Giao Ước Vĩnh Hằng

Chương 25: Tứ Đại Thế Gia

Đăng: 07/11/2026 21:15 2,399 từ 1 lượt đọc

Trên chuyến tàu điện ngầm đang lao đi dưới lòng đất, bên trong khoang tàu rộn rã hẳn lên bởi tiếng nhạc trận trận dữ dội và những âm thanh combat dồn dập phát ra từ màn hình điện thoại. Long dán chặt mắt vào màn hình, mặt cau lại gắt lên:

"Minh! Lên top mau lên. Mẹ nói!"

Thế Minh hai tay thao tác đè phím liên tục, phản hồi với giọng bối rối:

"Cứu cứu! Tôi bị 'hôn' rồi! Đệch! Bố ghim mid team bạn!"

Long đập đùi một cái bộp, cười khoái trí gầm lên:

"Double kill! Ngon. Giỏi thì dậy múa đê!"

Trong khi hai ông tướng đang quẩy combat nảy lửa, thì ngay bên cạnh, Phượng Vi lại đang vô cùng bối rối, ngón tay luống cuống điều khiển con tướng trong game di chuyển loạn xạ.

Nguyễn An Bình ngó sang, sốt sắng thò tay chỉ chỉ vào màn hình nhắc nhở Phượng Vi:

"Ấy! Đừng chạy vào trụ địch."

Tinh Tinh Tinh!

Tiếng chuông thông báo dịu nhẹ vang lên báo hiệu tàu sắp dừng ga. Long và Thế Minh đồng loạt liếc nhìn thời gian và diễn biến trận đấu. Nhìn thấy đồng đội nhất quyết bấm nút từ chối đầu hàng, hai người trong lòng như nhỏ máu, dứt khoát tắt máy cái rụp, rồi cùng đứng dậy, cất điện thoại hướng về phía cửa xe trượt mở đi ra.

Bước vào Hạ Thành Phượng Vĩ, thứ đập vào mắt là cổng Học Viện Y Học Siêu Phàm Quốc Gia. Khuôn viên rộng lớn của học viện chiếm trọn khu vực trung tâm, được bao bọc bởi bốn dãy phố sầm uất ở bốn phía.

Cả bốn người rủ nhau đi vào bên trong viện, đứng lại trước tấm bản đồ chỉ dẫn toàn cảnh. Sau khi định hướng xong xuôi, họ dẫn nhau đi thẳng vào phòng Công tác Tuyển sinh.

Khi cả bốn vừa bước qua cửa, hiện ra trước mắt là một không gian sảnh rộng lớn và khang trang. Không ít người đang ngồi trên các dãy ghế chờ nộp hồ sơ. Nào là những sinh viên trẻ tuổi mặt mày rạng rỡ, háo hức. Không ít người thuộc giới thượng lưu hay thế gia giàu có, phía sau đi theo còn có cả đội ngũ vệ sĩ, người hầu phục vụ vô cùng chu đáo.

Không những thế, lẫn trong đám đông còn có những nam thanh nữ tú mang thần thái trưởng thành, thậm chí là một số người trung niên khí độ thành thục. Long chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay: toàn là những tu sĩ lớn tuổi nhưng nhờ có tu vi thâm hậu nên diện mạo trẻ lại như thời thanh xuân.

Một nam sinh viên đeo băng rôn đoàn đội tiến lại gần, tươi cười hướng dẫn:

"Chào các bạn! Các bạn qua kia lấy túi đựng hồ sơ, bỏ theo các giấy tờ đã ghi chú bên ngoài nhé. Nếu các bạn là sinh viên mới của năm nay thì qua quầy số một xếp hồ sơ. Còn lại thì sang quầy số hai nhé."

Long gật đầu đáp lời:

"Vâng! Cảm ơn anh."

Cả nhóm đi nhận túi đựng hồ sơ, cẩn thận kiểm tra lại mớ giấy tờ rồi bỏ gọn gàng vào túi. Sau đó ra bàn chung, lấy bút máy ghi rõ họ tên thông tin bên ngoài bìa. Xong xuôi, cả bốn người rủ nhau đi ra khu vực quầy xếp hàng.

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên:

"Thế Minh! Chúng ta lại gặp nhau!"

Một nam thanh niên thong thả bước tới. Thanh niên này sở hữu dáng người cao gầy mảnh khảnh, đôi mắt sáng quắc có thần. Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi bàn tay của cậu ta vô cùng thon dài, thon mượt như tay nghệ sĩ piano nhưng các khớp ngón tay lại cực kỳ dẻo dai và vững chãi, đôi bàn tay đặc trưng của một bậc thầy phẫu thuật.

Hơi nghiêng đầu suy nghĩ mất vài giây, Thế Minh liền chợt nhớ ra:

"Cậu là Nguyễn Diệp Thành Nam của họ Nguyễn Diệp. Thiên tài y học của họ Nguyễn Diệp."

Nghe thế, nam thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Đúng rồi. Là tôi. Vinh hạnh khi được 'thiếu gia' nhà Trần Đan nhớ tên."

Trần Đan Thế Minh gượng gượng cười đáp:

"Ha... ha... ha...! Cũng có gì đâu."

Phượng Vi giật mình, bất ngờ cất tiếng hỏi:

"Cậu... cậu là người của Trần Đan Thế Gia?"

Trần Đan Thế Minh hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi đầu phân trần:

"Đúng là thế. Các cậu đừng có phán xét tôi đấy nhé."

Nghe thế, Long nhếch môi cười, nhún vai thản nhiên:

"Phong kiến hết lâu rồi còn gì. Anh bạn lần sau làm thêm trận nữa chứ?"

Một âm thanh trong trẻo nhưng đầy kiêu hãnh bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Á chà, vậy mà gom đủ tứ đại thế gia nha!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, thì thấy một nam một nữ đang thong thả bước tới.

Nam là một thanh niên trưởng thành vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, gương mặt đeo một chiếc kính cận gọng kim loại, làm toát ra vẻ đẹp trai tri thức, văn võ song toàn. Nữ là một cô nàng tiểu thư kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, trên mái tóc búi cài một chiếc trâm ngọc tinh xảo, khoác trên mình bộ váy trắng pha đỏ quý phái, tỏa ra vầng hào quang kiêu sa phảng phất vẻ bề trên. Phía sau cô nàng là một gã vệ sĩ trung niên cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn im lìm bước theo bảo vệ.

Trần Đan Thế Minh nheo mắt nhìn hai người mới tới, lập tức đọc ra tên:

"Sùng Âu Tân Vũ. Lê Hoàng Niên."

Người thanh niên Lê Hoàng Niên bật cười sảng khoái:

"Ha... ha... ha...! Vậy mà cậu có thể nhớ tên bọn tôi."

Thế Minh đáp:

"Sao mà không nhớ được chứ. Em gái cưng của Sùng Lạc Tân Long. Và cháu trai của Võ Tôn."

Nghe thế, cô gái tên Sùng Âu Tân Vũ khẽ mỉm cười kiêu hãnh nói:

"Sao bằng cậu được. Thiên tài thức tỉnh huyết mạch Âu Tiên, em trai của top một doanh nhân trẻ toàn quốc, Trần Đan Dương Vũ."

Ở đằng sau, hai mắt Nguyễn An Bình sáng rực lên như đèn pha, hăng hái bước vào trạng thái hóng hớt. Thấy vẻ mặt tò mò dò hỏi của Long và Phượng Vi, cô bé liền ghé sát lại, thì thầm giải thích:

"Tứ đại gia tộc chắc hai cậu biết rồi chứ?"

Phượng Vi gật đầu, rành rọt phân tích:

"Sùng Lạc Thế Gia đứng đầu, là hậu duệ truyền thừa Lạc Long Quân. Trần Đan Thế Gia thứ hai, là hậu duệ truyền thừa của Âu Tiên tộc của mẹ Âu Cơ. Lê Hoàng Thế Gia, thế gia được gọi là Hoàng Tộc Nam Lạc, vì mọi vị vua chúa xuyên suốt lịch sử đều mang dòng máu của dòng tộc này. Cuối cùng là Nguyễn Diệp Thế Gia, con cháu của chú Cuội."

Nguyễn An Bình thì thầm bắt đầu giới thiệu chi tiết từng người:

"Đúng rồi đấy! Đầu tiên là tên Trần Đan Thế Minh mà chúng ta vừa gặp. Nghe đồn là một thiên tài đã thức tỉnh được huyết mạch Âu Tiên. Không những thế, biết tập đoàn Đan Vũ không?"

Phượng Vi gật đầu:

"Biết chứ. Tập đoàn nằm trong top năm toàn quốc."

An Bình nói tiếp:

"Chủ tịch Trần Đan Dương Vũ là anh cậu ta đó."

Long ồ lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ:

"Ồ... Thế còn ba người kia?"

Nguyễn An Bình hắng giọng một cái, hào hứng nói tiếp:

"Còn Nguyễn Diệp Thành Nam là thiên tài y học của gia tộc. Mười hai tuổi đã học hết chương trình đại học ngành y. Mười sáu đã tham gia mổ chính phẫu thuật, trong đó có những ca cực khó mà giới y khoa đều phải sợ hãi."

Long khẽ cảm thán:

"Ghê vậy luôn!"

Nguyễn An Bình cười cười nhún vai:

"Ai biết đâu! Nghe bảo thế. Nói chung thì hiện tại cậu ta vào đại học cũng chỉ làm hình thức lấy cái bằng thôi."

Nói đoạn, cô bé lại hắng giọng đầy thâm sâu:

"Còn Sùng Âu Tân Vũ là ai? Là em gái cưng của Sùng Lạc Tân Long đấy. Đệ nhất anh tài của giới siêu phàm quốc gia. Biết Sùng Lạc Tân Long đáng sợ tới mức nào không?"

Cả Long và Phượng Vi đồng thanh đáp:

"Không."

Nguyễn An Bình thở dài một hơi, tỏ vẻ vô cùng bí hiểm rỉ tai:

"Haizzz...! Nghe nói khi Sùng Lạc Tân Long sinh ra, thiên địa phát sinh dị tượng, tổ địa có tiếng rồng gầm vang vọng, trên người hắn ta còn mọc ra vảy rồng. Thiên phú xuất chúng tới nỗi chính quyền quốc gia phải ra mặt bảo hộ. Hiện tại hắn đã là Đại Tông Sư, mang quân hàm Thiếu Tướng đấy!"

Long lại ồ lên một tiếng:

"Ồ!"

Nguyễn An Bình liếc mắt nhìn cậu một cái rồi thong thả phân tích:

"Cái tên 'Long' đối với phàm nhân, như cậu á, thì không có ý nghĩa nghiêm trọng gì, dân thích đặt thì đặt thôi. Nhưng Sùng Lạc Thế Gia lại khác, cái tên đó đại diện cho tổ phụ. Trong tộc của họ, rất kỵ húy cái tên Long. Vậy nên có thể hiểu, cái tên 'Tân Long'... nó mang ý nghĩa quan trọng thế nào đối với họ."

Phượng Vi tò mò hỏi:

"Còn anh chàng kia thì sao? Lê Hoàng Niên á?"

An Bình đáp:

"Anh ta sao? Võ Tôn đương nhiệm chính là bác của Lê Hoàng Niên đó. Từ nhỏ tới năm mười hai tuổi anh ta được chính tay Võ Tôn dạy dỗ. Chính là vị Võ Tôn đang mất tích đấy."

Phượng Vi thắc mắc:

"Võ Tôn đương nhiệm rất mạnh sao?"

An Bình hào hứng xoa tay, mắt sáng quắc nói tiếp:

"Tất nhiên là rất mạnh rồi! Ba mươi tuổi đã bước vào top đầu bảng Võ Tôn quốc tế. Tại sao lại không mạnh được chứ? Đi! Để tôi kể cho hai người nghe các sự tích truyền kỳ của Võ Tôn!"

Quận Hồng Nam, Thủ Đô Hồng Phong. Tiệm Phong Thủy Vàng Mã Huyền Hoàng.

Bên trong gian tiệm ngập tràn mùi giấy mã và khói hương ngột ngạt, Huyền Lý Tử đang nằm đung đưa trên chiếc võng xếp, thong thả hóng lấy cơn gió mát từ chiếc quạt trần quay tạch tạch. Ngón tay hắn rảnh rỗi vân vê nốt ruồi dưới cằm.

Từ ngoài cửa, một âm thanh trẻ trung vang lên:

"Chủ quán ơi!"

Huyền Lý Tử bật dậy như tôm tươi, giọng oang oang niềm nở:

"Đây đây đây! Quý khách cần xem phong thủy hay mua..."

Nhưng khi nhìn thấy vị khách đứng trước mặt, nụ cười trên môi hắn liền khựng lại. Người đứng ở cửa chính là Long, cái thằng nhóc tu sĩ của Đạo Tinh Tông mà hắn từng giáp mặt dưới Hạ Thành.

Huyền Lý Tử gượng cười, ánh mắt thoáng lộ vẻ cảnh giác:

"Chào tiểu hữu. Không biết tiểu hữu ghé tiệm nhỏ toàn đồ phàm nhân này để mua gì?"

Long cất giọng, hơi ấp úng đáp:

"Tôi... tôi đi mua ít tiền vàng với bộ quần áo giấy loại tốt để cúng giỗ."

Nghe đến lý do, sự căng thẳng trong mắt Huyền Lý Tử giảm đi đôi chút. Hắn xua tay, lấy lại vẻ xởi lởi của một chủ tiệm:

"À, ra là vậy! Có chứ, tiệm ta toàn hàng mã cao cấp, giấy dày kim nhũ lấp lánh, người dưới âm nhận được thích lắm. Tiểu hữu đợi chút để ta lấy cho."

Nói rồi, Huyền Lý Tử quay lưng bước về phía kệ hàng phía sau để gom tiền vàng.

Tranh thủ lúc đối phương không chú ý, Long bước chầm chậm quanh tiệm, mắt vờ ngắm nghía mấy cỗ áo giấy, nhưng thực chất là đang âm thầm quan sát. Bất chợt, ánh mắt cậu dán chặt vào cái hồ lô nằm im lìm trên một bàn thờ góc khuất. Nhận ra mình hơi lộ, Long lập tức thu lại ánh nhìn, giả vờ đánh trống lảng:

"Hoàng Lý Đạo trưởng đi đâu rồi Huyền Lý đạo trưởng?"

Huyền Lý Tử nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái vẻ ấp úng của Long. Bắt được cú liếc ngang bất thường của cậu về phía bàn thờ, trong lòng hắn giật thót một cái. Hắn thản nhiên đáp:

"Sư huynh đi nhập hàng rồi. Tối mới về."

Nói xong, hắn lại xoay người tiếp tục chọn đồ.

Tạch! Tiếng màn hình chụp ảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Huyền Lý Tử xoay phắt người lại. Trước mặt hắn, Long đang lúng túng cầm chiếc điện thoại suýt thì trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Hắn nheo mắt hỏi, giọng nghi ngại:

"Sao thế?"

Long xoa xoa sau đầu, cười gượng:

"À... à... Ừm... À... Chụp cho người nhà xem mẫu!"

Hai phút sau, Huyền Lý Tử cất giọng bảo buồn đi vệ sinh rồi chạy vội vào trong. Chờ bóng hắn biến mất sau cánh cửa, Long lập tức tiến lại gần bàn thờ, áp sát cái hồ lô. Cậu đưa tay cầm lấy, cố sức vặn nắp nhưng nút phong ấn cứng ngắc không hề nhúc nhích. Long lắc nhẹ thử, đành phải đặt xuống, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm soi xét không rời.

Thế nhưng, cậu không hề hay biết, bên trong nhà vệ sinh tối om, Huyền Lý Tử đang dán mắt vào màn hình điện thoại kết nối camera an ninh của tiệm. Hắn nhìn rõ mồn một từng hành động thăm dò và đụng vào hồ lô của Long.

Nét mặt Huyền Lý Tử sa sầm xuống, ánh lên tia hung quang. Hắn thoát ứng dụng camera, mở ngay danh bạ bấm số gọi đi:

"A lô... Sư huynh à. Về mau! Có biến."

0