Giao Ước Vĩnh Hằng

Chương 19: Dòng Sông Luân Hồi, Linh Hồn Chi Tâm

Đăng: 04/11/2026 21:19 2,367 từ 6 lượt đọc

Tối hôm đó, Long lẳng lặng mò lên phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Thiện Nhân, thản nhiên vặn mở chiếc két sắt rồi húp trọn toàn bộ số tiền mặt bẩn cất giấu bên trong. Tiếp đó, cậu tìm tới nhà riêng của gã phó giám đốc, kẻ cũng nắm rõ ngóc ngách đường dây. Chẳng cần tốn công đoán xem gã có dính lụy hay không, bởi ngày này năm sau đã chính thức trở thành ngày giỗ của hắn.

Những ngày sau đó, bằng thủ đoạn tàn nhẫn và nhanh gọn tương tự, Long liên tiếp dọn sạch thêm ba cứ điểm lớn của mấy tên quản lý khu vực. Số lượng mạng người nằm xuống lên tới gần vài chục, từ đám cò mồi, bảo vệ cho đến những kẻ trung gian chuyển hàng. Rất tiếc là sau cú quét dồn dập đó, đám mắt xích còn lại trong đường dây đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên đồng loạt co vòi, lặn mất tăm mất tích.

Rời khỏi bãi chiến trường, Long trở về căn chung cư, uể oải ngả lưng xuống chiếc ghế tựa. Cậu mở điện thoại lên duyệt tin tức.

Đúng như cậu dự đoán, trên các trang báo của phàm nhân, thông tin duy nhất được đăng tải chỉ vỏn vẹn là việc tổng giám đốc, trợ lý cùng phó giám đốc của công ty Thiện Nhân đột ngột biến mất không dấu vết. Còn những vụ tàn sát dây chuyền ở các khu vực ngầm còn lại thì đã bị lực lượng cảnh sát ém chặt xuống để tránh gây hoang mang dư luận.

Thế nhưng, báo chí trong giới siêu phàm thì đã nổ tung!

Án mạng liên hoàn liên quan tới hàng chục mạng người bị xóa sổ chỉ trong vài đêm đã khiến toàn bộ giới tu sĩ xôn xao bàn tán. Ngay đầu trang chủ là một thông báo khẩn dán con dấu đỏ chói từ Bộ Linh Dị:

"Qua quá trình điều tra, các vụ án mạng liên hoàn liên quan tới ba thành viên cấp cao của công ty Thiện Nhân thực chất là mặt ngoài của một đường dây buôn bán chất cấm quy mô lớn liên quan tới hàng trăm người. Trong đó, đã có tổng cộng 67 nạn nhân bị sát hại. Theo kết quả khám nghiệm, chúng tôi khẳng định hung thủ là tu sĩ gây ra."

"Gửi hung thủ của vụ án Thiện Nhân: Anh/Chị hoàn toàn không phải đang hành hiệp trượng nghĩa hay trừ gian diệt ác. Hành vi của Anh/Chị là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhà nước sẽ xem Anh/Chị là tội phạm nguy hiểm bị truy nã toàn quốc. Mức thưởng cho Anh/Chị đã được niêm yết công khai trên bảng truy nã."

Bên dưới đoạn thông báo là một nút chuyển hướng trang. Long thản nhiên nhấn vào, màn hình lập tức chuyển sang giao diện của Ứng dụng Truy nã Quốc gia. Đây là nền tảng do chính phủ phát triển nhằm huy động lực lượng giới siêu phàm tham gia điều tra, truy bắt các đối tượng nguy hiểm.

Theo quy định của ứng dụng, đối với tội phạm phàm nhân, tu sĩ chỉ được phép cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Ngược lại, đối với tội phạm tu sĩ, người tham gia có thể trực tiếp bắt sống. Thậm chí đối với một số tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhà nước ghi rõ chấp nhận kết quả "sống hoặc chết".

Long thong thả lướt màn hình kiểm tra thông tin của chính mình:

[Tội phạm nguy hiểm: Hung thủ vụ án đường dây chất cấm Thiện Nhân. Tiền thưởng: 120 tỷ đồng. Chỉ bắt sống.]

Long bĩu môi một cái, ánh mắt lộ rõ sự mỉa mai:

"Chậc!"

Cậu lẩm bẩm:

"Ít ra tôi cũng đã để lại toàn bộ hồ sơ đường dây cho các anh rồi còn gì. Chậc, kiếm được mỗi hai mươi tỷ."

Rời khỏi căn hộ, Long tìm tới một nhà hàng sang trọng, gọi ngay một bàn thức ăn ngon lành trị giá tới mấy triệu đồng. Sau khi đánh chén no nề, cậu trở về nhà, lấy điện thoại gọi điện hỏi thăm bố mẹ sau mấy ngày liền mất liên lạc để ông bà yên tâm. Giải quyết xong mọi việc, Long thả mình xuống giường rồi đánh một giấc li bì kéo dài suốt một ngày một đêm. Việc thức trắng nhiều đêm liên tục cộng với lượng linh lực tiêu hao quá lớn thực sự đã khiến cơ thể cậu kiệt sức.

Ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ. Long từ từ tỉnh dậy, vươn vai một cái thật dài. Một giấc ngủ sâu trọn vẹn đúng là đã mắt.

Sau khi xuống bếp tìm chút đồ ăn lót bụng, cậu trở về phòng ngủ, thả lưng nằm lên giường rồi khẽ vung tay. Ngay lập tức, một linh hồn mờ ảo xuất hiện ngay trên lòng bàn tay cậu. Nhìn khuôn mặt đầy oán hận, méo mó dị dạng của gã tổng giám đốc Thiện, Long chỉ nhếch môi nở một nụ cười thản nhiên.

Cậu hé miệng, một luồng Hắc Ám Khí đặc quánh lập tức phóng ra, bao bọc lấy toàn bộ linh hồn của gã tổng giám đốc. Hắc Ám cuồng cuộn xoay tròn, chỉ trong phút chốc, linh hồn của Thiện đã bị phân rã hoàn toàn, biến mất không đọng lại gì ngoại trừ một quả cầu nhỏ xíu, thứ duy nhất mà năng lượng Hắc Ám không thể phá hủy.

Thở dài một tiếng, Long thả quả cầu linh hồn nhỏ kia ra. Cậu thong thả bước ra ngoài ban công, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, đôi mắt cậu đã bị một lớp Hắc Ám sâu thẳm bao phủ hoàn toàn.

Trên bầu trời cao bao la, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và kỳ ảo hiện ra trước mắt: Một dòng sông khổng lồ tỏa ra ánh sáng huyền diệu với vô số nhánh nhỏ vươn rộng khắp không trung. Trên dòng chảy mênh mông ấy, hàng triệu cầu linh hồn đang lặng lẽ trôi theo dòng. Quả cầu linh hồn của gã Thiện chậm rãi tiến lại gần rồi hòa quyện vào dòng chảy khổng lồ đó.

Hai cái đó, nếu dịch ra tiếng Nam Lạc thì chính là Dòng Sông Luân Hồi, cái tên do chính Long đặt ra. Còn quả cầu linh hồn bất biến kia chính là Linh Hồn Chi Tâm, tên gọi do người em gái kiếp trước của cậu nghĩ ra.

Kiếp trước ở Cửu Thiên Giới, nếu như Sephia, em gái cậu, có thể nhìn thấy hai thứ này như một năng lực bẩm sinh từ khi sinh ra, thì Arious chỉ cần phủ một lớp Hắc Ám lên mắt là có thể quan sát được. Tương tự, người vợ của hắn là Lisanna cũng chỉ cần phủ một lớp Bạch Quang lên đôi mắt là có thể thấy rõ.

Ngoài ra còn có một người, đó là Arianna, con gái của cậu và Lisanna. Con bé được thừa hưởng Hắc Ám từ cha, trời sinh có song nhãn Hư Ảo Chi Nhãn và Chân Thực Chi Nhãn nên nó có thể nhìn thấy.

Ngoại trừ bốn người họ, cả Cửu Thiên Giới với hàng ngàn đại năng xưng bá một phương cũng không một ai có thể nhìn thấy. Chỉ có họ mới thực sự hiểu rằng khái niệm "thần hồn câu diệt" vốn dĩ không hề tồn tại, bởi vì Linh Hồn Chi Tâm là thứ bất diệt, hoàn toàn không thể bị tổn hại hay chạm vào. Trong đó, Sephia là người duy nhất có thể trực tiếp chạm vào nó, còn Arious hay Lisanna bắt buộc phải dùng Hắc Ám hoặc Bạch Quang làm trung gian mới có thể tác động.

Nghĩ đến hai người họ, Long lại khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt đượm nét hoài niệm.

Cậu trở lại giường nằm, lần lượt lôi toàn bộ lượng linh hồn tích trữ được trong những ngày qua ra, thản nhiên hấp thụ sạch bách. Sau đó, cậu nhắm mắt, bắt đầu chìm vào trạng thái tu luyện sâu.

Trong tâm trí, Long cảm nhận Hắc Ám Không Gian rộng khoảng 10 mét khối hiện tại của mình đang được phân chia rõ ràng làm hai khu vực. Một khu vực chất đầy những cọc tiền mặt polymer cùng đống đồ đạc có giá trị mà cậu thu hoạch được, khu vực còn lại là nơi đong đầy hồn lực tinh thuần cùng lượng lớn linh khí tích trữ bấy lâu mà cậu chưa kịp luyện hóa.

Nếu như Thôn Thiên Ám Ma Công là công pháp tu luyện bản thể của cậu, thì Thôn Thiên Hắc Ám Pháp chính là phương pháp chuyên biệt để tu luyện và phát triển Hắc Ám. Và thước đo sức mạnh của Hắc Ám rất đơn giản, nó tỷ lệ thuận với thể tích của Hắc Ám Không Gian.

Ở kiếp trước, tự bản thân Arious đã phải tự mày mò tìm kiếm con đường phát triển Hắc Ám, còn ở kiếp này, cậu đã có sẵn công pháp hoàn chỉnh để chỉ dẫn từng bước.

Chỉ thấy bên trong Hắc Ám Không Gian, luồng Hắc Ám Khí bắt đầu xao động mãnh liệt. Lượng năng lượng tích trữ bên trong giảm đi từ từ, đổi lại, không gian xung quanh lại càng lúc càng mở rộng ra.

Hai mươi mét khối... ba mươi mét khối... năm mươi mét khối... bảy mươi mét khối...

Cho tới khi không gian bứt phá chạm mốc một trăm mét khối, cậu mới dừng lại.

Cảm nhận luồng sức mạnh Hắc Ám cuồn cuộn trào dâng bên trong cơ thể, Long khẽ mỉm cười hài lòng. Tiếp đó, cậu điều động toàn bộ lượng năng lượng tích trữ còn lại, bắt đầu dẫn dắt chúng tiến nhập vào đường kinh mạch để nâng cao tu vi.

Hôm sau, khuôn viên trường Đại học Công nghệ Thông tin Lạc Hồng rộn ràng và tấp nập tân sinh viên. Ngay khu vực sân chính, hàng loạt gian hàng chào mừng của các câu lạc bộ được trang trí rực rỡ, tiếng cười nói, hô hào rôm rả vang lên náo nhiệt khắp không gian.

Long thong thả bước đi giữa đám đông sinh viên đông đúc. Cậu ra khu vực bàn đón tiếp xếp hàng nhận túi đựng hồ sơ nhập học, rồi rảo bước tiến vào hội trường lớn, chọn một vị trí trống thảnh thơi ngồi chờ đến lượt nộp.

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:

"Chào bạn. Bạn có phải bạn Hoàng Long khoa Vi mạch Bán dẫn không?"

Nghe thấy có người gọi đúng tên mình, Long quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy đứng trước mặt cậu là hai anh em. Người anh có dáng người cao to, bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai lịch lãm và đang khoác trên mình một bộ vest vô cùng sang trọng.

Bên cạnh gã là một cô gái nhỏ nhắn. Ừm, đánh giá từ cái nhìn đầu tiên thì đúng chuẩn là một "bệnh mỹ nhân".

Cô gái nhỏ sở hữu khuôn mặt dễ thương nghiêng nước nghiêng thành nhưng vóc dáng lại có phần yếu gầy. Đôi môi nhỏ nhắn nhạt màu vì bệnh tật, mái tóc đen tuyền suôn mượt được búi gọn gàng phía sau. Làn da cô trắng xám, phảng phất chút xanh xao nhạt. Cô khoác trên mình chiếc áo trắng phối cùng chân váy đen, để lộ đôi cánh tay hơi gầy và mảnh mai.

Thế nhưng, điểm đặc biệt nhất trên người cô chính là đôi mắt. Đó là một đôi mắt vô cùng sáng, lúc nào cũng lóe lên niềm hy vọng cùng sức sống mãnh liệt.

Dù vẻ ngoài trông vô cùng ốm yếu bệnh tật, thế nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến biết bao nam sinh viên xung quanh phải ngoái đầu lại lén ngắm nhìn, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên chụp lén.

Long mỉm cười lịch sự đáp lại:

"Đúng là tôi. Bạn là...?"

Cô gái kia mỉm cười dịu dàng trả lời:

"Tớ là Trần Quỳnh Bạch Linh, cùng khoa với bạn."

Nói rồi, cô giơ chiếc điện thoại trên tay ra, màn hình đang hiển thị giao diện nhóm chat tân sinh viên của khoa Vi mạch Bán dẫn.

Khẽ suy nghĩ một chút rồi nhận ra danh tính đối phương, Long ồ lên một tiếng:

"Thì ra là bạn à. Ừm, Hải Tặc Vương Linh là bạn."

Bạch Linh cười cười khẽ đáp:

"Đúng rồi đấy! Bạn Long Dracew."

Cô nhanh chóng giới thiệu thêm:

"À, quên chưa nói. Đây là anh Kiên, anh trai tớ."

Long lên tiếng chào hỏi:

"Dạ. Em chào anh."

Nói rồi, cậu liền xê người sang một bên nhường chỗ cho hai người ngồi xuống. Long nhanh chóng bắt chuyện xã giao với hai anh em.

Anh Kiên ôn tồn lên tiếng:

"Các em sau này thông cảm giùm bạn Linh nhé. Em nhà anh bẩm sinh sức khỏe đã ốm yếu nên phiền các em hỗ trợ em ấy thêm."

Long mỉm cười gật đầu đáp:

"Dạ vâng ạ. Có gì mà phiền đâu anh."

Bạch Linh vui vẻ vẫy tay chào:

"Vậy nha. Hôm sau gặp lại nhé!"

Cô chậm rãi đứng dậy, được anh Kiên chu đáo đỡ tay dẫn ra khu vực nộp hồ sơ và nhận thẻ sinh viên.

Long vẫy tay chào tạm biệt hai anh em:

"Ừ! Hẹn gặp lại. Bái bai!"

Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cậu đột nhiên ngưng đọng lại, ghim chặt vào bóng lưng mảnh mai, yếu ớt đang rời đi kia.

Giữa không gian rộn rã, cậu cất giọng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình mình nghe thấy:

"Vậy mà là một kẻ không mùi cảm xúc..."

0