Chương 13: Báo Án
Giao Ước Vĩnh Hằng
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Ngón tay Long khẽ chạm vào vết thương của Hà Vũ Yến. Dưới đầu ngón tay cậu, một luồng Hắc Ám mỏng như tơ lặng lẽ luân chuyển, quấn lấy và nhanh chóng thôn phệ vệt quỷ khí tà dị đang bám dai dẳng trên vết thương.
Cảm nhận được cảm giác buốt giá, ê ẩm biến mất hoàn toàn, Hà Vũ Yến hơi giật mình. Cô ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu thanh niên vừa mới quen nhưng lại sở hữu thủ đoạn đầy bí ẩn này.
Long thu tay lại, thong thả nói:
"Được rồi! Xin lỗi vì đã khiến chị bị thương. Giờ chị băng bó lại được rồi đấy."
Lườm cậu một cái sắc lẹm, Hà Vũ Yến ấm ức lôi từ chiếc túi nghề ra hộp sơ cứu y tế, cẩn thận xử lý rồi băng gọn vết thương trên vai lại. Vừa làm, cô vừa giữ một thái độ đề phòng nhẹ, hất cằm hỏi:
"Mà cậu rốt cuộc dụ tôi đến đây có mục đích gì?"
Long phủi tay, thản nhiên đáp:
"Có gì đâu. Em là tân binh , đang cần tìm người dẫn dắt vào giới siêu phàm."
Nghe vậy, Hà Vũ Yến há hốc miệng nhìn cậu. Một kẻ có thể tùy ý thu giữ hồn thể, lại dùng một ngón tay xóa sạch quỷ khí dễ dàng như vậy mà lại tự nhận là... tân binh?
Vũ Yến bĩu môi:
"Cậu không cần phải giấu giếm làm gì. Lý do này nghe ngớ ngẩn thật sự đấy."
Long tỏ vẻ ngẫm nghĩ một chút, rồi xoa xoa đầu trần tình:
"Ừm... Em tên thật là Long, sinh viên năm nhất. Thật ra em thuộc kiểu... nói theo motip mấy cuốn truyện tu tiên thì là vô tình nhặt được công pháp bí truyền rồi tự mày mò tu luyện thôi."
Thấy Hà Vũ Yến giương đôi mắt tròn xoe, lộ rõ vẻ mặt "có chó nó mới tin", Long gãi gãi đầu cười trừ.
Vẫn giữ nét nghi hoặc, cô hỏi lại:
"Thật đấy à?"
Long đáp:
"Thật mà! Em thề đấy."
Vũ Yến hỏi dồn:
"Vậy là cậu chưa đăng ký tư cách tu sĩ luôn?"
Long ngơ ngác:
"Đăng ký cái gì cơ?"
Vũ Yến giải thích:
"Giấy Siêu Phàm Giả! Cụ thể là giấy công chứng sở hữu năng lực siêu phàm do nhà nước cấp."
Long lắc đầu:
"Chưa hề."
Hà Vũ Yến ngẫm nghĩ một hồi. Rồi như nghĩ ra cái gì, cô bất chợt bật cười thành tiếng:
"Xem ra cậu là gà mờ tân binh thật rồi đấy!"
Long nhún vai:
"Thì em đã bảo ngay từ đầu rồi mà."
Vũ Yến vừa nói vừa rút điện thoại ra:
"Được rồi, kết bạn Mess đi. Chiều mai chị rảnh, chị sẽ hẹn cậu đi làm thủ tục đăng ký danh tính."
Long cười hớn hở:
"Dạ vâng, thế thì tốt quá."
Long lập tức móc điện thoại ra quét mã kết bạn với cô.
Vũ Yến hỏi:
"Thế cậu đang ở đâu?"
Long đáp:
"Căn hộ bên chỗ Hồng Đông này luôn chị."
Vũ Yến reo lên:
"Ồ, chị cũng ở Hồng Đông nè, tiện đôi đường!"
Nói tới đây, Hà Vũ Yến như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, cô đột ngột giật mình thốt lên:
"À! Đúng rồi!"
Long nhướng mày nhìn cô:
"Sao thế chị?"
Vũ Yến nói:
"Nó... con quỷ lúc nãy rõ ràng là mẫu tử quỷ! Nạn nhân sập giàn giáo theo báo đưa tin chỉ là một nam công nhân, sao oán hồn ở đây lại là người phụ nữ mang thai chứ?"
Long khoanh tay, tỏ vẻ hoàn toàn cạn lời trước độ "chậm tiêu" của vị đại sư này:
"Giờ chị mới nhận ra đấy à?"
Gương mặt Hà Vũ Yến lập tức đanh lại, trở nên nghiêm trọng:
"Vậy thì con ma này rốt cuộc là ai? Nạn nhân thật sự ắt hẳn phải bị chôn giấu đâu đó quanh khu công trường này!"
Long hỏi vặn lại:
"Danh tính con ma đó mà chị cũng khó đoán thế sao?"
Vũ Yến ngơ ngác:
"Là ai chứ?"
Long gợi ý:
"Trong đại án rút ruột công trình ở khu này, ai là người đang bị lực lượng chức năng phát lệnh truy nã quốc tế?"
Vũ Yến há hốc miệng, các dữ kiện lập tức xâu chuỗi lại trong đầu cô:
"Là bà chủ thầu...! Tôi hiểu rồi! Lão chồng bị bắt chính là kẻ đứng sau, lão đã sát hại người vợ đang mang thai ngay tại đây rồi đổ thừa là ả ôm tiền ôm tài sản tẩu tán ra nước ngoài! Lão làm thế vừa để diệt khẩu, vừa lấy cớ thu xếp tiền bạc để dễ đường bỏ trốn!"
Long cười khẽ:
"Gần đúng rồi đấy. Nhưng sao chị không nghĩ thêm một lớp sâu hơn nữa?"
Vũ Yến thắc mắc:
"Một lớp nữa?"
Long phân tích:
"Người vợ có lẽ chỉ là một con cờ ngây thơ bị gã lừa đứng tên pháp nhân chịu hết mọi trách nhiệm. Rất có thể cô ta còn bị cắm cho một quả sừng nữa. Sự phản bội tích tụ cùng món nợ máu của cả hai mẹ con mới lý giải vì sao con quỷ này vừa chết nửa tháng mà oán khí đã kinh khủng đến như thế."
Hà Vũ Yến nghiến răng mắng chửi một câu, lập tức rút điện thoại ra:
"Đệt! Tên chó đẻ đáng chết! Để chị gọi cho cục L02 vào cuộc làm việc ngay!"
Long tò mò:
"L02 là gì thế chị?"
Vũ Yến giải thích:
"Là Phòng Hình sự về các vấn đề siêu phàm. L02B chuyên trách về mấy chuyện ma quỷ âm dương , còn L02A thì xử lý vụ việc tu sĩ đấu pháp phạm pháp. Mấy chuyện thủ tục hành chính tu sĩ thì lại do L06 quản lý."
Vừa giải thích nhanh cho Long, cô vừa áp điện thoại lên tai, dứt khoát nói:
"Alo! Tu sĩ Hà Vũ Yến báo án..."
Sau khi trao đổi nhanh gọn thông tin với đầu dây bên kia, cô quay sang hỏi Long:
"Cậu có biết vị trí giấu thi thể nạn nhân ở đâu không?"
Long gật đầu:
"Chị đi theo em."
Cậu dẫn Hà Vũ Yến đi sâu xuống lại khu vực căn hầm ẩm thấp. Vừa bước tới góc hầm ngổn ngang đồ đạc, mùi thối rữa nồng nặc của thi thể phân hủy lập tức sộc thẳng vào mũi. Hà Vũ Yến vội giơ tay bịt chặt mũi, nhăn mặt:
"Ra là vậy... Đổ bê tông giấu xác dưới đống xi măng này. Cái trò thủ tiêu trên phim này không ít người tưởng hiệu quả đây. Được rồi, chúng ta ra ngoài đợi lực lượng cảnh sát tới làm việc."
Long đáp gọn:
"Ô kê !"
Vũ Yến xoa xoa cái bụng đang cồn cào:
"À mà... cậu có gì ăn không ? Bị cậu báo hại cho một trận, chị còn chưa kịp ăn uống gì từ tối đến giờ."
Thế là cả hai dắt nhau ra lại khoảng sân trống nơi Long đã bày sẵn mớ đồ cắm trại. Cậu thong thả lôi ra mấy hộp thịt nướng, vài gói bim bim cùng mấy lon nước ngọt. Giữa khu công trường bỏ hoang u tà mịch mờ, bóng dáng hai người thản nhiên ngồi bệt xuống đất, vừa rôm rả ăn uống, vừa uống nước ngọt chờ cảnh sát đến giải quyết.
Sau hơn ba mươi phút, từ phía xa, tiếng còi xe cảnh sát hú vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu công trường bỏ hoang. Dàn xe nghiệp vụ nổ máy tiến thẳng vào khoảng sân thô xám xịt.
Cửa xe mở ra, từng nhóm cảnh sát nhanh chóng bước xuống. Đi đầu là một vị cảnh sát trung niên mang tác phong nghiêm nghị, ông khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh lá mạ chỉn chu, quân hàm mang trên vai là Thượng tá. Thong thả bước đi song song bên cạnh ông là một nam cảnh sát còn rất trẻ nhưng mang quân hàm Trung tá, ánh mắt sắc bén nhưng thái độ vô cùng điềm tĩnh.
Vị Thượng tá tiến lại gần Long và Vũ Yến, giơ thẻ ngành xác nhận danh tính rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Chào hai cháu. Tôi là Thượng tá Nguyễn Văn An, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phường Hồng Đông. Chúng tôi nhận được tin báo án về sự việc tại công trường này. Xin hỏi có phải hai cháu báo án không ?"
Hà Vũ Yến gật đầu đáp:
"Vâng ạ !"
Thượng tá An ôn tồn:
"Vậy phiền hai cháu giới thiệu chút về mình."
Hà Vũ Yến nói:
"Cháu tên Hà Vũ Yến. Hai sáu tuổi, nghề nghiệp là thầy phong thủy thuộc hiệp hội đạo giáo Nam Lạc."
Long tiếp lời:
"Còn cháu là Lê Hoàng Long. Sinh viên năm nhất Đại Học Công Nghệ Thông Tin Lạc Hồng."
Gật đầu một cái, Nguyễn Văn An lại nói:
"Vậy phiền hai cháu dẫn chúng ta đi xem hiện trường."
Hai người dẫn theo cảnh sát tiến tới căn hầm. Ngửi thấy mùi hôi thối, đội cảnh sát ngay lập tức giăng dây phong tỏa, bắt tay đào thi thể từ trong lớp xi măng ra.
Nhìn nhóm cảnh sát chính quy đang tất bật chăng dây phong tỏa và chuẩn bị công tác khám nghiệm dưới căn hầm, vị Trung tá trẻ tuổi chầm chậm bước tới tiếp cận hai người. Bằng một động tác dứt khoát, anh giơ ra một tấm thẻ công tác hình chữ nhật có thiết kế đặc biệt với phần viền màu đen tuyền sang trọng:
"Xin chào! Tôi là Lê Phúc Huy, Cố vấn đặc biệt của Phòng Cảnh sát Hình sự phường Hồng Đông."
Long thản nhiên gật đầu, nở nụ cười ngoan ngoãn đúng chuẩn cậu sinh viên mới lớn:
"Cháu chào chú."
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài vô hại ấy, ánh mắt Long lại tràn đầy sự tò mò, kín đáo đánh giá vị sĩ quan trẻ trước mặt. Sâu trong cơ thể Lê Phúc Huy, Long dễ dàng cảm nhận được một luồng linh lực cuồn cuộn đang được người này khéo léo che giấu.
Lê Phúc Huy gật đầu với hai người, cất giọng ngắn gọn:
"Phiền hai cháu đi theo tôi về trụ sở để lấy lời khai."
Cả Long và Hà Vũ Yến đều gật đầu đồng ý. Lê Phúc Huy nhanh chóng ra xe mở cửa, chở theo Hà Vũ Yến. Phía sau, Long nổ máy chiếc xe máy, thong thả nhấn ga bám sát theo ánh đèn hậu của chiếc ô tô công vụ.
Mười lăm phút sau, họ tiến vào trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự phường Hồng Đông. Lê Phúc Huy dẫn cả hai đi qua dãy hành lang vắng lặng rồi dừng lại trước một căn phòng làm việc riêng biệt. Anh lịch sự kéo ghế mời hai người ngồi xuống, rót cho cả hai cốc nước. Anh ngồi xuống, sau đó rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ ghi chép cùng cây bút máy.
Lê Phúc Huy ngả lưng tựa vào thành ghế, mỉm cười nhã nhặn nhưng ánh mắt lại bộc lộ sự sắc bén của người trong nghề:
"Được rồi! Đã vào tới đây thì không cần phải che giấu làm gì nữa. Dù sao ở trong căn phòng này, ai cũng là tu sĩ cả. Nhỉ?"
Nói đoạn, anh liếc nhìn Hà Vũ Yến một cái rồi quay sang, ánh mắt dừng lại nhìn chằm chằm vào Long. Vị Trung tá trẻ thầm kinh ngạc trong lòng, bởi luồng linh lực tỏa ra từ người cậu nhóc sinh viên này cực kỳ mơ hồ, thu giấu kín kẽ đến mức anh phải tập trung quan sát vô cùng tỉ mỉ mới có thể mơ hồ bắt được chút dao động.
Cả Hoàng Long và Hà Vũ Yến đều nhẹ gật đầu xác nhận.
Lê Phúc Huy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Được rồi! Vậy thì hai người xuất trình thẻ đen đi."
Long ngơ ngác, nhướng mày khó hiểu hỏi lại:
"Thẻ đen?"
Thấy dáng vẻ của cậu, Hà Vũ Yến liền quay sang cất giọng giải thích:
"Là thẻ công chứng hành chính đấy. Có thể hiểu đơn giản là khi làm việc hay hoạt động trong giới siêu phàm, các loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước cấp đều sẽ có tông màu đen đặc trưng."
Nói rồi, cô thò tay vào cái túi nghề bên hông, rút ra một chiếc thẻ nhựa có kích thước tương tự như thẻ căn cước nhưng toàn thân phủ một màu đen tuyền bóng bẩy.
Đặt chiếc thẻ lên bàn, Vũ Yến chỉ tay về phía Long, nói thêm với Lê Phúc Huy:
"À phải rồi! Tên nhóc này là tân binh. Cậu ta chưa đăng ký danh tính gì cả, dự định chiều mai tôi mới dẫn cậu ta đi làm giấy tờ."
Nghe vậy, Lê Phúc Huy khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh mở sổ ra, dằn đầu bút xuống mặt giấy:
"Được rồi. Vậy thì bắt đầu kể lại chi tiết quá trình hai người phát hiện ra thi thể dưới căn hầm đi."
Sau một hồi cẩn thận ghi chép từng lời tường trình, Lê Phúc Huy lật lại vài trang vở, đọc đi đọc lại những tình huống "thử thách 24h cắm trại ngủ cùng ma" và màn livestream gây bão lúc tối. Khóe môi vị Trung tá trẻ khẽ giật giật, anh ngước mắt nhìn Long với vẻ mặt dở khóc dở cười, cảm thán:
"Chậc! Cậu đúng là có phương pháp câu 'tu sĩ' độc đáo thật đấy."
Long nghe vậy liền thản nhiên gật đầu, nở nụ cười ranh mãnh:
"Em cứ tưởng phải kiên nhẫn đợi thêm vài hôm cơ. Ai dè cá lại cắn câu nhanh đến thế."
Vừa nghe tới từ "cá", Hà Vũ Yến ngồi bên cạnh lập tức xù lông nheo mắt, tức giận đến mức gương mặt đỏ gay gầm lên:
"Nè! Cậu bảo ai là cá hả?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.