Giao Ước Vĩnh Hằng

Chương 7: Là Em Phải Không?

Đăng: 30/10/2026 09:00 2,375 từ 23 lượt đọc

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Trong khi người lớn vẫn đang ngồi bên đĩa nướng ấm nóng nói cười rôm rả, ôn lại kỷ niệm cũ, thì ba đứa trẻ Long, Tiên, Quân lại rơi vào một khoảng trầm lặng. Mỗi đứa ngồi lùi lại một góc ghế, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt để giết thời gian.

Nhưng Long vẫn cảm nhận thấy rõ ràng, Thủy Tiên thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn về phía cậu. Thở dài một tiếng trong lòng, cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ấy cứ chập chờn chèn vào ký ức về Lisanna kiếp trước, khiến tâm trí của một Ma Vương vốn điềm tĩnh cũng trở nên xáo trộn.

Chính cậu cũng đang bối rối. Thôi thì có lẽ cậu phải quan sát thêm một thời gian.

Đúng lúc này, từ phía xa có tiếng gọi vang lên:

"Tiên đó hả? A! Em Tiên này!"

Ba người quay đầu lên nhìn, chỉ thấy một nhóm thanh niên tầm hai mươi tuổi đang bước tới. Nhóm này có khoảng bốn, năm người, ăn mặc vô cùng sành điệu và trẻ trung. Dẫn đầu là một cô gái với mái tóc uốn gợn sóng cá tính và một chàng trai có dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa đang tươi cười vẫy tay đi lại gần.

Tiên thấy cô gái đi đầu liền mỉm cười, vui vẻ vẫy tay lại:

"Chị Hà! A, Trọng! Không ngờ gặp em ở đây."

Cô gái tên Hà cười nói xởi lởi. Chàng trai đứng bên cạnh cô liền chủ động cất lời:

"Em chào chị Tiên."

Tiên gật đầu cười đáp lại:

"Ừm, chào em."

Thấy Thủy Tiên đi cùng hai cậu trai lạ mặt, Hồng Hà liền tò mò chớp chớp mắt, quay sang giới thiệu đám bạn đi cùng rồi khéo léo gợi mở:

"Nhóm chị đi ăn mừng cu Trọng vừa thi xong bằng lái xe. Giới thiệu với em, đây là Nam với Tuấn, bạn học cùng trường đại học của chị. Còn đây là em gái Thủy Tiên, hoa khôi nhà bọn mình đấy."

Đám thanh niên đi cùng lập tức nở nụ cười xã giao, lên tiếng chào hỏi Thủy Tiên hết sức lịch sự. Thủy Tiên cũng lịch sự giới thiệu ngược lại hai người bạn bên cạnh mình:

"Còn đây là Hoàng Long và Bảo Quân, hai bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ dưới quê của em. Hai bạn cũng vừa thi xong đại học và chuẩn bị lên Hồng Phong nhập học."

Cô quay sang giới thiệu với Long và Quân:

"Hai cậu, đây là chị Hà, là chị họ cùng ông của mình. Còn đây là Trọng, em họ cùng cụ của mình."

Tiến Trọng vui vẻ bắt tay Long và Quân:

"Chào hai cậu nhé!"

Tuy nhiên, trong lúc Hồng Hà và đám bạn gật đầu chào hỏi xã giao bề ngoài, Hoàng Long với giác quan nhạy bén lập tức cảm nhận được ngay. Từ ánh mắt của hai gã thanh niên tên Nam và Tuấn đi cùng Hồng Hà, có vài tia nhìn dò xét kín đáo, tò mò lẫn một chút soi mói lén lút quét qua người cậu và Bảo Quân.

Chúng nhìn từ bộ quần áo phông đơn giản, đôi giày thể thao bình thường cho đến cử chỉ trầm ngâm của hai cậu trai tỉnh lẻ. Nhất là khi nhìn thấy thái độ thân thiết, tự nhiên mà Thủy Tiên dành cho hai thằng con trai khác, đôi mày của gã tên Nam khẽ nhướng lên một cái đầy ẩn ý.

Long khẽ nhếch môi, ánh mắt thản nhiên đáp lại cú nhìn dò xét ấy mà không để lộ chút sơ hở nào. Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi:

"Chào mọi người."

Bảo Quân đằng sau gọng kính cận cũng ấp úng gật đầu chào theo. Sau vài câu xã giao hỏi thăm trường học ngắn ngủi, Hồng Hà tươi cười quay sang nhắn Thủy Tiên:

"Được rồi. Hai chú thím ở đây thì để bọn chị vào chào hỏi một tiếng."

Thủy Tiên mỉm cười gật đầu:

"Vâng, để em dẫn chị vào."

Sau đó, cả nhóm đi vào phòng riêng mà ông Quang đặt và chào hỏi một tiếng, rồi nhóm thanh niên tạm biệt đi về phòng của mình.

Không có xung đột gì phát sinh, ngoại trừ việc Long cảm nhận rõ ràng mấy cậu ấm cô chiêu kia có thái độ khá xa cách với "dân nhà quê" như cậu.

Vuốt vuốt cằm, Long cười lẩm bẩm:

"Khá thú vị đây."

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những ánh nắng thu cuối cùng của thủ đô. Sau bữa ăn tối, cả nhóm người cùng nhau quay trở về căn biệt thự sang trọng của gia đình Thủy Tiên.

Không gian trong căn phòng khách thoáng đãng dần trở nên yên tĩnh khi người lớn bắt đầu nghỉ ngơi. Ba đứa trẻ cũng nhanh chóng giải tán về phòng riêng.

Trong phòng ngủ dành cho khách trên tầng hai, Hoàng Long khép nhẹ cánh cửa gỗ. Cậu bước lại gần ban công, kéo nhẹ lớp rèm nhung xám, để mặc cho làn gió thu se lạnh từ ngoài vườn cây long não ùa vào, mang theo hương hoa hồng ngoại thoang thoảng dịu mát.

Long bước lại giường, xếp bằng hai chân, nhắm nghiền mắt lại để đưa tâm trí chìm sâu vào bên trong cơ thể.

Ý niệm vừa động, Thôn Thiên Hắc Ám Pháp lập tức âm thầm vận hành. Một luồng lực hút vô hình nhẹ nhàng lan tỏa ra không gian xung quanh phòng ngủ. Cậu khá bất ngờ vì nồng độ linh khí ở đây rõ ràng là nhỉnh hơn, nồng đậm hơn hẳn so với vùng quê Hoàng Bột. Từng hạt linh khí li ti phảng phất như những điểm sáng mờ mịt bắt đầu chầm chậm hội tụ, men theo lỗ chân lông tràn vào Ám Cung.

Long khẽ thở dài một hơi nhè nhẹ trong lòng, vẻ mặt tạm thời giãn ra. Dù cái "nồng đậm" này đối với một cựu Ma Vương kiếp trước vẫn chỉ như muối bỏ bể, nhưng trong thời kỳ mạt pháp ngặt nghèo của Trái Đất, có thêm một chút linh khí là đã đủ quý hóa.

Thế nhưng, chỉ vừa trải qua chưa đầy hai mươi phút tu luyện tuần hoàn, đôi mày của Hoàng Long bất ngờ nhíu chặt lại.

Cảm giác linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể đột ngột bị gián đoạn. Trong phạm vi cảm nhận của cậu, luồng linh khí đất trời tự nhiên trong phòng bỗng nhiên dao động dữ dội. Chúng không còn lững lờ trôi giạt nữa, mà như bị một bàn tay vô hình nào đó thô bạo cưỡng đoạt, điên cuồng rút chạy về một hướng duy nhất.

Nồng độ linh khí trong phòng Long sụt giảm với một tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, loãng đi trông thấy chỉ trong vài cái chớp mắt, dường như bị vắt kiệt không còn lại bao nhiêu.

Long mở phắt hai mắt ra. Đôi mắt đen láy sâu thẳm lóe lên một tia sáng tà dị giữa đêm tối.

Cậu lập tức bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Men theo sự cảm nhận dòng chảy linh khí đang bị rút chạy điên cuồng, Long chầm chậm tiến về phía cuối dãy hành lang. Cậu dừng bước, đứng trước cánh cửa phòng ngủ của Thủy Tiên, nơi mà toàn bộ linh khí trong không gian biệt thự đang tập kết về.

Đứng trước cánh cửa gỗ khép kín, Long không khỏi khẽ nhíu mày.

Cậu hít một hơi sâu để ổn định tinh thần, rồi giơ hai ngón tay đặt lên giữa trán. Nhắm chặt mắt lại, Long vận dụng chút linh lực vừa tích tụ để phác họa một hình vẽ phù văn kỳ lạ ngay tại vị trí Thiên Mục. Đến khi cậu mở mắt ra, một luồng ánh sáng dị bảo mờ ảo như lấp lóe xoay chuyển sâu trong đồng tử.

Kỹ năng thấu thị vừa mở, cảnh tượng bên trong gian phòng ngủ của Thủy Tiên ngay lập tức hiện ra mờ mờ qua lớp cửa gỗ dày.

Thứ đập thẳng vào mắt cậu lúc này là ánh sáng. Một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ, thuần khiết nhưng mang theo áp lực uy nghiêm đang bao phủ trọn vẹn khắp cơ thể Thủy Tiên. Lúc này, cô nàng chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khoanh chân đả tọa trên giường. Thứ ánh sáng ấy tựa như một khối nam châm khổng lồ, điên cuồng hút và cô đặc toàn bộ linh khí đất trời xung quanh bao bọc lấy thân thể cô.

Hai mắt Long mở to hết cỡ. Tất nhiên, thứ khiến cậu chấn động không phải là cảnh tượng có phần đỏ mặt và ngượng ngùng bên trong gian phòng, mà chính là thứ ánh sáng quen thuộc kia.

Chớp chớp mắt tắt đi thuật thấu thị đang tiêu tốn khá nhiều linh lực, Long đứng lặng giữa hành lang tối, rơi vào một khoảng trầm tư sâu sắc.

Cậu lẩm bẩm, giọng nói run run không giấu nổi sự chấn động:

"Là nó... Đúng là nó rồi! Bạch Quang! Là em sao, Lisanna? Là em đúng không?"

Mang theo mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu, Long lặng lẽ quay trở về phòng ngủ của mình. Cậu nằm gập người trên giường, nhắm nghiền mắt lại mà trong lòng lại rối như tơ vò:

"Nó thật sự... dễ dàng đến thế sao?"

Trong lòng vị cựu Ma Vương lúc này trỗi dậy một cảm giác vừa khó tin, vừa kỳ lạ đến mức không thể nào lý giải nổi. Việc tìm lại người vợ yêu dấu kiếp trước giữa tỷ tỷ sinh linh trên Trái Đất này tưởng chừng là điều vô vọng, vậy mà bóng hình ấy lại hiện diện ngay bên cạnh cậu suốt những năm tháng tuổi thơ dưới dạng cô bạn thanh mai trúc mã:

"Thật sự tồn tại duyên phận sao? Là em sao?"

Sáng hôm sau, cái nắng thu của đất thủ đô bắt đầu hanh hao và gay gắt. Ngay khi vệt nắng đầu ngày vừa rọi qua khung cửa kính, bà Ly đã sốt sắng thúc giục, tự tay lái xe dẫn hai gia đình nhà ông Khải và ông Thắng đi quanh các tuyến phố để tìm phòng trọ cho hai đứa Long và Quân, chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ nhập học sắp tới. Dù sao không đi sớm là mất chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa ngay.

Đứng giữa không gian thoáng đãng của một căn chung cư cao cấp thuộc quận Hồng Đông, Long đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng sáng sủa, nội thất đầy đủ và hiện đại. Góc ban công rộng rãi lộng gió mở ra một tầm nhìn cực kỳ đắt giá, thu trọn vào mắt cảnh tượng những tòa nhà chọc trời kiêu hãnh của thủ đô Hồng Phong đang lấp lánh dưới ánh nắng. Tiền thuê mỗi tháng ngót nghét hơn mười triệu đồng, một mức giá khá chát và là niềm mơ ước xa xỉ đối với sinh viên bình thường, nhưng với tiềm lực tài chính vững vàng từ xí nghiệp của gia đình cậu thì hoàn toàn thừa sức chi trả.

Thấy căn phòng rộng rãi, bà Ly lên tiếng ý tứ khuyên cậu nên tìm thêm một bạn học ở ghép cùng để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có người ra vào bầu bạn cho bớt cô đơn. Thế nhưng, Long lập tức khéo léo lắc đầu từ chối.

Nói đùa chắc! Cậu trong lòng thầm dở khóc dở cười. Bây giờ mỗi ngày cậu đều phải tranh thủ thời gian tu luyện, phơi mình dưới ánh mặt trời để hấp thụ tinh hoa thái dương bằng Hấp Tinh Thiên Diện. Chưa kể, không gian riêng tư độc lập này còn là "căn cứ bí mật" để cậu dự định tiến hành đủ thứ thí nghiệm linh lực lung tung hay bày ra mấy trò bí thuật thần bí khác. Nếu tự dưng có thêm một người phàm trần sống ngay bên cạnh soi mói mỗi ngày, rắc rối nảy sinh chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Long khẽ cười thầm, trong lòng vô cùng thỏa mãn với căn hộ độc lập tuyệt đối này.

Trong khi đó, Phạm Bảo Quân lại chọn cho mình một lối đi thực tế và đúng chất "sinh viên" hơn. Cậu chủ động tìm thuê một căn phòng trọ có điều kiện sinh hoạt rất tốt, vị trí đi lại thuận lợi cho việc học tập. Sau đó, Quân dọn vào ở ghép cùng với Huy, cậu bạn thân chung lớp suốt những năm cấp ba dưới quê, vốn cũng xuất sắc thi đỗ vào ngành Khoa học Máy tính thuộc trường Đại học Khoa học và Truyền thông Hồng Phong. Việc có cạ cứng ở cùng giúp Quân vừa tiết kiệm được sinh hoạt phí, vừa vơi đi phần nào cảm giác bỡ ngỡ nơi đất khách quê người.

Tối hôm đó, đứng bên mép ban công căn chung cư cao tầng, làn gió thu se lạnh khẽ lùa qua mái tóc. Long phóng tầm mắt nhìn ra xa, băng qua những đại lộ lung linh ánh đèn đêm của thủ đô, dừng lại ở khu khuôn viên sầm uất của trường Đại học Công nghệ Thông tin Lạc Hồng.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên nhưng chứa đựng sự kỳ vọng sâu thẳm. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng sinh khí tràn ngập lồng ngực.

Một chương mới trong cuộc đời tại thủ đô Hồng Phong rực lửa chính thức bắt đầu, kéo theo những bánh răng duyên số ngầm vận chuyển dưới lòng đất thủ đô, sẵn sàng cuốn tất cả vào một vòng xoay mới.

0