Chương 9: Livestream
Giao Ước Vĩnh Hằng
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Ú òa, không có gì bất ngờ khi một khuôn mặt oán giận tà ác bỗng nhiên lù lù hiện ra ngay trước mắt cậu ở khoảng cách gang tấc. Đó là khuôn mặt bết bát máu me của một người phụ nữ, mái tóc đen dài rũ rượi xõa xượi để lộ ra hai hốc mắt sâu thẳm, đen ngòm không có tròng mắt.
Không gian như đông cứng lại trong một phần mười giây, rồi chớp mắt một cái, oán hồn đã biến mất tăm vào hư không.
Thế nhưng Long vẫn hoàn toàn thản nhiên, biểu cảm không một chút gợn sóng, căn bản chẳng thèm để ý đến cú jumpscare rẻ tiền này. Xung quanh căn hầm, những thanh âm kỳ quái bắt đầu rộ lên, tiếng cười khúc khích lảnh lót rồi lại hóa thành tiếng khóc nức nở như có như không của trẻ em vang vảng bên tai, len lỏi qua các kẽ tường bê tông bám đầy tử khí để khủng bố tinh thần kẻ xâm nhập.
Long ngó lơ tất cả, đưa một tay lên đặt nhẹ lên cằm, đầu óc nhạy bén bắt đầu liên kết các chuỗi thông tin. Khóe mắt cậu lóe lên một tia sáng thông suốt, cậu cười khẽ:
"Twist này lớn nha. Càng ngày càng thú vị!"
Toàn thân cậu bốc lên hắc khí bao bọc lấy cơ thể. Trong tích tắc, khí tức của cậu hoàn toàn bị che giấu.
Cứ thế, Long thong thả quay người đi khỏi căn hầm tối tăm, bước từng bước ung dung lên bậc cầu thang bê tông, mặc kệ tiếng lộc cộc tơi tả rợn người như có vật gì đó vừa rơi xuống nền đất đá ngay sau lưng mình.
Long chậm rãi dắt chiếc xe máy lách qua những bụi cỏ dại mọc um tùm, tiến ra phía đầu đường nhựa một chút để tránh bị khuất tầm nhìn. Cậu gạt chân chống xe, rút chiếc điện thoại thông minh trong túi quần ra quẹt mở màn hình, khẽ liếc nhìn đồng hồ hiển thị.
Màn đêm đã bắt đầu đè nặng xuống vùng ngoại ô hẻo lánh, những dải sáng hoàng hôn cuối cùng tắt ngấm, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh, thời gian chuẩn bị bước vào các khung giờ tâm linh của màn đêm.
Long mở ứng dụng phát trực tiếp, bấm vào phần quản lý buổi phát sóng đã được đặt lịch sẵn từ trước. Nhìn vào thanh hiển thị trạng thái, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý.
Mấy trăm lượt người xem đang tò mò túc trực trong phòng chờ, các chỉ số tương tác liên tục nhảy số đều đặn. Hiệu quả làm việc của đám thủy quân mà cậu bỏ tiền ra thuê cày seeding hồi chiều thực sự không tồi. Đường link buổi live này đã được tụi nó spam nhiệt tình, phủ kín khắp các bài viết hóng biến và các diễn đàn thảo luận về đại án rút ruột công trình, vụ tai nạn thương tâm của người công nhân lẫn hành tung trốn nã của vị nữ giám đốc tại chính khu biệt thự bỏ hoang này.
Dư luận đang khát thông tin, và cậu chính là kẻ sẽ dâng tận miệng cho bọn họ thứ nội dung giật gân, kích thích nhất.
Long kiểm tra lại tiêu đề của buổi phát sóng một lần cuối: "24h ngủ cùng ma ở Hồng Đông Dream".
Cậu mở cốp xe, lấy ra chiếc mũ bảo hộ có gắn camera chuyên dụng cùng một cái gậy selfie. Sau khi đội mũ và kết nối camera với phiên livestream, Long khẽ nhấp tay dứt khoát vào nút phát sóng. Luồng tín hiệu lập tức được kết nối, màn hình hiển thị camera chính thức lên sóng trực tiếp trước sự mong đợi của hàng trăm con mắt hiếu kỳ.
Lúc này, giao diện livestream phân tách làm hai: màn hình lớn là hình ảnh từ chiếc camera hành trình gắn trên đầu chiếu thẳng vào khoảng không tối tăm phía trước, còn ở góc nhỏ bên dưới là ảnh mặt cậu quay cận cảnh từ chiếc điện thoại được gắn trên gậy selfie.
Giao diện kênh chat ngay lập tức nhảy lên liên tục khi đám đông bắt đầu tràn vào phòng livestream như trẩy hội:
[@NgườiQuaĐường_99]: "Tem! Ôi vãi, có vlogger mò vào tận khu Hồng Đông Dream thật này anh em ơi!"
[@HóngBiếnHồngPhong]: "Chủ thớt liều đấy, khu này mới niêm phong chưa đầy tháng vì vụ sập giàn giáo chết người với bà chủ thầu ôm tiền vượt biên mà."
[@KỹXảoĐiệnẢnh]: "Lại một đại pháp sư kịch bản câu view à? Để xem tí nữa team của thớt hóa trang con ma công nhân nhảy ra jumpscare kiểu gì nhé, làm giả trân là ăn gạch đấy!"
[@Tuấn_IT]: "Góc máy tối thui nhìn ghê răng phết, hóng chủ thớt cắm trại qua đêm xem có ma thật không."
Chuyển cho ảnh mặt mình phóng to lên toàn màn hình, nhìn những dòng bình luận đang nhảy lên như súng liên thanh, Long nở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính, đóng cực kỳ đạt vai một cậu sinh viên dại dột, ngông cuồng thích làm trò thử thách mạo hiểm để câu tương tác.
Cậu vừa cầm điện thoại quay một vòng bối cảnh công trình thô xám xịt, u ám xung quanh để tương tác với người xem, vừa thong thả dắt chiếc xe máy đi ngược trở lại khu vực sân trước trống trải:
"Hello... What’s up guys? Chào mừng tất cả anh em chiến thần, các vị đại pháp sư bàn phím đã có mặt trong buổi livestream độc nhất vô nhị đêm nay của tôi!"
Long xoay nhẹ gậy selfie một vòng, hướng ống kính về phía những khối bê tông thô xám xịt và những bộ giàn giáo rỉ sét đang chìm dần vào bóng tối đặc quánh, lớn tiếng cợt nhả bằng giọng điệu bất cần:
"Nghe giang cư mận đồn đại khu biệt thự bỏ hoang Hồng Đông Dream này có 'hàng thật giá thật' ghê gớm lắm, ma cỏ lởn vởn kinh hoàng lắm đúng không? Nực cười! Thời đại nào rồi còn tin mấy trò dị đoan nhảm nhí đó. Đêm nay, tôi sẽ cho anh em mở mang tầm mắt với thử thách 24 giờ cắm trại ngủ cùng ma tại căn biệt thự này. Để xem mấy con ma trong lời đồn tuổi gì mà đòi dọa được thanh niên cứng thế kỷ 21 nhé! Anh em nào tò mò thì thả tim, chia sẻ mạnh tay vào để cùng tôi bóc phốt truyền thuyết đô thị nào!"
Giao diện kênh chat ngay lập tức bùng nổ, các dòng bình luận ngây thơ, khuyên nhủ lẫn sợ hãi của cư dân mạng liên tục hiện lên với tốc độ chóng mặt:
[@HóngBiếnHồngPhong]: "Ơ thớt ơi khuyên thật lòng đi ra đi, đừng đùa với tâm linh. Khu này mới niêm phong chưa đầy tháng vì vụ sập giàn giáo chết người, oán khí nặng lắm. Coi chừng gáy sớm tí nữa ma hiện ra vả cho lệch hàm lại khóc gào lên cứu mạng!"
[@CúĐêm_HồngPhong]: "Xem qua màn hình điện thoại ở phòng một mình mà thấy ghê răng ngang. Chỗ này hoang vu vắng vẻ quá, lỡ không gặp ma mà gặp mấy thằng nghiện hay trộm cướp là ăn cám đấy chủ thớt, có mang theo đồ tự vệ gì không thế?"
[@Tuấn_IT]: "Hashtag đại án rút ruột công trình dẫn tôi tới đây. Ông em này ngông cuồng đúng chuẩn không sợ tà ma luôn. Đặt gạch hóng xem thức đêm cắm trại kiểu gì."
[@MêTâmLinh]: "Ôi thề, xem kĩ cái góc tối phía sau lưng thớt kìa, có cái bóng mờ mờ ảo ảo bốc lên như khói đen ấy nhỉ? Hay là do cam điện thoại cùi bắp vậy? Tự nhiên thấy lạnh sống lưng hộ luôn á! Donate, donate."
Ting!
Điện thoại cậu bỗng vang lên tiếng thông báo nhận tiền. Liếc nhanh vào màn hình hiển thị, Long mỉm cười rạng rỡ đầy thân thiện trước ống kính:
"Cảm ơn bạn Mê Tâm Linh đã donate. Chúc bạn buổi tối vui vẻ."
Chọn một góc nền bê tông tương đối sạch sẽ, Long dựng xe máy gọn vào một góc, xách theo chiếc ba lô dày cộp tiến tới khoảng sân trống trải. Cậu thong thả kéo khóa, khéo léo lấy ra từ bên trong nào là túi ngủ cỡ lớn, đồ hộp ăn sẵn cùng mấy chai nước uống bày ra mặt đất. Cậu vỗ vỗ vào đống nhu yếu phẩm, cười nói đầy tự tin:
"Nào anh em! Tôi đã chuẩn bị đầy đủ ở đây rồi. Tôi sẽ ở đây 24 giờ tới ngày mai xem có con ma nào không."
Nhìn thấy hành động "chơi thật" của chủ kênh, dòng bình luận lại tiếp tục nhảy lên điên cuồng:
[@CúĐêm_HồngPhong]: "Vãi! Tên này chuẩn bị đồ nghề thật này anh em."
[@Tuấn_IT]: "Đù má. Gan vậy!"
[@HóngBiếnHồngPhong]: "Khuyên ông bạn. Chuyện tâm linh không đùa được đâu."
[@HóngBiếnHồngPhong]: "Ông bạn ở thật tới tối mai, tôi donate cho bát phở."
Đọc được dòng thách thức kia, Long liền chỉ tay vào camera, trả lời bình luận bằng giọng điệu hóm hỉnh:
"Cảm ơn bạn Hóng Biến Hồng Phong. Chuẩn bị sẵn bát phở đi nhé."
Giữa những luồng khen ngợi và lo lắng, bất ngờ có một tài khoản buông lời khích tướng:
[@KỹXảoĐiệnẢnh]: "Sao chú em không vào trong mà ngủ? Sợ à?"
Long nhướng mày, khẽ cười khẩy một tiếng rồi hướng ống kính điện thoại lên trần căn nhà thô lổn nhổn gạch đá, thản nhiên đáp trả:
"Anh bạn Kỹ Xảo à, ma không có thật nhưng công trình bị rút ruột, ăn bớt là thật. Lỡ sập thì sao?"
Ngừng lại một chút, cậu bước vào trong công trình:
"Sẵn đây tôi kể lại vụ thảm án công nhân nửa tháng trước cho những anh em nào chưa kịp hóng biến nhé..."
Long vừa đi lững thững quanh sảnh tầng trệt, vừa thao thao bất tuyệt kể lại chi tiết thảm án bằng chất giọng truyền cảm của mình, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút để trả lời vài dòng bình luận của khán giả.
Không gian xung quanh mỗi lúc một âm u, và trời cứ thế dần dần tối mịt đi dưới ánh nhìn của hàng ngàn con người đang nín thở qua màn hình điện thoại.
Đúng lúc Long đang ngồi ăn hộp thịt, từ phía lối vào tối tăm của công trường bỗng có ánh đèn pin rọi thẳng về phía này, kèm theo tiếng bước chân lạo xạo trên nền cát đá.
Cậu nheo mắt nhìn ra. Dưới ánh đèn pin là hai người đàn ông. Người đi trước tay cầm đèn rọi, cái miệng liến thoắng nói liên hồi; người đi sau thì tay cầm một chiếc máy quay phim nhỏ, ống kính chĩa thẳng về phía trước.
Sự xuất hiện của hai vị khách không mời này lập tức khiến kênh chat trên điện thoại của Long, vốn đang cắm trên gậy selfie, nổ ra một trận bàn tán mới:
[@Thánh_Hóng]: "Ơ kìa, có biến! Đêm hôm khu biệt thự ma lại đón thêm hai vị đại pháp sư nào nữa đây?"
[@Tuấn_IT]: "Nhìn quả máy quay kia là biết đồng nghiệp rồi. Đụng hàng kịch bản rồi thớt ơi! 🤣"
Hai người kia cũng nhanh chóng phát hiện ra ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại của Long. Người đi trước liền giơ tay vẫy vẫy, bước chân thoăn thoắt tiến về phía khoảng sảnh trống. Cậu ta nở một nụ cười cực kỳ niềm nở, chủ động cất tiếng chào oang oang bằng chất giọng rất xởi lởi:
"Chào cậu em nhé! Úi chà, không ngờ nửa đêm nửa hôm ở cái khu Hồng Đông Dream này lại bắt gặp đồng đạo. Giới thiệu với cả nhà đang xem video, tôi là Đạt, chủ kênh vlogger 'Đạt Săn Ma' đây!"
Người thanh niên tên Đạt vừa nói vừa quay sang nháy mắt với người cầm máy quay phía sau để lấy góc, rồi quay lại cười xòa nhìn đống đồ hộp, túi ngủ dưới đất của Long:
"Rất vui được làm quen nha. Cơ mà xem ra cậu em đây cũng đang bật livestream cắm trại 'thử thách lòng dũng cảm' đúng không? Tiêu đề live là gì đấy để anh em vào ủng hộ chéo tương tác nào. Đi một mình thế này là liều lắm đấy nhé!"
Lê Hoàng Long lẳng lặng nuốt phần thịt hộp trong miệng xuống. Ngay trong một tích tắc đó, chiếc mặt nạ ngổ ngáo nhưng nhát gan của một cậu thanh niên mười bảy tuổi lập tức được cậu đeo lên một cách hoàn hảo. Long giả vờ giật mình làm suýt đổ hộp thịt, hai mắt trợn tròn, lắp bắp nhìn hai người như thể thấy cứu tinh:
"Á... á! Các... các anh là người thật đấy à? Ôi mẹ ơi, làm em hú hồn chim én! Em tưởng... tưởng có ma thật chứ!"
Cậu vừa nói vừa vờ vịt ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc nhanh qua chiếc máy quay của vlogger tên Đạt kia. Vở kịch này càng lúc lại càng đông diễn viên, mồi câu càng ngày càng thú vị rồi đây.
Rồi cậu mỉm cười giơ tay, niềm nở:
"Chào anh, em tên là Lân. Hôm nay là buổi live đầu tiên ạ."
Nghe thế, Đạt mỉm cười bắt tay:
"Ái chà, tân binh à? Thế nào rồi em?"
Rồi cậu ta giơ tay vẫy vẫy vào camera của Long:
"Xin chào 500 anh em bên kênh bên đó nhé."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.