Chương 24: Phượng Vi
Giao Ước Vĩnh Hằng
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Hà Vũ Yến vừa đi vừa bực dọc, lườm Long một cái sắc lẹm:
"Cái thằng nhóc này, cậu bị làm sao thế hả?"
Thanh Huyền Tử nhìn Long, mỉm cười xoa dịu:
"Thôi được rồi, sư muội! Dù sao thì vụ vừa rồi chúng ta cũng không đủ lý lẽ để ép người ta. Nhưng mà câu chốt của cậu nghe thấm đấy, Long à!"
Long thong thả bước đi, quay lại nhìn ba người với một nụ cười đầy ẩn ý:
"Chị Yến, em hỏi thật nhé!"
Hà Vũ Yến vẫn còn hơi gắt gỏng:
"Gì nữa?!"
Long hỏi:
"Mức tiền thưởng nếu bắt được một Ngự Quỷ Sư là khoảng bao nhiêu?"
Cả ba tiếng đồng thanh vang lên:
"Hả?"
Ba người ngơ ngác chớp mắt, khó hiểu nhìn chằm chằm vào Long. Long tiếp lời:
"Cứ trả lời em đi."
Thanh Huyền Tử ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Ừm... Tùy thuộc vào hình thức nô dịch ma quỷ, số lượng nạn nhân, với mức độ thiệt hại thực tế... Thường thì tiền thưởng truy nã khi bị phát hiện sẽ dao động từ một đến mười tỷ. Mức cao nhất rơi vào tầm vài trăm tỷ, nhưng đó là đối với mấy đại án giết cả trăm mạng người."
Long hỏi tiếp:
"Thế nếu hắn nô dịch năm con quỷ thì sao?"
Thanh Huyền Tử đáp:
"Nô dịch tận năm con quỷ à? Năm con thì còn tùy thuộc vào thực lực của chúng ra sao, được tạo ra bằng phương pháp gì, và được nuôi dưỡng như thế nào nữa."
Long giơ tay vuốt cằm, gật gù bảo:
"Ừm, vậy là đủ rồi!"
Hà Vũ Yến nhíu mày hỏi dồn:
"Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"
Long nhún vai thản nhiên:
"Không có gì đâu. Chỉ là em nhìn thấy trong cái hồ lô của gã Hoàng Lý Tử kia có năm linh hồn. Còn có phải ma quỷ hay không thì em chịu."
Hà Vũ Yến giật thót, hỏi lại với vẻ nghiêm trọng:
"Em chắc chắn chứ?!"
Long khẳng định:
"Chắc như đinh đóng cột! Đây là năng lực bẩm sinh của mắt em. Mục Linh Nhãn."
Nghe câu trả lời, ba người im lặng nhìn nhau mất vài giây. Không chần chừ thêm một khắc, Hà Vũ Yến lặng lẽ rút chiếc điện thoại thông minh ra. Cả ba người châu đầu lại nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô truy cập thẳng vào ứng dụng Thông Tin Chính Phủ, mở mục Danh Sách Ngự Quỷ Sư Chính Quy, rồi liên tục nhập từ khóa tìm kiếm. Sau ba phút tra cứu gắt gao từ tên thật, đạo hiệu, số lượng quỷ hồn cho tới tông môn, hoàn toàn không hề có bất kỳ thông tin nào về cái tên Hoàng Lý Tử.
Toàn bộ Thiên Lý Tông chỉ đăng ký chính thức mười bốn Ngự Quỷ Sư hợp pháp, và tuyệt đối không có tên của Hoàng Lý Tử!
Khóe môi Hà Vũ Yến khẽ giật giật, rồi cô bất ngờ bật ra một tràng cười:
"Ha ha ha! Ha... ha... ha...! HA... HA... HA...!"
Nhìn thấy nụ cười rợn người như ác quỷ hiện hình của vị sư tỷ nhà mình, Nguyễn An Bình bên cạnh rùng mình một cái. Liếc nhìn người đi đường e dè nhìn cả nhóm, cô gái thì thầm nhỏ to với Long:
"Nụ cười của sư tỷ bắt đầu mất hết nhân tính rồi kìa..."
Nói xong, cô bé lặng lẽ nhích người lùi xa ra vài bước để bảo toàn tính mạng. Hà Vũ Yến vỗ bộp bộp lên vai Long đầy phấn khích:
"Ngon lắm! Long ạ! Được lắm! Huyền Lý Tử, Hoàng Lý Tử, Thiên Lý Tông... Chuyến này bọn mày chết chắc với bà!"
Tại tầng ba Hội sở Đạo Tinh Tông, cả bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ lớn. Thanh Huyền Tử nhíu mày, lên tiếng tổng kết:
"Hiện tại chúng ta đang vướng phải ba vấn đề lớn. Thứ nhất, chúng ta chỉ mới xác định được trong hồ lô của Hoàng Lý Tử có giấu năm linh hồn qua mắt của Long chứ chưa có bằng chứng vật lý. Thứ hai, không có lý do rõ ràng thì lấy quyền gì mà bắt giữ hay khám xét họ? Thứ ba, tuyệt đối không thể động thủ trong phạm vi Hạ Thành. Còn nếu báo lên Cục An Ninh Tâm Linh hay Bộ Linh Dị lúc này, không có bằng chứng trực quan thì họ cũng rất khó thụ lý ngay."
Nghe tới đây, Nguyễn An Bình hăng hái giơ tay phát biểu:
"Em có ý kiến!"
Cả ba người lập tức quay sang nhìn cô. An Bình cười phấn khích bảo:
"Hay là chúng ta canh lúc vắng người, xông vào đánh cho hai tên đó một trận rồi giật cái hồ lô ra lật tẩy tang chứng là xong!"
Hà Vũ Yến day day thái dương, thở dài thườn thượt:
"Không thể được! Chúng ta là dân thường chứ đâu phải lực lượng thi hành công vụ mà đòi tự ý khám xét người khác? Tưởng em có cao kiến gì hay ho lắm."
An Bình bĩu môi:
"Thế thì báo cảnh sát là xong..."
Long liếc nhìn An Bình một cái, bĩu môi:
"Nói thế thì ngồi đây bàn làm cái gì nữa? Báo án chỉ ăn được chút tiền thưởng báo tin dăm ba chục triệu, tự tay khống chế giao nộp mới ôm trọn tiền thưởng vài tỷ chứ."
Thanh Huyền Tử gật đầu đồng tình với Long, lại bổ sung thêm:
"Chưa kể, chúng ta còn chưa nắm rõ thực lực thực sự của hai tên kia khi chúng giải phóng cả năm con quỷ hồn ra cùng lúc."
Thế là cả phòng lại bắt đầu rơi vào một cuộc tranh luận sôi nổi. Kế hoạch này thì vi phạm quy định Hạ Thành, kế hoạch kia thì thiếu bằng chứng, phương án khác thì lại vi phạm pháp luật...
Đúng lúc không khí đang bế tắc, Long bất ngờ vỗ "bộp" một cái xuống mặt bàn. Cậu nhếch môi mỉm cười:
"Em có một kế, đảm bảo vẹn cả đôi đường."
Hạ Thành Lạc Long Quân, Long cùng Nguyễn An Bình thong thả bước đi trên con phố ngầm. Phía xa, ánh đèn neon nhạt chiếu lên lối vào một bến tàu điện ngầm.
Bây giờ mới là lúc Long quay lại xử lý công việc chính khi tới Hạ Thành lần này: đăng ký nhập học tại Học Viện Y Dược Siêu Phàm Quốc Gia, cơ sở đào tạo nằm ngay bên dưới lòng đất của Bệnh viện Phượng Vĩ, bệnh viện có quy mô lớn nhất toàn quốc.
Vì Nguyễn An Bình cũng có cùng mục tiêu, cả hai quyết định bắt chuyến tàu điện ngầm nối liền từ Hạ Thành Lạc Long Quân sang Hạ Thành Phượng Vĩ nằm ngay bên dưới khu bệnh viện.
Sở dĩ không đi lên mặt đất rồi mới từ Bệnh viện Phượng Vĩ đi xuống là vì khu vực bệnh viện trên kia lúc nào cũng đông đúc và phức tạp, không thể áp dụng hệ thống thang máy có lối ẩn rộng rãi như ở các điểm Hạ Thành khác. Thang máy nội bộ trên mặt đất chỉ dành riêng cho đội ngũ y sư siêu phàm hoặc các trường hợp cấp cứu nguy cấp; còn bình thường, người ngoài muốn tiếp cận phân khu ngầm này bắt buộc phải đi gián tiếp bằng tuyến tàu điện ngầm.
Còn vụ hai tên đạo sĩ Thiên Lý Tông, do bọn chúng hiện vẫn chưa bước chân ra khỏi ranh giới an toàn của Hạ Thành nên kế hoạch gài bẫy đành tạm thời gác lại, tranh thủ làm xong việc chính trước vẫn hơn.
Hai người lần lượt quét vé, đứng chờ ở sân ga rồi theo dòng người bước lên khoang tàu.
Liếc nhìn khoang tàu lác đác hành khách, Long thong thả nằm ườn ra chiếm trọn hai chiếc ghế trống. Xung quanh cậu, không gian mang một vẻ sinh hoạt rất đỗi bình thường. Nếu không phải biết rõ mình đang ở dưới lòng đất Hạ Thành, nơi này trông chẳng khác gì một chuyến tàu điện trên mặt đất: vẫn là những con người ăn mặc chỉnh tề, hiện đại, tay chăm chú lướt điện thoại, tai đeo tai nghe. Cùng lắm chỉ lác đác vài bệnh nhân tay bó bột, quấn băng gạc hay vài tiếng ho khụ khụ của người đang trên đường tới Bệnh viện Phượng Vĩ khám bệnh.
Một giọng nói trong trẻo, thanh thoát bất ngờ vang lên giữa tiếng ầm ầm nhỏ đều đều của chuyến tàu điện ngầm:
"Chào hai bạn!"
Long đang nằm ườn trên ghế liền thong thả ngoái đầu quay lại nhìn. Cậu bắt gặp một cô gái trẻ trung đang mỉm cười bước tới. Ấn tượng đầu tiên đập thẳng vào mắt cậu là vóc dáng đẫy đà đến mức phi lý, đặc biệt là vòng một nảy nở khủng khiếp... Mẹ kiếp! Cái này phải gọi là quái vật ba đầu chứ còn là gì nữa!
Tiếp theo đó mới là một khuôn mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp rạng rỡ nhưng không khỏi toát lên vẻ cá tính, trẻ trung, cháy hừng hực như một ngọn lửa hồng không bao giờ tắt.
Thế nhưng, thứ đầu tiên mà cậu vô thức bật ra khỏi miệng lại là:
"Mẹ, một con phượng hoàng!"
Lời thốt ra làm không gian trong khoang tàu chững lại một nhịp. Hai bên im lặng nhìn nhau mất vài giây, rồi cô gái kia không nén nổi liền bật ra một tràng cười khúc khích đầy vui vẻ:
"Hi... hi... hi... Mình tên là Phượng Vi, không phải Phượng Hoàng đâu nhé! Hai bạn cũng đang đi tới Học Viện Y Học Siêu Phàm Quốc Gia đúng không? Để nhập học à?"
Ngước mắt nhìn lên "hai quả đồi" sừng sững, đồ sộ ngay trước mặt cô gái mới tới, rồi lại chầm chậm cúi xuống nhìn lại lồng ngực nhấp nhô như mặt biển phẳng lì của chính mình, trong lòng vị đạo sĩ nhỏ An Tinh Tử gầm gào rơi nước mắt. Cô gái nhỏ nở một nụ cười gượng gạo, khẽ e hèm một tiếng rồi nói:
"Đúng rồi! Bạn cũng vậy ạ."
Phượng Vi mỉm cười đáp:
"Đúng vậy! Mình có thể ngồi đây không?"
Nguyễn An Bình giật mình luống cuống, vội vàng xách chiếc túi xách của mình khỏi chiếc ghế trống:
"À, ừ, được chứ!"
Long thấy vậy cũng thong thả ngồi dậy, thu chân lại nhường khoảng không gian.
Phượng Vi tự nhiên ngồi xuống, thân thiện bắt chuyện:
"Các bạn tên gì?"
An Bình đáp:
"Mình tên An Bình."
Long nói:
"Mình là Hoàng Long."
Phượng Vi hỏi tiếp:
"Các bạn là người ở đây à?"
Nghe câu hỏi, Nguyễn An Bình gật đầu trả lời ngay:
"Ừm. Đúng rồi! Mình người ở đây, dân Hồng Phong chính hiệu luôn. Nhưng mà hồi nhỏ cha mẹ gửi lên Đạo Tinh Tông học."
Phượng Vi tò mò quay sang nhìn Long:
"Ồ. Là người của tông môn. Còn bạn Long thì sao?"
Long đáp:
"Còn mình quê Hồng Thành. Mình tán tu thôi. Bạn thì sao?"
Phượng Vi cười:
"Mình á? Mình quê Nam Hải. Cũng là tán tu. Ừm... À phải rồi! Mình học Đại Học Khoa Học và Truyền Thông Hồng Phong, hai bạn thì sao?"
Nghe thế, Long nhếch môi cười đáp:
"Mình học Đại Học Công Nghệ Thông Tin Lạc Hồng."
Nguyễn An Bình hơi tặc lưỡi:
"Còn mình á... Học kép luôn, Đại Học Y Học Phượng Vĩ, rồi học luôn cái trường bên dưới."
Phượng Vi mắt sáng lên, thích thú cảm thán:
"Hay thật đó!"
Đang lúc mọi người trò chuyện say sưa, cửa khoang tàu điện ngầm khẽ rít lên một tiếng rồi chầm chậm trượt mở ra. Một nam thanh niên với vóc dáng cao ráo, nổi bật với khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai chuẩn nam thần bước vào. Anh ta khoác trên mình bộ áo vest may đo cao cấp vừa vặn đến hoàn hảo, chân đi đôi giày da đen bóng lộn. Cả người toát ra một hơi thở ưu tú, lịch lãm và quý phái đặc trưng của giới thượng lưu.
Vừa nhìn thấy trai đẹp xuất hiện, hai mắt Nguyễn An Bình lập tức sáng rực lên như đèn pha. Giọng nói nhí nhảnh của cô gái nhỏ đột ngột ngừng bặt chỉ vì còn bận mải mê ngắm "cực phẩm".
Chàng trai kia chầm chậm đưa mắt đảo nhìn xung quanh khoang tàu một lượt. Khi ánh mắt dừng lại ở nhóm của Hoàng Long đang ngồi, đôi mắt anh ta khẽ lóe lên một tia sáng. Rất nhanh, khóe môi anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, bước chân sải nhanh tiến lại gần:
"Bạn Phượng Vi. Chúng ta lại gặp lại."
Nhìn thấy chàng trai trẻ mỉm cười bước tới, Phượng Vi cũng nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện đáp lời:
"Chào bạn. Thế Minh! Chúng ta lại gặp rồi."
Liếc nhìn hai người lạ mặt đang ngồi kế bên, Thế Minh tò mò lên tiếng hỏi:
"Hai bạn này là?"
Phượng Vi quay sang, vui vẻ giới thiệu:
"Đây là bạn Hoàng Long. Còn đây là bạn An Bình. Cũng như chúng ta, hai người họ chuẩn bị nhập học trường Y Siêu Phàm."
Nói xong, cô lại quay sang phía hai người, cười tươi nói tiếp:
"Còn đây là bạn Thế Minh. Bạn này cũng học giống chúng ta."
Nguyễn An Bình e thẹn chào Thế Minh với giọng lắp bắp:
"Chào... chào bạn."
Thấy người mới tới chào hỏi lịch sự, Long cười nhẹ, đứng dậy vươn tay ra trước:
"Chào bạn. Tôi tên là Hoàng Long."
Thế Minh mỉm cười đáp lễ, lịch sự đưa tay ra bắt chặt lấy tay Long, rồi tự nhiên ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.