Chương 51: Xôn Xao
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Ánh mắt cả bàn cứ chốc chốc lại liếc về phía cô gái lạ mặt mặc váy ngà vừa được Bùi thiếu nắm tay đưa tới, rồi liếc sang nhau đầy ẩn ý, như cùng chung một bí mật.
Chuyện Bùi thiếu gia tới Huy thành chơi một chuyến, lúc về mang theo hai cô gái từ đạo quán trên núi xuống, đã truyền khắp giới thượng lưu kinh thành từ một năm trước.
Người ta còn đồn cô gái ấy ở hẳn trong biệt thự riêng của anh, suốt cả năm nay Bùi thiếu bỏ hết tiệc tùng, ăn chơi. Mấy cô tiểu thư, minh tinh từng qua lại với anh, chẳng ai là chưa nghe.
Lạc Dao Nghi rót trà vào chén cho Yên, động tác khéo léo, giọng nhỏ nhẹ, nụ cười ngọt ngào trên miệng vẫn y nguyên:
“Cô uống thử trà này xem. Trà ở đây bác gái đặt riêng mới được, nơi khác không có mà uống đâu. Anh Huyền chỉ thích uống loại này thôi.”
Không chờ Yên trả lời, Lạc Dao Nghi lại chớp mắt:
“Tôi thấy cô lạ quá, chắc là lần đầu tới Bùi gia nhỉ? Cô là tiểu thư nhà nào thế? Ở kinh thành này tôi quen biết cũng nhiều, biết đâu gia đình chúng ta từng gặp nhau rồi?”
Yên khẽ nhíu mày. Suốt một năm qua sống chung với phàm nhân, cô còn tưởng rằng mình đã quen thuộc với họ. Thế nhưng những lời nói của cô gái này không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Yên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, lờ đi những âm thanh ồn ào xung quanh chẳng muốn nghe thêm.
Không thấy Yên đáp lời, một cô gái khác mặc váy tím ngồi cùng bàn che miệng cười khẽ:
“Dao Nghi, cậu không nghe đồn à? Cô ấy là đạo cô trên núi, Bùi thiếu mang về từ Huy thành hồi năm ngoái đấy.”
Lạc Dao Nghi tròn mắt, đặt ấm trà xuống:
“Thật à? Tôi tưởng đạo cô thì phải ở trên núi tu hành chứ nhỉ? Sao cô lại xuống tận kinh thành thế?”
“Xuống vì Bùi thiếu chứ còn sao nữa?”
Cô gái váy tím đáp thay. Mấy tiếng cười nén xung quanh bật ra khúc khích.
Lạc Dao Nghi đưa mắt lườm bạn, rồi nghiêng người về phía Yên, giọng hạ thấp, ngọt lịm:
“Cô đừng để bụng Tiểu Hân nhé, cô ấy là người ngây thơ thật thà, chứ không có ý xấu gì đâu. Có điều tôi cũng thắc mắc thật, người tu hành mà ở chung với đàn ông, đạo quán của cô tu đạo gì thế?”
“Hỗn xược. Cô là thứ gì mà dám bất kính?”
Vọng Vân đặt mạnh ly trà trên tay xuống, vừa muốn nhổm dậy đã bị Tạ Gia Minh ghì chặt lấy tay dưới gầm bàn. Gã cũng đặt ly rượu trên tay xuống, cười nói:
“Lạc tiểu thư tò mò nhiều quá? Cô cũng định tu đạo hay sao mà hỏi?”
Rồi gã quay về phía cô gái mặc váy tím cười nhạt:
“Tiểu Hân này, em có thời gian đi hóng hớt tin đồn thế chắc không cần lo việc gì nữa rồi hả? Chuyện bên triển lãm làm tới đâu rồi?”
Cô gái tên Tiểu Hân nghe vậy thì cứng mặt, cúi đầu gắp thức ăn.
Vọng Vân cẩn thận quay sang nhìn sư tôn, thấy người vẫn lơ đãng nhìn chén trà không để tâm tới xung quanh mới thầm thở phào.
Ở bên bàn tiệc chính, Bùi Huyền nãy giờ liên tục nhìn sang phía Yên, nhấp nhổm hồi lâu. Vừa thấy Lạc Dao Nghi liên tục nói chuyện rồi vẻ cười cợt của đám người bàn đó, anh liền đứng dậy. Một bàn tay đè lên vai anh, Bùi Uy Bình đã đứng ngay phía sau:
“Đi với cha sang bàn mấy lãnh đạo trực tiếp của con chúc rượu một lát. Dự án con gặp trục trặc còn phải nhờ mấy chú bác bên đó giúp nói đỡ đấy.”
Bùi phu nhân đã khoác lấy tay con trai, quay đầu về phía bàn kia, cất giọng gọi:
“Dao Nghi, lại đây với bác.”
Bùi Huyền nhíu mày:
“Mẹ gọi cô ta làm gì?”
Lạc Dao Nghi đã đứng dậy, tao nhã bước tới cười ngọt ngào chào hỏi.
Bùi phu nhân cười một tay khoác con trai, một tay kéo Lạc Dao Nghi:
“Cha con bé cũng ngồi bên đó nên đưa nó theo có làm sao.”
Nói rồi kéo cả hai người đi. Bùi Uy Bình liếc vợ mình một cái, không nói gì bước theo sau.
Bùi Huyền đưa mắt nhìn sang chỗ Yên, thấy cô vẫn lơ đãng nhìn ly trà trước mặt, chẳng hề ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh tự cười giễu thầm, trong mắt cô từ trước tới giờ anh như thế nào cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ có anh là lo trước lo sau, sợ cô để ý, lại cũng sợ cô không để ý.
Tiệc tàn được quá nửa, khách khứa bắt đầu đứng lên đi lại chúc tụng nhau, sảnh lớn càng lúc càng ồn ào. Tạ Gia Minh liếc thấy Vọng Vân vẫn ngồi kè kè bên cạnh Yên như hộ pháp, bèn đứng dậy cười bảo:
“Đi, chúng ta ra vườn sau hóng gió. Ngồi đây chật chội ngột ngạt chết đi được.”
Khu vườn sau nhà chính Bùi gia rộng lớn. Lối đi lát đá xanh uốn quanh một hồ nước nhỏ, hai bên trồng toàn tùng với trúc, dọc bờ hồ treo một dãy đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt xuống mặt nước thành từng vệt lăn tăn. Tiếng nói cười trong sảnh vọng ra tới đây chỉ còn lại tiếng rì rầm xa xa.
Yên đứng tựa vào lan can, ngẩn người nhìn xuống mấy con cá lững lờ dưới ánh đèn trong hồ, ngón tay khẽ miết nhẹ bạch phiến.
Tạ Gia Minh ôm Vọng Vân đứng ở một góc không xa, tiếng hai người thì thầm truyền tới. Vọng Vân khe khẽ hỏi:
“Cô gái ngồi cạnh sư tôn lúc nãy là ai thế? Cô ta rất thân với Bùi Huyền sao?”
Tạ Gia Minh khựng lại, liếc nhanh về phía Yên rồi cúi đầu sát bên tai Vọng Vân, hạ giọng nói nhỏ:
“Ờ thì… là bạn cũ. Mấy năm trước qua lại một thời gian.”
Vọng Vân nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:
“Sao lại chỉ một thời gian? Họ cãi nhau nên nghỉ chơi sao?”
Tạ Gia Minh thấy cô không hiểu, ngập ngừng lựa lời mãi không ra chữ. Vọng Vân chợt như hiểu ra:
“Giống như anh với em bây giờ à? Nên họ là kiểu quan hệ bạn trai, bạn gái muốn kết hôn?”
Thời gian qua cô đã xem nhiều phim truyền hình, đã hiểu rõ nhiều chuyện hơn. Nghĩ tới đó Vọng Vân chợt nghiến răng:
“Thế tại sao tên Bùi Huyền đó còn bám lấy sư tôn em cả ngày chứ? Ngay từ lúc đầu em đã thấy hắn đáng ghét rồi.”
Tạ Gia Minh khụ khụ liền mấy tiếng vội nói:
“Không… không phải thế. Tổ tông của tôi ơi em nhỏ giọng chút được không? Lạc Dao Nghi và Bùi Huyền không giống em với anh. Họ chỉ là chơi cho vui thôi, chẳng có tình cảm gì cả.”
Vọng Vân như thể vừa nghe được một thứ khó hiểu:
“Chơi cho vui là sao? Là họ chỉ đi chơi giống lúc chúng ta chơi dù lượn à? Thế anh ấp úng mãi làm cái gì? Làm em tưởng Bùi Huyền còn nắm tay, ôm cô ta đấy.”
Tạ Gia Minh mở miệng, rồi lại ngậm. Gã cũng chẳng biết trả lời câu ấy thế nào. Đành kiếm chuyện lảng đi, kéo Vọng Vân thủ thỉ những chuyện khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.