng đứng.

Thêm nữa, bác sĩ không bao giờ đi một mình. Ở Bạch Vân Trai, bác sĩ đi đâu cũng có y tá lẽo đẽo theo sau, tay ôm bệnh án, ghi ghi chép chép. Tư Không Lạc tới hồi trưa, cô này tới lúc nửa đêm. Trễ hơn nửa ngày, chắc là phải ghé kho lãnh thuốc.

Mà ca đêm đúng là ca của y tá chớ gì nữa. Hồi nãy chính cổ nói: "Nhiều kẻ chết trong tay ta, tới lúc chết vẫn chẳng biết ta tồn tại", nghe quen thấy ớn. Ba giờ sáng ở khu B, bệnh nhân nào lên cơn ban đêm thường được chích một mũi lúc còn mê man. Sáng ra chỉ thấy trên tay có miếng bông gòn, không biết ai tới, cũng không nhớ ai chích.

Rồi hồi trưa, bác sĩ Tư Không bắn một tia đen nhỏ như cây kim vô giữa trán Lão Ngưu. Lúc đó Đông đã kết luận: phương pháp tiêm thuốc kiểu mới. Giờ cô y tá giương cung, mũi tên vô hình cũng chĩa đúng giữa trán hắn. Cùng một phác đồ y chang. Bác sĩ kê đơn, y tá thực hiện.

Chưa hết, còn cái dấu đỏ trên trán. Ban đầu Đông tưởng thiên nhãn, ngó kỹ mới biết là hình xăm. Ngó kỹ thêm chút nữa, hắn mới vỡ lẽ.

Coi, màu đỏ. Chính giữa có đường ngang đường dọc giao nhau. Y chang chữ thập đỏ chớ gì nữa. Chỉ là người ta uốn éo thêm cho ra hoa văn, ngụy trang cho khó nhận.

Cuối cùng, cũng là bằng chứng đắt giá nhứt: ba mũi tên vô hình phá nát cái ghế mà Lão Ngưu không trầy một miếng da. Ở Bạch Vân Trai, y tá với điều dưỡng được huấn luyện kỹ nhứt là vụ khống chế bệnh nhân kích động mà không để lại vết bầm, kẻo người nhà tới thăm lại sinh chuyện. Tay nghề này phải cỡ y tá, điều dưỡng lâu năm mới có, người mới vô nghề bóp tay bệnh nhân là bầm liền.

Chứng cứ ráp lại khít rịt như gạch bông lót nền nhà. Kết luận xong, theo phản xạ của người từng trốn khỏi Bạch Vân Trai, hắn liếc nhanh một vòng tính đường lui.

Cửa chính: có Lão Ngưu đứng chắn, mà Lão Ngưu là người phe mình, xô ra cũng kỳ.

Cửa sổ: nhỏ quá. Chân Nhân mà nhảy cửa sổ chạy trốn thì mất nét hết trơn.

Còn cái lỗ thủng trên mái? Cao quá, thôi bỏ. Hơn nữa muốn leo lên phải đạp lên bàn, mà đạp lên bàn thì có nguy cơ giẫm trúng tờ tông quy còn ướt mực.

Tính tới tính lui, coi bộ chỉ còn trông vô cái miệng. Đông cười hắc hắc, cái điệu cười của kẻ biết tỏng rồi mà còn làm bộ cho đối phương sốt ruột chơi:

- Tui biết! Cô ngụy trang giỏi thiệt, mà không gạt được tui đâu!

Lần này nụ cười của cô gái không chỉ tắt, mà gần như đông cứng lại. Hai hàng chân mày thanh mảnh nhíu vô nhau. Trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh băng, như lưỡi dao cạo lướt ngang gáy.

Ngụy trang.

Cả đời cổ sống bằng hai chữ đó. Ẩn thân, giấu khí tức, đi giữa đám đông như một cái bóng, đứng ngay sau lưng người ta mà không ai hay. Vậy mà gã không có hồn quang này, ngó một cái đã nói trúng phóc.

Nữ sát thủ Vu tộc nghiêng đầu, giọng vẫn ngọt, mà ngọt kiểu đường phèn có lẫn miểng chai:

- Ồ? Vậy cưng thử nói coi, tại sao em có mặt ở đây nào? Đừng nói là vì cưng nha. Mấy người như cưng, em xử lý nhiều lắm, thế này nè…

Mấy chữ cuối đi kèm động tác minh họa: tay làm như cầm dao găm đâm thẳng vô tim, thêm một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Động tác đó, trong mắt Đông, rõ ràng quá rồi. Hắn hừ lạnh, ngó thẳng vô mắt cổ, giọng đầy căm phẫn, cái hận của người bị truy đuổi qua tới hai thế giới:

- Cô chính là vì tui mà tới!

Nữ sát thủ ngẩn ra một chút, rồi bật cười, không hiểu gì:

- Vì cưng mà tới? Cưng có gì đặc biệt sao?

- Hừ, chọc kim tiêm vô người tụi tui là sở thích của mấy người chớ gì nữa!

Đông phì một tiếng:

– Các người, một là bác sĩ, một là y tá. Tui vừa trị xong tên bác sĩ, giờ tới lượt y tá. Móa nó, các người đều tới để bắt tui về Bạch Vân Trai ở Sài Gòn, hành hạ tui bằng mũi tiêm của các người!

Cả căn nhà im phăng phắc.

Lão Ngưu nghe tới hai chữ "y tá" thì nhíu mày. Chức danh này ổng chưa nghe bao giờ, mà đoán chắc là một chức quan. Đã là chức quan thì phải có phẩm cấp. Tư Không Lạc, tà tu Thành Giang, được Chân Nhân kêu là Bác sĩ. Vậy y tá đi theo bác sĩ, chắc cũng không thấp hơn Tụ Hồ bao nhiêu. Ổng run run, bắt đầu tính trong bụng coi nên chạy hay không.

Còn nữ sát thủ Vu tộc thì há miệng, tính nói gì đó, rồi thôi. Cả đời làm sát thủ, cổ đã nghe con mồi van xin, chửi rủa, nì nèo, khóc lóc đủ kiểu. Có đứa còn xin hát một câu trước khi chết. Mà chưa có đứa nào lải nhải một tràng hoang đường như vầy, rồi kêu cổ bằng cái danh xưng "y tá" lạ hoắc.

Mãi một hồi sau, cổ mới hỏi được một câu, giọng hết ngọt ngào, lạnh tanh:

- Bạch Vân Trai là cái quỷ gì vậy?


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖