Chương 34: Vả Mặt Ở Chợ Đêm
Đô Thị Gen Tiến Hóa
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Nhưng siêu âm trong tai anh đã bắt đầu báo động từ lúc anh vừa bước qua cổng chợ. Tiếng bước chân không đều, tiếng tim đập nhanh, tiếng xì xào rất khẽ giữa những người bán hàng mà anh không quen. Quân không quay đầu lại, chỉ liếc qua tấm kính của một sạp hàng để quan sát phía sau. Anh đếm được ít nhất tám, chín bóng người đang di chuyển theo từng nhóm nhỏ, giữ khoảng cách, rõ ràng không phải đi chợ mà là đi theo anh. Dẫn đầu là Sẹo, lần này hắn không mang dao, vì giữa chợ đông người, mang dao sẽ khiến công an chú ý ngay. Thay vào đó, cả đám chỉ dùng tay không, định bao vây anh giữa chợ, đánh cho anh mất mặt trước đám đông.
Quân hiểu ý đồ của Đạt ngay. Đánh lén trong hẻm vắng thì không ai thấy, không đủ sức răn đe. Đánh giữa chợ đông, có hàng trăm người chứng kiến, có điện thoại quay phim, thì mới đủ để gửi thông điệp tới tất cả những ai đang có ý định chống lại Đạt: đây là kết cục của kẻ dám cãi lời anh Đạt. Nhưng Đạt đã tính sai một điều: giữa chợ đông, địa hình lại thuộc về Quân nhiều hơn là thuộc về đám côn đồ.
Khi Sẹo và đám đàn em siết vòng vây lại, Quân không bỏ chạy. Anh đứng yên giữa lối đi, đặt túi đồ xuống cạnh một sạp hàng, nói lớn vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy:
"Các anh muốn gì? Tôi đang đi chợ mua đồ, không gây sự với ai."
Sẹo bước lên trước, giọng hống hách, cố nói lớn cho cả chợ nghe:
"Mày còn giả vờ à? Hôm nay tao tới đây để dạy cho mày biết, ở cái chợ này, ai mới là người có tiếng nói."
Hắn vừa dứt lời, hai tên từ hai bên đã lao vào. Quân lách người, tránh cú đấm đầu tiên, rồi dùng sức kiến đẩy nhẹ một tên ngã nhào vào sạp hàng bên cạnh, làm đổ mấy rổ trái cây. Người bán hàng hét lên, đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, có người lùi lại, có người rút điện thoại ra quay. Quân không dừng lại. Anh luồn qua khe hở giữa hai sạp hàng, leo lên một thùng hàng cao, rồi tụt xuống phía sau lưng một tên khác, quét chân khiến hắn ngã sõng soài. Cứ như vậy, anh thoắt ẩn thoắt hiện giữa các sạp hàng, lúc thì xuất hiện trên mái bạt của sạp quần áo, lúc thì chui qua gầm bàn, lúc thì bám vào cột sắt của mái chợ rồi đu người qua đầu đám đông.
Dân chợ ban đầu còn sợ hãi, sau đó bắt đầu reo hò. Có người cổ vũ cho Quân, có người la lên chỉ chỗ đám côn đồ đang đứng, có người quay clip mà tay run run vì phấn khích. Mùi đồ ăn, tiếng la hét, tiếng bước chân chạy rầm rập trên nền chợ, tất cả hòa thành một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Đám đàn em của Sẹo càng đánh càng rối, vì chúng không quen đánh nhau trong không gian chật hẹp đầy chướng ngại vật như vậy. Chúng vấp vào thùng hàng, đụng vào sạp, tự xô nhau ngã, có tên còn bị chính đồng bọn đạp trúng chân.
Sẹo càng đánh càng tức. Hắn là kẻ cầm đầu, là người đã hai lần thất bại, hôm nay lại thất bại trước mặt cả chợ thì còn mặt mũi nào về gặp Đạt. Hắn gầm lên một tiếng, lao thẳng vào Quân, hai tay vung lên định ôm ghì lấy anh. Quân không né. Anh đứng yên, chờ Sẹo tới gần, rồi dùng một tay nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức kiến nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất trong một giây, rồi quật hắn ngã xuống nền chợ ngay giữa lối đi, trước mặt hàng trăm người đang xem. Tiếng "rầm" vang lên, bụi bay mù mịt, Sẹo nằm sõng soài, mặt mày lấm lem, không đứng dậy nổi ngay.
Cả chợ ồ lên một tiếng lớn, rồi vỗ tay rầm rầm. Có người hét lên: "Hay quá!" Có người cười lớn. Sẹo nằm đó, nghe tiếng vỗ tay, mặt đỏ bừng vì xấu hổ hơn là vì đau. Hắn cố gượng dậy, nhưng chân tay rã rời, phải có hai tên đàn em dìu mới đứng lên được. Quân nhìn hắn, không nói lời cay độc nào, chỉ nhặt túi đồ của mình lên, phủi bụi trên áo, rồi nói bằng giọng đủ lớn để những người gần đó nghe thấy:
"Tôi không muốn đánh nhau. Nhưng ai tới đánh tôi, tôi cũng không đứng yên chịu đòn. Các anh về đi, chợ này là của mọi người, không phải của riêng ai."
Đám côn đồ dìu nhau rút lui trong tiếng xì xào và ánh mắt khinh bỉ của dân chợ. Sẹo đi cuối cùng, đầu cúi gằm, không dám nhìn ai. Quân đứng lại một lúc, trả tiền cho sạp hàng bị đổ trái cây, xin lỗi người bán hàng, giúp họ dọn dẹp mấy quả cam lăn ra đường. Người bán hàng nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn, nói nhỏ: "Cảm ơn cậu, lâu rồi mới có người dám đứng lên như vậy."
Quân cười, xách túi đồ đi về. Anh không biết rằng, ngay lúc đó, ở một góc chợ, có người đã quay trọn vẹn trận đánh bằng điện thoại, và chỉ vài giờ sau, đoạn clip đó sẽ được đăng lên mạng, lan truyền với tốc độ mà chính anh cũng không ngờ tới. Anh cũng không biết rằng, trong đoạn clip đó, có một khoảnh khắc anh bám lên cột sắt của mái chợ, thoắt cái đã biến mất rồi xuất hiện ở chỗ khác, khiến người xem đặt cho anh một biệt danh mà anh sẽ phải mang theo suốt một thời gian dài.
Đêm đó, khi Quân đã về tới phòng trọ, điện thoại của anh em xóm trọ bắt đầu rung lên liên tục. Tin nhắn tới dồn dập, toàn là link và ảnh chụp màn hình. Quân mở một link ra xem, thấy chính mình trong clip, giữa chợ đêm, đang luồn lách giữa các sạp hàng như một cái bóng. Phía dưới clip, hàng trăm bình luận đang chạy, và một bình luận được nhiều lượt thích nhất hiện lên đầu tiên, với ba chữ mà Quân đọc xong chỉ biết thở dài:
"Người dơi chợ đêm."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.