Giao Ước Vĩnh Hằng

Chương 23: Thiên Lý Tông Đệ Tử

Đăng: 07/11/2026 21:15 2,209 từ 1 lượt đọc

Đứng trước quầy thuốc Nguyệt Thụ, Long bước vào trong. Nguyễn An Bình lanh chanh bước theo sau. Hà Vũ Yến trước đó đã tách ra đi mua thêm ít phù chú với đạo cụ làm pháp, còn tên Thanh Huyền Tử thì lẽo đẽo bám theo cô rồi.
Một nam nhân viên thấy có khách liền nhanh chân chạy lại, nở nụ cười đàng hoàng:
"Kính chào quý khách! Hai người cần tìm loại gì ạ?"
Long cười cười hỏi:
"À, tôi muốn xem thử mấy loại thuốc. Bên anh có những gì?"
Anh nhân viên lịch sự trả lời:
"Dạ thưa quý khách, bên em có đầy đủ các dòng thuốc y tế thông thường, thuốc hồi phục, chữa thương, an thần, khôi phục thể lực hay kích thích thể chất... Ngoài ra bên em cũng bán các loại thuốc đặc trị theo chỉ định của y sư nữa ạ."
Long liếc nhìn một lượt qua các kệ kính. Nào là hộp thuốc viên con nhộng, viên nén, thuốc sủi, thuốc bột pha, túi trà, gói thuốc combo và cả mấy ống tiêm cấp tốc nữa. Thấy khá thú vị, cậu cất giọng:
"Ồ! Thế ở đây không bán đan dược à?"
Nghe câu hỏi, anh nhân viên chỉ mỉm cười giải thích:
"Dạ thưa quý khách, đan dược suy cho cùng cũng là dược liệu được nghiền mịn, ép lại rồi vo tròn, dùng sáp hoặc hồ tinh bột để kết dính thôi ạ. Nó cũng chẳng phải cái gì quá thần kỳ hay cao siêu như trong mấy cuốn tiểu thuyết đâu. Viên nén với viên con nhộng thời nay không phải chính là đan dược hiện đại sao ạ?"
Long gật gù:
"Ồ! Nay tôi mới được khai sáng đấy."
Nguyễn An Bình đứng phía sau chen vào:
"Cũng không hẳn là không có đâu. Bên Bắc Nguyên ấy, mấy tông môn cổ vẫn luyện đan theo kiểu truyền thống như trong truyện. Nam Lạc mình cũng có, nhưng mà năng suất thấp, giá thành đắt, mà độ ổn định về tác dụng thuốc thì hên xui lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy loại cổ đan hiếm có khó tìm thì vẫn là đan tròn thôi, mấy thứ đó vẫn được tính là báu vật đấy."
Long nghe vậy liền ngộ ra, gật gù bảo:
"Thì ra là thế. Thú vị thật! Vậy gói cho tôi vài loại phổ biến đi. Mỗi loại vài viên, giá cả không thành vấn đề đâu."
Thấy gặp đúng khách sộp, anh nhân viên hớn hở gật đầu rồi quay đi đóng gói thuốc ngay. Xong xuôi, anh ta in ra một tờ hóa đơn đưa qua.
Nhìn con số 101 triệu trên hóa đơn, Long khẽ tặc lưỡi. Cậu thò tay vào trong túi áo, móc ra một cái túi vải nhìn khá cũ kỹ. Rồi trước mắt mọi người, cả bàn tay của cậu chui tọt vào bên trong cái túi bé tẹo.
Nguyễn An Bình hai mắt sáng rỡ reo lên:
"Uầy! Túi trữ vật kìa!"
Thực chất là Long thò tay lấy từ trong Hắc Ám Không Gian ra một cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng. Cậu cầm lấy, đếm đếm vài giây rồi rút ra một xấp đưa cho nhân viên.
Thấy cọc tiền mặt dày cộp, anh nhân viên chẳng lấy làm lạ. Anh ta thản nhiên nhấc cái máy đếm tiền từ dưới quầy lên, nhét tập tiền vào cho máy chạy xè xè:
"Dạ, quý khách trả thừa ba tờ ạ."
Anh nhân viên thối lại tiền thừa rồi hai tay đưa túi thuốc cho Long:
"Cảm ơn nhé."
Long nhận lấy túi thuốc rồi dẫn Nguyễn An Bình quay ra ngoài. Anh nhân viên phía sau vẫy tay tươi cười:
"Cảm ơn quý khách! Tạm biệt và hẹn gặp lại ạ!"
Nhét hết đống thuốc vừa mua vào "túi trữ vật", Long cùng Nguyễn An Bình thong thả bước tiếp trên con phố. Liếc nhìn sang một tiệm hàng mang biển hiệu Cửa Hàng Phù Chú Hồng Hà, Long cất giọng:
"Vào đây đi!"
Đẩy nhẹ chiếc cửa kính, hai người bước vào bên trong. Nếu như quầy thuốc Nguyệt Thụ lúc nãy mang phong cách hiện đại như một nhà thuốc tây sang trọng, thì nơi đây lại được bài trí hoàn toàn theo lối cổ phong. Sàn gỗ sẫm màu, tường ốp gỗ ấm cúng, xung quanh dán rải rác những lá bùa mẫu, kết hợp cùng vài cặp câu đối, bài thơ cổ và tranh thủy mặc treo tường.
Đặt ngay chính giữa không gian là các dãy kệ trưng bày phù chú được đóng khung kính trang trọng, bên dưới mỗi lá bùa đều có ghi chú thích công dụng rất chi tiết.
Long tiến lại gần, chăm chú nhìn qua từng lá phù: nào là Thanh Tâm Phù, Hỏa Đạn Phù, Băng Hóa Phù, Trị Liệu Phù...
Tiến thẳng tới quầy thanh toán, nhìn cậu nhân viên đang đứng trực, Long thản nhiên bảo:
"Gói cho tôi mỗi loại ba tấm."
Nghe câu nói mang đầy tính nhà giàu mới nổi, cậu nhân viên trố mắt há hốc miệng mất vài giây. Rồi như bừng tỉnh, anh ta lập tức nở một nụ cười niềm nở:
"Dạ! Quý khách chờ em một chút để em tính tiền ạ!"
Ngón tay bấm lạch cạch trên máy tính một hồi, cậu nhân viên hào hứng cất giọng:
"Dạ thưa quý khách, tổng cộng của anh hết 563 triệu 500 nghìn ạ!"
Long chỉ mỉm cười. Cậu giơ chiếc túi vải trữ vật ra, dốc dốc nhẹ một cái, lập tức mấy cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng buộc dây thun chui tọt từ miệng túi rơi rầm rầm xuống mặt bàn.
Nhìn đống tiền mặt dày cộp, mắt cậu nhân viên sáng rực lên. Anh ta lôi vội chiếc máy đếm tiền ra cho chạy xè xè, đồng thời tranh thủ xoay người mở chiếc tủ gỗ đựng bùa phía sau, cẩn thận rút từng lá phù chú đúng loại ra. Xếp gọn gàng đống bùa dán niêm phong đưa bằng hai tay cho Long, anh ta lại nhanh tay đếm đếm đống tiền thừa trả lại cho cậu:
"Dạ bùa của quý khách đây ạ! Số tiền thừa em xin gửi lại anh. Cảm ơn quý khách rất nhiều!"
Rời khỏi tiệm phù chú, Long và Nguyễn An Bình cất bước trên con phố ngầm. Nguyễn An Bình tung tăng đi trước dẫn đường, vừa đi vừa chỉ tay về phía chiếc biển hiệu mạ vàng nhô ra ở góc phố đằng xa: Cửa Hàng Pháp Cụ Đạo Sư Thiên Lý.
Cả hai nhanh chân bước tới. Thế nhưng chưa kịp đẩy cửa vào trong, giọng nói gắt gỏng của Thanh Huyền Tử đã vạch cản không khí, oang oang vang ra tới tận ngoài đường:
"Thiên Lý Tông quý tiệm làm ăn kiểu gì thế này? Rõ ràng chúng ta tới trước, hỏi mua trước, giá cả niêm yết đàng hoàng! Nhân viên vừa gật đầu chuẩn bị thu tiền, sao các vị lại ngang nhiên lật lọng không bán nữa?"
Long và An Bình đưa mắt nhìn nhau một cái. An Bình nhíu mày, lập tức sải bước chạy vội vào trong. Long thong thả bước theo sau.
Bên trong cửa hàng rộng lớn bài trí vô số tủ kính trưng bày pháp khí, dụng cụ trừ tà. Lúc này, tại khu vực quầy giao dịch chính, không khí đang vô cùng căng thẳng. Hà Vũ Yến đứng đó, gương mặt thanh tú khẽ sa sầm xuống, đôi lông mày liễu nhíu chặt. Bên cạnh cô, Thanh Huyền Tử đang mặt đỏ gay, tay chỉ thẳng vào thanh kiếm gỗ đào nằm trong chiếc hộp nhung đỏ trên bàn.
Thanh kiếm dài khoảng ba thước, chất gỗ đào cổ đen sẫm tỏa ra luồng linh khí dịu nhẹ nhưng vô cùng thuần khiết. Bên trên thân kiếm ẩn hiện lớp hoa văn tự nhiên giống như những gợn sóng, nhàn nhạt lưu chuyển ánh đỏ. Tấm bảng giá bên dưới ghi rõ: Kiếm Gỗ Đào Năm Trăm Năm Linh Ngọc, một bảo vật trấn tà hiếm có vừa mới được cửa hàng nhập về sáng nay.
Đứng đối diện hai người là hai gã đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh lam viền vàng, trang phục đặc trưng của đệ tử Thiên Lý Tông mà Long từng tìm hiểu qua. Tên bên trái có nốt ruồi ở cằm là Huyền Lý Tử, còn tên cao gầy bên phải, ánh mắt mang vẻ ngạo mạn là Hoàng Lý Tử.
Hoàng Lý Tử nhếch môi cười khẩy, thản nhiên với tay lấy chiếc hộp nhung chứa thanh kiếm gỗ đào ôm vào lòng, giọng điệu coi thường ra mặt:
"Nói nghe hay nhỉ! Nhưng Đạo Tinh Tông các vị nên nhớ, cửa hàng này vốn là tài sản Thiên Lý Tông chúng ta. Sư huynh đệ chúng ta nhìn trúng hàng nội bộ, đương nhiên có quyền ưu tiên mua trước. Đạo Tinh Tông từ bao giờ lại có quyền xen vào chuyện nội bộ của Thiên Lý Tông thế?"
Thanh Huyền Tử tức đến bật cười:
"Tài sản của quý tông thì sao? Đã mở cửa giao dịch ở Hạ Thành thì phải tuân theo quy tắc buôn bán của Hạ Thành! Chúng tôi đã chốt giá, chuẩn bị quẹt thẻ thanh toán. Các vị đến sau, cậy danh người nhà rồi ngang nhiên cướp tay trên, chẳng lẽ Thiên Lý Tông lại coi thường quy củ và tín nghĩa đến thế sao?"
Huyền Lý Tử biến sắc, bước tiến lên một bước, linh khí Luyện Khí Kỳ tầng bốn bùng phát, ánh mắt hằn học:
"Thanh Huyền Tử! Ăn có thể múa đũa, nói chớ múa mồm! Đừng tưởng vừa bước lên Luyện Khí tầng năm mà đã có thể lên mặt dạy đời Thiên Lý Tông ta!"
Hà Vũ Yến lạnh lùng vươn tay cản Thanh Huyền Tử lại trước khi hắn nổi điên lao vào động thủ. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lý Tử, cất giọng đanh thép:
"Thiên Lý Tông các người hành sự thiếu minh bạch như vậy, không sợ tiếng xấu lộng quyền cướp đồ của khách hàng truyền ra ngoài làm hoen ố danh tiếng chư vị Lão Tổ sao?"
Hoàng Lý Tử hếch cằm, cười nhạt đáp trả:
"Vũ Tinh đạo hữu chớ có chụp mũ. Bọn ta không cướp. Quy tắc tiệm ghi rõ: Đệ tử nội bộ tông môn được quyền ưu tiên mua đồ hiếm về trước. Bọn ta chỉ hành xử đúng quy định tông môn mà thôi. Nếu Đạo Tinh Tông các người giỏi giang, cứ việc tự lực đi tìm một thanh kiếm gỗ đào năm trăm năm khác!"
Nguyễn An Bình lúc này đã xông vào, chống tay ngang hông gầm lên:
"Một lũ xảo ngôn cậy quyền cậy thế!"
Huyền Lý Tử liếc nhìn An Bình rồi lại liếc sang Long vừa thong thả bước vào, ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt:
"Ồ, người Đạo Tinh Tông kéo đến đông đủ cả rồi đấy à? Sao nào? Muốn ỷ đông hiếp yếu ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao? Đừng quên, đây là địa bàn của ai!"
Long liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào Hoàng Lý Tử, đặc biệt là dừng lại ở chiếc hồ lô treo bên hông hắn một lát, rồi mới quay sang hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hai anh chị?"
Hà Vũ Yến quay lại, nén bức xúc chỉ vào thanh kiếm gỗ đào:
"Bọn chị định mua thanh kiếm này. Đã gói xong, chuẩn bị thanh toán thì hai tên này tới cướp."
Nghe thế, Long đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ, rồi khẽ thở dài lên tiếng:
"Thôi được rồi! Anh chị à, cửa hàng là của người ta. Tiền chưa trao, hàng chưa nhận thì chúng ta làm gì có quyền pháp lý hay lý lẽ nào mà ép họ giao đồ."
Hà Vũ Yến định nói thêm:
"Nhưng mà...!"
Huyền Lý Tử bỗng cười lớn khoái trá:
"Ha... ha... ha! Vị tiểu huynh đệ này nói rất có lý đấy! Vũ Tinh Tử, Thanh Huyền Tử, hai người còn gì để chối cãi nữa không?"
Thanh Huyền Tử nghẹn họng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Long:
"Cậu...!"
Long nhàn nhã xòe tay đẩy đẩy hai người quay bước ra ngoài:
"Thôi được rồi, đi thôi đi thôi!"
Phía sau, tiếng cười đắc ý của hai tên đạo sĩ Thiên Lý Tông vang lên. Thế nhưng vừa bước ra qua khỏi ngưỡng cửa, Long bất ngờ dừng bước, ngoái đầu lại thả một câu mỉa mai nhẹ như không:
"Chậc. Mang tiếng danh môn Đạo gia, hành sự lại chẳng khác nào phường tam giáo cửu lưu, chợ búa hạ đẳng."
Nói xong, cậu dắt tay An Bình thong thả bước đi, để lại phía trong cửa hàng hai gã đạo sĩ Thiên Lý Tông tức đến xanh mặt, tức xì khói đầu mà không thể làm gì được.

0