Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 37: Drama Máu Chó

Đăng: 08/11/2026 22:02 1,744 từ 1 lượt đọc

Chị y tá ca đêm ở Bạch Vân Trai hay coi phim Hàn trên điện thoại tới hai giờ rưỡi sáng, ngồi khóc sụt sịt một mình ngoài quầy trực, đúng ba giờ là ngủ gục. Đông ngồi trong Tàng Kinh Các cách một bức vách, nghe ké hết trơn. Câu "em không sợ chết, em chỉ sợ anh đau" hắn nghe không dưới mười lần, mà lần nào cũng rơi vô tập mười bốn.

Cảnh này mà có thêm nhạc piano với mưa ngoài cửa kính là y chóc. Có điều nam chính phim Hàn đâu có đứng đờ như cây cột, càng không cầm nguyên một rừng đao xương kề cổ nữ chính.

Mắt Tư Không Lạc dĩ nhiên vẫn đờ đẫn, chẳng nghe thấy chi hết. Cảnh tượng hoang đường tới mức Lão Ngưu trên thang cũng muốn bĩu môi một cái.

Huyền Ly lúc này mới quay qua Đông. Cô cúi đầu, giọng chuyển sang thành khẩn:

- Xin… xin ngài tha cho Tư Không Lạc. Anh ấy vô tội.

Lão Ngưu trên thang hừ lạnh, tính nhổ một bãi nước miếng cho có khí thế. Ai dè băng quấn ngang miệng, nước bọt thấm luôn vô băng, không rớt ra ngoài được giọt nào. Dù vậy, ổng vẫn lên tiếng đầy chính khí:

- Hắn mà vô tội ư? Những người chết dưới tay hắn, e rằng chất lên còn cao hơn núi!

Huyền Ly không cãi. Cổ chỉ ngó Tư Không Lạc, giọng ảm đạm:

- Ảnh sở dĩ bước lên con đường tà tu luyện hồn, tất cả cũng chỉ vì em. Hắn liều mạng nâng thực lực, cũng là vì em…

Ông bà mình nói cấm có sai, yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Tư Không Lạc yêu tới mức đi luôn con đường tà đạo.

Đông không lên tiếng. Vẻ mặt hắn dửng dưng tới mức đáy lòng Huyền Ly chùng xuống tuyệt vọng, ngỡ hắn máu lạnh vô tình chẳng thèm để tâm chuyện của mình.

Thiệt ra là cổ hiểu lầm. Hổng phải Đông dửng dưng, mà là bệnh cũ đang tái phát. Hắn còn mải ngó khắp hầm rượu đếm cốt nhận. Hai trăm mười bốn lưỡi, tính luôn cái lưỡi gãy đôi mắc trong miệng vò. Đếm lệch một cái là hắn bứt rứt. Lệch hai cái là hắn mất ngủ. Cho nên Đông đếm rất tập trung.

Huyền Ly thở dài. Trong mắt cô thoáng hiện một tia quyết tuyệt.

- Ngài có thể giết em. Mang đầu em tới U Uyên tìm Vu tộc Nữ Vương, phần thưởng sẽ vượt xa việc bắt sống Tư Không Lạc. Chỉ cần ngài lập thệ sau khi nhận thưởng sẽ phóng thích hắn, em sẵn sàng tự vẫn ngay trước mặt ngài. Bằng không…

Cô ngẩng lên, lạnh lùng nhìn xoáy vô Đông.

- Ta hoàn toàn đủ sức tự hủy, kéo Lạc cùng tan xác. Tới lúc đó, ngài chẳng thu được ích lợi gì.

Đông nghe tới chữ "mang đầu" là trong đầu tự động chạy qua khâu hậu cần. U Uyên cách đây bao nhiêu ngày đường? Đường núi hay đường sông? Đầu người đi xa vậy có cần ướp muối không? Truyện nào cũng ghi đầu người đựng trong hộp gấm, chưa truyện nào ghi tới vụ ướp muối. Còn phí ship nữa, chưa thấy ai lên review.

Hắn tò mò tính hỏi, nhưng hỏi vậy sợ người ta hiểu lầm mình tính làm thiệt, nên thôi.

Cùng lúc đó, sợi dây thần kinh hoang tưởng trong đầu Đông chuyển kênh cái rụp. Phim hành động, tắt. Phim tâm lý tình cảm mùi mẫn, mở. Ở Bạch Vân Trai, muốn đổi kênh tivi phải tốn nửa cuộn giấy vệ sinh làm phí. Trong đầu Đông thì miễn phí, chuyển lẹ hơn bấm remote nhiều.

U Uyên thì Đông có nhớ. Trong cuốn chí quái rách bìa dưới đáy tủ thầy Cát, đó là một cái khe nứt khổng lồ ở vùng núi tây nam. Sách ghi gọn đúng một câu: "Người ngoài chớ vào". Hắn đã xếp nó vô mục bản đồ khóa. Ai dè cái map chưa mở khóa đó bữa nay không chỉ tự mò tới nhà, còn đòi nộp đầu.

Đông xác nhận lại cho chắc:

- Cô nói mang đầu cô tới U Uyên gặp nữ vương Vu tộc là có thể nhận trọng thưởng?

- Phải.

- Tức là nữ vương Vu tộc đang muốn lấy mạng cô?

Huyền Ly im lặng.

Đông ngó cái im lặng như thừa nhận đó, trong đầu bắt đầu tự động ráp nối tình tiết. Coi, một nữ sát thủ Vu tộc, giờ lại bị chính người trong tộc truy sát. Muốn lấy mạng cô, còn treo thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai mang được đầu cô về. Mà nghe giọng cổ, coi bộ chuyện này đâu phải mới ngày một ngày hai.

Chậc! Tình tiết này quen à nha.

Hắn ngửa cổ cười ha hả:

- Tui hiểu rồi! Cô là kẻ phản đồ của Vu tộc!

- Ta không phải kẻ phản đồ!

Huyền Ly ngẩng phắt đầu lên. Lưỡi đao xương kề cổ cô rung lên một cái.

Đông cuống quít nhắc khẽ:

- Ấy ấy, từ từ. Đừng giết cô ấy.

Một nhịp thở sau, Tư Không Lạc mới lẩm bẩm lặp lại. Rừng đao xương lập tức đứng yên.

Mắt Huyền Ly quắc lên, dõng dạc nói:

- Ta vốn là con gái duy nhất của Nữ Tiên vương, là người thừa kế hợp pháp ngai vàng Vu tộc! Nhưng mụ dì đê tiện của ta, em ruột của mẹ ta, Huyền Cơ, đã cấu kết với gã nam sủng của mẹ ta, hãm hại mẹ ta, soán đoạt ngai vàng!

Lão Ngưu trên thang nghe tới đó thì hỏi nhỏ, giọng lọt qua lớp băng nghe ồm ồm như nói trong lu:

- Chân Nhân, nam sủng là chức gì? Có đồng bài không?

Đông cũng chịu chết. Có điều hắn đoán "sủng" chắc tương đương với "cưng", nam sủng là đàn ông được cưng, vậy thì… Hắn liếc qua Tư Không Lạc, người vừa được kêu là "cưng" cách đây chưa tới một khắc, rồi gật gù nghiền ngẫm, cái vẻ "ta đã hiểu".

Còn "ngai vàng" thì Đông hiểu theo nghĩa đen: một cái ghế bằng vàng. Nguyên một nhà, mẹ, dì, cháu, giành nhau một cái ghế. Tối nay hắn vừa mất cái ghế đẩu duy nhứt trong nhà, tan nát dưới tay cổ, tưởng vậy là phiền lắm rồi. Ai dè có ghế, còn là ghế xịn bằng vàng, lại khổ hơn.

Đông cạn lời.

Mấy bạn chắc đã biết, trong đám bệnh nhân Bạch Vân Trai, Đông tuyệt đối là người đọc nhiều nhứt. Trong ba gigabyte truyện convert của anh Viễn, cái thể loại mà Hưng Mắt Kính kêu là "truyện ngược" đâu có thiếu.

Coi, đúng y công thức. Một: công chúa. Hai: mẹ bị hại. Ba: dì ác độc. Bốn: nam sủng. Năm: lưu vong. Sáu: bị truy sát. Bảy: gặp một anh chàng si tình. Đủ bảy món như mâm cỗ đám giỗ. Thiếu mỗi vụ mất trí nhớ với bị xe tông nữa là thành phim Hàn chiếu khung giờ vàng.

- NPC này… - Đông lẩm bẩm - kịch bản số phận cũng drama máu chó quá đi!

Rồi hắn chẹp chẹp lắc đầu:

- Quả nhiên không hổ danh cái tên Ly nha! Nữ chính máu chó, mười truyện thì chín truyện tên có chữ Ly!

Huyền Ly ngẩn người. Trong mắt cô lóe lên một tia ngạc nhiên lẫn nghi ngờ:

- Sao ngài biết ta tên Ly? Tên đầy đủ của ta chính là Huyền Ly!

Đậu móa!

Đông muốn té ngửa lộn cổ mấy vòng. Cái tên đó, ngay lúc Tư Không Lạc vừa tỉnh, cách đây chưa tới nửa khắc, gã đã hô ầm lên rồi. Hổng lẽ trí tuệ của cổ có vấn đề?

Lão Ngưu trên thang nãy giờ luôn chú ý từng lời của Chân Nhân, tức khắc nghe lọt tai đúng hai chữ: máu chó. Chữ "drama" thì ổng chưa nghe bao giờ. Ổng chỉ biết máu chó mực là thứ mấy thầy pháp quanh vùng chuyên xài để phá tà thuật, rảy lên cửa là ma quỷ không dám vô.

Ổng ngó Huyền Ly, ngó rừng đao xương, rồi ngó Tư Không Lạc đang đứng đờ như cây cột. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, ổng hỏi:

- Chân Nhân, có cần tôi đi bắt con chó mực nhà ông râu rậm không? Con đó dữ lắm, máu nó chắc đủ trừ…

Ổng ngó lại rừng đao xương một lần nữa, rồi sửa lời:

- …trừ được một nửa.

Đông nghe hai chữ "chó mực" liền nhớ tới con Mực ở Bạch Vân Trai, Hộ Sơn Linh Thú, giữ đan khố, ăn bánh bao của trộm tới bụng tròn như trái bí. Hắn hăm hở tính kể. Nhưng kể con Mực thì phải kể vụ bánh bao, kể vụ bánh bao thì phải kể Đả Canh Nha Môn, kể Đả Canh Nha Môn thì phải kể trận Thái Sơn Áp Đỉnh. Kể hết chắc trời sáng mất tiêu, nên hắn lắc đầu vứt nó ra khỏi đầu:

- Khỏi cần. Máu chó này không phải máu chó đó.

Lão Ngưu gật gật, coi bộ cái hiểu cái không. Rồi ổng chỉ Tư Không Lạc, ngập ngừng hỏi Huyền Ly:

- Vậy… thế còn hắn…

Hầm rượu im bặt. Ngọn đèn dầu trên nắp vò thôi chao đảo, cháy thẳng đứng.

Đông bỗng ngẫm nghĩ: nhà giờ có giếng trời, hầm có rừng đao, coi bộ chỉ còn thiếu tấm biển tông môn là đủ bộ. Như có thần giao cách cảm, ngoài chuồng đại sư huynh hí lên một tiếng rồi im bặt. Đông tấm tắc trong bụng: quả nhiên là Đại sư huynh, lúc nào cũng hết lòng suy nghĩ vì tông môn!

Bất thần, ngay khoảnh khắc an tĩnh đó, linh giác trong người Đông khẽ giật một cái, như thể phát giác có một mục tiêu thứ năm đang núp đâu đó trong hầm.

Đông đảo mắt đếm lại: hắn, Huyền Ly, Tư Không Lạc, Lão Ngưu.

Bốn. Đủ.

Đông cho là tại mình mệt, lắc đầu cho qua. Người đếm cốt nhận không lệch một cái, đếm người thì sao mà lệch được?

Huyền Ly ngó Tư Không Lạc, nở nụ cười. Một nụ cười thê lương, như ngọn đèn dầu sắp cạn bấc.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖