Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 49: Quan Tâm Thầm Lặng

Đăng: 08/11/2026 06:45 1,245 từ 3 lượt đọc

Bùi Huyền ngẩn ra nhìn cô mất một lúc. Anh đã chuẩn bị sẵn cả chục lý do để thuyết phục cô, vậy mà còn chưa kịp dùng tới cái nào.

Cô đồng ý nhanh đến mức khiến anh vừa bất ngờ, vừa có chút hụt hẫng. Anh tự hiểu, cô đồng ý chẳng phải vì anh. Mà có thể vì ông nội và những thế hệ trước Bùi gia từng tới đạo quán, vì những chuyện liên quan tới Bùi gia cô vẫn còn đang tra, hoặc chỉ đơn giản là cô thấy chẳng có lý do gì để từ chối.

Dù vậy, trong lòng anh vẫn thấy nhẹ bẫng. Giọng nói không giấu được ý cười:

“Cảm ơn em. Ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon.”

Chiều thứ sáu, trợ lý mang tới mấy chiếc hộp giấy cứng thắt nơ lụa, xếp chồng ngay ngắn trên sofa phòng khách.

Bùi Huyền ôm cả chồng hộp lên tầng ba. Tới trước cửa phòng Yên, anh đứng lặng mất một lúc, nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực rõ tới mức buồn cười.

Từ trước tới giờ, quà tặng cho người khác đều là trợ lý giải quyết. Vậy mà mấy chiếc hộp trong tay lúc này, anh đã ngồi lật qua lật lại catalogue suốt hai đêm liền, gạch bỏ không biết bao nhiêu bộ, rồi lại tự giễu bản thân như thằng ngốc.

Bùi Huyền hít sâu một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Chờ nghe tiếng Yên đáp lại, anh mới đẩy cửa bước vào. Anh đặt mấy chiếc hộp xuống mép giường, hắng giọng một cái, rồi lại hắng giọng thêm cái nữa.

Yên quay sang nhìn anh vẻ nghi hoặc. Bùi Huyền tránh ánh mắt cô, mở lời:

“Ngày mai là tiệc mừng thọ ông nội. Tôi có chuẩn bị mấy bộ đồ cho em.”

Anh liếc nhìn sắc mặt cô, thận trọng cân nhắc từng từ:

“Ngày vui của người già, mặc nguyên một màu trắng… có chút kiêng kỵ, mọi người sẽ coi là điềm không lành, giống như đi đưa tang.”

Nói tới đây, anh vội vàng nói thêm vào, giọng nhỏ hẳn:

“Tôi biết em quen mặc màu trắng rồi. Nếu em không thích thì thôi, tôi sẽ tự giải quyết.”

Thật ra anh chẳng biết phải lo bằng cách nào. Cả sảnh tiệc sẽ nhìn cô, họ hàng sẽ ghé tai nhau thì thầm, mẹ anh sẽ cười gượng rồi để bụng tới mấy tháng. Anh không muốn cô phải đứng giữa những ánh mắt soi mói phán xét đó. Nhưng anh lại càng không muốn cô phải miễn cưỡng bất kỳ điều gì vì mình.

Yên nhìn ánh mắt đầy vẻ cẩn thận và khó xử của Bùi Huyền, chợt hiểu ra. Nếu anh có thể tự giải quyết, việc gì phải ôm theo những thứ này tới gặp cô nói những lời đó. Cô khẽ thở dài bảo:

“Được. Cần chú ý gì thêm thì anh cứ nói với tôi trước.”

Nghe Yên đồng ý, tảng đá trong lòng Bùi Huyền bỗng biến mất, anh vô cùng vui vẻ:

“Tôi gọi người tới giúp em thử trước xem thích bộ nào, có vừa người không nhé.”

Chưa tới nửa giờ sau, nhà tạo mẫu riêng mà Bùi Huyền đã hẹn từ trước có mặt, dẫn theo hai cô trợ lý xách lỉnh kỉnh mấy hộp phụ kiện. Bùi Huyền dặn dò thêm vài câu rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Anh đứng tựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, như chẳng biết làm gì với hai tay mình, cứ đút vào túi quần rồi lại rút ra.

Sau cánh cửa thỉnh thoảng vọng ra tiếng sột soạt của vải lụa, tiếng hộp mở ra đóng lại, tiếng nhà tạo mẫu khe khẽ hỏi gì đó. Yên gần như không lên tiếng, chỉ thi thoảng mới nghe thấy một chữ “được” hoặc “không” ngắn gọn.

Vọng Vân từ phòng bên cạnh tò mò thò đầu ra, thấy Bùi Huyền đang đứng ngoài hành lang thì nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ, rồi đi thẳng vào phòng sư tôn mà chẳng buồn gõ cửa. Một lúc sau cô lại đi ra, liếc anh thêm một cái, mới chịu quay về phòng mình.

Phòng bên cạnh, Vọng Vân cũng đang bị Tạ Gia Minh bắt thử hết bộ này tới bộ khác. Gã mang tới cả một vali váy áo, cái nào cũng chê, lật qua lật lại mãi mới chịu chốt một chiếc váy xanh đậm cổ thuyền, gọn gàng mà không vướng víu. Gã bảo lỡ có chuyện gì cần rút kiếm ra thì còn xoay người được.

Vọng Vân đứng trước gương, nhìn mình một lúc, rồi mới gật đầu hài lòng. Cô thấy lý do ấy rất có lý.

Gần một tiếng sau, cánh cửa phòng Yên mới mở hé. Một cô trợ lý bước ra, cười lấy lòng:

“Bùi thiếu, tiểu thư thử xong rồi. Có hai bộ vừa người nhất, cô ấy bảo để anh xem rồi chọn.”

Bùi Huyền ngẩn người:

“Để… tôi chọn?”

“Vâng, cô ấy nói vậy.”

Anh gật đầu, rồi bước theo sau cô trợ lý kia vào phòng mà đầu óc vẫn mơ hồ như trên mây, tim đập thình thịch không ngừng.

Yên đứng giữa phòng, quay lưng về phía cửa sổ. Nắng chiều đã ngả màu mật ong, đổ dài trên nền nhà, hắt lên người cô một vầng sáng mỏng.

Cô đang mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, ấm hơn sắc trắng lạnh lẽo cô vẫn quen dùng một chút, như ánh trăng đầu tháng phủ lên lớp lụa mềm. Dọc cổ áo và hai bên tay áo thêu những nhành mai nhỏ bằng chỉ đỏ, nét thêu thanh mảnh và tinh xảo tới mức phải đứng thật gần mới thấy rõ.

Trên vai cô khoác hờ một chiếc khăn choàng cũng màu đỏ thẫm, buông xuống tới khuỷu tay. Mái tóc dài đã được búi lỏng ra sau gáy, cài một chiếc trâm ngọc nhỏ, để lộ chiếc cổ trắng mảnh khảnh.

Vẫn là gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc ấy. Vẫn là ánh mắt nhàn nhạt hờ hững ấy.

Vậy mà chỉ cần điểm thêm một chút sắc đỏ thôi, Bùi Huyền chợt có cảm giác như cô vừa từ một nơi rất xa bước xuống, chạm chân tới mặt đất, đứng ngay giữa nhân gian nơi anh có thể với tới.

Bùi Huyền đứng ngơ ngác dừng chân ở cửa, quên mất cả việc phải bước tiếp.

Bộ còn lại được treo trên giá bên cạnh, màu xanh nhạt như mặt hồ, kiểu dáng gọn gàng hơn. Nhà tạo mẫu đứng cạnh giá, chờ anh lên tiếng.

Yên nhìn anh đứng ngây ra đó một lúc, nghi hoặc hỏi:

“Anh thấy màu nào phù hợp?”

Bùi Huyền lúc này mới mở miệng, cứ như thể vừa mới tìm lại được giọng của mình:

“Bộ này rất tốt.”

Dứt lời anh mới chợt bối rối nhận ra, mình còn chưa thèm liếc qua bộ kia lấy một cái.

Yên khẽ gật đầu, chẳng hỏi thêm:

“Vậy mặc bộ này được rồi.”

Nhà tạo mẫu đứng bên cạnh, nhìn gương mặt ngây ngốc của vị thiếu gia nổi tiếng kiêu ngạo khó tính nhất kinh thành, cố mím chặt môi nhịn cười, cúi đầu lặng lẽ thu dọn bộ váy xanh vào hộp.

0