Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 36: Đừng Giết Cổ

Đăng: 08/11/2026 22:02 1,895 từ 1 lượt đọc

Cây cốt mâu rít lên một tiếng dài, xé ngang hầm rượu. Nói vậy cho nó kêu, chớ thiệt ra hầm rượu nhỏ xíu, cây mâu có muốn bay xa cũng chỉ bay được cỡ hai sải tay là đụng vách.

- Lạc, anh điên rồi!

Huyền Ly hét lên kinh hoàng, trong tiếng hét không giấu nổi nỗi bi phẫn.

Đông nghe chữ "điên" thì giật mình theo phản xạ, hai vai co lại, miệng đã sẵn sàng rủa xả. Mà rồi hắn ngộ ra, tự nhiên thấy dễ chịu lạ. Từ hồi qua thế giới này tới giờ, đây là lần đầu tiên cái chữ đó rớt trúng đầu đứa khác, lại còn đứng ngay trước mặt hắn. Sướng y chang lúc nơm nớp chạy ngang chốt kiểm tra nồng độ cồn, thấy chú công an vẫy thằng chạy phía trước tấp vô thổi, còn mình thì được cho qua.

Bất thần, thân hình Huyền Ly nghiêng qua một bên, nhẹ như cánh bướm gặp gió. Cây mâu sượt qua vai cô, cắm phập vô vách đất, đuôi mâu còn rung bần bật như cái cần câu vừa dính con cá bự.

Đông há hốc mồm. Lăng Ba Vi Bộ! Y hệt chị y tá ca đêm ở Bạch Vân Trai né cái khay cơm của ông phòng 7 mỗi lần ổng lên cơn, né riết thành tuyệt kỹ.

Vừa né xong, cổ đã bật cung liền tắp lự. Tiếng tách tách vang lên liên hồi, những vệt đen gần như đồng loạt bắn ra như mưa. Mấy bạn đoán coi tụi nó bay về đâu?

Không phải về phía cái thằng vừa phóng mâu vô cổ. Mà nhắm thẳng cái đứa đang đứng sau tấm khiên xương, đang ngoác mồm cười đắc ý.

Đông trợn mắt rủa thầm: "Móa, oan dữ thần! Người ta đâm cô, cô quay qua bắn tui?". Coi, có khác chi cảnh hai chiếc xe máy quẹt nhau ngay vòng xoay Hàng Xanh, hai ông tài xế ngó nhau một hồi, rồi cùng quay qua chửi cái thằng đứng quay trên lề.

Tấm Bạch Cốt Thuẫn trước ngực hắn bừng sáng. Mũi tên trúng đâu là chỗ đó nổ bụp bụp, xương vỡ văng tung tóe như pháo hoa đêm giao thừa. Chẳng mấy chốc tấm khiên đã lủng mười mấy cái lỗ.

Đông nghển cổ đếm theo thói quen. Hai mươi hai cái lỗ nha!

Hắn nhếch mép, cái nhếch mép của người đang đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Thiệt tình bảnh dữ dội, y như Lý Tiểu Long đứng giữa võ đường Nhật, quanh người toàn xác địch, chỉ khác là Lý Tiểu Long tự làm tự ăn, còn hắn núp lùm.

Mà Đông còn phát hiện ra một chuyện. Hai mươi hai phát, phát nào cũng nhắm vô khiên. Không mũi nào nhắm Tư Không Lạc. Trong khi gã đứng cách Huyền Ly có ba bước, trước mặt trống trơn, đờ đẫn như con bù nhìn giữa ruộng. Với tay nghề của cô, muốn bắn trúng gã đâu có khó gì. Vậy mà cô cứ nhắm vô tấm khiên trước mặt Đông, thà chịu thế bất lợi chớ không chịu đụng tới người vừa ra tay lấy mạng mình.

Chi tiết này, Đông găm vô đầu để dành.

Tư Không Lạc gầm lên. Cái tiếng phát ra khỏi miệng gã lúc này không còn giống giọng người nữa. Nó trầm đục, gầm gừ, như ai kéo cái tủ gỗ mít ngang nền gạch lúc nửa đêm làm cả xóm thức giấc. Hai tay gã bắt quyết huơ lên trong không khí, nét này chồng lên nét kia, lẹ như chớp. Cả hầm rượu lập tức sáng rực một màu trắng xanh lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, vô số lưỡi đao xương mọc ra tua tủa.

Tụi nó mọc từ vách, từ trần, từ dưới nền đất lên. Lưỡi nào cũng dài cỡ mái chèo đò, cong như răng nanh, bóng lưỡng sắc lẻm. Một lưỡi, mười lưỡi, rồi hàng chục, cả trăm lưỡi đao chen nhau, xếp lớp, ép lại thành một bức tường đao xương kín mít, chầm chậm đè về phía Huyền Ly. Kín tới mức con kiến muốn lách qua cũng khó, y chang dòng xe máy trên cầu Sài Gòn lúc sáu giờ chiều.

Đông ngó cái trận thế gai xương tua tủa, mắt sáng rỡ như con nít thấy đồ chơi.

Chậc, Vạn Cốt Quy Tông!

Trong truyện người ta có Vạn Kiếm Quy Tông. Gã tà tu này xài xương thay kiếm, coi như cũng là một cách tiết kiệm nguyên vật liệu, sáng tạo à nha!

Huyền Ly lùi lại. Một bước, gót chân đụng cái vò. Thêm bước nữa, lưng cô chạm vách đất. Ba cái vò sau lưng vỡ loảng xoảng, lớp men cặn khô dưới đáy bung ra thành một đám bụi vàng, bốc mùi chua lè.

Tới khúc này, kịch bản truyện mạng thường có một đoạn quen thuộc: nữ phụ chết thảm, nam chính thức tỉnh ôm xác khóc hận ba trăm chương, độc giả kéo vô chửi tác giả bằng ba ngàn bình luận. Đông không ưa thể loại đó. Mà quan trọng hơn, ngay trên đầu hắn, tờ tông quy còn nằm trên bàn, mực chưa khô.

Điều một: Không ai được giết người.

Tông quy ban hành chưa được hai canh giờ, sắp bị vi phạm ngay dưới mật thất của Tông chủ. Mà người vi phạm, nói cho đúng, là đang làm theo lệnh của chính Tông chủ!

- Đừng giết cổ!

Đông vội hét lên.

Tiếng hét dội vô vách đất rồi bật ngược, trong cái hầm chật chội nghe ong ong như cao thủ tuyệt đỉnh xài Sư Tử Hống.

Cả rừng cốt nhận khựng lại. Tụi nó dừng ngang, đột ngột như cuộn phim bị bấm nút pause. Lưỡi đao gần Huyền Ly nhứt chỉ còn cách cổ cô đúng một khoảng không hơn sợi tóc. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu lạc, mũi cốt nhận lấp lóe cận kề da thịt, lập lòe ớn lạnh.

Một miểng vò sứt miệng rớt xuống nền, lăn lóc cóc. Khoảnh khắc đó, cái tiếng nhỏ xíu đó cũng nghe rõ mồn một.

Bấy giờ Tư Không Lạc mới chậm rãi mở miệng, giọng như vọng lên từ dưới đáy giếng:

- …Đừng… giết… cổ…

Đông gãi đầu, cười ngượng với khán giả duy nhứt đang đứng coi là Lão Ngưu:

- Thiệt ngại quá. Bệnh nhân bị thôi miên thường phản ứng hơi chậm chút xíu.

Lão Ngưu lúc này đang đứng ngay miệng hầm, trên bậc thang chót. Lúc cây mâu đầu tiên bay ra, ổng đã theo bản năng trốn chết leo ngược lên nửa thang, lẹ hơn cả lúc chạy tới xin làm tùy tùng hồi tối. Cái bậc tre nứt dưới chân kêu răng rắc. Giờ ổng đứng sững, thò cái đầu quấn băng xuống ngó, hai con mắt mở lớn giữa mấy lớp vải, lớn tới mức tưởng muốn bung luôn băng.

Ông trời ơi! Điều khiển một tà tu Thành Giang đánh nhau như điều khiển con rối!

Ông thuyết thư ở quán trà kể chuyện Thần Hồn đạo suốt hai chục năm mà chưa từng kể tới cảnh này, dám chắc vì chưa ai từng được thấy. Lão Ngưu thấy rồi. Ổng tính toán liền: mai mốt lên huyện, ông thuyết thư muốn nghe chuyện này thì phải bao một bữa trà. Mà không, một bữa trà còn rẻ quá. Phải bao luôn bữa tối, ba món, có thịt kho.

Ổng tính rút cuốn sổ cược ra ghi một dòng cho chắc ăn, nhưng hai tay còn đang bám thang, buông một tay thôi là có khi té lộn cổ xuống đống đao xương, toi mạng như chơi, nên thôi.

Còn Đông, nghe Tư Không Lạc lặp lại mệnh lệnh như cái máy, trong lòng bắt đầu thấy mình oai phong dữ dội. Một câu nói mà dừng được cả trăm lưỡi đao! Trong truyện tiên hiệp, cái này kêu là cảnh giới ngôn xuất pháp tùy: miệng nói tới đâu, vạn vật làm theo tới đó!

Hắn lẩm nhẩm đặt liền một cái tên nghe cho kêu: Nhất Ngôn Khiển Vạn Nhận.

Đông ưỡn ngực, tính đứng thẳng lưng cho ra dáng cao nhân. Nhưng vừa cúi xuống, hắn đã thấy hai đầu gối mình run run, run đều nhịp tới mức nếu có chị Liên phòng 6 ở đây, chắc bả đã rút sổ ra ghi tần số.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Đông mới bước ra khỏi tấm khiên. Bạch Cốt Thuẫn giờ đã lủng lỗ chỗ như cái nón lá ông Tư đội qua ba mùa mưa.

Hắn cúi xuống lượm một cọng rơm lót vò, ngậm vô miệng. Ở Bạch Vân Trai, Kim La Đả Canh Nha Môn suy luận phá án thì phải ngậm ống hút cho có nét. Ở đây không có ống hút, xài rơm đỡ vậy.

- E hèm, Vu nữ kia!

Hắn thong thả hỏi, điệu bộ bắt chước ông Tư đứng lớp:

- Cô là gì của gã vậy?

Huyền Ly không trả lời.

Đông cũng chẳng cần cô trả lời liền. Hắn nhai nhai cọng rơm, tự lẩm bẩm một tràng:

- Người bị thôi miên thì phản ứng chậm, tốc độ thi triển thuật pháp còn chưa tới phân nửa. Với tay nghề của cô, nãy giờ có cả chục lần để bắn một mũi tên nổ gáy gã rồi. Vậy mà cô thà lùi vô góc chết, chớ không bắn trả hắn lấy một lần. Hai mươi hai phát lận…

Cọng rơm trong miệng hắn từ từ dẹp lép.

- Người không thèm tính đường lui cho mình, mà chỉ nghĩ cho kẻ đang đâm mình, thì chỉ có hai lý do. Một là thù sâu tựa bể, phải đích thân xử lý mới hả dạ. Hai là thương yêu sâu đậm…

Đông ngó cô một cái.

- Coi cái cách cô ngó hắn, chắc chắn không phải lý do thứ nhứt rồi!

Huyền Ly cắn chặt môi.

Cô chẳng buồn ngó đối phương. Lưỡi đao xương kề sát cổ, cô cũng không thèm né. Ánh mắt cô chỉ đặt trên người Tư Không Lạc. Nỗi kinh hãi trong đó tan dần, thay bằng một thứ dịu dàng lạ lẫm, hiếm thấy trên mặt một sát thủ.

Cổ cất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng như thủ thỉ bên tai người yêu:

- Lạc… cưng tỉnh lại chưa? Em không sao hết. Cưng có ra tay với em cũng không sao. Em không sợ bị thương, cũng chẳng sợ chết. Em chỉ sợ tới khi thần trí cưng tỉnh táo, nhớ lại chuyện vừa rồi, biết mình suýt lấy mạng em, cưng sẽ tự trách mà đau lòng…

Đông nghe chữ "cưng" thì giật mình đánh thót, tay tự động sờ lên bắp tay phải. Ở Bạch Vân Trai, người duy nhứt kêu bệnh nhân là "cưng" chính là chị y tá lúc nào cũng lăm lăm kim tiêm, ngay trước khi chích: "Ngoan nha cưng, đau xíu xiu thôi." Ba năm trời, cứ nghe chữ "cưng" là bắp tay hắn tự động nhưng nhức, y như con chó của ông Pavlov nghe chuông là chảy nước miếng.

Bỗng dưng Đông nhận ra cảnh này còn quen hơn nữa.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖