Chương 52: Bối Rối
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Hai người họ thì thầm rất nhỏ, không nghĩ tới Yên tuy không có tu vi, nhưng ngũ giác của tu sĩ sống suốt mấy trăm năm nhạy bén vô cùng. Dù cô không chủ ý nghe thì từng câu từng chữ vẫn rõ ràng bên tai. Ngón tay đang miết qua những đường vân lạnh ngắt của bạch phiến chẳng rõ đã ngừng lại từ bao giờ.
Mấy con cá dưới hồ vẫn bơi lội, tạo ra những vòng sóng liên miên. Yên như đang chăm chú nhìn chúng, trong đầu lại hiện lên những ký ức.
Bàn tay ai đó thường nắm chặt, những kề cận quan tâm… người với người thường đối với nhau như vậy phải không? Anh đối với ai cũng như vậy sao?
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên lối đá xanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Bùi Huyền từ cánh cửa gỗ đi xuống, áo vest đã cởi vắt trên tay, cà vạt nới lỏng, hơi rượu còn vương trên người. Vừa chúc xong vòng rượu bên bộ, cười nói vài câu xã giao nhàm chán, anh lấy cớ đi rửa mặt, gạt cả tay mẹ ra mà đi thẳng ra đây.
Thấy Yên đứng bên bờ hồ, anh thở ra một hơi, bước nhanh tới.
“Tôi tìm em mãi.”
Rồi giống như mọi lần, anh tự nhiên đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô.
Yên lùi lại một bước, né đi bàn tay Bùi Huyền. Bàn tay anh chạm vào khoảng không, dừng lơ lửng giữa chừng.
Cách đó không xa, Tạ Gia Minh vừa nhìn thấy Bùi Huyền tới, đã vội vàng kéo tay Vọng Vân, hắng giọng:
“À, hình như bên kia có cái đình nghỉ mát, mình qua xem thử đi.”
Vọng Vân còn chưa kịp hỏi gì đã bị gã lôi đi mất.
Bên bờ hồ chỉ còn lại hai người. Bùi Huyền sững sờ, ngây người nhìn cô, môi mấp máy hồi lâu. Rồi anh mới thu tay về siết chặt bên người, gượng cười:
“Sao thế? Ai nói gì khiến em không vui à?”
Yên lắc đầu:
“Không có. Tôi chỉ thấy những hành động đó giữa chúng ta không thích hợp. Sau này anh nên giữ khoảng cách với tôi một chút.”
Bùi Huyền như chết lặng. Anh nhìn mấy sợi tóc bên má cô bị gió thổi tung, muốn đưa tay vén giúp cô như mọi lần, lại cắn răng kiềm lại. Anh khẽ hỏi:
“Vì Lạc Dao Nghi à?”
Yên nhạt nhẽo đáp:
“Chắc cũng có phần.”
Nói rồi, cô quay đầu tiếp tục nhìn xuống mặt hồ.
Giọng Bùi Huyền khàn đi:
“Em để ý sao? Để ý quá khứ của tôi?”
Bàn tay đang nắm bạch phiến giấu trong tấm khăn choàng của cô khẽ siết lại, cô nghe thấy tiếng mình hờ hững vang lên:
“Liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ hiểu ra một số hành động của người phàm như anh không thích hợp thôi.”
Bùi Huyền bật cười một tiếng khô khốc. Men rượu dường như lúc này mới bốc lên khiến mắt anh nhoè đi, nhìn người con gái trước mắt bỗng dưng trở nên mờ ảo xa xăm. Anh thì thầm:
“Trước kia… đúng là tôi đã sống hoang đường như vậy. Đi với nhiều người, chán thì thôi, chẳng để tâm tới ai. Một kẻ nồng nặc mùi dục vọng thế tục. Nhưng em đã nói con người có dục vọng cũng không sao mà? Em đang chê tôi bẩn sao?”
Yên nhíu mày, quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô đúng là cảm thấy phàm nhân có dục vọng không sai. Trước giờ cô cũng chẳng hề để tâm, tại sao với người này cô lại cảm thấy khó chịu như thế chứ. Chính cô cũng bối rối về bản thân, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Tiếng bước chân lại vang lên trên lối đá. Một người quản gia lớn tuổi đi tới, dừng lại cách hai người vài bước, cúi người:
“Thiếu gia. Lão gia mời cô Cơ Yên vào thư phòng trò chuyện một lát.”
Bùi Huyền đưa tay lên mặt xoa mạnh vài cái cho tỉnh táo lại, nhỏ giọng bảo với Yên:
“Tôi đi cùng em.”
Quản gia cúi đầu:
“Lão gia dặn chỉ mời một mình cô Cơ Yên ạ.”
Bùi Huyền còn định nói thêm, Yên đã quay người bước lên bậc đá đi trước. Quản gia vội theo sau dẫn đường. Anh thở dài, rốt cuộc vẫn đi theo.
Thư phòng của Bùi Vệ Quốc nằm cuối dãy hành lang phía tây, xa hẳn tiếng ồn ào của sảnh tiệc.
Người quản gia khẽ gõ cửa rồi đẩy ra, đứng nép sang một bên.
Bốn bức tường kín giá sách gỗ sẫm màu, trên tường treo một tấm bản đồ quân sự cũ đã ố vàng. Đèn bàn hắt một vầng sáng vàng xuống mặt bàn làm việc.
Ông cụ ngồi đó, đeo một cặp kính lão, đang cúi xuống nhìn thứ gì đó trên tay. Nghe tiếng cửa mở, ông chỉ ngẩng lên một chút, hất cằm về phía chiếc ghế đối diện, rồi lại cúi xuống.
Yên chậm rãi bước vào, ngồi xuống nhìn vật Bùi Vệ Quốc đang cầm trên tay. Đó là một khung ảnh để bàn nhỏ, chụp một thằng bé chừng năm sáu tuổi mặc bộ quân phục may thu nhỏ, đầu đội chiếc mũ rộng quá cỡ sụp xuống tận mắt, đứng nghiêm chào bên cạnh một người đàn ông trung niên cao lớn.
Như nhận ra cô đang nhìn, Bùi Vệ Quốc không ngẩng đầu lên:
“Thằng nhóc Huyền đấy. Hồi đó nó mới năm tuổi, nằng nặc đòi may cho bằng được một bộ giống ông. Mặc vào rồi không chịu cởi, đi ngủ cũng mặc.”
Ông đưa khung ảnh về phía cô. Yên không nhận, chỉ nhìn xuống thằng bé trong bức ảnh có hai má phúng phính. Khuôn mặt nhỏ cố tỏ vẻ nghiêm trang, lông mày nhíu chặt lại, trông vừa ngang ngạnh vừa buồn cười. Đôi mắt ấy vậy mà đã giống hệt bây giờ.
Bùi Vệ Quốc đưa thêm một khung ảnh khác. Thằng bé đó lại lớn hơn một chút, cánh tay trái bó bột trắng, vẫn khuôn mặt cố nghiêm trang như cũ trước ống kính.
“Năm tám tuổi nó chơi đùa ngã gãy tay. Sợ bị cấm theo ông xuống doanh trại, nó giấu biệt cả ngày. Đau tới tái mặt vẫn bảo không sao. Tới lúc tay sưng vù lên, bà giúp việc phát hiện mới vội vàng đưa đi viện.”
Ông gỡ kính ra, đặt xuống bàn.
“Từ bé tính nó đã bướng bỉnh như thế. Có chuyện gì là giấu. Đêm hôm trước nó về người đầy vết thương, lại bảo ngã. Cái giọng y hệt hồi tám tuổi.”
Bùi Vệ Quốc rót cho Yên một chén trà, rồi mới đưa mắt nhìn cô.
“Cháu lớn lên trên núi Lăng Vân à?”
“Tôi không biết.”
Ông nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô gái trước mặt. Chợt bật cười:
“Không lạ khi thằng cháu ông lại thích cháu đến thế.”
Yên chợt thấy bối rối. Cô không đáp lại lời này, ánh mắt vô tình lướt ra phía sau Bùi Vệ Quốc, dừng lại trên bức tranh treo sau lưng ông cụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.