Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 39: Hạt Giống Linh Hồn

Đăng: 08/11/2026 22:02 2,080 từ 1 lượt đọc

Sức mạnh của mười bốn thi khôi thì có thiệt, mà cái phổi vẫn là cái phổi của người ba năm trời mỗi ngày chỉ được dạo sân đúng một giờ.

- Tui… đủ nhanh chớ! - Hắn thở hổn hển. - Tui không phải… tu sĩ bình thường đâu!

Câu đó đúng trăm phần trăm. Hắn không phải tu sĩ. Mà bình thường thì càng không.

- Tui thừa nhận cô có thể ám sát tui. Nhưng khi tui đã đề phòng toàn diện, trước khi cô kịp làm tui bị thương, tui có thừa thời gian đánh thức hắn… rồi đối phó với cô.

Cả hầm im re. Toát mồ hôi lạnh. Tới giờ, Huyền Ly với Lão Ngưu mới hiểu màn nhảy loạn xạ hồi nãy không phải Đông lên cơn, mà là hắn đang chứng minh thân pháp của mình. Huyền Ly đưa tay quẹt trán, lần đầu tiên trong đêm giọng ậm ừ, nói một câu trái lòng:

- Ta… ta tin. Kỳ thực… anh chỉ cần nhảy một lần là đủ chứng minh rồi.

Cô ngừng một chút, cẩn thận lựa lời nói tiếp:

- Thật không ngờ anh lại có một nguồn sức mạnh không tầm thường.

Đông tưởng cổ sẽ khen "thân pháp thần sầu", "tuyệt thế khinh công", hay "trăm năm có một". Ai dè câu khen dài nhứt cổ dành cho hắn lại mở đầu bằng "anh chỉ cần nhảy một lần là đủ rồi".

Y chang mấy bạn đi thi hát, hát xong ba bài, giám khảo chép miệng: "Thiệt ra em hát một câu là đủ rồi."

Rầu quá xá rầu!

Có điều chữ "không tầm thường" thì hắn nhận liền, cất kỹ vô túi.

Cũng may, tu sĩ ở thế giới này vốn là một đám quái đản có tiếng. Luật ngầm trong nghề ai cũng rành: bế quan càng lâu, đầu óc càng khác người.

Sách thầy Cát có chép chuyện một lão tổ bế quan ba trăm năm, vừa ra khỏi động đã xách xâu tiền của triều đại trước xuống chợ mua gạo, cãi với bà bán gạo nguyên buổi vì tưởng bả bán mắc. Có lão khác bế quan xong chỉ chịu đi giật lùi, nói đi tới hoài riết thấy chán.

Đặt cạnh mấy vị đó, một gã tóc bù xù nhảy vòng vòng trong hầm rượu để chứng minh mình né được tên, coi như vẫn còn trong mức chấp nhận được.

Đông hít vô thở ra một hồi cho điều hòa, phủi bụi xương trên vai, rồi hỏi tiếp bằng cái giọng của Kim La thăng đường:

- Được rồi. Tui muốn biết chuyện cô vừa nói. Tư Không Lạc vì cô mà thành tà tu, còn liều mạng giết người để nâng thực lực, rốt cuộc là sao?

Huyền Ly không vội trả lời. Cổ bước tới, ngồi xuống cạnh Tư Không Lạc đang nằm giữa đống miểng vò, đưa tay vén mấy sợi tóc dính bụi xương trên mặt gã, động tác chậm rãi, cẩn thận, như người ta lau một món đồ sứ quý.

- Tên ngốc này… - Cổ nói nhỏ - đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành như vậy.

Ánh mắt cổ lúc đó bình yên lạ lùng. Không còn là ánh mắt của sát thủ, cũng chẳng giống ánh mắt một vị công chúa. Mà như ánh mắt của một người đàn bà thôn quê, chiều chiều ngồi đầu hiên ngó chồng ngủ trưa, nghe tiếng ngáy thấy đời vậy là đủ.

Đông mỉm cười, gật gù tâm đắc. Hắn chợt nhớ ra một chuyện. Ba năm ở Bạch Vân Trai, đêm nào hắn cũng được cho ngủ bằng thuốc, ngày ba cữ, có ký sổ đàng hoàng, mà có ai cảm ơn hắn vì đã chịu ngủ đâu. Bữa nay hắn cho người ta ngủ chỉ bằng mấy câu nói, không tốn một viên thuốc, vậy mà người nhà bệnh nhân còn ngồi đó cảm thán người ta ngủ sao mà ngon.

Hắn tính nói câu "không có chi" cho có lễ nghĩa. Nhưng người ta chưa cảm ơn mà mình nói trước thì kỳ, nên thôi.

Huyền Ly trầm mặc một hồi, bỗng tự hỏi tại sao bữa nay mình lại dốc bầu tâm sự với một kẻ xa lạ, mới lúc trước thôi còn muốn giết hắn. Cổ lắc đầu khó hiểu, rốt cuộc vẫn kể tiếp:

- Cuộc truy sát của Vu tộc chưa từng dừng lại. Có lần, ta bị một Hắc vu sư đả thương. Ta với Tư Không cùng nhau giải quyết được kẻ địch, nhưng ta lại trúng phải Huyết Chú của hắn: Loạn Hồn Chủng.

Lão Ngưu nghe tới bốn chữ đó thì rùng mình, lớp băng quấn trên người cũng kêu sột soạt. Ổng không biết Loạn Hồn Chủng cụ thể là thứ gì. Nhưng thuyết thư tiên sinh ở quán trà có dạy một quy tắc: thứ gì có chữ "hồn" đứng chung với chữ "loạn", nghe xong tốt nhứt nên về nhà sớm, đóng cửa, đừng ngó lại.

Đông thì mỉm cười.

Nụ cười đó mấy bạn hình dung thế này: ánh mắt trong trẻo sáng ngời, khóe miệng nhếch lên một chút, đầu hơi nghiêng, đậm vẻ thần bí khó lường của một bậc cao nhân nhìn thấu thiên cơ.

Có điều nó cũng giống y chang vẻ thần bí của một bệnh nhân tâm thần cao thâm, lúc nghe bác sĩ đọc tên một căn bệnh mới mà mình chưa có trong bộ sưu tập.

Hai cái vẻ đó trên mặt Đông giống nhau như hai giọt nước. Người ngoài ngó vô không phân biệt được. Chính Đông cũng không.

- Trong người ta bị gieo một hạt giống linh hồn.

Huyền Ly nói:

- Nó lớn dần, lớn dần, cho tới ngày đủ mạnh để cắn nuốt nguyên hồn của ta, chiếm lấy thân thể ta. Tới lúc đó, ta sẽ thành một người hoàn toàn khác.

Lão Ngưu làm ruộng từ nhỏ, nghe tới chữ "hạt giống" là nghiệp vụ nổi lên ngứa ngáy:

- Hạt giống mà để trong người lâu vậy, không tưới nước, sao không chết?

- Nó không cần nước!

Huyền Ly đáp:

- Nó nhấm nuốt nguyên hồn ta từ từ!

Lão Ngưu im re.

Từ đó tới cuối đêm, ổng không hỏi thêm câu nào về nông nghiệp nữa.

- Nó mang nguyên lực hắc ám. Nguyên Hồn bản thể mạnh tới đâu cũng không chống nổi.

Huyền Ly ngó xuống Tư Không Lạc:

- Lạc vì muốn giải Huyết chú cho ta nên mới đi theo con đường luyện hồn. Chỉ có luyện hồn mới nhào nặn được một Linh hồn đủ mạnh. Ảnh liều mạng giết người để tích lũy. Đợi tới ngày lên Hối Hải, Nguyên thần của ảnh mới đủ sức tạm thời tiến vào thân thể ta, cùng ta xử lý hoặc tệ nhất cũng xua được cái hạt giống đó ra ngoài.

Lão Ngưu giật nảy mình:

- Hối Hải? Cả Đại Diệu mới có đúng một vị Hối Hải!

Đông thầm cảm khái, tự chuyển qua khái niệm quen thuộc. Một gã Nguyên Anh tính lên Hóa Thần để cứu người yêu, chẳng khác chi một khứa phụ hồ mơ trúng Vietlott để chuộc thân giúp em gái KTV. Khác mỗi chỗ khứa phụ hồ mua vé số bằng tiền mình, còn gã này mua bằng mạng người khác.

Còn vụ nguyên thần chui vô thân thể người khác thì Đông rành. Truyện kêu là đoạt xá. Có điều đoạt xá là giành nhà, còn đây là chủ nhà mở cửa mời vô, nên phải gọi cho đúng thủ tục: đoạt xá có giấy ủy quyền, công chứng hẳn hoi.

- Chỉ có điều…

Huyền Ly kể tiếp, giọng nhỏ hẳn xuống:

- …hạt giống đó đã nhấm nuốt tới mức dung hợp với nguyên hồn của ta. Dù có xé được nó ra, hồn của ta ắt sẽ trọng thương.

Ngay lúc đó, linh giác săn mồi trong người Đông lại giật một cái. Lần này mạnh hơn hồi nãy, rõ ràng hơn, chỉ đúng một hướng: hướng của nữ Vu tộc đang ngồi trước mặt hắn.

Mấy bạn chắc còn nhớ hồi nãy Đông có cảm giác trong hầm có năm người, hắn còn cho là tại mình mệt. Giờ thì hắn biết không phải. Con mồi thứ năm không núp trong góc hầm. Nó núp ngay trong người Huyền Ly. Đông thở ra, nhẹ nhõm hẳn. Con số đã khớp!

Với hắn, chuyện có một linh hồn lạ núp trong người cô gái kia còn không đáng sợ bằng chuyện đếm sai. Người ta sợ ma. Đông thì sợ lệch sổ.

- Thế còn bây giờ?

Hắn hỏi:

- Hạt giống đó có động tĩnh gì không?

- Nó đã thức tỉnh.

Huyền Ly đáp:

- Hiện giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng đã bắt đầu tranh quyền điều khiển bản thể. Ta vẫn áp chế được, phần lớn thời gian ta vẫn là ta. Chỉ là nó xảo quyệt vô cùng. Ta chỉ cần lơ đễnh một chút, nó sẽ trỗi dậy chiếm lấy thân thể ngay.

Đông đảo tròng mắt một vòng, rồi chửi thầm trong bụng:

Móa! Đa nhân cách! Loại hàng này ông đây gặp hoài!

Chớ sao. Ở khu B Bạch Vân Trai, Đông từng sống chung với ba ca y vầy, ngày ba bữa ngồi chung Thiện Đường.

Chú Ba phòng 12 có nhân cách thứ hai là ông thầy bói, sáng nào cũng đòi coi chỉ tay cho mấy chị y tá. Coi xong, nhân cách thứ nhứt lại đứng ra xin lỗi giùm. Cô Út phòng 5 có ba nhân cách, ba cái tên, ba cách cầm đũa, mà nhân cách nào cũng ghét rau muống. Riêng anh Sáu phòng 8 có một nhân cách không bao giờ chịu nói chuyện, mỗi lần muốn ra thì chỉ gõ cửa ba cái.

Đông còn thuộc lòng phác đồ của bác sĩ Tâm, thuộc tới từng dấu chấm phẩy, bởi hồi đó hắn đọc lén hồ sơ người khác còn kỹ hơn đọc truyện.

Luật ngầm ở khu B về vụ này, người trong nghề ai cũng biết: bệnh nhân có nhiều nhân cách thì ký sổ phát thuốc bằng chữ ký của nhân cách đang thức.

Chị Liên hồi làm Chưởng Quỹ còn đòi thêm một điều: nhân cách nào ký thì nhân cách đó chịu trách nhiệm, nhưng thuốc chỉ phát một liều, vì dù sao gan cũng chung một cái. Không ai cãi nổi. Từ đó, sổ phát thuốc của cô Út phòng 5 mỗi ngày có ba chữ ký khác nhau, mà chỉ có một viên thuốc. Cuối tháng đối chiếu, khớp.

Trong đầu Đông lập tức hiện ra một trang bệnh án, đúng theo mẫu của Bạch Vân Trai:

"Họ tên: Huyền Ly.

Tuổi: Chưa rõ, ngoại hình khoảng hai mươi.

Chẩn đoán sơ bộ: Đa nhân cách, khởi phát sau sang chấn (dính Huyết Chú của Hắc vu sư).

Nhân cách thứ hai: Chưa rõ tên, chưa rõ tính cách, xảo quyệt.

Hướng điều trị: …"

Tới dòng "Hướng điều trị", hắn đột nhiên ngừng lại, mắt sáng lên như hai bóng đèn pha.

Cái dòng đó bác sĩ Tâm viết bao nhiêu lần, Đông đọc bấy nhiêu lần. Ba năm trời, đây là lần đầu tiên người cầm bút là hắn. Thiệt tình, hắn thấy mình bảnh dữ dội, bảnh ngang trưởng khoa. Ngó xuống, hắn mới nhớ trong tay mình chẳng có bút, cũng chẳng có giấy. Chỉ có một cọng rơm nhai dở.

Huyền Ly chẳng để ý tới vẻ mặt quai quái của hắn. Cô ngồi cạnh Tư Không Lạc, một tay vuốt tóc gã, miệng tự lẩm bẩm, nở nụ cười rầu rĩ:

- Nói thật, ta rất mong tới khoảnh khắc hồn Tư Không Lạc nhập vào thân thể ta. Cảm giác đó chắc tuyệt vời biết bao. Linh hồn của người đàn ông ta yêu nhất…

Lão Ngưu đứng sau lưng hai người nghe câu đó, cái mặt đỏ ửng xuyên qua mấy lớp băng.

Còn Đông cóc quan tâm. Hắn đang hưng phấn. Chữa bệnh đa nhân cách là nghề của bác sĩ, cái nghề mà hắn đứng coi người ta làm suốt ba năm. Bữa nay nó tự tìm tới tận nhà, còn có bệnh nhân ngồi sẵn chờ, khỏi phải bốc số.

Hắn hì hì một tiếng, cắt ngang lời cô:

- Tui có lẽ giúp cô giải trừ Huyết Chú được đó!


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖