Chương 22: Cảnh Giới
Giao Ước Vĩnh Hằng
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Hà Vũ Yến khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cất giọng nhắc nhở:
"Được rồi, cũng gần trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Nghe vậy, Nguyễn An Bình hơi chậc lưỡi một cái, cái bím tóc trên đầu khẽ đung đưa:
"Chậc! Ở cái Hạ Thành này đếm đi đếm lại có đúng ba quán ăn mở cửa. Chán chết đi được!"
Hà Vũ Yến liếc xéo:
"Thế em muốn ăn quán nào đây?"
Rồi cô quay sang hỏi Long:
"Long này, cậu muốn ăn quán thế nào?"
Long ngơ ngác một nhịp rồi hỏi lại:
"Ở đây có những quán thế nào ạ?"
Nguyễn An Bình lập tức nhí nhảnh nhếch môi, đóng vai "mương hướng dẫn viên" giới thiệu ngay:
"Quán Anh Lương Phái là quán ăn chay thanh tịnh. Quán Võ Thực Phái thì cái thực đơn không khác gì đồ ăn dinh dưỡng cho đám tập thể hình. Còn quán Cơm Bình Dân Họ Phạm thì đúng chuẩn là một quán cơm bình dân bình thường."
Ngẫm nghĩ một lúc, Long đưa ra lựa chọn:
"Vậy đi quán cơm bình dân đi."
Thế là cả nhóm bốn người cùng nhau thong thả bước ra dạo phố. Lúc này, khi đi sâu dần vào khu vực trung tâm Hạ Thành, Long mới để ý thấy đa số các căn nhà hai bên đường đều đóng then cài khóa im ỉm. Chỉ có một số ít các Hội sở tông môn là còn mở cửa hoạt động, điển hình như Hội Sở Liễu Thánh Các hay Hội Sở Thiên Lý Tông...
Nguyễn An Bình có vẻ rất có thiện cảm và hứng thú với Long, thế nên đi qua đâu cô bé cũng hớn hở giảng giải:
"Hội sở Liễu Thánh Các kìa! Cậu biết Liễu Thánh Các là ai không? Họ chính là thế lực đứng sau Tập Đoàn Truyền Thông Thiên Tinh đấy, cái tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước ấy! Phải rồi, họ là nhánh truyền thừa chính thống của Mẫu Liễu Hạnh đó nha."
Đoạn, cô bé chỉ tay sang tòa nhà tiếp theo, bĩu môi hếch cằm:
"Còn cái đám Thiên Lý Tông này cũng là một tông môn Đạo giáo, nhưng là cái đám bố láo nhất! Nhìn ngứa cả mắt! Nghe đồn đám đạo sĩ bên đó còn đi lại rất thân với người Bắc Nguyên. Thậm chí còn có tin đồn tụi nó dám đưa tượng Tam Thanh vào tận điện trong nữa cơ!"
Hà Vũ Yến nghe vậy liền nghiêm mặt chấn chỉnh:
"Không được nói tục! Càng không được phép mạo phạm các vị Lão Tổ!"
An Bình xị mặt rụt cổ lại:
"Dạ... vâng ạ!"
Đi thêm vài bước, cô bé lại hào hứng chỉ tay tiếp:
"Còn đây nữa ! Nguyệt Thụ Y Đường! Tổ chức y tế siêu phàm số một Nam Lạc, nằm trong top mười của giới siêu phàm toàn thế giới đó nha. Đoán xem họ là truyền thừa từ ai... Đúng rồi đó! Chính là chú Cuội trên cung trăng! Ngài ấy chính là Tiều Phu Y Thánh lừng danh. Cây đa năm đó tuy theo ngài bay lên cung trăng, nhưng nghe đồn là vẫn còn một gốc nhỏ được lưu giữ trong tổ địa của Nguyễn Diệp Thế Gia, hậu nhân trực hệ của chú Cuội đấy!"
Cứ thế, Nguyễn An Bình lải nhải líu lo suốt cả đoạn đường. Trong khi đó, Thanh Huyền Tử đi bên cạnh lại liên tục chủ động bắt chuyện, hỏi thăm Hà Vũ Yến. Nào là dạo này sống thế nào, ở ngoài có vui không, tình hình tu hành ra sao... đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất. Đánh giá của Long là không khác gì một con chó liếm ngốc nghếch.
Tranh thủ lúc An Bình tạm dừng, Long cất giọng hỏi:
"À phải rồi! An Bình này, bên Đạo gia các cậu có tu luyện theo hệ thống Võ Linh của Nam Lạc không?"
Sở dĩ Long hỏi vậy là vì Võ Linh vốn là hệ thống cảnh giới tu luyện chính của giới siêu phàm Nam Lạc. Hệ thống này bắt đầu từ bước nhập môn là Văn Thân Cảnh, tức khắc xăm hình lên cơ thể. Tiếp đến là Chân Võ Cảnh, được chia làm ba cấp: Hạ Đẳng, Trung Đẳng và Thượng Đẳng. Sau Chân Võ Cảnh mới đến cảnh giới Tông Sư và Đại Tông Sư.
Hiện nay, nhờ công nghệ phát triển, giới siêu phàm có rất nhiều loại mực xăm đặc chế, pháp thuật phổ thông cùng dược liệu hỗ trợ giúp tu sĩ ẩn hoàn toàn hình xăm dưới da, khiến họ không bị lộ diện hay trở nên quá nổi bật trước mắt phàm nhân.
Nguyễn An Bình xòe tay đáp:
"Tất nhiên là không rồi! Võ Linh là hệ thống của bên Võ phái, chúng tớ đâu phải dân luyện võ. Đạo sĩ chúng tớ vẫn tu luyện theo hệ thống Đạo giáo chính thống thôi. Đầu tiên, bước nhập môn là Cảm Khí Kỳ. Sau đó là Luyện Khí Kỳ gồm mười hai tầng. Và cuối cùng là Trúc Cơ Kỳ."
Long gật đầu, chìm vào suy tư:
"Thì ra là thế..."
Cô gái nhí nhảnh lại liếc nhìn Long rồi hào hứng nói tiếp:
"Nói cho cậu biết nhé! Tớ hiện tại là Luyện Khí tầng hai, tương đương với tầm trung của Hạ Chân Võ. Còn sư tỷ Vũ Tinh là Luyện Khí tầng bốn, tương đương với Trung Chân Võ đấy. Mặt khác, sư huynh Thanh Huyền đây là Luyện Khí tầng năm, vừa mới đột phá hồi tháng trước xong. Còn cậu thì sao?"
Long hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ này:
"Hả? Tớ á?"
Nhẩm tính lại nội tại của bản thân, sau khi đem toàn bộ số hồn lực và linh khí tích góp còn lại kết hợp với thời gian tu luyện gần đây, Linh Lực Cảnh của cậu đã đạt cấp Ba viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới cấp Bốn. Tiên Thiên Cảnh của cậu đang ở cấp Ba, còn Tinh Thần Cảnh thì đã bước sang cấp Hai.
Nếu lấy Hà Vũ Yến làm hệ quy chiếu tương quan, thì Linh Lực Cảnh của cậu có lẽ tương đương với Luyện Khí Kỳ tầng ba viên mãn. Riêng về Tiên Thiên Cảnh và Tinh Thần Cảnh thì ở Nam Lạc, cậu chưa gặp tu sĩ khác chiến đấu để có hệ quy chiếu rõ ràng mà so sánh.
Long lên tiếng:
"Có lẽ... là Trung Chân Võ."
Nguyễn An Bình chớp chớp mắt khó hiểu:
"Có lẽ?"
Long thản nhiên giải thích:
"Dù sao tớ cũng đâu có thầy dạy hay ai chỉ điểm. Làm gì có hệ quy chiếu chuẩn mà biết chính xác được."
An Bình tặc lưỡi bĩu môi:
"Chậc! Xem ra ở cái nhóm này, tớ là đứa yếu nhất rồi!"
Lúc này, cả nhóm bước vào một không gian quảng trường rộng lớn ngập tràn ánh sáng ngầm. Đập vào mắt Long lúc này là một bức tượng Kim Long khổng lồ đang sừng sững vươn mình hướng thẳng lên không trung. Thân rồng dài uốn lượn uy vũ, hai mắt được chế tác từ ngọc thạch quý hiếm phát ra luồng sáng uy nghiêm. Bên dưới chân đế tượng đá có khắc một tấm biển kim loại sáng bóng: Tổ Phụ Lạc Long Quân.
Hà Vũ Yến đứng bên cạnh cất giọng cảm thán:
"Thấy sao? Uy vũ chứ? Có thấy tự hào không?"
Thanh Huyền Tử lập tức xen vào đáp lời thay:
"Ừm! Tự hào vì chúng ta là con Rồng cháu Tiên."
Nghe thấy tiếng hắn, Hà Vũ Yến chỉ khẽ liếc xéo Thanh Huyền Tử một cái đầy ngán ngẩm, rồi lặng lẽ bước nhanh hơn để giữ khoảng cách với hắn.
Rất nhanh, cả nhóm đã tìm tới quán Cơm nhà họ Phạm. Sau khi chọn xong các món ăn gia đình quen thuộc, họ liền vây quanh chiếc bàn gỗ ngồi xuống thưởng thức. Cơm ở đây thực sự rất ngon, phải nói là ngon đến mức khó cưỡng. Dù rằng xét về lượng linh khí tích tụ trong từng hạt cơm thì cũng chẳng có gì quá cao siêu hay vượt trội so với nông sản trên mặt đất, nhưng hương vị mộc mạc, đậm đà thì lại chạm đến tận cùng vị giác.
Bác chủ quán là hai vợ chồng tán tu tu vi không quá cao, nhưng tay nghề nấu cơm gia truyền của họ lại đạt tới mức thượng thừa, thậm chí còn được Nhà nước chính thức công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Nơi này là do chính quyền đứng ra bảo trợ và thuê hai vợ chồng về nấu nướng, phục vụ riêng cho giới siêu phàm ngầm, chứ họ chẳng cần phải bỏ tiền túi ra thuê mặt bằng đắt đỏ dưới Hạ Thành. Trên Thượng Thành, họ còn một nhà hàng cơm gia truyền sầm uất khác giao cho người con trai lớn đứng ra tiếp quản.
Hà Vũ Yến vừa gắp một miếng thức ăn vừa quay sang cảm thán với Long:
"Nói thật nhé! Trong cái giới tu sĩ thời nay, kiếm được một cái 'nghề chính quy' danh chính ngôn thuận là phúc đức ba đời đấy."
Long chớp mắt tò mò:
"Tại sao?"
Hà Vũ Yến nở một nụ cười ẩn ý, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cậu tự suy ngẫm.
Trầm ngâm mất vài giây, Long lập tức hiểu ra nguyên do. Trong cái thời đại mạt pháp này, nếu một tu sĩ may mắn sở hữu công pháp chuyên về khai phá trí tuệ, lại chọn đúng ngành nghề hot thì sau này hoàn toàn có thể chễm chệ ngồi phòng máy lạnh làm nhân viên văn phòng cao cấp. Hay những tu sĩ đi theo nhánh huyền học, phong thủy, bùa chú thì dư sức làm thầy pháp, tư vấn tâm linh cho giới nhà giàu.
Thế nhưng, số còn lại, những siêu phàm giả chỉ thuần túy có sức mạnh thể chất, tốc độ vượt trội hay khả năng chiến đấu, thì sẽ làm gì để sống?
Trong một xã hội hiện đại có pháp luật nghiêm minh, bên dưới bị chính phủ kiểm soát gắt gao, bên trên lại chịu sự răn đe của Thiên Ý, cái sức mạnh "tay to chân khỏe" ấy đâu phải muốn phô diễn là phô diễn? Mà cho dù có vác sức mạnh siêu nhân đó đi làm công nhân, thợ hồ hay bốc vác, thì lao động chân tay suy cho cùng vẫn là loại lao động có thu nhập thấp nhất trong xã hội.
Chưa kể, họ còn là siêu phàm giả, bắt buộc phải có thời gian tĩnh tọa tu luyện mỗi ngày. Bộ Luật Lao động Dành riêng cho Giới Siêu phàm có quy định rõ: Các cơ quan, doanh nghiệp có tuyển dụng tu sĩ phải đảm bảo quỹ thời gian cho họ tu tập.
Thế nhưng, những ngành nghề đặc thù đáp ứng được điều kiện đó thì lấy đâu ra nhiều? Khách hàng là người trong giới siêu phàm thì ít lại càng thêm ít. Nhìn cái Hạ Thành rộng lớn nhưng vắng vẻ này là biết. Cả một dãy phố thương mại ngầm mà chỉ có đúng ba quán ăn mở cửa nổi, và cũng nhờ có ngân sách Nhà nước tài trợ mới duy trì được.
Chính vì vậy, thực tế cuộc sống của đa số tán tu thời nay đều vô cùng chật vật. Kẻ có năng lực tốt thì chen chân làm vệ sĩ cho các thế gia hay đại gia phàm nhân, lương cao thật đấy, nhưng lại vắt cạn thời gian tu luyện.
Kẻ chấp nhận mức lương thấp thì chọn làm bảo vệ, tuy tiền lương ít nhưng lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để xếp bằng luyện khí. Cùng lắm thì mở một cái võ đường nhỏ dạy quyền cước, chứ còn đi làm thợ làm thầy ở ngoài đời thì cũng chẳng thể nào tự do thể hiện mình là siêu nhân được.
Tất nhiên, trừ những người vốn đã có nghề nghiệp chuyên môn riêng từ trước, nhưng những công việc ấy lại hoàn toàn không thể áp dụng sức mạnh siêu phàm vào để làm việc. Đúng là trong giới tu sĩ hiện đại, có được một "cần câu cơm" vừa đúng pháp luật vừa hợp đạo tu hành khó gian nan biết chừng nào !
Long thong thả cắn miếng thịt, nước sốt tràn bên trong, trong lòng thầm nghĩ những chuyện này suy cho cùng cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu.
Xét về kinh nghiệm thương trường hay mưu lược kinh doanh, cậu vốn dĩ là một "lão quái vật" đã sống qua hàng cả vạn năm. Mang trong mình bản chất và tư duy của một Ác Ma tộc, việc đối phó hay chơi cờ với đám "con nít" nhân loại thực sự dễ như một trò chơi.
Còn nếu xét về gia thế đời thường, cha cậu vốn có xí nghiệp kinh doanh riêng. Sau này nếu thích, cậu cứ việc quay về tiếp quản, thừa kế lại cái cơ ngơi ấy là xong.
Đó là còn chưa kể đến cái "nghề tay trái" trong bóng tối của cậu. Chỉ mới làm nhẹ nhàng một vụ vừa rồi, cậu đã bỏ túi êm ru hai mươi tỷ đồng. Trong cái thế giới siêu phàm ngầm này, kẻ khác chật vật mưu sinh vì miếng ăn, còn cậu thì đơn giản là đang tận hưởng một chuyến dạo chơi đầy thú vị mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.